Những sự kiện giáo dục nổi bật nhất tuần qua

Vụ phụ huynh cơ sở mầm non AMIS Trần Hữu Dực tố bữa ăn của con bị cắt xén; Bộ GD-ĐT công bố lịch thi tốt nghiệp THPT, kế hoạch tuyển sinh đại học 2023,  học sinh lớp 9 bị đâm tử vong, điểm mới tuyển sinh khối trường công an, quân đội...là những sự kiện giáo dục nổi bật tuần qua.

Phụ huynh trường mầm non tố bữa ăn của con bị cắt xén

Ngày 2.4, nhiều phụ huynh có con theo học tại cơ sở mầm non AMIS Trần Hữu Dực (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) phản ánh lên mạng xã hội về việc bữa ăn của học sinh giá 70.000 đồng/ngày bị cắt xén. Dù giáo viên gửi cho phụ huynh hình ảnh chụp những suất ăn rất đầy đặn, nhưng tìm hiểu thực tế, phụ huynh phát hiện bữa ăn thật không giống hình ảnh nhà trường chia sẻ.

Bên cạnh đó, phụ huynh phản ánh cơ sở mầm non AMIS Trần Hữu Dực đã sử dụng giáo viên không có bằng Montessori nhưng vẫn để đứng lớp, thậm chí giáo viên chưa có bằng tốt nghiệp.

Chiều tối 3.4, Ban điều hành AMIS cơ sở Trần Hữu Dực đã gửi lời xin lỗi tới phụ huynh và học sinh; xin nhận trách nhiệm đối với các sự việc được phản ánh.

Đến ngày 5.4, UBND phường Cầu Diễn có văn bản yêu cầu nhóm lớp mầm non độc lập AMIS Trần Hữu Dực tạm dừng mọi hoạt động trông giữ trẻ kể từ ngày 6.4.2023. Cơ sở mầm non này cần chấp hành đúng các quy định, khắc phục các tồn tại, khi cơ sở đủ điều kiện sẽ cho phép hoạt động trở lại.

Những sự kiện giáo dục nổi bật tuần qua -0Những sự kiện giáo dục nổi bật tuần qua -1
Hình ảnh bát cháo, đĩa hoa quả dành cho học sinh tại cơ sở mầm non AMIS Trần Hữu Dực (Ảnh: phụ huynh cung cấp)

Quảng Trị: Một học sinh lớp 9 bị đâm tử vong

Ngày 7.4, lãnh đạo xã Ba Lòng (huyện Đakrông) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ xô xát khiến một học sinh lớp 9 tử vong. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 13h30 ngày 7.4, bốn học sinh gồm: Trương Văn L., Nguyễn Văn P., Lê Văn T. (cùng học lớp 11) và Nguyễn Văn Q. (học lớp 9) đi xe máy từ thị trấn Krông Klang về tại cổng Trường Tiểu học và THCS Ba Lòng.

Tại đây, Q. đi vào trường gặp Lê Hữu Quân (học lớp 9 Trường Tiểu học và THCS Ba Lòng). Lúc này, Q. dùng mũ bảo hiểm ném vào Quân. Quân đã dùng dao đâm vào ngực trái của Q. khiến nam sinh này tử vong. Nhận được tin báo, lực lượng công an xã đã phối hợp với công an huyện Đakrông bảo vệ hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Nam sinh năm cuối Đại học Bách khoa Hà Nội tử vong tại trường

Ngày 4.4, mạng xã hội xôn xao trước thông tin một nam sinh Đại học Bách khoa Hà Nội tử vong ngay trên giảng đường. Theo đại diện Đại học Bách khoa Hà Nội, sáng sớm 4.4, các nhân viên lao công phát hiện một nam sinh tử vong trên giảng đường.

Trường đã mời công an đến làm việc, phong toả hiện trường. Thi thể nam sinh được chuyển sang Bệnh viện Thanh Nhàn để khám nghiệm tử thi và tìm hiểu nguyên nhân.

Theo kết quả ban đầu, nam sinh này mắc chứng trầm cảm, nghi tử vong do tự tử. Đại học Bách khoa Hà Nội đã thông báo cho gia đình của sinh viên này biết và phối hợp, hỗ trợ tổ chức hậu sự.

Bộ GD-ĐT chính thức công bố lịch thi tốt nghiệp THPT 2023

Ngày 7.4, Bộ GD-ĐT ban hành hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, trong đó thông tin chi tiết về thời gian thi các môn. Theo đó, kỳ thi được tổ chức vào các ngày 27, 28, 29 và 30.6.

Cụ thể, vào chiều 27.6, thí sinh làm thủ tục dự thi tại phòng thi, đính chính sai sót (nếu có) và nghe phổ biến Quy chế thi, Lịch thi. Sáng và chiều 28.6, thí sinh lần lượt thi các môn Ngữ văn (120 phút), Toán (90 phút). Sáng 29.6 là thời gian làm các bài thi Khoa học tự nhiên và Khoa học xã hội. Chiều 29.6, thí sinh thi môn Ngoại ngữ. Ngày 30.6 là lịch dự phòng.

Chậm nhất 17h ngày 15.7, Các Ban Chỉ đạo cấp tỉnh; các Hội đồng thi sẽ tổ chức chấm thi tốt nghiệp THPT, tổng kết công tác chấm thi. Đồng thời, gửi dữ liệu kết quả thi về Bộ GD-ĐT; đối sánh kết quả thi. 8h ngày  18.7, các Hội đồng thi sẽ công bố kết quả thi. Chậm nhất ngày 20.7, Các Sở GD-ĐT xét công nhận tốt nghiệp THPT.

Những sự kiện giáo dục nổi bật tuần qua -0
Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT (ảnh minh hoạ)

Bộ GD-ĐT ban hành kế hoạch tuyển sinh đại học 2023

Cũng trong tuần qua, Bộ GD-ĐT đã ban hành Kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng ngành Giáo dục mầm non năm 2023. Với việc đăng ký xét tuyển, Bộ GD-ĐT cho biết từ ngày 15.6 đến ngày 20.7, các Sở GD-ĐT sẽ cấp tài khoản bổ sung cho thí sinh đã tốt nghiệp THPT, trung cấp chưa có tài khoản đăng ký xét tuyển trên Hệ thống.

Từ ngày 10.7 đến 17 giờ ngày 30.7, thí sinh đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển (không giới hạn số lần) trong thời gian quy định. Ngày 25.7, Bộ GD-ĐT sẽ công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào khối ngành đào tạo giáo viên, khối ngành sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề.

17 giờ ngày 26.7, các cơ sở đào tạo điều chỉnh, công bố mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển trên Hệ thống và trang thông tin điện tử của cơ sở đào tạo đối với ngành đào tạo giáo viên và sức khỏe (nếu có).

Từ ngày 31.7 đến 17 giờ ngày 6.8 là khoảng thời gian thí sinh nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến. Các cơ sở đào tạo thông báo kết quả thí sinh trúng tuyển đợt 1 vào 17 giờ ngày 22.8. Đến 17 giờ ngày 6.9, thí sinh xác nhận nhập học trực tuvến đợt 1 trên Hệ thống.

Nhiều thay đổi trong tuyển sinh quân đội năm 2023

Chiều 6.4, Ban tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng tổ chức giới thiệu về công tác tuyển sinh quân sự năm 2023 với một số điều chỉnh so với năm 2022. Theo đó, có 2 nhóm đối tượng được điều chỉnh yêu cầu về chiều cao.

Thứ nhất là thí sinh có nơi thường trú từ 3 năm trở lên thuộc khu vực 1, hải đảo và thí sinh là người dân tộc thiểu số, dự tuyển vào các trường: Được tuyển thí sinh (cả nam và nữ) có thể lực đạt điểm 1 và điểm 2 theo quy định. Trong đó, thí sinh nam phải đạt chiều cao từ 1m60 trở lên, nặng 48 kg trở lên. Thí sinh nữ phải đạt chiều cao từ 1m52 trở lên, nặng 46 kg trở lên (theo quy định cũ, thí sinh nam phải đạt chiều cao từ 1m62 trở lên, nặng 50 kg trở lên).

Thứ hai, đối với thí sinh là người thuộc 16 dân tộc rất ít người, các trường được tuyển thí sinh nam đạt chiều cao từ 1m58 trở lên, nặng 46 kg trở lên; thí sinh nữ đạt chiều cao từ 1m52 trở lên, nặng 44 kg trở lên. Các tiêu chuẩn khác thực hiện như đối với thí sinh là người dân tộc thiểu số nói chung (theo quy định cũ, thí sinh nam phải đạt chiều cao từ 1m60m trở lên, nặng 47 kg trở lên).

Tư vấn tuyển sinh vào các trường Công an nhân dân năm 2023

Tại Chương trình tư vấn tuyển sinh vào các trường Công an nhân dân năm 2023, tổ chức chiều 5.4, Cục trưởng Cục Đào tạo, Bộ Công an - PGS.TS Thiếu tướng Đỗ Anh Tuấn cho biết năm 2023, Bộ Công an tiếp tục tổ chức kỳ thi đánh giá.

Bài thi gồm 2 phần tự luận và trắc nghiệm. Trong đó tại phần trắc nghiệm, thí sinh làm bài thi ở các môn như: Vật Lý, Hoá học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Ngoại ngữ. Tại phần tự luận, thí sinh được lựa chọn thi môn Ngữ văn hoặc Toán, tuỳ theo thế mạnh của mình.

Bên cạnh đó, Bộ Công an cũng áp dụng phương án tuyển thẳng đối với thí sinh có kết quả 3 năm học THPT đạt loai Giỏi và đạt giải Nhất trong các kỳ thi quốc gia. Năm nay, điểm mới là học sinh đạt giải Nhất sẽ được tuyển thẳng vào hệ đại học và những em đạt giải Nhì, giải Ba sẽ được tuyển thẳng vào các trường trung cấp công an nhân dân.

Bài thi đánh giá của Bộ Công an sẽ có cấu trúc khoảng 80% kiến thức nằm ở lớp 12 và 20% còn lại là kiến thức lớp 10, lớp 11. Do đó, PGS.TS Thiếu tướng Đỗ Anh Tuấn khuyên thí sinh cần tập trung ôn tập kỹ các nội dung, kiến thức ở bậc THPT, đặc biệt chú ý ôn luyện các kiến thức thuộc lớp 12.

Những sự kiện giáo dục nổi bật tuần qua -0
Cục trưởng Cục Đào tạo, Bộ Công an - PGS.TS Thiếu tướng Đỗ Anh Tuấn chia sẻ tại chương trình tư vấn tuyển sinh

Bên cạnh đó, Bộ Công an cũng áp dụng phương án tuyển thẳng đối với thí sinh có kết quả 3 năm học THPT đạt loai Giỏi và đạt giải Nhất trong các kỳ thi quốc gia. Năm nay, điểm mới là học sinh đạt giải Nhất sẽ được tuyển thẳng vào hệ đại học và những em đạt giải Nhì, giải Ba sẽ được tuyển thẳng vào các trường trung cấp công an nhân dân.

Bài thi đánh giá của Bộ Công an sẽ có cấu trúc khoảng 80% kiến thức nằm ở lớp 12 và 20% còn lại là kiến thức lớp 10, lớp 11. Do đó, PGS.TS Thiếu tướng Đỗ Anh Tuấn khuyên thí sinh cần tập trung ôn tập kỹ các nội dung, kiến thức ở bậc THPT, đặc biệt chú ý ôn luyện các kiến thức thuộc lớp 12.

TPHCM công bố kế hoạch tuyển sinh năm học 2023 - 2024

Ngày 3.4, UBND TPHCM công bố kế hoạch tuyển sinh đầu cấp các lớp 1, 6, 10 năm học 2023 - 2024 với nhiều điểm mới.

Theo đó, thời gian tuyển sinh bậc mầm non dự kiến bắt đầu từ ngày 1.7 và công bố kết quả đồng loạt vào ngày 1.8. Tuyển sinh lớp 1 dự kiến từ ngày 15.6 và công bố kết quả đồng loạt vào ngày 1.8. Tuyển sinh vào lớp 6 dự kiến bắt đầu từ ngày 1.7 và công bố kết quả đồng loạt vào ngày 1.8. 

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại TPHCM sẽ diễn ra vào ngày 6 - 7.6, với 3 môn bắt buộc Ngữ văn, Ngoại ngữ, Toán (với học sinh lớp 10 thường) và môn chuyên (nếu dự thi trường, lớp chuyên).

90% sinh viên tốt nghiệp sớm của Trường ĐH Ngoại thương xếp loại xuất sắc và giỏi

Ngày 2.4, Trường Đại học Ngoại thương tổ chức trao bằng tốt nghiệp cho đợt 1 năm 2023 cho gần 1.300 sinh viên, gồm 1.173 sinh viên đại học chính quy tại Trụ sở chính Hà Nội và Cơ sở Quảng Ninh và 68 sinh viên đại học hình thức đào tạo từ xa. Trong đó, chủ yếu là các sinh viên khóa 58 đã xuất sắc hoàn thành sớm chương trình đào tạo và tốt nghiệp sớm hơn 1 kỳ so với chương trình đào tạo chuẩn của toàn khóa.

Trong số 1.173 sinh viên đại học chính quy tốt nghiệp, có 28.6% sinh viên đạt kết quả học tập loại suất sắc, 51.1% sinh viên đạt kết quả học tập loại giỏi; tỷ lệ xuất sắc và giỏi chiếm 79,7%.

Số lượng sinh viên khóa 58 tốt nghiệp sớm đợt này là 950 em, chiếm khoảng 33% tổng số sinh viên khóa 58 tại Trụ sở chính. Trong đó, có 860 sinh viên xếp loại xuất sắc và giỏi, chiếm khoảng 90% số sinh viên tốt nghiệp sớm. 

Những sự kiện giáo dục nổi bật tuần qua -0Những sự kiện giáo dục nổi bật tuần qua -1
Hình ảnh tại lễ tốt nghiệp đợt 1 năm 2023 của Trường Đại học Ngoại thương

Giáo dục

Hà Nội: Hỗ trợ sách giáo khoa cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn
Giáo dục

Hà Nội: Hỗ trợ sách giáo khoa cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Thành phố Hà Nội sẽ xây dựng phương án hỗ trợ sách giáo khoa cho học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn, diện hộ nghèo, cận nghèo, vùng sâu, vùng xa…vận động học sinh quyên góp, ủng hộ sách giáo khoa cũ vào thư viện để học sinh các lớp sau, các học sinh có hoàn cảnh khó khăn được mượn và sử dụng sách giáo khoa hiệu quả.

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chỉ đạo làm rõ vụ giáo viên Trường mầm non Ánh Dương phản ánh bị cắt xén bữa ăn
Giáo dục

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chỉ đạo làm rõ vụ giáo viên Trường mầm non Ánh Dương phản ánh bị cắt xén bữa ăn

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã chỉ đạo UBND huyện Châu Đức khẩn trương kiểm tra, xác minh làm rõ vụ giáo viên Trường mầm non Ánh Dương phản ánh bị cắt xén bữa ăn, bảo đảm nguyên tắc xử lý dứt điểm, không né tránh, không bao che, không đối phó.

Lẵng hoa đặc biệt “quét QR” trong lễ khai giảng năm học mới của Trường Đại học Ngoại thương
Giáo dục

Lẵng hoa đặc biệt “quét QR” trong lễ khai giảng năm học mới của Trường Đại học Ngoại thương

Ngay trên sân khấu của buổi lễ khai giảng, Trường Đại học Ngoại thương đã chuẩn bị một lẵng hoa đặc biệt với thông tin tài khoản của Ban cứu trợ Trung ương - Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để lan tỏa tinh thần vì cộng đồng, chung tay giúp đỡ đồng bào chịu hậu quả nặng nề sau bão Yagi.

4 “chàng trai Vàng” Olympic quốc tế Sinh học, Hóa học năm 2024 chọn Trường Đại học Y Hà Nội
Giáo dục

4 “chàng trai Vàng” Olympic quốc tế Sinh học, Hóa học năm 2024 chọn Trường Đại học Y Hà Nội

Các “chàng trai Vàng” Olympic Sinh học quốc tế (IBO) năm 2024 gồm: Nguyễn Tiến Lộc, Nguyễn Sĩ Hiếu, Đặng Tuấn Anh; cùng Nguyễn Hữu Tiến Hưng - Huy chương Vàng, thí sinh có điểm cao nhất đoàn Việt Nam tại Olympic Hóa học Quốc tế (IChO) 2024 cùng chọn theo học ngành Y khoa, Trường Đại học Y Hà Nội.