Trao Quyết định cho sĩ quan đi gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc

Chiều 7.10, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ trao Quyết định của Chủ tịch nước cho 3 sĩ quan đi thực hiện nhiệm vụ tại các phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc (GGHB LHP).

Chủ trì Lễ trao quyết định có Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổ trưởng Tổ Công tác liên ngành, Trưởng Ban chỉ đạo Bộ Quốc phòng về tham gia hoạt động GGHB LHP.

Cán bộ ưu tú của Quân đội nhân dân Việt Nam

Ba sĩ quan đi thực hiện nhiệm vụ tại khu vực Nam Sudan và Abyei lần này, gồm: Trung tá Vũ Thị Kim Oanh, thay thế đại úy Phạm Thị Mai Ngàn, đảm nhiệm sĩ quan Quân lương, phái bộ UNISFA, khu vực Abyei. Trung tá Nguyễn Văn Thứ, thay thế trung tá Nguyễn Mỹ Hạnh, đảm nhiệm vị trí sĩ quan Tham mưu cao cấp về huấn luyện, phái bộ UNISFA, khu vực Abyei. Đại úy Chu Tuấn Linh, thay thế thiếu tá Hoàng Văn Kiên, đảm nhiệm Quan sát viên quân sự tại phái bộ Nam Sudan.

1-a13i4838-2-9295.jpg
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng,Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến trao quyết định của Chủ tịch nước cho ba sĩ quan đi làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc

Phát biểu giao nhiệm vụ, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến chúc mừng các đồng chí chuẩn bị lên đường thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ GGHB LHQ, đồng thời biểu dương công tác tạo nguồn, bồi dưỡng lực lượng của Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam và các đơn vị liên quan đối với công tác chuẩn bị để triển khai 3 đồng chí đi thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ GGHB LHQ Nam Sudan và Khu vực Abyei đợt này.

Thứ trưởng Hoàng Xuân Chiến cho biết, tới thời điểm hiện tại, Bộ Quốc phòng đã cử gần 1.100 lượt sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp triển khai theo hình thức cá nhân và đơn vị. Trong tổng số các đồng chí triển khai theo hình thức cá nhân kết thúc nhiệm kỳ về nước, có nhiều đồng chí được Liên Hợp Quốc đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được tặng thưởng Bằng khen, Thư khen.

“Số lượng cán bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Việt Nam cao hơn nhiều so với mặt bằng chung của Liên Hợp Quốc và một số quốc gia cử quân khác. Theo đánh giá, các sĩ quan Việt Nam triển khai theo hình thức cá nhân đã có nhiều nỗ lực trong thực hiện các nhiệm vụ được giao, thể hiện sự chuyên nghiệp, sáng tạo, kỷ luật cao, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp đối với Chỉ huy Phái bộ cũng như bạn bè và đồng nghiệp quốc tế”, Thứ trưởng Hoàng Xuân Chiến khẳng định.

3 đồng chí triển khai đợt này đều là những vị trí thay thế tại Phái bộ Nam Sudan và Khu vực Abyei. Trong đó, Trung tá Vũ Thị Kim Oanh đã có kinh nghiệm triển khai tại Phái bộ Nam Sudan trên cương vị là Quan sát viên quân sự; Trung tá Nguyễn Văn Thứ đã có kinh nghiệm làm việc tại Khu vực Abyei trên cương vị Sĩ quan Tham mưu Hậu cần. "Đây là những yếu tố giúp các đồng chí có nhiều điều kiện thuận lợi khi thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ trong thời gian tới. Cả 3 đồng chí triển khai đợt này đều là những cán bộ ưu tú trong Quân đội và được Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, Viện Lịch sử quân sự, Binh chủng Thông tin liên lạc, Binh chủng Hóa học tín nhiệm, tuyển chọn, bồi dưỡng tạo nguồn và cử đi thực hiện nhiệm vụ GGHB LHQ", Thứ trưởng Hoàng Xuân Chiến đánh giá.

Sẵn sàng đáp ứng yêu cầu của Liên Hợp Quốc

Phát biểu tại buổi lễ, Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng cho biết, đến nay mọi công tác chuẩn bị triển khai cho ba sĩ quan đã hoàn tất.

c1-4429.jpg
Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng báo cáo công tác chuẩn bị cho các sĩ quan đi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liêp Hợp Quốc

Các sĩ quan triển khai đợt này đều được tham gia công tác huấn luyện một cách bài bản, có thể đáp ứng được với yêu cầu của LHQ cũng như của Bộ Quốc phòng trong công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ GGHB LHQ tại các Phái bộ.

Tuy nhiên, Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng lưu ý, các đồng chí đi thực hiện nhiệm vụ đợt này cũng cần xác định một số khó khăn tại địa bàn phái bộ, như tình hình an ninh tại địa bàn vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ an ninh khó lường, sự cạnh tranh giữa các đảng phái dẫn đến các rủi ro về an ninh, an toàn; điều kiện thời tiết, khí hậu khắc nghiệt; nhiều loại dịch bệnh nguy hiểm, nhất là dịch sốt rét, dịch tả, dịch Ebola...

Thay mặt cho ba sĩ quan nhận quyết định lần này, Trung tá Vũ Thị Kim Oanh cho biết, tham gia hoạt động GGHB LHQ là một nhiệm vụ quan trọng của Quân đội nhân dân Việt Nam trong thời kỳ mới. Đây là lĩnh vực mới, có nhiều khó khăn, thách thức; phải thực hiện nhiệm vụ trong môi trường công tác đa quốc gia, đa văn hóa, đa sắc tộc, khả năng ngoại ngữ không đồng đều; tính chất nhiệm vụ đa dạng và phức tạp; khí hậu thời tiết khắc nghiệt… đòi hỏi mỗi quân nhân tham gia hoạt động GGHB LHQ đều phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực chuyên môn cao và toàn diện. Ý thức rõ về những khó khăn của nhiệm vụ nên mỗi cá nhân chúng tôi đều nỗ lực học tập, trau dồi và tự rèn luyện về mọi mặt để đáp ứng yêu cầu công việc của BQP cũng như của LHQ giao.

c2-9555.jpg
Ba sĩ quan nghe quyết định của Chủ tịch nước cử cán bộ đi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc

Trung tá Vũ Thị Kim Oanh hứa sẽ luôn đoàn kết, gắn bó, chủ động hợp tác, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Liên Hiệp Quốc và thủ trưởng Bộ Quốc phòng giao phó. Chấp hành nghiêm kỷ luật Quân đội, quy định an ninh, an toàn của Phái bộ, cũng như luật pháp và văn hóa, phong tục tập quán của nước sở tại; không làm gì ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của Quân đội và đất nước Việt Nam...

Xã hội

Đoàn viên, người lao động phấn khởi mua sắm tại "Chợ Tết Công đoàn năm 2024"
Xã hội

Tổ chức gian hàng 0 đồng và cung cấp hàng hóa thiết yếu với giá ưu đãi

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ban hành Kế hoạch Tổ chức Chương trình “Chợ Tết Công đoàn năm 2025”. Chương trình được tổ chức trên phạm vi cả nước với các gian hàng 0 đồng, cùng các gian hàng cung cấp hàng hóa, dịch vụ thiết yếu bảo đảm chất lượng với giá ưu đãi cho đoàn viên, người lao động (ĐV, NLĐ).

Hỗ trợ, tạo điều kiện cho người khuyết tật vươn lên
Đời sống

Hỗ trợ, tạo điều kiện cho người khuyết tật vươn lên

Chiều 7.10, tại Hà Nội, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam gặp mặt các gương thanh niên khuyết tật tiêu biểu tham dự Đại hội đại biểu Hội Thanh niên khuyết tật Việt Nam thứ I, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến chủ trì cuộc gặp mặt.

Giải Bơi chải Thuyền rồng Hà Nội mở rộng năm 2024 là hoạt động thể thao thiết thực chào mừng Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô. Ảnh: VNA
Xã hội

Gìn giữ, phát huy môn thể thao truyền thống, khôi phục môn thuyền rồng

Giải Bơi chải thuyền rồng Hà Nội mở rộng năm 2024 là hoạt động thể thao thiết thực chào mừng Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10.10.1954 – 10.10.2024). Hoạt động nằm trong chương trình thỏa thuận hợp tác phát triển văn hóa, thể thao và du lịch giữa UBND TP. Hà Nội với Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines).

Quảng Nam thanh tra nhiều dự án kinh doanh bất động sản
Xã hội

Quảng Nam thanh tra nhiều dự án kinh doanh bất động sản

Đoàn sẽ tập trung vào thanh tra việc chấp hành các quy định của Nhà nước tại các dự án khai thác quỹ đất và các dự án được Nhà nước giao đất để xây dựng cơ sở hạ tầng nhằm khai thác quỹ đất trên địa bàn các huyện Phú Ninh, Duy Xuyên, Quế Sơn.

Phát triển các sản phẩm Việt có chất lượng là điều kiện quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội
Đời sống

Phát triển các sản phẩm Việt có chất lượng là điều kiện quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

Nhằm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 19.5.2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới, nhiệm kỳ 2024 - 2029, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thực hiện Cuộc vận động nhằm đưa sản phẩm Việt đến tay người tiêu dùng trong tỉnh, góp phần thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động.

Xây dựng Thủ đô văn hiến – văn minh – hiện đại
Xã hội

Xây dựng Thủ đô văn hiến – văn minh – hiện đại

Sáng 7.10, Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Thành ủy Hà Nội phối hợp tổ chức hội nghị “Tầm nhìn mới, cơ hội mới xây dựng Thủ đô Hà Nội văn hiến – văn minh – hiện đại, thành phố kết nối toàn cầu”.

Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội dâng hương, tưởng niệm cố Chủ tịch Ủy ban Hành chính Hà Nội Trần Duy Hưng
Xã hội

Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội dâng hương, tưởng niệm cố Chủ tịch Ủy ban Hành chính Hà Nội Trần Duy Hưng

Sáng 7.10, nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10.10.1954 – 10.10.2024), Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do Chủ tịch UBND thành phố Trần Sỹ Thanh làm Trưởng đoàn đã dâng hương tưởng niệm cố Chủ tịch Ủy ban Hành chính Hà Nội Trần Duy Hưng tại Nhà lưu niệm quận Nam Từ Liêm

Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tập đoàn Trần Quang Dũng, cùng lãnh đạo địa phương và người dân tham gia động thổ xây dựng nhà đại đoàn kết tại xã Đại Cường, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.
Đời sống

Nghĩa tình người dầu khí - Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người nghèo

"Xóa nhà tạm, nhà dột nát" thời gian qua đã trở thành một phong trào toàn diện, huy động, tập trung được đa dạng các nguồn lực từ Trung ương đến địa phương, doanh nghiệp. Với văn hóa "nghĩa tình" của người dầu khí, tinh thần tương thân tương ái, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) luôn đi đầu, tích cực tham gia công tác xây dựng nhà đại đoàn kết, nhà cho người nghèo với trách nhiệm cao nhất.

Các chiến sĩ mũ nồi xanh sẵn sàng đi thực hiện nhiệm vụ Gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc
Đời sống

Tiếp tục tỏa sáng hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời đại mới

Lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc là một trong những đơn vị non trẻ nhất của Quân đội nhân dân Việt Nam, có nhiệm vụ đặc thù, hoạt động trong cơ chế đa phương quốc tế. Môi trường hoạt động xa tổ quốc, khu vực hậu xung đột hoặc tái xung đột vũ trang; hạ tầng xã hội nghèo nàn, thiếu thốn, dịch bệnh, cung ứng hậu cần rất khó khăn. Song, được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Bộ Quốc phòng, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Liên Hợp Quốc gửi thư khen ngợi, bạn bè quốc tế, người dân địa phương yêu mến.