Hiện tại Trung tâm Vì ngày mai tươi sáng có 50 học sinh và là nơi duy nhất trên địa bàn Bắc Giang dành cho người khuyết tật, trẻ mồ côi và người nhiễm chất độc da cam/dioxin hoạt động theo hình thức vừa nuôi dưỡng vừa dạy nghề, với các nghề như: may công nghiệp, làm hoa lụa, thêu… Cơ sở vật chất của trung tâm hiện tại rất nghèo nàn, thiếu thốn, trang thiết bị còn hạn chế, chưa có phòng chuyên dụng để dạy nghề và thực hành nên các hoạt động dạy nghề, thực tập và sản xuất đang phải thực hiện ở một khu nhà tạm không có tường bao và lợp bằng mái cọ. Do thiếu máy móc nên việc sản xuất của trung tâm chỉ tạo được nguồn thu nhập không đáng kể. Ngoài ra, máy móc dùng trong các hoạt động phục hồi chức năng cho người khuyết tật, người nhiễm chất độc da cam cũng không được trang bị đầy đủ nên nhân viên trung tâm phải hướng dẫn tập phục hồi chức năng chân tay không kèm dụng cụ và tập đi lên xuống cho học viên bằng tay vịn tre tự làm.
Dự án hoàn thành sẽ tạo cơ sở vật chất khang trang hơn cho Trung tâm nuôi dưỡng, dạy nghề cho người khuyết tật, trẻ mồ côi và người nhiễm chất độc da cam của tỉnh Bắc Giang; đồng thời, góp phần tăng cường tình hữu nghị và sự hiểu biết giữa hai nước Nhật Bản - Việt Nam.