Nỗ lực hơn nữa để bảo vệ trẻ em khỏi bị đuối nước

Theo báo cáo của Cục Trẻ em, 5 năm qua tình hình tai nạn thương tích trẻ em, đặc biệt là tử vong do đuối nước ở trẻ em đã giảm, trung bình giảm 3 - 5%/năm. Tuy vậy mỗi năm vẫn có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước.

Bảo vệ trẻ em khỏi bị đuối nước -0
Cuộc làm việc chuẩn bị cho khảo sát của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục về thực hiện chính sách pháp luật trong phòng, chống đuối nước ở trẻ em

Chiều 12.7, Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục đã làm việc với Cục Trẻ em, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, về việc thực hiện chính sách, pháp luật trong phòng, chống đuối nước ở trẻ em.

Mỗi năm khoảng 2,7 triệu trẻ em biết bơi

Báo cáo với Đoàn công tác, Phó cục trưởng Cục Trẻ em Vũ Thị Kim Hoa cho biết, đuối nước ở trẻ em là một vấn đề y tế công cộng quan trọng trên thế giới. Đây là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong do tai nạn thương tích ở trẻ em và người chưa thành niên tại Việt Nam.

Thời gian qua, công tác phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống đuối nước ở trẻ em được sự quan tâm chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban quốc gia về trẻ em. Hệ thống pháp luật, chính sách về phòng chống tai nạn thương tích, phòng, chống đuối nước trẻ em ngày càng được hoàn thiện. Quốc hội đã phê chuẩn 3 Luật, Bộ luật trong đó có nội dung về phòng chống tai nạn, thương tích, phòng chống đuối nước trẻ em, gồm: Luật Trẻ em 2016, Luật Giao thông đường thủy 2015, Bộ luật Hình sự năm 2015. Chính phủ ban hành nghị định 2 nghị định xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống đuối nước.

Để chỉ đạo việc triển khai đồng bộ các mục tiêu giải pháp, đảm bảo an toàn phòng chống tai nạn thương tích trẻ em, phòng chống đuối nước trẻ em trên toàn quốc, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 2 Quyết định phê duyệt Chương trình phòng chống tai nạn thương tích trẻ em và 1 Quyết định ban hành quy định tiêu chuẩn, trình tự đánh giá và công nhận xã, phường, thị trấn phù hợp trẻ em. Gần đây nhất, ngày 2.5, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công điện số 398/CĐ-TTg về tăng ường công tác phòng, chống đuối nước trẻ em.

Ngay sau khi các Chương trình, Chỉ thị, Công điện về công tác phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em và phòng, chống đuối nước trẻ em được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các bộ, ngành, đoàn thể triển khai thực hiện. Hàng năm, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành hướng dẫn Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương triển khai công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em trong đó có công tác phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em.

Công tác truyền thông về phòng chống đuối nước trẻ em được quan tâm và triển khai thường xuyên từ trung ương đến địa phương. Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã phối hợp xây dựng 6 bộ tài liệu tập huấn về phòng chống tai nạn thương tích trẻ em, phòng chống đuối nước trẻ em. Công tác xây dựng và nhân rộng các mô hình an toàn như “Ngôi nhà an toàn”, “Cộng đồng an toàn”, “Trường học an toàn” đã được quan tâm triển khai thực hiện trên toàn quốc.

“Trong giai đoạn 2016 - 2020, trung bình mỗi năm hơn 8,5 triệu trẻ em lứa tuổi tiểu học, trung học cơ sở được dạy và biết kỹ năng an toàn trong môi trường nước (đạt 50%), khoảng 2,7 triệu trẻ em biết bơi (17%). 100% tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, hơn 2.500 quận, huyện, thị xã thí điểm chương trình bơi an toàn; 2.900 bể bơi được sử dụng để dạy bơi cho trẻ em” - bà Vũ Thị Kim Hoa thông tin.

Bảo vệ trẻ em khỏi bị đuối nước -0
Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Thị Mai Thoa phát biểu tại cuộc làm việc

Tỷ lệ trẻ tử vong do đuối nước vẫn còn cao

Tuy vậy, báo cáo của Cục Trẻ em cũng chỉ ra rằng, tình hình tử vong do đuối nước ở trẻ em đã có chiều hướng giảm song giảm chậm và vẫn còn cao, gấp 10 lần các nước phát triển. Nhận thức của cộng đồng, cha mẹ, người chăm sóc trẻ và bản thân trẻ về các nguy cơ gây đuối nước còn hạn chế. Nhiều trường hợp tai nạn thương tích, đuối nước ở trẻ em xảy ra do sự thiếu kiến thức của người lớn và của bản thân trẻ.

Môi trường sống ngay trong từng gia đình và ngoài cộng đồng chưa an toàn, tiềm ẩn các nguy cơ gây đuối nước trẻ em. Nhiều nơi giếng khơi và bể nước không có nắp đậy, nhiều công trình xây dựng không có rào chắn, thiếu biển báo tại các hố nước hoặc không lấp bỏ các hố nước sau khi kết thúc xây dựng. Các khúc sông, hồ nước sâu, nước xoáy gần khu dân cư không có rào chắn, biển cảnh báo nguy hiểm.

Đặc biệt, trẻ em thiếu các kỹ năng an toàn trong môi trường nước, nhiều trẻ em chưa biết bơi an toàn. Chính do thiếu kỹ năng nên các em không nhận biết được môi trường nước nguy hiểm vẫn xuống bơi, không biết cách cứu đuối gián tiếp mà nhảy xuống cứu đuối trực tiếp khi thấy bạn bị đuối nước, dẫn đến tử vong nhiều em cùng một lúc.

Việc dạy bơi cho trẻ em các địa phương gặp nhiều khó khăn, nhất là ở các tỉnh miền núi nhiều trường tiểu học, trung học cơ sở không có bể bơi; ngoài cộng đồng, phần lớn ao, hồ, sông, suối thì ô nhiễm, không thể sử dụng để dạy bơi được. Thiếu hướng dẫn viên dạy bơi, nhiều giáo viên thể dục không biết bơi.

Kinh phí hỗ trợ cho công tác phòng chống tai nạn thương tích trẻ em, đuối nước trẻ em được hỗ trợ từ ngân sách trung ương, địa phương và vận động các tổ chức quốc tế, cộng đồng. Tuy nhiên, nguồn lực vẫn hạn chế, một số địa phương chưa quan tâm hỗ trợ kinh phí. Năm 2022, 21 tỉnh không bố trí kinh phí riêng mà lồng ghép trong kinh phí bảo vệ trẻ em, 10 tỉnh bố trí kinh phí dưới 100 triệu đồng.

Hoàn thiện khung pháp lý

Để phòng, chống tai nạn thương tích, phòng chống đuối nước ở trẻ em, Cục Trẻ em kiến nghị các bộ, ngành, địa phương triển khai quyết liệt và hiệu quả các chương trình của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ như: Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021 - 2030; Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2021  -2030; Công điện số 398/CĐ-TTg và các công điện, công văn của Ủy ban Quốc gia về trẻ em có nội dung về công tác phòng, chống đuối nước ở trẻ em. Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quan tâm phân bổ, đầu tư nguồn lực để tăng độ bao phủ số trẻ em được dạy kỹ năng an toàn phòng, chống đuối nước ở trẻ em, dạy bơi an toàn...

Bảo vệ trẻ em khỏi bị đuối nước -0
Cục trưởng Cục Trẻ em Đặng Hoa Nam, cần hành động để phòng, chống đuối nước ở trẻ em

Đặc biệt, cần rà soát các quy định, chính sách liên quan, hoàn thiện khung pháp lý về phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em, phòng, chống đuối nước ở trẻ em. Đồng thời nghiên cứu rà soát tiêu chí “Ngôi nhà an toàn”, “Trường học an toàn”, “Cộng đồng an toàn”; xây dựng chính sách về dạy bơi, dạy kỹ năng an toàn phòng chống đuối nước cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, các vùng khó khăn.

“Tăng cường kiểm tra, thanh tra, kịp thời phát hiện và loại bỏ ngay các nguy cơ gây đuối nước ở trẻ em. Thanh tra, kiểm tra gắn với trách nhiệm của người đứng đầu trong phòng, chống đuối nước ở trẻ em; xử lý nghiêm trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, đặc biệt là các vụ trẻ em tử vong do đuối nước” - Cục trưởng Cục Trẻ em Đặng Hoa Nam kiến nghị.

Ủy ban Văn hóa, Giáo dục sẽ khảo sát về phòng, chống đuối nước ở trẻ em

Theo Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Thị Mai Thoa, đuối nước ở trẻ em không phải là vấn đề mới. Các cấp, ngành từ Trung ương đến địa phương cũng đã vào cuộc và triển khai nhiều giải pháp, song tỷ lệ trẻ em bị đuối nước vẫn ở mức cao. “Những nguyên nhân được Cục Trẻ em chỉ ra chủ quan nhiều hơn khách quan, cho thấy chúng ta còn dư địa để có thể làm tốt hơn nữa lĩnh vực này”.

Bà Nguyễn Thị Mai Thoa cho biết, sắp tới Ủy ban Văn hóa, Giáo dục sẽ tổ chức khảo sát về việc thực hiện chính sách, pháp luật trong phòng, chống đuối nước ở trẻ em. Những thông tin Cục Trẻ em cung cấp sẽ giúp ích rất nhiều cho Đoàn khảo sát trong quá trình làm việc với các bộ, ngành, địa phương. Ủy ban dự kiến cũng sẽ tổ chức hội thảo nhằm tham vấn các chuyên gia đánh giá thực trạng, kiến nghị giải pháp, qua đó góp phần thúc đẩy việc thực hiện phòng, chống tai nạn thương tích nói chung, đuối nước nói riêng ở trẻ em, bảo vệ trẻ em tốt hơn.

Thời sự Quốc hội

Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh làm việc với UBND TP. Biên Hoà
Thời sự Quốc hội

Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh làm việc với UBND TP. Biên Hòa, Đồng Nai

Tiếp tục chương trình khảo sát phục vụ cho việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, chiều 19.9, tại tỉnh Đồng Nai, Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh do Phó Chủ nhiệm Ủy ban, Trung tướng Nguyễn Hải Hưng làm Trưởng đoàn đã làm việc với UBND TP. Biên Hòa.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Trung tướng Nguyễn Hải Hưng phát biểu
Thời sự Quốc hội

Ủy ban Quốc phòng và An ninh khảo sát tại TP. Biên Hoà, Đồng Nai

Tiếp tục chương trình khảo sát phục vụ việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, sáng 19.9, tại Đồng Nai, Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh do Phó Chủ nhiệm Ủy ban, Trung tướng Nguyễn Hải Hưng làm Trưởng đoàn đã làm việc với UBND phường Thống Nhất, TP. Biên Hoà.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Trung tướng Nguyễn Hải Hưng phát biểu tại cuộc làm việc
Thời sự Quốc hội

Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh làm việc với UBND TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương

Chiều 18.9, tại tỉnh Bình Dương, Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh do Phó Chủ nhiệm Ủy ban, Trung tướng Nguyễn Hải Hưng làm Trưởng đoàn đã làm việc với UBND TP. Thủ Dầu Một, phục vụ cho việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Đoàn ĐBQH Việt Nam do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Phó Chủ tịch Thường trực Nhóm Đại biểu Quốc hội trẻ Khóa XV Đinh Công Sỹ làm Trưởng đoàn tham dự Hội nghị
Thời sự Quốc hội

Đoàn Đại biểu Quốc hội Việt Nam tham dự Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 10 tại Armenia

Nhận lời mời của Chủ tịch Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU) và Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Armenia, Đoàn Đại biểu Quốc hội Việt Nam do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Phó Chủ tịch Thường trực Nhóm Đại biểu Quốc hội trẻ Khóa XV Đinh Công Sỹ làm Trưởng đoàn đã tham dự Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 10 do Quốc hội Armenia và Liên minh nghị viện thế giới (IPU) phối hợp tổ chức tại Thủ đô Yerevan.

Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách làm việc với Đoàn Ủy ban Tài khoản công Hạ viện Indonesia
Thời sự Quốc hội

Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách làm việc với Đoàn Ủy ban Tài khoản công Hạ viện Indonesia

Sáng 18.9, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Phạm Thúy Chinh cùng Thường trực Ủy ban đã làm việc với Đoàn Ủy ban Tài khoản công Hạ viện Indonesia do Chủ nhiệm Ủy ban Tài khoản công Hạ viện Indonesia Wahyu Sanjaya làm Trưởng đoàn, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Ủy ban Quốc phòng và An ninh khảo sát tại Công ty liên doanh Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore
Thời sự Quốc hội

Ủy ban Quốc phòng và An ninh khảo sát tại Công ty liên doanh Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore

Sáng 18.9, tại tỉnh Bình Dương, Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh do Phó Chủ nhiệm Ủy ban, Trung tướng Nguyễn Hải Hưng làm Trưởng đoàn đã khảo sát tại Công ty liên doanh Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP), để phục vụ cho việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Bản tin Thời sự Quốc hội ngày 17.9.2024
Video

Bản tin Thời sự Quốc hội ngày 17.9.2024

Bản tin Thời sự Quốc hội ngày 17.9.2024 của Báo Đại biểu Nhân dân gồm các nội dung: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thủ tướng Phạm Minh Chính đồng chủ trì hội nghị chuẩn bị Kỳ họp thứ Tám, Quốc hội Khóa XV; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh dự phiên họp thẩm tra dự án Luật Việc làm (sửa đổi); Thường trực Ủy ban Kinh tế họp mở rộng thẩm tra đầu tư bổ sung vốn Nhà nước tại VCB; Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục họp mở rộng thẩm tra sơ bộ dự án Luật Nhà giáo; Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh làm việc với UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Thường trực Ủy ban Kinh tế họp mở rộng thẩm tra đầu tư bổ sung vốn Nhà nước tại VCB
Thời sự Quốc hội

Thường trực Ủy ban Kinh tế họp mở rộng thẩm tra đầu tư bổ sung vốn Nhà nước tại VCB

Chiều 17.9, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh, Thường trực Ủy ban Kinh tế họp mở rộng, thẩm tra Tờ trình của Chính phủ về đầu tư bổ sung vốn nhà nước tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) từ nguồn lợi nhuận còn lại lũy kế đến hết năm 2018 và lợi nhuận còn lại năm 2021.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội nghị
Chính trị

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Khó đến đâu gỡ đến đó, phải làm đến nơi đến chốn, kịp thời phục vụ nhiệm vụ quý 4.2024 và năm 2025

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Chính phủ đặc biệt quan tâm 6 dự án Luật dự kiến trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ Tám theo quy trình tại một kỳ họp; các Bộ trưởng phải trực tiếp xem xét dự thảo Luật để bảo đảm chất lượng. Chúng ta xác định khó đến đâu gỡ đến đó, tắc đến đâu thông đến đó, phải làm đến nơi đến chốn để kịp thời phục vụ cho nhiệm vụ quý 4.2024 và năm 2025.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thủ tướng Phạm Minh Chính đồng chủ trì hội nghị chuẩn bị Kỳ họp thứ Tám, Quốc hội Khóa XV
Chính trị

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thủ tướng Phạm Minh Chính đồng chủ trì hội nghị chuẩn bị Kỳ họp thứ Tám, Quốc hội Khóa XV

Sáng nay, 17.9, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng Đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban cán sự Đảng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đồng chủ trì Hội nghị giữa Đảng Đoàn Quốc hội và Ban cán sự Đảng Chính phủ về Kỳ họp thứ Tám, Quốc hội Khóa XV.

Bản tin Thời sự Quốc hội ngày 16.9.2024
Video

Bản tin Thời sự Quốc hội ngày 16.9.2024

Bản tin Thời sự Quốc hội ngày 16.9.2024 của Báo Đại biểu Nhân dân gồm các nội dung: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải tiếp Đoàn đại biểu Hiệp hội kinh tế văn hóa Hàn Quốc - Việt Nam; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh gặp mặt học sinh tiêu biểu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh làm việc với UBND TP. Vũng Tàu.