Giải Bơi chải thuyền rồng Hà Nội mở rộng năm 2024:

Gìn giữ, phát huy môn thể thao truyền thống, khôi phục môn thuyền rồng

Giải Bơi chải thuyền rồng Hà Nội mở rộng năm 2024 là hoạt động thể thao thiết thực chào mừng Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10.10.1954 – 10.10.2024). Hoạt động nằm trong chương trình thỏa thuận hợp tác phát triển văn hóa, thể thao và du lịch giữa UBND TP. Hà Nội với Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines).

Giải Bơi chải thuyền rồng Hà Nội mở rộng năm 2024 sẽ diễn ra trong ngày 13.10.2024 tại Hồ Tây, thủ đô Hà Nội. Với mục đích gìn giữ, phát huy môn thể thao truyền thống, khôi phục môn thuyền rồng tại Hồ Tây. Từ năm 2018, Vietnam Airlines đã tích cực đồng hành cùng UBND TP. Hà Nội trong việc xây dựng và phát triển phong trào tập luyện, thi đấu môn Bơi chải thuyền rồng.

anh-1-giai-boi-chai-thuyen-rong-ha-noi-mo-rong-nam-2024-la-hoat-dong-the-thao-thiet-thuc-chao-mung-ky-niem-70-nam-ngay-giai-phong-thu-do-anh-vna-8747.jpg
Giải Bơi chải thuyền rồng Hà Nội mở rộng năm 2024 là hoạt động thể thao thiết thực chào mừng Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô. Ảnh: VNA

Với vai trò là Hãng hàng không Quốc gia, Vietnam Airlines tự hào tiếp tục đồng hành cùng Giải Bơi chải Thuyền rồng Hà Nội mở rộng năm 2024, góp phần gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Thông qua việc hỗ trợ và tài trợ cho các hoạt động thể thao, Vietnam Airlines không chỉ khẳng định cam kết vì sức khỏe cộng đồng mà còn đóng góp tích cực vào việc quảng bá hình ảnh Thủ đô Hà Nội đến với bạn bè quốc tế. Đây là một trong những hoạt động nằm trong chương trình hợp tác giữa Vietnam Airlines và UBND TP. Hà Nội, nhằm thúc đẩy sự phát triển bền vững của văn hóa, thể thao và du lịch.

anh-2-ong-pham-xuan-tai-pho-giam-doc-so-van-hoa-the-thao-tp-ha-noi-phat-bieu-tai-buoi-gap-mat-bao-chi-anh-vna-9607.jpg
Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP. Hà Nội Phạm Xuân Tài phát biểu tại buổi gặp mặt báo chí. Ảnh: VNA

Qua 5 lần tổ chức, giải đua thuyền rồng đã trở thành một sân chơi quen thuộc và được những người đam mê thể thao môn đua thuyền rồng mong chờ hằng năm. Các quận, huyện phong trào tập luyện, thi đấu thuyền rồng tại các lễ hội, sự kiện của địa phương ngày càng phát triển. Thi đấu giải tại Hồ Tây, đã gắn kết các cộng đồng trong nước và quốc tế, đã phát huy quảng bá hình ảnh, con người Thủ đô và góp phần thúc đẩy du lịch của thành phố.

Thuyền rồng là môn thể thao tập thể, đề cao tinh thần đồng đội, các thành viên phải đoàn kết và có ý chí quyết tâm. Trên thuyền có một người giữ vai trò chỉ huy (đánh trống), một người lái, những tay chèo còn lại thống nhất động tác, phối hợp nhịp nhàng trong từng đường chèo, có chiến thuật bứt phá tốc độ từ lúc xuất phát và về đích. Mỗi thành viên đều giữ vai trò quan trọng trên thuyền đua để làm nên chiến thắng cho đội.

anh-3-ong-nguyen-truong-an-truong-phong-su-kien-tai-tro-ban-truyen-thong-vietnam-airlines-phat-bieu-tai-su-kien-anh-vna-788.jpg
Trưởng phòng Sự kiện Tài trợ, Ban Truyền thông Vietnam Airlines Nguyễn Trường An phát biểu tại sự kiện. Ảnh: VNA

Đăng ký tham dự giải Bơi chải thuyền rồng Hà Nội mở rộng năm nay có gần 800 huấn luyện viên, vận động viên của 40 lãnh thổ, quốc gia, đơn vị và tổ chức. Trong đó, có 48 đội thuyền đăng ký tham dự thi đấu, bao gồm: 7 đội đến từ các câu lạc bộ quốc tế và các hãng hàng không; 8 đội thuyền của các Đại Sứ quán, tổ chức quốc tế tại Việt Nam; 7 đội thuyền chuyên nghiệp của các tỉnh, thành phố trong nước; 8 đội thuyền thuộc các Câu lạc bộ, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn Thủ đô và 18 đội thuyền nam - nữ các quận, huyện, thị xã thuộc Hà Nội.

Giải đấu được chia thành 6 hạng mục, thi đấu ở cự ly 500m, gồm các nội dung: Thi đấu thuyền 12 nam, nữ hỗn hợp của các đội thuyền quốc tế và Hãng Hàng không; Thi đấu thuyền 12 nam, nữ hỗn hợp của các đội đến từ các Đại sứ quán, tổ chức quốc tế tại Việt Nam; Thi đấu thuyền 12 nam, nữ hỗn hợp của các đội thuyền tỉnh, thành phố trong nước. Thi đấu thuyền 12 nam, nữ hỗn hợp của các đội đến từ các Câu lạc bộ, tổ chức, doanh nghiệp, các trường Đại học tại Hà Nội; thi đấu thuyền 12 nam các quận, huyện TP. Hà Nội; thi đấu thuyền 12 nữ các quận, huyện TP. Hà Nội.

anh-4-giai-boi-chai-thuyen-rong-ha-noi-mo-rong-nam-2024-la-hoat-dong-nam-trong-chuong-trinh-thoa-thuan-hop-tac-phat-trien-van-hoa-the-thao-va-du-lich-giua-ubnd-thanh-pho-ha-noi-voi-vietnam-airlines-anh-vna-7889.jpg
Giải Bơi chải thuyền rồng Hà Nội mở rộng năm 2024 là hoạt động nằm trong chương trình thỏa thuận hợp tác phát triển văn hóa, thể thao và du lịch giữa UBND TP. Hà Nội với Vietnam Airlines. Ảnh: VNA

Giải sẽ có chương trình gồm các phần: Tổ chức Lễ Khai mạc giải với các tiết mục biểu diễn múa hát, thể thao đặc sắc của các ca sỹ, nghệ sỹ, vận động viên thuộc đơn vị nghệ thuật, thể thao TP. Hà Nội phát biểu khai mạc và đánh trống chào mừng Giải của Ban Tổ chức. Phần diễu hành các loại hình thể thao nước, hấp dẫn ấn tượng tại đường đua mặt nước Hồ Tây thuyền như: Thuyền rồng, thuyền buồm, SUP, kayak, SKY, xuồng hơi động cơ của các câu lạc bộ thể thao và các đội thuyền tham dự giải. Sau đó là những đợt đua thuyền rồng căng thẳng, hồi hộp và hấp dẫn của các vận động viên quốc tế, các vận động viên chuyên nghiệp và các vận động viên phong trào thi đấu và cuối cùng phần trao thưởng - Bế mạc Giải.

anh-5-voi-vai-tro-la-hang-hang-khong-quoc-gia-vietnam-airlines-tu-hao-tiep-tuc-dong-hanh-cung-giai-boi-gop-phan-gin-giu-va-phat-huy-cac-gia-tri-van-hoa-truyen-thong-cua-dan-toc-anh-vna-2660.jpg
Với vai trò là Hãng hàng không Quốc gia, Vietnam Airlines tự hào tiếp tục đồng hành cùng Giải Bơi, góp phần gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Ảnh: VNA

Với giải đua thuyền rồng năm nay, UBND TP. Hà Nội cùng Vietnam Airlines và các đơn vị chuyên môn không chỉ mong muốn tạo nên một sản phẩm du lịch thể thao hấp dẫn, mà còn hướng đến việc gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống độc đáo của Việt Nam. Sự kiện này không chỉ là dịp quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam với bạn bè quốc tế, mà còn góp phần thúc đẩy phong trào thể dục thể thao của thủ đô Hà Nội và cả nước. Đồng thời, giải đấu cũng tạo nền tảng để phát triển các sản phẩm du lịch mới, thu hút du khách trong và ngoài nước, góp phần nâng cao vị thế của Hà Nội trên bản đồ du lịch toàn cầu.

Xã hội

Đoàn viên, người lao động phấn khởi mua sắm tại "Chợ Tết Công đoàn năm 2024"
Xã hội

Tổ chức gian hàng 0 đồng và cung cấp hàng hóa thiết yếu với giá ưu đãi

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ban hành Kế hoạch Tổ chức Chương trình “Chợ Tết Công đoàn năm 2025”. Chương trình được tổ chức trên phạm vi cả nước với các gian hàng 0 đồng, cùng các gian hàng cung cấp hàng hóa, dịch vụ thiết yếu bảo đảm chất lượng với giá ưu đãi cho đoàn viên, người lao động (ĐV, NLĐ).

Hỗ trợ, tạo điều kiện cho người khuyết tật vươn lên
Đời sống

Hỗ trợ, tạo điều kiện cho người khuyết tật vươn lên

Chiều 7.10, tại Hà Nội, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam gặp mặt các gương thanh niên khuyết tật tiêu biểu tham dự Đại hội đại biểu Hội Thanh niên khuyết tật Việt Nam thứ I, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến chủ trì cuộc gặp mặt.

Quảng Nam thanh tra nhiều dự án kinh doanh bất động sản
Xã hội

Quảng Nam thanh tra nhiều dự án kinh doanh bất động sản

Đoàn sẽ tập trung vào thanh tra việc chấp hành các quy định của Nhà nước tại các dự án khai thác quỹ đất và các dự án được Nhà nước giao đất để xây dựng cơ sở hạ tầng nhằm khai thác quỹ đất trên địa bàn các huyện Phú Ninh, Duy Xuyên, Quế Sơn.

Phát triển các sản phẩm Việt có chất lượng là điều kiện quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội
Đời sống

Phát triển các sản phẩm Việt có chất lượng là điều kiện quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

Nhằm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 19.5.2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới, nhiệm kỳ 2024 - 2029, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thực hiện Cuộc vận động nhằm đưa sản phẩm Việt đến tay người tiêu dùng trong tỉnh, góp phần thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động.

Xây dựng Thủ đô văn hiến – văn minh – hiện đại
Xã hội

Xây dựng Thủ đô văn hiến – văn minh – hiện đại

Sáng 7.10, Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Thành ủy Hà Nội phối hợp tổ chức hội nghị “Tầm nhìn mới, cơ hội mới xây dựng Thủ đô Hà Nội văn hiến – văn minh – hiện đại, thành phố kết nối toàn cầu”.

Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội dâng hương, tưởng niệm cố Chủ tịch Ủy ban Hành chính Hà Nội Trần Duy Hưng
Xã hội

Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội dâng hương, tưởng niệm cố Chủ tịch Ủy ban Hành chính Hà Nội Trần Duy Hưng

Sáng 7.10, nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10.10.1954 – 10.10.2024), Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do Chủ tịch UBND thành phố Trần Sỹ Thanh làm Trưởng đoàn đã dâng hương tưởng niệm cố Chủ tịch Ủy ban Hành chính Hà Nội Trần Duy Hưng tại Nhà lưu niệm quận Nam Từ Liêm

Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tập đoàn Trần Quang Dũng, cùng lãnh đạo địa phương và người dân tham gia động thổ xây dựng nhà đại đoàn kết tại xã Đại Cường, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.
Đời sống

Nghĩa tình người dầu khí - Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người nghèo

"Xóa nhà tạm, nhà dột nát" thời gian qua đã trở thành một phong trào toàn diện, huy động, tập trung được đa dạng các nguồn lực từ Trung ương đến địa phương, doanh nghiệp. Với văn hóa "nghĩa tình" của người dầu khí, tinh thần tương thân tương ái, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) luôn đi đầu, tích cực tham gia công tác xây dựng nhà đại đoàn kết, nhà cho người nghèo với trách nhiệm cao nhất.

Các chiến sĩ mũ nồi xanh sẵn sàng đi thực hiện nhiệm vụ Gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc
Đời sống

Tiếp tục tỏa sáng hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời đại mới

Lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc là một trong những đơn vị non trẻ nhất của Quân đội nhân dân Việt Nam, có nhiệm vụ đặc thù, hoạt động trong cơ chế đa phương quốc tế. Môi trường hoạt động xa tổ quốc, khu vực hậu xung đột hoặc tái xung đột vũ trang; hạ tầng xã hội nghèo nàn, thiếu thốn, dịch bệnh, cung ứng hậu cần rất khó khăn. Song, được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Bộ Quốc phòng, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Liên Hợp Quốc gửi thư khen ngợi, bạn bè quốc tế, người dân địa phương yêu mến.