TP. Hồ Chí Minh: Kiên quyết xử lý tội phạm "tín dụng đen", cho vay nặng lãi

Thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động "tín dụng đen", Công an TP. Hồ Chí Minh triệt phá mạng lưới tín dụng đen, khởi tố 21 vụ án, 41 bị can với các hành vi cho vay lãi nặng, bắt giữ người trái pháp luật, hủy hoại tài sản, cưỡng đoạt tài sản…

TP. Hồ Chí Minh: Kiên quyết xử lý tội phạm tín dụng đen, cho vay nặng lãi
Công an TP. Hồ Chí Minh kiên quyết xử lý tội phạm "tín dụng đen"

Căn cứ Công văn 4951 của UBND TP. Hồ Chí Minh về tăng cường các giải pháp phòng ngừa ngăn chặn xử lý hoạt động “tín dụng đen”, đồng thời bám sát chỉ đạo Công điện 766 của Thủ tướng Chính phủ về mở đợt tấn công với loại tội phạm này. Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Giám đốc Công an Thành phố, cơ quan chức năng đã triệt phá được nhiều vụ án, nhiều bị can liên quan hoạt động tín dụng đen, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Trong đợt cao điểm đấu tranh với tội phạm “tín dụng đen”, từ 15.9 đến 30.10, Công an 21 quận huyện TP Thủ Đức và các đơn vị nghiệp vụ công an TP. Hồ Chí Minh đã khởi tố điều tra tổng cộng 31 vụ án/62 bị can để điều tra, làm rõ các hành vi cho vay lãi nặng, cướp tài sản, bắt giữ người trái pháp luật, hủy hoại tài sản, cưỡng đoạt tài sản.

Điển hình, Công an Thành phố đã triệt phá thành công 2 băng nhóm tội phạm Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự do đối tượng Phạm Văn Trường (SN 1990, quê Nam Định) và Vũ Huy Hùng (SN 1992, quê Ninh Bình) cầm đầu; triệu tập các đối tượng liên quan, khám xét khẩn cấp chỗ ở của các đối tượng tại quận 8, quận 12, quận Tân Phú và huyện Bình Chánh; tạm giữ nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử liên quan hành vi cưỡng đoạt tài sản, cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

TP. Hồ Chí Minh: Kiên quyết xử lý tội phạm tín dụng đen, cho vay nặng lãi -0
Băng nhóm “tín dụng đen” do đối tượng Phạm Văn Trường cầm đầu bị bắt giữ

Cơ quan CSĐT Công an Thành phố đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 4 đối tượng, gồm: Phạm Văn Trường, Phạm Văn Khu, Phạm Hùng Cường, Đỗ Võ Hoài Nhân về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự"; Khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng gồm: Vũ Huy Hùng, Lâm Hoàng Sơn, Nguyễn Vũ Linh về tội "Cưỡng đoạt tài sản" và "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

Phòng Cảnh sát hình sự Công an Thành phố cũng triệt phá băng nhóm "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" do: Phạm Thái Minh (Minh đen, SN 1986, ngụ Bình Thạnh), Trần Thị Thanh (SN 1995, quê Quảng Ninh), Lê Nguyễn Hoàng Oanh (SN 1983, quê Đồng Nai), Nguyễn Văn Khoản (SN 1984, quê TP Hà Nội) thực hiện. 

Các đối tượng đã lợi dụng các trang mạng xã hội để quảng cáo cho vay (Công ty tài chính F86 cho vay tiêu dùng, hay vay trả góp với khẩu hiệu như "Vay vốn trong ngày", "Alo là có tiền"...); lãi suất vay cao gấp 178 lần mức trần tiền vay do Ngân hàng Nhà nước quy định; thủ đoạn đòi nợ là quấy rối, uy hiếp người thân quen của người vay tiền.

Quá trình điều tra, truy bắt các đối tượng, Cơ quan Công an gặp nhiều khó khăn do các đối tượng thường xuyên thay đổi chỗ ở về các tỉnh như: Đồng Nai, Hậu Giang, Quảng Ninh. Cơ quan CSĐT Công an Thành phố đã ra lệnh bắt khẩn cấp 3 đối tượng Phạm Thái Minh, Nguyễn Văn Khoản, Trần Thị Thanh về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" để xử lý hình sự.

Qua công tác tuần tra kiểm soát, tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm và truy xét thông tin từ số điện thoại ghi trên các tờ quảng cáo trái quy định, Công an quận 4, quận Gò Vấp và quận Bình Tân phát hiện, khởi tố 3 vụ án/3 bị can về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" với mức lãi suất cho vay từ 180% đến 304,2%/năm, bước đầu chứng minh số tiền thu lợi bất chính khoảng 183 triệu đồng.

TP. Hồ Chí Minh: Kiên quyết xử lý tội phạm tín dụng đen, cho vay nặng lãi
Các đối tượng cho vay nặng lãi tạt sơn vào nhà con nợ tại quận 12, sau đó đường dây này đã bị cơ quan công an triệt phá

Ngoài ra, Công an quận 12 đã truy xét, bắt giữ 2 đối tượng có hộ khẩu thường trú tại TP Hà Nội di chuyển vào TP. Hồ Chí Minh nhận dịch vụ thu hồi nợ trái pháp luật. Các đối tượng này đã dùng thủ đoạn tạt sơn, chất bẩn vào nhà người vay để gây áp lực buộc thanh toán các khoản nợ vay quá hạn để chiếm đoạt.

Để chủ động phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn loại tội phạm nguy hiểm này, thời gian tới Công an TP. Hồ Chí Minh sẽ  tập trung đấu tranh đối với các đường dây, tổ chức tội phạm có yếu tố nước ngoài, hoạt động cho vay nặng lãi, cưỡng đoạt tài sản "núp bóng" doanh nghiệp, công ty kinh doanh tài chính, tín dụng tiêu dùng, cho vay qua app, vay trực tuyến trên không gian mạng…

Ngoài ra, người dân cũng cần đề cao cảnh giác và thận trọng khi vay tiền hoặc sử dụng dịch vụ tài chính. Cần xem xét các điều khoản và điều kiện, cũng như tính toán kỹ lưỡng về khả năng trả nợ. Nếu cảm thấy có sự áp lực hoặc không rõ ràng về các điều khoản, người dân nên tìm kiếm sự tư vấn từ các chuyên gia tài chính hoặc cơ quan chức năng để không vướng vào “bẫy tín dụng đen” dưới mọi hình thức.

Một trong những nguyên nhân chính dẫn đến việc tìm đến tín dụng đen là nhu cầu vay tiền của người lao động, đặc biệt trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế. Trong môi trường kinh doanh cạnh tranh khắc nghiệt, nhiều người dân đối diện với khó khăn tài chính. Họ cần tiền để giải quyết các vấn đề như thanh toán hóa đơn, mua sắm thiết yếu, hoặc khắc phục các tình trạng khẩn cấp.

Mới đây, Báo Đại biểu Nhân dân nhận được phản ánh của chị N.N.P.T. (SN 1989, ngụ huyện Hóc Môn) về việc gia đình chị vướng vào “tín dụng đen”, việc phải trả mức lãi suất “cắt cổ” khiến gia đình chị kiệt quệ. Khi không còn khả năng trả lãi thì bị chủ nợ chửi bới, đe doạ.

Theo trình bày của chị T., trong lúc gia đình khó khăn, chồng chị đã vay của bà Y. số tiền 350 triệu đồng với tiền lãi phải trả là 35 triệu đồng/350 triệu đồng (tương đương 10%/tháng; 120%/năm). “Số tiền lãi chúng tôi đóng đã hơn cả tiền gốc, giờ làm ăn quá khó khăn nên vợ chồng tôi không thể xoay sở đóng lãi được nữa thì bị chủ nợ chửi bới, đe dọa”, chị T. kể.

Chị T. cho biết thêm, khi bị vợ chồng bà Y. dí nợ, ngày 8.11, gia đình chị phải cầm tiếp căn nhà với số tiền 400 triệu đồng cho ông D. (chồng bà Y.) với lãi suất 120%/năm. 

Pháp luật

Tuyên truyền bằng loa di động có tác dụng trực tiếp, thiết thực, dễ nghe, dễ hiểu. Ảnh: ITN
Pháp luật

Tiền Giang: Phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn

Với các hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật áp dụng đa dạng, phong phú, phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn, các mô hình hiệu quả tại tỉnh Tiền Giang đã góp phần đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào đời sống xã hội.

Thay đổi từ tư duy, nhận thức đến cách làm
Pháp luật

Thay đổi từ tư duy, nhận thức đến cách làm

Theo TS. Lê Vệ Quốc, Cục trưởng Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật (Bộ Tư pháp), bối cảnh hiện nay đặt ra yêu cầu đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), đó là thay đổi một cách toàn diện, sâu sắc từ tư duy, nhận thức đến cách làm. Đây cũng chính là động lực, cơ hội cho Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh, hoàn thiện pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật; trong đó, PBGDPL nhằm bảo đảm quyền con người, quyền công dân, lợi ích của Nhà nước.

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: ITN
Pháp luật

Phổ biến giáo dục pháp luật tại Sóc Trăng: Hiệu quả từ mô hình hay, cách làm mới

Những năm qua, công tác Phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng được quan tâm triển khai theo hướng đổi mới, gắn với xây dựng, thi hành, bảo vệ pháp luật và nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Qua đó, tạo chuyển biến căn bản trong ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Lực lượng vũ trang quân đội tuyên truyền vận động người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ tại bản Khá Nghịu, xã Púng Bánh
Pháp luật

Đối tượng nào, hình thức ấy

Với phương châm "đối tượng nào, hình thức ấy", nội dung tuyên truyền pháp luật gắn với đời sống người dân; hình thức tuyên truyền phong phú và đa dạng; lực lượng quân đội trên địa bàn huyện Sốp Cộp (Sơn La) đã triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án "Phát huy vai trò của lực lượng quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021 - 2027" (Đề án 1371), bước đầu tạo chuyển biến về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho nhân dân trên địa bàn.

Khảo sát thực hiện Đề án 1371 tại Tây Ninh
Pháp luật

Khảo sát thực hiện Đề án 1371 tại Tây Ninh

Đoàn khảo sát thực hiện Đề án "Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021 - 2027" (Đề án 1371) Bộ Quốc phòng do Đại tá Phạm Đức Hoài làm Trưởng đoàn vừa có buổi làm việc với Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Tây Ninh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh.

Nguồn ảnh: ITN
Giải đáp pháp luật

Người đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội có được hưởng trợ cấp một lần khi ra nước ngoài định cư không?

Từ 1.7.2025, người đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng nếu ra nước ngoài để định cư có được hưởng trợ cấp một lần không? Hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp một lần đối với người ra nước ngoài định cư? – Câu hỏi của bạn Minh Thùy (Hà Tĩnh).

Tủ sách pháp luật - mô hình nhỏ, hiệu quả lớn
Pháp luật

Tủ sách pháp luật - mô hình nhỏ, hiệu quả lớn

Thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg về việc xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật; Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), Bộ Quốc phòng đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, sát thực tiễn Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg; qua đó, nâng cao nhận thức của cán bộ, chiến sĩ, người lao động về vị trí, tầm quan trọng của việc xây dựng, quản lý, khai thác hiệu quả tủ sách pháp luật trong toàn quân.

Chuyển đổi số đưa pháp luật đến gần với người dân
Tin tức

Chuyển đổi số đưa pháp luật đến gần với người dân

Theo Sở Tư pháp tỉnh Yên Bái, nhằm thực hiện mục tiêu chuyển đổi số trong tất cả các lĩnh vực quản lý, Sở đã tiên phong trong việc ứng dụng chuyển đổi số vào công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, góp phần nâng cao nhận thức của người dân về pháp luật và xây dựng một xã hội văn minh.