Quảng Ninh đồng hành với sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp

Với mục tiêu phát triển 10.000 doanh nghiệp trong giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Quảng Ninh xác định việc đồng hành, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp vẫn sẽ là yếu tố quan trọng nhất.

Ưu tiên cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh

Giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Quảng Ninh đặt mục tiêu thành lập mới 10.000 doanh nghiệp. Để đạt mục tiêu này, công tác hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp luôn được các cấp, các ngành quan tâm, triển khai đồng bộ với nhiều giải pháp cụ thể, phù hợp.

Ghi nhận tại TP. Cẩm Phả - một trong những địa phương có kết quả cao trong việc thành lập mới doanh nghiệp cho thấy, từ đầu năm 2024 đến nay, trên địa bàn thành phố đã thành lập mới được 151 doanh nghiệp (đạt 52,6% kế hoạch). Xác định phát triển doanh nghiệp là một trong những giải pháp quan trọng thúc đẩy nền kinh tế, thành phố đã thực hiện nhiều nhóm giải pháp thúc đẩy phát triển doanh nghiệp. Trong đó, đặc biệt quan tâm đến cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; khuyến khích thành lập các doanh nghiệp, ngành nghề kinh doanh mới…

Chủ tịch UBND TP. Cẩm Phả Phạm Lê Hưng cho biết, để hỗ trợ, thúc đẩy doanh nghiệp trên địa bàn phát triển, từ đầu năm đến nay, thành phố đã và đang tập trung chỉ đạo hoàn thành các quy hoạch chi tiết sau khi quy hoạch các phân khu được phê duyệt; tập trung công tác cải cách hành chính từ thành phố đến cấp xã, bảo đảm giảm tối đa thời gian của người dân, doanh nghiệp khi thực hiện các thủ tục hành chính. Đồng thời, thực hiện hiệu quả chính sách hỗ trợ, phát triển và vận động hộ kinh doanh chuyển thành doanh nghiệp; thúc đẩy khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo; khuyến khích doanh nghiệp ứng dụng khoa học công nghệ và tăng cường vai trò hỗ trợ của Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố trong việc hỗ trợ doanh nghiệp khu vực tư nhân phát triển hiệu quả.

Cán bộ Trung tâm Hành chính công huyện Hải Hà hướng dẫn, hỗ trợ hồ sơ thủ tục cho doanh nghiệp. Ảnh: Minh Đức
Cán bộ Trung tâm Hành chính công huyện Hải Hà hướng dẫn, hỗ trợ hồ sơ thủ tục cho doanh nghiệp. Ảnh: Minh Đức

Cùng với sự chủ động của các địa phương, tại các sở, ngành cũng đã triển khai nhiều hoạt động, giải pháp trọng tâm để hoạt động phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đạt được hiệu quả tích cực. Điển hình như, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 152/KH-UBND ngày 17.6.2024 về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn giai đoạn 2024 - 2026 với 12 lĩnh vực gồm: tiếp cận tín dụng; hỗ trợ thuế, kế toán; mặt bằng sản xuất cho doanh nghiệp; hỗ trợ cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung; hỗ trợ mở rộng thị trường; hỗ trợ công nghệ; hỗ trợ thông tin; hỗ trợ tư vấn; hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực; hỗ trợ chuyển đổi từ hộ kinh doanh; hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo và hỗ trợ tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị.

Nỗ lực hoàn thành mục tiêu thành lập doanh nghiệp mới

Với mục tiêu phát triển 10.000 doanh nghiệp trong giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh xác định việc đồng hành, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp vẫn sẽ là yếu tố quan trọng nhất. Trong đó, tỉnh đang ưu tiên trước hết vào việc tập trung rà soát, đơn giản hóa, thực hiện tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) theo quy trình giải quyết “5 bước trên môi trường điện tử”; ưu tiên thực hiện các giải pháp giúp doanh nghiệp vượt qua những thách thức về nguồn vốn, nhân lực và mở rộng thị trường thông qua các kênh xúc tiến đầu tư và xúc tiến thương mạị.

Cùng với đó, đẩy mạnh công tác hỗ trợ về chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh với việc giao Sở Khoa học và Công nghệ triển khai nhiệm vụ “Nghiên cứu, đề xuất giải pháp thúc đẩy và nâng cao năng lực chuyển đổi số cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh”, dự kiến đến tháng 11.2024 đề tài được nghiệm thu, hoàn thành…

Đặc biệt, để hỗ trợ, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển, ngày 30.5.2024, UBND tỉnh đã khai trương Trung tâm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và hỗ trợ chuyển đổi số với chức năng cung cấp không gian, tiện ích, phương tiện phục vụ cho các hoạt động hỗ trợ cộng đồng, doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp khởi nghiệp nói riêng; tiếp nhận và phát triển các sáng kiến và các thử nghiệm thực tế, tổ chức các cuộc thi ý tưởng, sáng kiến phục vụ cộng đồng; nâng cao năng lực khoa học công nghệ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; tổ chức các hoạt động thúc đẩy phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo; hỗ trợ phát triển các ý tưởng, dự án khởi nghiệp, liên kết với các vườn ươm trong và ngoài tỉnh để thực hiện ươm tạo dự án khởi nghiệp.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư, từ năm 2021 đến hết tháng 6.2024, toàn tỉnh có 5.705 doanh nghiệp thành lập mới, bằng 50,7% so với việc thực hiện mục tiêu thành lập mới 10.000 doanh nghiệp giai đoạn 2021 - 2025. Nguyên nhân chính dẫn đến chưa đạt được mục tiêu trên do ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch và suy thoái kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên, nếu so với tổng thể chung toàn quốc và so với cùng kỳ, việc phát triển doanh nghiệp của tỉnh trong giai đoạn vừa qua cũng đã ghi nhận những dấu hiệu rất tích cực. Cụ thể, trung bình giai đoạn 2021 - 2023 có 1.574 doanh nghiệp mới được thành lập tăng 8% so với giai đoạn giai đoạn 2015 - 2020; riêng trong 6 tháng đầu năm 2024, có 983 doanh nghiệp thành lập mới, lớn nhất từ trước tới nay, đạt 49,15% kế hoạch giao, tăng 12,09% cùng kỳ, gấp 2 lần so với trung bình cả nước (6,07%), xếp thứ 4 vùng đồng bằng sông Hồng; có 455 doanh nghiệp đăng ký hoạt động trở lại, tăng 5,1%.

Đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh Quảng Ninh có 11.590 doanh nghiệp đang hoạt động. Với sự quan tâm hỗ trợ, đồng hành và chủ động của tỉnh, thời gian tới sẽ có thêm nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh được thành lập mới. Qua đó, góp phần hoàn thành mục tiêu thành lập mới 2.000 doanh nghiệp trong năm 2024 và 10.000 doanh nghiệp trong giai đoạn 2021 - 2025 theo kế hoạch đã đề ra.

Trên đường phát triển

Ninh Thuận dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và đi làm ở nước ngoài
Trên đường phát triển

Ninh Thuận dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và đi làm ở nước ngoài

Nhằm đẩy mạnh công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, Sở Lao động - thương binh và xã hội (LĐTB-XH) tỉnh Ninh Thuận phối hợp với Tỉnh Đoàn tổ chức Ngày hội việc làm tỉnh năm 2024, với chủ đề “Dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng”.

Bà Rịa – Vũng Tàu: Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ phát triển nhà ở xã hội
Trên đường phát triển

Bà Rịa – Vũng Tàu: Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ phát triển nhà ở xã hội

Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đang triển khai kế hoạch phát triển gần 12.800 căn hộ nhà ở xã hội từ 17 dự án trong giai đoạn 2023-2025. Hiện 8 dự án chậm tiến độ, tỉnh đang tập trung tháo gỡ vướng mắc nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người dân, đặc biệt là người thu nhập thấp và công nhân tại các khu công nghiệp.

Lan tỏa nghĩa cử cao đẹp về tình đoàn kết, sẻ chia
Trên đường phát triển

Lan tỏa nghĩa cử cao đẹp về tình đoàn kết, sẻ chia

Thiệt hại nặng nề do bão số 3 gây ra sẽ cần nhiều thời gian để khắc phục hoàn toàn. Thời điểm này, dù những khó khăn, vất vả còn hiện hữu nhưng những nghĩa cử cao đẹp vẫn đang tiếp tục được người dân Quảng Ninh lan tỏa để cùng thắp lên những “ngọn lửa ấm” và động lực vững vàng vươn lên mạnh mẽ...

Ưu tiên tối đa nguồn lực hỗ trợ người dân, doanh nghiệp
Trên đường phát triển

Ưu tiên tối đa nguồn lực hỗ trợ người dân, doanh nghiệp

Đồng hành với người dân, doanh nghiệp vượt khó, bên cạnh việc thực hiện các quy định hiện hành của Chính phủ, Quảng Ninh cũng đang xây dựng, điều chỉnh một số chính sách theo hướng áp dụng tối đa các điều kiện hỗ trợ có lợi cho người dân, tổ chức bị thiệt hại bởi bão số 3 ổn định đời sống, khôi phục sản xuất…

Nhịp sống thường nhật bắt đầu trở lại
Trên đường phát triển

Nhịp sống thường nhật bắt đầu trở lại

Càng khó khăn, thử thách, càng vươn lên mạnh mẽ, tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm” vốn đã làm nên thương hiệu Quảng Ninh lại một lần nữa được khẳng định trước những thiệt hại hết sức nặng nề bởi thiên tai. Thời điểm này, công cuộc tái thiết sau bão số 3 vẫn đang được tập trung cao độ và nhịp sống thường nhật đã bắt đầu trở lại tại khắp các địa phương trên địa bàn…

Hải Phòng: Khẩn cấp khắc phục hậu quả do bão số 3 gây ra
Địa phương

Hải Phòng: Khẩn cấp khắc phục hậu quả do bão số 3 gây ra

Vừa qua, tại cuộc họp về công tác thống kê và giải pháp khắc phục thiệt hại sau Bão số 3, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng đã ghi nhận công tác khắc phục hậu quả sau bão lũ của cả hệ thống chính trị và người dân. Đồng thời, thống nhất đánh giá việc khắc phục hậu quả do Bão số 3 gây ra là tình huống cấp bách, khẩn cấp cần tập trung khắc phục.

Huyện Hải Hà vượt khó để hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu đã đặt ra
Trên đường phát triển

Huyện Hải Hà vượt khó để hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu đã đặt ra

Thực hiện toàn diện các chỉ tiêu Nghị quyết số 12-NQ/HU ngày 8.12.2023 về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024, đến thời điểm này, huyện Hải Hà đã cơ bản đạt tiến độ so với kế hoạch đã đề ra. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng, giá trị sản xuất các khu vực kinh tế đạt hơn 26.700 tỷ đồng, tăng 11% so cùng kỳ năm 2023. Hiện, huyện đang tập trung khắc phục những thiệt hại do bão số 3 gây ra để ổn định cuộc sống Nhân dân, tập trung phát triển sản xuất, thúc đẩy tăng trưởng những tháng cuối năm

Ninh Thuận đẩy mạnh dự án thuỷ lợi tái tạo nguồn nước, cải thiện môi trường, tạo sinh kế bền vững, lâu dài cho người dân
Địa phương

Bài cuối: Hoàn thiện chính sách phù hợp, đồng bộ, đủ mạnh

Nghị quyết của HĐND tỉnh Ninh Thuận về Chương trình thích ứng với biến đổi khí hậu (BĐKH) tỉnh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết, thường xuyên, liên tục, cần tập trung chỉ đạo, có sự tham gia của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội; rà soát, xây dựng, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện cơ chế, chính sách phù hợp, đồng bộ, đủ mạnh; ưu tiên đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, hệ thống quan trắc, các công trình, dự án… thích ứng với BĐKH, giảm nhẹ thiên tai bảo đảm đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm.

Dồn lực đưa cuộc sống trở lại bình thường sau bão
Địa phương

Dồn lực đưa cuộc sống trở lại bình thường sau bão

Bão số 3 đã ảnh hưởng trực tiếp đến địa bàn thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh và gây thiệt hại rất nặng nề đến diện tích nuôi trồng thủy sản, nông nghiệp, nhà cửa, trụ sở, các công trình điện, cây xanh... trên địa bàn. Thời điểm này, công cuộc tái thiết sau bão đang được cấp ủy, chính quyền, nhân dân trên địa bàn thị xã tập trung dồn lực, tranh thủ từng phút từng giờ để sớm đưa các hoạt động kinh tế - xã hội trở lại bình thường.