Một trong những điểm nổi bật tạo bước chuyển quan trọng của thị trường chứng khoán năm qua chính là sự tham gia niêm yết ngày càng nhiều của các doanh nghiệp nhà nước, các công ty lớn. Đến nay, chúng ta đã có 81 doanh nghiệp nhà nước đăng ký niêm yết trên thị trường chứng khoán. Với số vốn tham gia đăng ký hàng nghìn tỷ đồng, các doanh nghiệp này đã góp phần quan trọng để nâng giá trị vốn hóa trên thị trường, đồng thời góp phần tạo thêm lượng hàng hóa cho thị trường chứng khoán. Phó giám đốc Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội Nguyễn Vũ Quang Trung đánh giá: “Thị trường chứng khoán Việt Nam có sự tăng trưởng vượt bậc như hiện nay trước hết là do cơ chế chính sách về thị trường chứng khoán có nhiều thay đổi phù hợp với nhu cầu thị trường. Thứ hai là các nhà đầu tư đã có bước chuyển biến rõ rệt về tâm lý và khả năng đánh giá các cơ hội đầu tư trên thị trường. Thứ ba là nỗ lực lớn của các công ty chứng khoán trong việc thu hút khách hàng tham gia thị trường”.
Cùng với sự phát triển mạnh mẽ năm qua, giới đầu tư cũng chứng kiến sự thăng trầm của thị trường chứng khoán. Nếu tháng 5.2006, khi chỉ số VN-Index giảm xuống mức thấp kỷ lục, dưới 300 điểm, thì cơn sốt chứng khoán đã lên đến cực điểm vào trung tuần tháng 12.2006 đã kéo chỉ số VN-Index lên mức kỷ lục, vượt ngưỡng 800 điểm. Khó có thể lý giải ngay lập tức sự lên xuống của chứng khoán, bởi đây là vấn đề nhạy cảm và phức tạp. Song có thể dễ dàng nhận thấy, thị trường chứng khoán đã có sự tham gia tích cực của các nhà đầu tư tư nhân. Theo đánh giá của các chuyên gia thị trường, ở một chừng mực nào đó, sự thiếu chuyên nghiệp của các nhà đầu tư này đã làm cho thị trường chứng khoán đôi khi lên cơn sốt nóng - lạnh thất thường.
Tuy nhiên, điểm đáng lưu ý và được coi là thành công của thị trường chứng khoán Việt Nam trong năm 2006 là đã và đang thu hút được nhiều nhà đầu tư chuyên nghiệp nước ngoài. Theo ước tính, các tổ chức, nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào thị trường hàng trăm triệu USD - mức vốn mà theo nhiều nhà đầu tư có thể có những tác động rất mạnh đến các giao dịch trên thị trường. Cuối cùng, việc tham gia ngày càng nhiều doanh nghiệp lớn của Nhà nước đã góp phần giúp thị trường chứng khoán phát triển mạnh mẽ hơn, lượng hàng hoá trên thị trường phong phú hơn và cũng đem lại nhiều cơ hội cho các nhà đầu tư hơn. Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thuỷ điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh Nguyễn Đức Đối cho rằng: “Huy động vốn qua thị trường chứng khoán là hình thức hiệu quả hơn nhiều so với vay qua các tổ chức tín dụng. Việc phát triển các trung tâm chứng khoán mang tính chất quốc tế hoá sẽ tạo một kênh huy động vốn tốt cho các doanh nghiệp để thực hiện các chiến lược kinh doanh có hiệu quả”.
Để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng cao của thị trường chứng khoán, năm 2007, Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã và đang triển khai nhiều biện pháp như: Vận hành hệ thống giao dịch từ xa, chuyển từ phương thức giao dịch có sàn hiện nay sang hình thức giao dịch không sàn, kết nối thẳng với các công ty chứng khoán; Từng bước xây dựng thị trường trái phiếu chuyên biệt; Tổ chức thị trường OTC cho các cổ phiếu không đủ điều kiện niêm yết .... Cũng trong năm 2007, Trung tâm Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh sẽ từng bước chuyển đổi theo hình thức Sở Giao dịch Chứng khoán và thực hiện khớp lệnh liên tục thay vì khớp lệnh 3 phiên/ngày như hiện nay. Đây là bước đi quan trọng nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế, góp phần thực hiện tốt chủ trương đưa cổ phiếu các doanh nghiệp trong nước niêm yết trên thị trường chứng khoán quốc tế.
Bắt đầu từ hôm nay, Luật Chứng khoán chính thức có hiệu lực- đây là cơ sở pháp lý quan trọng điều chỉnh tất cả các hoạt động liên quan đến thị trường chứng khoán. Chủ tịch ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Bằng cho biết, để thực thi luật có hiệu quả cần tập trung triển khai nghị định hướng dẫn thi hành luật, đồng thời nâng cao hơn nữa tính minh bạch, công khai hoá quản trị công ty của doanh nghiệp. Đây là yêu cầu cơ bản và rất quan trọng để bảo đảm cho thị trường ổn định và phát triển bền vững, thu hút được nhiều hơn nữa luồng vốn đầu tư từ nước ngoài. Chủ tịch Vũ Bằng cho biết thêm, trước năm 2008, thị trường chứng khoán sẽ phải có bước cải cách căn bản hệ thống giao dịch theo tiêu chuẩn quốc tế, đáp ứng quy mô ngày càng lớn của thị trường, trong đó tập trung cho việc cải cách công nghệ ở công ty chứng khoán, công nghệ tại sàn.
Với tốc độ phát triển nhanh chóng của thị trường chứng khoán như trong thời gian vừa qua, mục tiêu nâng quy mô thị trường chứng khoán lên tới mức khoảng 20-30% GDP vào năm 2010 đang dần trở thành hiện thực. Năm 2007 sẽ là một năm quan trọng để thực hiện thành công mục tiêu này.
HẢI ĐỊNH