Tại lễ dâng hương, hoa, trước Tượng đài chiến thắng Núi Bà, các đại biểu kính cẩn mặc niệm, tưởng nhớ anh linh các Anh hùng - Liệt sĩ, đồng bào đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; đồng thời ôn lại kỷ niệm một thời hào hùng trong các cuộc kháng chiến.

Tiếp đó, các đại biểu thành kính dâng hương, hoa trong Đền thờ Anh hùng Liệt sĩ tại Khu di tích lịch sử và thắng cảnh Khu căn cứ Núi Bà.
Trong kháng chiến chống Mỹ, Núi Bà giữ vị trí chiến lược quan trọng, đặc biệt đối với địa bàn khu Đông. Nơi đây từng là căn cứ hoạt động của Tỉnh ủy, các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang của tỉnh, thị ủy Quy Nhơn và các huyện ủy An Nhơn, Tuy Phước, Phù Cát. Từ khu căn cứ này, Tỉnh ủy đã chỉ đạo kháng chiến, mở nhiều lớp đào tạo, huấn luyện lực lượng vũ trang, cán bộ cơ sở cách mạng.

Núi Bà cũng là nơi làm bàn đạp để mở nhiều đợt tấn công, nổi dậy trong chiến dịch Đồng khởi khu Đông năm 1964, chiến dịch Xuân Mậu Thân năm 1968 và cuộc tổng tiến công, nổi dậy mùa Xuân năm 1975 giải phóng thị xã Quy Nhơn và tỉnh Bình Định. Khu căn cứ Núi Bà là nơi ghi dấu về cuộc sống gian khổ, tinh thần chiến đấu kiên cường và những chiến công hào hùng của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, nhân dân Bình Định trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do cho đất nước.
Dịp này, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa và đoàn công tác đã dâng hương, hoa tại Mộ tập thể chiến sĩ Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 12, Sư đoàn 3 Sao Vàng hy sinh trong chiến dịch Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1968 (thị xã An Nhơn); dâng hương, hoa tại Bảo tàng Quang Trung tại huyện Tây Sơn; đồng thời đi thăm một số gia đình chính sách, người có công trên địa bàn tỉnh Bình Định.
