TP. Hồ Chí Minh - Bài 4:

Trúng thầu dự án chống ngập hơn 3.000 tỷ đồng, Công ty Thoát nước đô thị TP. Hồ Chí Minh kinh doanh ra sao?

Công ty TNHH MTV Thoát nước đô thị TP. Hồ Chí Minh là đơn vị trúng 3 gói thầu tổng trị giá hơn 3.000 tỷ đồng của công trình duy tu hệ thống thoát nước, vận hành trạm bơm, cống kiểm soát triều trên địa bàn thành phố trong 5 năm.

Bài 2: Dự án chống ngập hơn 3.200 tỷ đồng: Chọn nhà thầu… nhanh như nước rút
Công ty Thoát nước đô thị TP.Hồ Chí Minh đơn vị trúng nhiều gói thầu chống ngập với tổng trị giá hơn 3.000 tỷ đồng. Ảnh: Quang Phương.

Trước thời điểm trúng 3 gói thầu trị giá hơn 3.000 tỷ đồng vào tháng 3.2020, Công ty TNHH MTV Thoát nước đô thị TP. Hồ Chí Minh (Cty Thoát nước) có doanh thu trồi sụt theo từng năm (2017 - 2019).

Tại báo cáo số 677/CBTT-TNĐT-KH của Công ty Thoát nước, ngày 30.6.2020, tổng doanh thu năm 2017 hơn 668 tỷ đồng. Trong đó, thực hiện dịch vụ công ích thường xuyên do thành phố đặt hàng hơn 466 tỷ đồng; thi công các dịch vụ xây lắp và tư vấn hơn 196 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế năm 2017 đạt hơn 22 tỷ đồng.

Tại báo cáo số 924/CBTT-TNĐT-KH, ngày 18.6.2021, tổng doanh thu năm 2018 hơn 670 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu từ thực hiện dịch vụ các sản phẩm thuộc nguồn vốn duy tu thoát nước và xử lý nước thải đạt hơn 545 tỷ đồng; thi công và các dịch vụ xây lắp và tư vấn đạt hơn 119 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế đạt hơn 17 tỷ đồng.

Cũng tại báo cáo này, tổng doanh thu năm 2019 của đơn vị đạt hơn 583 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu từ thực hiện dịch vụ các sản phẩm thuộc nguồn vốn duy tu thoát nước và xử lý nước thải đạt hơn 475 tỷ đồng; thi công và các dịch vụ xây lắp và tư vấn đạt hơn 106 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế hơn 18 tỷ đồng.

Qua đó thể hiện doanh thu, lợi nhuận của Cty Thoát nước trong 3 năm từ 2017 - 2019 liên tục trồi, sụt.

Bài 2: Ai trúng thầu dự án chống ngập hơn 3.200 tỷ đồng?
Công nhân của Công ty Thoát nước đô thị TP. Hồ Chí Minh đang nạo hút bùn trên tuyến đường Nguyễn Văn Linh, quận 7. Ảnh: Quang Phương.

Năm 2020 là năm Cty Thoát nước dự thầu, trúng thầu và bắt đầu triển khai từ 1.4.2020 các gói thầu của dự án trên nhưng doanh thu của công ty chỉ đạt hơn 559 tỷ đồng (thấp hơn doanh thu năm 2019 hơn 24 tỷ đồng).

Trong đó, doanh thu thực hiện dịch vụ các sản phẩm thuộc nguồn vốn duy tu thoát nước và xử lý nước đạt hơn 525 tỷ đồng; thi công và các dịch vụ xây lắp và tư vấn năm 2020 đạt hơn 31 tỷ đồng. Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế năm 2020 hơn 23 tỷ đồng (cao hơn các năm 2018, 2019).

Ngày 30.6.2022, Cty Thoát nước có báo cáo (số 1197/CBTT-TNĐT-KH) đánh giá giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất năm 2021. Theo đó, về công tác tổ chức điều hành các gói thầu/ công trình thuộc nguồn vốn duy tu thoát nước, báo cáo nêu: “Công tác duy tu, bảo dưỡng hệ thống thoát nước, được đảm bảo, vận hành an toàn, hiệu quả đạt tiến độ và chất lượng theo hợp đồng đã ký với chủ đầu tư. Giá trị sản lượng thực hiện năm 2021 đạt 551.149/527.856 triệu đồng, đạt 104% so với kế hoạch năm.

Đối với công tác điều hành thi công các công trình ngoài nguồn vốn duy tu thoát nước, giá trị thực hiện năm 2021 đạt 46.728/56.444 triệu đồng (đạt 83% so với kế hoạch năm).

Tại báo cáo này, Cty Thoát nước nêu: “Việc tham gia và trúng các gói thầu thuộc nguồn vốn duy tu thoát nước trong 5 năm (2020 - 2025) đã giúp công ty có công việc ổn định, chủ động hơn trong quá trình thực hiện, giúp người lao động có việc làm và thu nhập ổn định”.

Dự án chống ngập nghìn tỷ:
Triều cường gây ngập nặng tại một tuyến đường ở quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Quang Phương.

Theo tài liệu, ngoài trúng 3 gói thầu trị giá hơn 3.000 tỷ đồng nói trên, trong năm 2020, Cty Thoát nước còn trúng 2 gói thầu khác của gói thầu “quản lý, vận hành nhà máy xử lý nước thải, trạm bơm nước thải, hệ thống thu gom nước thải; Báo cáo kết quả quan trắc môi trường trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh 5 năm”.

Gói thầu này cũng do Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh làm chủ đầu tư với tổng kinh phí hơn 521 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách.

Hai gói thầu mà Cty Thoát nước trúng thầu: Gói thầu Quản lý, vận hành trạm bơm Nhiêu Lộc - Thị Nghè, hệ thống thu gom nước thải lưu vực Nhiêu Lộc - Thị Nghè và lưu vực Tàu Hũ - Bến Nghé - kênh Đôi - kênh Tẻ, giá trúng thầu 339,8 tỷ đồng. Bên cạnh đó là gói thầu Quản lý, vận hành Nhà máy Xử lý nước thải Bình Hưng Hòa với giá trúng thầu 77,3 tỷ đồng. Thời gian thực hiện hợp đồng là 5 năm, từ ngày 1.4.2020 đến 31.3.2025.

Đến nay, hiệu quả thực hiện của các gói thầu của Công ty TNHH MTV Thoát nước đô thị TP. Hồ Chí Minh như thế nào?

* Báo Đại biểu Nhân dân sẽ tiếp tục giám sát và thông tin kết quả thực thi pháp luật của các cơ quan liên quan trong việc thực hiện các gói thầu nói trên đến bạn đọc và cử tri cả nước.

Kiểm tra - Giám sát

Mỏ cát ở Quảng Nam có giá khởi điểm 1,2 tỷ “đấu” lên 370 tỷ đồng: Đề nghị công an vào cuộc
Kiểm tra - Giám sát

Mỏ cát ở Quảng Nam có giá khởi điểm 1,2 tỷ “đấu” lên 370 tỷ đồng: Đề nghị công an vào cuộc

Chiều ngày 19.10, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng đã có công văn gửi Công an tỉnh và các Sở ngành liên quan về việc “kiểm tra dấu hiệu bất thường đối với trường hợp đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại điểm mỏ cát ký hiệu ĐB2B, xã Điện Thọ, thị xã Điện Bàn”.

Chuyển hồ sơ sang Bộ Công an điều tra vụ dỡ đường ray xe lửa để phân lô bán nền ở Bình Dương
Phòng chống tham nhũng

Chuyển hồ sơ sang Bộ Công an điều tra vụ dỡ đường ray xe lửa để phân lô bán nền ở Bình Dương

Thanh tra Chính phủ chỉ ra nhiều sai phạm tại 3 khu đất của Công ty TNHH Phát triển nhà xe lửa Dĩ An (tỉnh Bình Dương) và có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản nên đề nghị Bộ Công an tiếp nhận hồ sơ, tài liệu để xem xét, điều tra, xử lý theo quy định.

TP. Hồ Chí Minh: Dự án khu Công viên Văn hóa du lịch thể thao tại Quận 8 "ì ạch" suốt 23 năm
Kiểm tra - Giám sát

TP. Hồ Chí Minh: Dự án khu Công viên Văn hóa du lịch thể thao tại Quận 8 "ì ạch" suốt 23 năm

Được chấp thuận lập dự án từ năm 2001 nhưng đến nay Dự án khu Công viên Văn hóa du lịch thể thao phía Nam đường Tạ Quang Bửu (Quận 8, tên thương mại Elys Garden) do Công ty Cổ phần Vạn Thái alfm chủ đầu tư vẫn chưa triển khai thi công dự án thành phần Công viên VHDLTT.

TP. Cần Thơ: Chuyển hồ sơ sai phạm tại Khu đô thị mới An Bình sang cơ quan điều tra
Kiểm tra - Giám sát

TP. Cần Thơ: Chuyển hồ sơ sai phạm tại Khu đô thị mới An Bình sang cơ quan điều tra

Qua thanh tra việc chấp hành pháp luật đối với dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị mới An Bình, Thanh tra TP. Cần Thơ phát hiện nhiều sai phạm nên chuyển hồ sơ sang Cơ quan Cảnh sát điều tra để điều tra làm rõ hành vi giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên 10ha, thực hiện dự án nhưng không có văn bản chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ.

Đồng Nai: Nhiều gói thầu sử dụng vốn ngân sách trên địa bàn huyện Thống Nhất có tỷ lệ tiết kiệm “nhỏ giọt”
Kiểm tra - Giám sát

Đồng Nai: Nhiều gói thầu sử dụng vốn ngân sách trên địa bàn huyện Thống Nhất có tỷ lệ tiết kiệm “nhỏ giọt”

Công ty Đầu tư và Xây dựng Thái Nam, Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Phú Gia Phát và Công ty TNHH Xây dựng Cơ khí Thái Hà trúng 3 gói thầu thi công tại huyện Thống Nhất (Đồng Nai) với tổng giá trị hơn 18,3 tỷ đồng, tuy nhiên tỷ lệ tiết kiệm ngân sách các gói thầu ở mức "nhỏ giọt". 

TP. Hồ Chí Minh: Chuyển hồ sơ sang Bộ Công an điều tra sai phạm tại Dự án khu nhà ở thấp tầng liên kế có sân vườn, TP. Thủ Đức
Kiểm tra - Giám sát

TP. Hồ Chí Minh: Chuyển hồ sơ sang Bộ Công an điều tra sai phạm tại Dự án khu nhà ở thấp tầng liên kế có sân vườn, TP. Thủ Đức

Tại Thông báo kết luận thanh tra (KLTT) số 2124/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra hàng loạt sai phạm tại Dự án khu nhà ở thấp tầng liên kế có sân vườn ở TP. Thủ Đức và chuyển hồ sơ sang Bộ Công an để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Thanh tra phát hiện nhiều sai phạm tại một dự án khu đô thị ở Đắk Lắk
Phòng chống tham nhũng

Thanh tra phát hiện nhiều sai phạm tại một dự án khu đô thị ở Đắk Lắk

Thanh tra tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành Kết luận thanh tra về quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng trên địa bàn thị xã Buôn Hồ, giai đoạn 2015 – 2022 và chỉ ra nhiều sai phạm liên quan đến quản lý đô thị, đất đai. Trong đó, đáng chú ý là những sai phạm liên quan đến dự án Khu đô thị Đông Nam (phường An Lạc, thị xã Buôn Hồ).

Long An: Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Truyền thanh huyện Bến Lức cho thuê tài sản công sai quy định
Phòng chống tham nhũng

Long An: Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Truyền thanh huyện Bến Lức cho thuê tài sản công sai quy định

UBND huyện Bến Lức vừa công khai Kết luận nội dung tố cáo số 135/KL-UBND đối với ông Nguyễn Thanh An – Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Truyền thanh huyện Bến Lức (Trung tâm VH Bến Lức). Theo đó, việc cho thuê mặt bằng tại Trung tâm VH Bến Lức là sai quy định.