
Xâm phạm hành lang giao thông để “săn view”
Tại khu vực cầu 25 bắc qua hồ Buôn Tua Srah, dọc theo Quốc lộ 27, có cả chục điểm bị người dân và doanh nghiệp tự ý san gạt mặt bằng, xây dựng trái phép trên đất hành lang giao thông và khu vực lòng hồ thủy điện.
Theo tìm hiểu của phóng viên, nhiều cá nhân từ tỉnh Lâm Đồng đã sang địa bàn huyện Lắk để mua đất, tự ý bao chiếm và rao bán công khai với giá cao, bất chấp các quy định pháp luật.
Ngày 9.4, phóng viên trong vai là người đi mua đất đã liên hệ một người đàn ông tên .Đ. (ở TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) có công trình xây dựng tại đây để tìm hiểu thông tin. Người này xác nhận đã xây dựng nhà tiền chế 3 phòng ngủ, phòng khách, bếp. Công trình này còn có quán cà phê, hoa viên, nhà để xe, chòi nhậu "săn view".

"Tôi bán 85 triệu đồng mỗi mét ngang, qua xã ký xác nhận không tranh chấp. Nếu anh mua thì tôi sẽ hỗ trợ gặp người tôi quen để xin xây dựng. Về mặt cơ bản chính quyền ở đây dễ lắm", ông Đ. tiết lộ.
Đặc biệt, theo ghi nhận, một khu vực khác có diện tích hàng chục ngàn mét vuông đã được san gạt, tạo view bên bờ hồ thủy điện, trên phần đất hành lang giao thông Quốc lộ 27 rồi rao bán với giá từ 85 - 95 triệu đồng/mét ngang.
Trao đổi với phóng viên Báo Đại biểu Nhân dân, Phó Chủ tịch UBND xã Krông Nô Y Hiếu Cil cho biết, có tình trạng khai thác đất trái phép và vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn. Tuy nhiên, ông cho rằng tình trạng này đã diễn ra từ lâu, đồng thời viện dẫn khó khăn trong công tác xử lý do phần lớn diện tích vi phạm thuộc quản lý của công ty lâm nghiệp và nằm trong phạm vi lòng hồ thủy điện và vượt quá thẩm quyền của chính quyền xã.



Trong năm 2024, UBND xã Krông Nô đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với hai cá nhân là ông T.V.K. (trú tại Lâm Đồng) và ông L.T.T. (trú tại huyện Lắk) với các hành vi như san lấp mặt bằng trái phép, xâm phạm hành lang giao thông và khai thác khoáng sản không phép. Tuy nhiên, việc xử phạt còn mang tính hình thức khi chỉ có một trường hợp bị xử phạt 4 triệu đồng, trường hợp còn lại chỉ bị nhắc nhở, yêu cầu dừng thi công.

Cần sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền
Chiều ngày 8.4, dù đã được chỉ định là đầu mối cung cấp thông tin báo chí, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Môi trường (NNMT) huyện Lắk Võ Thanh đã từ chối trả lời do bận họp, sau đó cũng không có phản hồi cụ thể.
Trao đổi với phóng viên Báo Đại biểu Nhân dân, Phó Chủ tịch UBND huyện Lắk Võ Thành Huệ cho biết, từ tháng 1.2025, huyện đã có văn bản chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tăng cường kiểm tra, xử lý tình trạng san lấp, xây dựng trái phép ven hồ thủy điện Buôn Tua Srah. Ông Huệ thông tin thêm, Phòng NNMT sẽ tiến hành kiểm tra hiện trường vào ngày 9.4, lập biên bản và đề xuất hướng xử lý cụ thể để báo cáo UBND huyện.
Trước thực trạng trên, cử tri và nhân dân địa phương mong muốn chính quyền các cấp của huyện Lắk cần sớm có giải pháp kiểm tra, xử lý, đảm bảo kỷ cương pháp luật, giữ gìn cảnh quan môi trường và hành lang an toàn hồ chứa. Đồng thời, cần làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, đơn vị liên quan trong việc buông lỏng quản lý, để xảy ra vi phạm kéo dài trên diện rộng.