
Dự chương trình có: Giám đốc Trung tâm PT-TH Quân đội, Đại tá Phạm Văn Tú; Giám đốc Nhà hát Chèo Quân đội, Đại tá, NSND Tự Long; Giám đốc Nhà hát Kịch nói Quân đội, Đại tá, NSƯT Lê Thị Mai Phương; Cán bộ phòng Thông tấn - Báo chí, Cục Tuyên huấn, Thượng tá Phan Văn Lương.
Chương trình chính luận nghệ thuật "Hẹn ước Bắc Nam" là chương trình kỷ niệm cấp quốc gia. Chương trình do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, thành phố Hà Nội chỉ đạo Trung tâm PT-TH Quân đội thực hiện.

Chia sẻ tại buổi gặp mặt, Giám đốc Trung tâm PT-TH Quân đội, Đại tá Phạm Văn Tú cho biết: Với ý nghĩa lớn lao, Chương trình chính luận nghệ thuật "Hẹn ước Bắc Nam" là hoạt động thiết thực để nhắc nhớ lịch sử, bồi đắp và phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc vào sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế của Việt Nam. Chương trình được tổ chức vào 20h10 ngày 22.4.2025 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình - Hà Nội; được truyền hình trực tiếp trên kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam, tiếp sóng trên các Kênh truyền hình Trung ương và địa phương và phát trực tuyến trên các nền tảng truyền thông Internet.
Chương trình có sự tham dự của: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đại diện các bộ, ban, ngành cùng các đồng chí cựu chiến binh, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, nhân chứng lịch sử - những người đã trực tiếp tham gia chiến đấu và góp phần làm nên thắng lợi vĩ đại của dân tộc.
“Hẹn ước Bắc - Nam” là nơi những ký ức không thể phai mờ, nơi những lời hẹn ước mãi mãi còn vang vọng. Đó là hẹn ước thống nhất của cả dân tộc; hẹn ước với hậu phương; hẹn ước nơi tiền tuyến và hẹn ước quốc tế... Chương trình là một hành trình trở về lịch sử, về những lời hẹn ước đã được viết nên bằng máu, nước mắt và lòng kiên trung của hàng triệu người con đất Việt. Chương trình sẽ tái hiện những lời hẹn ấy qua ngôn ngữ chính luận - nghệ thuật, kết hợp giữa tư liệu lịch sử, phóng sự chuyên đề, hoạt cảnh, âm nhạc và công nghệ trình diễn hiện đại.

“Chương trình là dịp để tri ân công lao của bao thế hệ đã ngã xuống vì nền độc lập của dân tộc, nhắc nhớ về những lời hẹn ước này, để khẳng định sự vững tâm, can trường của cả dân tộc Việt Nam quyết tâm hiện thực hóa lời thề hẹn non sông. Và hôm nay, chúng ta cần quyết tâm hơn nữa, nỗ lực hơn nữa, để giữ cho non sông liền một dải, Bắc Nam thống nhất một nhà, vững bước tiến vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc - đó chính là hẹn ước cho tương lai.” Đại tá Phạm Văn Tú nhấn mạnh.
Một trong những điểm nhấn xúc động của chương trình là hành trình về nguồn của 120 Cựu chiến binh - những người lính năm xưa trở lại chiến trường cũ, mang tên Hành trình "Hẹn ước Bắc - Nam". Tập kết từ Hà Nội, các Cựu chiến binh sẽ được Hãng hàng không VietNam Airlines chở tới Tây Nguyên để từ đây, Sài Gòn Tourist sẽ đưa những người Anh hùng thăm lại chiến trường xưa ở Bình Phước, Tây Ninh và TP. Hồ Chí Minh. Hành trình để ôn lại ký ức, thăm lại những người đồng đội đã ngã xuống, đã ở lại chiến trường xưa, gặp lại những người dân đã từng chở che, cưu mang mình trong khói lửa chiến tranh. Và cũng là hành trình tự hào bởi chiến trường xưa đã thay da đổi thịt. Trước, hành quân hàng tháng trời thì nay chỉ mất chưa đầy 2 tiếng di chuyển bằng máy bay, ô tô là đến nơi.
Hành trình được ghi lại thành những câu chuyện và được kể lại bằng những thước phim cảm xúc, phát trong chương trình chính luận nghệ thuật “Hẹn ước Bắc - Nam”.

Bên cạnh đó, với sự đầu tư công phu, chương trình "Hẹn ước Bắc - Nam" mang đến một sân khấu thực cảnh hoành tráng quy mô lớn rộng, lên tới 2.700m2, chia 2 khối so le thể hiện 2 miền Bắc - Nam, ở giữa có cây cầu Hiền Lương bắc qua sông Bến Hải. Mặt sàn sân khấu đạt chiều cao tới 5m. Điểm cao nhất của sân khấu đạt 19m. Để lắp đặt sân khấu phải dùng đến 17.000 khối layer. Chương trình có sử dụng 2 chiếc xe tăng thiết giáp cho chương trình nghệ thuật. Đây là một trong những sân khấu lớn nhất về chính luận từ trước tới nay.
Theo Giám đốc Trung tâm PT-TH Quân đội, Chương trình quy tụ hơn 800 nghệ sĩ, diễn viên. Khán giả sẽ được sống lại không khí hào hùng của những bản hùng ca bất hủ, kết hợp nghệ thuật thực cảnh hoành tráng như: "Lời ca dâng Bác", "Những ánh sao đêm", "Hãy yên lòng mẹ ơi", "Đưa cơm cho mẹ đi cày", “Đường tôi đi dài theo đất nước", "Rừng xanh vang tiếng Ta lư"…
Đặc biệt, phần gặp gỡ, giao lưu giữa các thế hệ, giữa những người lính năm xưa và lớp trẻ hôm nay sẽ truyền tải thông điệp ý nghĩa về trách nhiệm bảo vệ, gìn giữ nền hòa bình mà cha ông đã đánh đổi bằng máu xương.
"Hẹn ước Bắc - Nam" là Chương trình nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.