Tập đoàn Hóa chất Việt Nam kiểm tra tình hình phòng, chống bão số 3

Ngày 7.9, Chủ tịch HĐTV Phùng Quang Hiệp cùng đoàn công tác của Tập đoàn Hóa chất Việt đã đến Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình kiểm tra công tác triển khai ứng phó với cơn bão số 3 và đảm bảo an toàn trong sản xuất.

Đạm Ninh Bình ứng trực 24/24h, chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với bão

Báo cáo với Chủ tịch HĐTV Phùng Quang Hiệp tại buổi làm việc, ông Nguyễn Viết Hiến - Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình cho biết, để phòng chống và ứng phó với diễn biến bất thường của cơn bão số 3, toàn bộ Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão của Công ty đã đến hiện trường, túc trực 24/24h từ ngày 6.9.

Để chuẩn bị ứng phó với cơn bão số 3, Công ty đã ban hành Kế hoạch ứng phó với cơn bão số 3 (Bão Yagi). Theo đó, các đơn vị chủ động ứng phó theo Phương án phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai đã đã ban hành. Đồng thời, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ), phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN); tích cực tuyên truyền, phổ biến kiến thức giúp nâng cao nhận thức về những nguy cơ, hiểm họa do thiên tai gây ra và tinh thần trách nhiệm của các cá nhân và tập thể trong công tác PCTT&TKCN tại các đơn vị. Chủ động theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo thiên tai, thời tiết để thông báo, chỉ đạo kịp thời triển khai phòng chống các hiện tượng thời tiết xấu như: mưa dông, sạt lở đất và gió giật mạnh có thể xảy ra trong những ngày tới.

Các đơn vị kiểm tra, rà soát tất cả các khu vực thuộc phạm vi quản lý, như: Nhà xưởng, các kho chứa, hệ thống mái che, hệ thống điện, chống sét,..tổ chức khơi thông hệ thống thoát nước. Chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, phương tiện, vật tư để ứng phó kịp thời với mọi tình huống thời tiết xấu gây ra, như: Xe chuyên chở, đèn chiếu sáng, xẻng, cuốc, quần áo mưa; Thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm tra, rà soát các kho chứa, nơi xung yếu…

Thủ trưởng các đơn vị quán triệt tới toàn thể người lao động đề cao tinh thần cảnh giác trước diễn biến khó lường của thời tiết, thường xuyên theo dõi diễn biến, chủ động sắp xếp nhân sự làm ca phù hợp, ưu tiên người lao động sống ở khu vực xung yếu (khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng) đi làm vào các ca hành chính (ca sáng) để tránh rủi ro trong quá trình di chuyển.

Khi mưa lũ xảy ra, tất cả các đơn vị quán triệt và thực hiện nghiêm túc phương châm “Bốn tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; vật tư, phương tiện và kinh phí tại chỗ; hậu cần tại chỗ) và “Ba sẵn sàng” (chủ động phòng tránh, đối phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và có hiệu quả). Các thành viên Ban chỉ đạo PCLB-GNTT thực hiện chế độ trực 24/24, các đơn vị sản xuất bố trí nhân sự trực bắt đầu kể từ 0h ngày 06.9 đến khi cơn bão kết thúc.

Sau buổi làm việc tại phòng họp Công ty Đạm Ninh Bình, Chủ tịch Phùng Quang Hiệp đã đi kiểm tra tại hiện trường.

Một số hình ảnh thực tế của đoàn công tác:

Ảnh chụp Màn hình 2024-09-08 lúc 18.47.53.png
Ảnh chụp Màn hình 2024-09-08 lúc 18.49.59.png
Ảnh chụp Màn hình 2024-09-08 lúc 18.51.04.png
Ảnh chụp Màn hình 2024-09-08 lúc 18.55.45.png

Sẵn sàng trong mọi tình huống

Báo cáo tại buổi làm tại Công ty DAP số 2 Vinachem, ông Vũ Việt Tiến - Tổng Giám đốc Công ty cho biết, để phòng chống và ứng phó với diễn biến bất thường của cơn bão số 3, toàn bộ Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão của DAP 2 đã đến hiện trường, túc trực 24/24h từ ngày 6.9.

Để chuẩn bị ứng phó với cơn bão số 3, DAP 2 đã ban hành Kế hoạch ứng phó với cơn bão số 3 (Bão Yagi).

Theo đó, các đơn vị chủ động ứng phó theo Phương án phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai số 709/PA-DAP2 ngày 18.5.2023. Đồng thời, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ), phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN); tích cực tuyên truyền, phổ biến kiến thức giúp nâng cao nhận thức về những nguy cơ, hiểm họa do thiên tai gây ra và tinh thần trách nhiệm của các cá nhân và tập thể trong công tác PCTT&TKCN tại các đơn vị.

Thêm nữa, theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo thiên tai, thời tiết để thông báo, chỉ đạo kịp thời triển khai phòng chống các hiện tượng thời tiết xấu như: mưa dông, sạt lở đất và gió giật mạnh có thể xảy ra trong những ngày tới.

Các đơn vị kiểm tra, rà soát tất cả các khu vực thuộc phạm vi quản lý, như: Nhà xưởng, các kho chứa, hệ thống mái che, hệ thống điện, chống sét,..tổ chức khơi thông hệ thống thoát nước. Chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, phương tiện, vật tư để ứng phó kịp thời với mọi tình huống thời tiết xấu gây ra, như: Xe chuyên chở, đèn chiếu sáng, xẻng, cuốc, quần áo mưa…

Thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm tra, rà soát các kho chứa, sườn địa hình đồi, sườn dốc, hệ thống đê chắn bãi thải; gia cố hệ thống rãnh thoát nước, nạo vét hệ thống thoát nước, bùn thải tại các hồ thải để tránh nguy cơ tràn bùn, vỡ đập; đặc biệt cần lưu ý và có biện pháp phòng ngừa, ứng phó với sự cố sạt lở, nước tràn qua mặt đập bãi thải, hồ điều hòa khi các đợt mưa lũ xảy ra.

Thủ trưởng các đơn vị quán triệt tới toàn thể người lao động đề cao tinh thần cảnh giác trước diễn biến khó lường của thời tiết, thường xuyên theo dõi diễn biến, chủ động sắp xếp nhân sự làm ca phù hợp, ưu tiên người lao động sống ở khu vực xung yếu (khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng) đi làm vào các ca hành chính (ca sáng) để tránh rủi ro trong quá trình di chuyển.

Khi mưa lũ xảy ra, tất cả các đơn vị quán triệt và thực hiện nghiêm túc phương châm “Bốn tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; vật tư, phương tiện và kinh phí tại chỗ; hậu cần tại chỗ) và “Ba sẵn sàng” (chủ động phòng tránh, đối phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và có hiệu quả). Các thành viên Ban chỉ đạo PCLB-GNTT thực hiện chế độ trực 24/24, các đơn vị sản xuất bố trí nhân sự trực bắt đầu kể từ 0h ngày 06.9.2024 đến khi cơn bão kết thúc.

Ông Vũ Việt Tiến thông tin thêm, hiện DAP 2 tập trung chuẩn bị cho hệ thống tiêu thoát nước. Bên cạnh đó, để chuẩn bị đề phòng cho sự cố mất điện, công ty đã bố trí các máy phát điện dự phòng để cung cấp điện, chạy bơm nước để đảm bảo mức nước ở hồ chứa gyps.

DAP2 còn chuẩn bị 2 xe cứu hoả, 1 xe cứu thương, các xe 7 chỗ, 29 chỗ, 4 xe xúc lật, xúc đào túc trực ngay tại hiện trường để ứng phó.

Sau buổi làm việc tại DAP 2, ông Nguyễn Hữu Tú đã đi kiểm tra hồ chứa nước gyps và bãi gyps. Kết quả cho thấy tất cả các hồ chứa hiện đều đảm bảo an toàn, tiêu thoát tốt. Nhà máy đang chạy máy hết công suất hút tối đa nước ở bãi gyps, đảm bảo nếu mưa với lượng 200-300mm thì vẫn đảm bảo an toàn, các rãnh nước thoát nước tốt.

Một số hình ảnh của Đoàn công tác tại Công ty CP DAP số 2 Vinachem:

Ảnh chụp Màn hình 2024-09-08 lúc 19.05.51.png
Ảnh chụp Màn hình 2024-09-08 lúc 19.06.16.png
Ảnh chụp Màn hình 2024-09-08 lúc 19.06.07.png
Ảnh chụp Màn hình 2024-09-08 lúc 19.05.40.png

Apatit Việt Nam: Đảm bảo an toàn tính mạng cho người lao động, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản

Sau khi kiểm tra tại DAP 2, ông Nguyễn Hữu Tú đã đi kiểm tra khu vực hồ thải, bãi thải Nhà máy tuyển Tằng Loỏng của Công ty Apatit. Tại đây, ông Nguyễn Hữu Tú đã quán triệt công tác thường trực ứng phó, phòng chống cơn bão số 3. Đặc biệt chú ý tình hình mưa, lũ sau bão, đảm bảo an toàn tuyệt đối với hồ thải, bãi thải của các Nhà máy tuyển; đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và tài sản.

tap-doan-hoa-chat-viet-nam-kiem-tra-tinh-hinh-phong-chong-bao-so-3_66dc453d7116a.jpg
Ông Nguyễn Hữu Tú, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam kiểm tra tại hồ thải, bãi thải Nhà máy tuyển Tằng Loỏng của Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam

Ông Nguyễn Hữu Tú lưu ý, cơn bão số 3 là cơn bão rất mạnh, khó dự báo, vùng ảnh hưởng lớn, hoàn lưu sau bão rất lớn, gây ra mưa rất to, nguy cơ xảy ra lũ quét, lũ ống, ngập úng nhiều nơi. Để đảm bảo an toàn cho con người, môi trường và máy móc thiết bị, Tập đoàn yêu cầu công ty khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tập đoàn tại các văn bản số 1530/HCVN-KT ngày 4.9.2024, Văn bản số 1544/HCVN-KT ngày 5/9/2024 về việc ứng phó cơn bão số 3 và mưa, lũ sau bão.

Chủ tịch HĐTV và Tổng Giám đốc công ty chịu trách nhiệm lãnh đạo, tổ chức, tổ chức kiểm tra, đôn đốc, triển khai thực hiện quyết liệt, kịp thời, hiệu quả công tác phòng ngừa, ứng phó với bão với tinh thần phải chủ động phòng ngừa, ứng phó ở mức cao nhất để đảm bảo an toàn tính mạng cho người lao động, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản.

Kiểm tra, rà soát các phương án ứng phó sự cố bãi thải quặng đuôi, hồ thải, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, thiết bị, vật tư, hoá chất sẵn sàng ứng phó các tình huống xấu có thể xảy ra.

Lắp đặt bổ sung các biển cảnh báo, biển chỉ dẫn tại các bãi thải, hồ thải. Không để trâu bò, gia súc của người dân vào khu vực hồ thải bãi thải. Nghiên cứu lắp đặt hệ thống camera giám sát tại các nơi xung yếu của các hồ thải, bãi thải.

Xã hội

Công bố Quyết định thanh tra 15 đơn vị đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế. Ảnh: BHXH
Đời sống

Nghệ An: Thanh tra 15 đơn vị đóng bảo hiểm

Đoàn Thanh tra chuyên ngành của Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa công bố Quyết định số 08/QĐ-BHXH ngày 26.3.2025 về thanh tra chuyên ngành việc đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế tại tỉnh Nghệ An.

Thủ tục chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp có hiệu lực từ ngày 4.4.2025. Ảnh: ITN
Đời sống

Thủ tục chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp

Bộ Nội vụ vừa ban hành Quyết định số 315/QĐ-BNV về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ.Theo đó, thủ tục hành chính chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp được ban hành kèm theo Quyết định số 15/QĐ-BNV có hiệu lực từ ngày 4.4.2025).

Những trái cam mọng nước
Xã hội

Cam xanh nghĩa tình - Mô hình nông nghiệp sẻ chia

Giữa mùa thu hoạch nhưng đầu ra bấp bênh, trái cam sành miền Tây không chỉ được “giải cứu” mà còn trở thành biểu tượng của tinh thần sẻ chia trong chương trình “Cam xanh nghĩa tình” - mô hình đã mở rộng thành giải pháp nông nghiệp bền vững, kết nối người nông dân, người tiêu dùng và cộng đồng trên nền tảng số.

3 tháng đầu năm 2025, công tác chi trả chế độ bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp đã được thực hiện kịp thời. Ảnh: TCBHXH
Đời sống

Chi trả kịp thời các chế độ bảo hiểm cho người tham gia và thụ hưởng chính sách

Với quan điểm xuyên suốt “lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, chủ thể phục vụ”, trong bối cảnh tinh gọn, tổ chức hoạt động theo bộ máy mới, 3 tháng đầu năm 2025, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tiếp tục đạt kết quả tích cực trong phát triển, bảo đảm quyền lợi người tham gia, thụ hưởng chính sách.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại Lễ tuyên dương các tập thể, cá nhân hỗ trợ Myanmar khắc phục hậu quả động đất. Ảnh: VNA
Đời sống

Vietnam Airlines nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về công tác hỗ trợ cứu nạn, cứu hộ tại Myanmar


Tại Lễ tuyên dương các tập thể, cá nhân hỗ trợ Myanmar khắc phục hậu quả động đất, Vietnam Airlines vinh dự nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, qua đó khẳng định vai trò và trách nhiệm của Hãng Hàng không Quốc gia trong các hoạt động nhân đạo quốc tế.

Nỗ lực cho mục tiêu thông tuyến cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng và Đồng Đăng - Trà Lĩnh
Giao thông

Nỗ lực cho mục tiêu thông tuyến cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng và Đồng Đăng - Trà Lĩnh

Những chuyển động tích cực được ghi nhận trên công trường hai dự án cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng) và Hữu Nghị - Chi Lăng (Lạng Sơn). Các nhà đầu tư, nhà thầu đang nỗ lực ngày đêm cho mục tiêu thông tuyến 2 dự án trong năm 2025 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Được đào tạo nghề, tỷ lệ lao động thất nghiệp sẽ giảm, đồng nghĩa với việc cơ hội có việc làm của người lao động sẽ tăng lên. Ảnh: VGP
Đời sống

Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động giảm

Cục Thống kê đã có báo cáo về tình hình lao động, việc làm quý I.2025. Theo đó, so với quý trước, tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng, chứng chỉ tăng 0,2 điểm phần trăm; tỷ lệ lao động có việc làm phi chính thức tăng 0,7 điểm phần trăm; thu nhập bình quân của lao động tăng và tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động giảm…

Tháo gỡ nguồn vốn sẽ tạo việc làm bền vững
Xã hội

Tháo gỡ nguồn vốn sẽ tạo việc làm bền vững

Hiện nay, việc tạo điều kiện cho người sử dụng lao động và người lao động được tiếp cận nguồn vay để tạo việc làm, duy trì, mở rộng việc làm có ý nghĩa rất quan trọng. Bởi qua nguồn vốn vay sẽ tạo việc làm, góp phần giảm tỷ lệ thất nghiệp, “giảm tải” cho Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp, giúp người lao động duy trì, ổn định công việc, nâng cao chất lượng đời sống người dân.