
Tại hội thảo khoa học về Chương trình đào tạo thạc sỹ chính sách công do trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức ngày 16.5, các đại biểu cho rằng đào tạo nhân lực trình độ cao và chuyên sâu về chính sách công đã và đang trở nên cần thiết hơn bao giờ hết.
Theo các đại biểu, Đại hội XIII của Đảng xác định một trong ba đột phá chiến lược là phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao. Nội hàm về nguồn nhân lực chất lượng cao được xác định rõ hơn, đó là nguồn nhân lực cho công tác lãnh đạo, quản lý và các lĩnh vực then chốt, trọng yếu.
Đặc biệt, Đảng ta tiếp tục gắn phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao với ứng dụng và phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo. Đây là những bổ sung kịp thời, hợp lý gắn với yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn hiện nay và là định hướng để thấy rõ trong nguồn nhân lực cho công tác lãnh đạo, quản lý có nội hàm của nguồn nhân lực chính sách công.
Theo PGS.TS.Trương Thị Hồng Hà, Phó vụ trưởng Vụ Nghiên cứu tổng hợp, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học của Ban Nội chính Trung ương, đào tạo thạc sĩ chính sách công nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về nguồn nhân lực phân tích, quản lý và hoạch định chính sách công tại Việt Nam.
Đây cũng là giải pháp nâng cao chất lượng chính sách công trong bối cảnh xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng.
Xuất phát từ thực tế này, Hội đồng trường Đại học Kinh tế quốc dân đã phê duyệt chủ trương mở ngành đào tạo thạc sỹ chính sách công.
Góp ý vào dự thảo chương trình đào tạo thạc sỹ chính sách công của trường Đại học Kinh tế Quốc dân, PGS.TS.Trương Thị Hồng Hà cho rằng, dự thảo chương trình đào tạo đã xác định được các nội dung cơ bản như: mục tiêu đào tạo, chuẩn đầu ra, khối lượng kiến thức toàn khoá, đối tượng tuyển sinh, tiêu chí tuyển sinh, cách thức đánh giá, nội dung chương trình...
Mục tiêu và chuẩn đầu ra của chương trình cơ bản rõ ràng, phù hợp với cấp độ đào tạo thạc sỹ, đáp ứng yêu cầu của Khung trình độ quốc gia Việt Nam, đáp ứng yêu cầu các bên liên quan.
Tuy nhiên, theo PGS.TS. Trương Thị Hồng Hà, cần cân nhắc bổ sung mục tiêu của chương trình là cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn về chính sách công; góp phần cung ứng cho thị trường lao động nguồn nhân lực chất lượng cao về chính sách công, nhất là cơ quan có chức năng hoạch định chính sách, xây dựng chiến lược phát triển lĩnh vực trong phạm vi ngành, vùng lãnh thổ, chính quyền trung ương, chính quyền địa phương, nhất là đại biểu cơ quan dân cử.