Ủy ban Thường vụ Quốc hội chất vấn và trả lời chất vấn:

Nghiêm cấm cán bộ bảo hiểm tư vấn sai, tranh giành, lôi kéo khách mua bảo hiểm

Trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội về tình trạng chèo kéo, tranh giành khách quá mức làm méo mó thị trường bảo hiểm, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc khẳng định, chèo kéo trong bán bảo hiểm là hành vi của các nhân viên bảo hiểm và công ty bảo hiểm. Luật đã nghiêm cấm việc cán bộ bảo hiểm tư vấn sai, tranh giành, lôi kéo, dùng các thủ đoạn lợi dụng những người chưa có nhận thức cao để bán bảo hiểm.

Nỗ lực hoàn thành trách nhiệm

Trong phát biểu mở đầu trước khi trả lời các chất vấn của đại biểu Quốc hội tại phiên họp sáng nay, Bộ trưởng Bộ Tài chính nêu rõ, với tinh thần trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân, ngành sẽ nỗ lực để hoàn thành trách nhiệm của mình tại phiên chất vấn và tiếp thu những ý kiến mới, những đề nghị, đề xuất phát sinh trong thực tiễn để hoàn thiện tốt hơn về cơ sở pháp lý và lãnh đạo, chỉ đạo một cách chặt chẽ, hiệu quả hơn, để thúc đẩy sự phát triển của đất nước.

Bộ trưởng cho biết, trong 3 năm qua, Bộ Tài chính đã tham mưu cho Chính phủ điều hành chính sách tài khóa một cách mở rộng, linh hoạt, hiệu quả; Tăng trưởng kinh tế luôn đạt mức cao.

Về chính sách thu, Bộ đã đề xuất với Quốc hội, Chính phủ giảm thuế 200.000 tỷ đồng, nhưng vượt thu ngân sách vẫn đạt (năm thấp nhất là 8,12%; năm cao nhất 27,4%, năm 2023 vượt thu 404.000 tỷ). Nợ công đầu nhiệm kỳ 41,3%, đến nay nợ công xuống còn 37%, trong đó nợ nước ngoài 34%... Các cân đối của nền kinh tế được giữ vững.

Về xuất, nhập khẩu, Bộ trưởng khẳng định, Bộ đã cố gắng thực hiện chính sách thông quan một cách hợp lý và kiểm soát vấn đề xuất, nhập khẩu để phát hiện sai phạm như đưa hàng cấm vào trong nội địa. Kim ngạch xuất nhập khẩu ngày càng tăng lên. Đây là những nỗ lực của Bộ Tài chính. Tuy nhiên, trong quá trình đất nước đang phát triển, luật pháp đang hoàn thiện, quy trình quản lý chưa được chặt chẽ, nên cũng có sai sót, sai phạm, thì rất mong các đại biểu Quốc hội đóng góp ý kiến, Bộ trưởng nói.

Trong vòng 21 ngày, nếu phát hiện hợp đồng bảo hiểm có sai sót, người tham gia bảo hiểm có quyền đòi lại tiền

Là đại biểu đầu tiên chất vấn Bộ trưởng Bộ Tài chính, ĐBQH Trần Đình Gia (Hà Tĩnh) đặt vấn đề, hiện nay, người mua bảo hiểm thường xuyên được tư vấn, môi giới, chào mời với chiết khấu cao và trừ vào tiền mua bảo hiểm lần đầu; tình trạng chèo kéo, tranh giành khách quá mức làm méo mó thị trường bảo hiểm, tạo hiểu lầm cho khách hàng. Điều này đã gây ảnh hưởng đến chất lượng bảo hiểm.

Bên cạnh đó, đại biểu thẳng thắn, hợp đồng bảo hiểm thường rất dài, dùng nhiều thuật ngữ chuyên ngành, trong khi đó người tư vấn thường chỉ tư vấn những mặt tốt của bảo hiểm, mà chưa nói rõ những quyền hạn và trách nhiệm khi tham gia, dẫn đến người mua bảo hiểm không nắm chắc nội dung hợp đồng và thường bị thiệt thòi khi xảy ra tranh chấp.
Đại biểu Trần Đình Gia đề nghị Bộ trưởng Bộ Tài chính làm rõ những giải pháp để giải quyết vấn đề này trong thời gian tới.

Có cùng quan tâm, ĐBQH Nguyễn Anh Trí (TP. Hà Nội) nêu rõ, hiện nay, Bộ Tài chính đang xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 80/2019/NĐ – CP sửa đổi Nghị định 98/2013/NĐ – CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số đã được sửa đổi theo Nghị định 48/2018/NĐ – CP. Đại biểu đề nghị, Bộ trưởng cho biết, dự thảo Nghị định có điểm nào mới liên quan đến việc bán bảo hiểm qua các tổ chức tín dụng để giải quyết các vướng mắc hiện nay?

Trả lời chất vấn, Bộ trưởng cho biết, chèo kéo trong bán bảo hiểm là hành vi của các nhân viên bảo hiểm và công ty bảo hiểm. Luật đã nghiêm cấm việc các cán bộ bảo hiểm tư vấn sai, tranh giành, lôi kéo, dùng các thủ đoạn lợi dụng những người chưa có nhận thức cao để bán bảo hiểm.

Về phía Bộ Tài chính, Bộ trưởng nhấn mạnh, Bộ đã thực hiện kiểm tra, thanh tra khi có khiếu nại và xử phạt nghiêm minh, nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật, Bộ chuyển cho cơ quan điều tra để xử lý.

Nắm được thực tế có những hợp đồng bảo hiểm kéo dài hàng chục trang, gây sơ hở, gây thiệt hại cho người tham gia bảo hiểm, Bộ trưởng nói “khi sửa đổi Luật Kinh doanh bảo hiểm và các quy định có liên quan, chúng tôi đã dành một chương cho hợp đồng bảo hiểm để bảo đảm hợp đồng bảo hiểm gọn hơn, rõ hơn, chặt chẽ hơn. Đồng thời cũng có quy định, trong vòng 21 ngày, nếu phát hiện hợp đồng bảo hiểm có sai sót thì người tham gia bảo hiểm có quyền đòi nhận lại tiền, công ty bảo hiểm phải trả lại cho người tham gia bảo hiểm”.

Liên quan đến chất vấn của đại biểu Nguyễn Anh Trí, Bộ trưởng cho biết, vừa qua, khi sửa đổi Luật Các tổ chức tín dụng, Bộ Tài chính đã đề xuất, không được tư vấn bán bảo hiểm kèm với sản phẩm của ngân hàng. Ví dụ, khi cho vay không được phép kèm vào bán sản phẩm bảo hiểm này, bảo hiểm kia. Và trong Luật Kinh doanh bảo hiểm đã quy định, trước 60 ngày và sau 60 ngày, khi bán sản phẩm của ngân hàng thì các công ty bảo hiểm không được mua, bán sản phẩm bảo hiểm để tránh tình trạng ép mua trong giai đoạn thẩm định hồ sơ để cho vay hoặc để giải ngân. Cho nên, trước khi giải ngân và sau khi giải ngân phải cách nhau 60 ngày thì không được bán sản phẩm bảo hiểm.

Bộ trưởng thông tin, chúng tôi đã đề xuất những trường hợp ép mua, ép bán sản phẩm bảo hiểm đối với người vay ngân hàng thì phải báo với cơ quan chức năng. Bộ Tài chính cũng giao Cục Quản lý giám sát bảo hiểm phối hợp với cơ quan giám sát của Ngân hàng Nhà nước để xử lý các trường hợp khi có đơn kiện hoặc trong quá trình thanh tra, kiểm tra phát hiện trường hợp lợi dụng các tổ chức tín dụng và ngân hàng để bán bảo hiểm. Trong xử phạt hành chính cũng đưa các hành vi hết sức cụ thể, xử lý bằng tiền phạt và các hình phạt bổ sung như rút giấy phép, đình chỉ giấy phép, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật trong lĩnh vực này.

Xây dựng quy trình thanh tra, kiểm tra, bảo đảm thực hiện đúng quy định

Còn băn khoăn về việc các công ty bảo hiểm nhân thọ nước ngoài bán các sản phẩm thông qua các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng có nhiều sai phạm, ĐBQH Nguyễn Thị Hà (Bắc Ninh) đề nghị, Bộ trưởng cho biết, kết quả xử lý sai phạm và giải pháp của Bộ trong thời gian tới để ngăn chặn các sai phạm này.

ĐBQH Nguyễn Công Hoàng (Thái Nguyên) đề nghị Bộ trưởng làm rõ khung pháp lý trong để cấp phép đào tạo các đơn vị môi giới bảo hiểm trong thời gian tới?

Theo Bộ trưởng Hồ Đức Phớc, hiện nay chúng ta có 19 công ty bảo hiểm và chỉ có 2 công ty bảo hiểm trong nước và 17 công ty bảo hiểm của liên doanh và nước ngoài. Việc hoạt động chủ yếu do đại lý và nhân viên ở trong nước thực hiện. Trong trường hợp, khi liên kết bán qua ngân hàng có thể do hành vi của nhân viên ngân hàng, cũng chưa chắc đã phải là của các Chủ tịch hay Giám đốc ngân hàng thương mại chỉ đạo. Hoặc cũng có thể do bảo hiểm liên kết giữa ngân hàng hợp đồng với các công ty bảo hiểm để hưởng chi phí dịch vụ.

Tuy vậy, trong quá trình thực hiện, vai trò thanh tra, kiểm tra còn thiếu về định hướng, quản lý dẫn tới tình trạng nhân viên tư vấn sai, ảnh hưởng đến quyền lợi của người tham gia bảo hiểm. Vì vậy, Bộ Tài chính xây dựng quy trình thanh tra, kiểm tra để đảm bảo thực hiện đúng quy định.

Bộ trưởng cũng khẳng định hàng năm, Bộ đều cho giao Cục Quản lý giám sát kinh doanh bảo hiểm tổ chức đào tạo nghiệp vụ bảo hiểm.

Đặt vấn đề có nhiều ý kiến cho rằng, tranh chấp trong hợp đồng bảo hiểm xuất phát từ việc tư vấn không rõ ràng, đầy đủ, cụ thể là từ chất lượng đào tạo của đội ngũ tư vấn viên, đại biểu Bùi Sỹ Hoàn (Hải Dương) đề nghị Bộ trưởng cho biết quan điểm và giải pháp về vấn đề này trong thời gian tới?

Liên quan đến việc tư vấn không rõ ràng trong quá trình mua bán bảo hiểm, Bộ trưởng khẳng định, nguyên nhân chủ yếu do hành vi của người tư vấn đã thực hiện tư vấn không chính xác, không rõ ràng, không đầy đủ thông tin cho người tham gia bảo hiểm. Tuy nhiên, trách nhiệm gián tiếp của Bộ Tài chính, với tư cách là cơ quan cấp phép và kiểm tra các công ty bảo hiểm, Bộ có tiến hành kiểm tra quy chế nội bộ, xây dựng văn hóa ứng xử trong các công ty bảo hiểm như thế nào, những vấn đề này có liên quan đến vi phạm luật pháp và vi phạm đạo đức của người làm nghề.
Khi kiểm tra, Bộ Tài chính đều lưu tâm đến vấn đề này; nếu nhận khiếu nại, tố cáo của người dân, Bộ sẽ tiến hành thanh tra, kiểm tra làm rõ trách nhiệm trực tiếp của người tư vấn bảo hiểm và trách nhiệm của công ty bảo hiểm trong quản lý cán bộ của mình.

 Đối với chương trình đào tạo, Bộ trưởng khẳng định chương trình đào tạo luôn được đổi mới và thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Chính trị

Bài 1: Đổi mới thể chế và tăng trưởng, phát triển
Bảo vệ nền tảng tư tưởng Đảng

Bài 1: Đổi mới thể chế và tăng trưởng, phát triển

Lời Tòa soạn: Bài học lớn của công cuộc đổi mới gần 40 năm qua khẳng định, sau khi có đường lối đúng đắn, động lực căn bản quyết định thành công của mọi sự phát triển chính là con người và thể chế. Nói cách khác, để phát triển, trước hết và trung tâm chính là kiến tạo thể chế tương dung và phù hợp. Để góp phần làm rõ hơn vấn đề này, Báo Đại biểu Nhân dân trân trọng giới thiệu loạt bài của TS. Nhị Lê, nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản với chủ đề: “Thể chế và phát triển”.

Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh làm việc với UBND TP. Biên Hoà
Thời sự Quốc hội

Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh làm việc với UBND TP. Biên Hòa, Đồng Nai

Tiếp tục chương trình khảo sát phục vụ cho việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, chiều 19.9, tại tỉnh Đồng Nai, Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh do Phó Chủ nhiệm Ủy ban, Trung tướng Nguyễn Hải Hưng làm Trưởng đoàn đã làm việc với UBND TP. Biên Hòa.

Việt Nam trân trọng sự hỗ trợ kịp thời của quốc tế trong khắc phục hậu quả bão
Theo dòng sự kiện

Việt Nam trân trọng sự hỗ trợ kịp thời của quốc tế trong khắc phục hậu quả bão

Chiều 19.9, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi của phóng viên về việc cộng đồng quốc tế và người Việt Nam ở nước ngoài có các hoạt động ủng hộ người dân vùng bị ảnh hưởng của bão số 3 (Yagi) ở Việt Nam, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế cũng như cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài cho các nạn nhân của cơn bão số 3 (Yagi) vừa qua là vô cùng quý giá.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Trung tướng Nguyễn Hải Hưng phát biểu
Thời sự Quốc hội

Ủy ban Quốc phòng và An ninh khảo sát tại TP. Biên Hoà, Đồng Nai

Tiếp tục chương trình khảo sát phục vụ việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, sáng 19.9, tại Đồng Nai, Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh do Phó Chủ nhiệm Ủy ban, Trung tướng Nguyễn Hải Hưng làm Trưởng đoàn đã làm việc với UBND phường Thống Nhất, TP. Biên Hoà.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Trung tướng Nguyễn Hải Hưng phát biểu tại cuộc làm việc
Thời sự Quốc hội

Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh làm việc với UBND TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương

Chiều 18.9, tại tỉnh Bình Dương, Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh do Phó Chủ nhiệm Ủy ban, Trung tướng Nguyễn Hải Hưng làm Trưởng đoàn đã làm việc với UBND TP. Thủ Dầu Một, phục vụ cho việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Đoàn ĐBQH Việt Nam do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Phó Chủ tịch Thường trực Nhóm Đại biểu Quốc hội trẻ Khóa XV Đinh Công Sỹ làm Trưởng đoàn tham dự Hội nghị
Thời sự Quốc hội

Đoàn Đại biểu Quốc hội Việt Nam tham dự Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 10 tại Armenia

Nhận lời mời của Chủ tịch Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU) và Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Armenia, Đoàn Đại biểu Quốc hội Việt Nam do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Phó Chủ tịch Thường trực Nhóm Đại biểu Quốc hội trẻ Khóa XV Đinh Công Sỹ làm Trưởng đoàn đã tham dự Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 10 do Quốc hội Armenia và Liên minh nghị viện thế giới (IPU) phối hợp tổ chức tại Thủ đô Yerevan.

Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách làm việc với Đoàn Ủy ban Tài khoản công Hạ viện Indonesia
Thời sự Quốc hội

Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách làm việc với Đoàn Ủy ban Tài khoản công Hạ viện Indonesia

Sáng 18.9, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Phạm Thúy Chinh cùng Thường trực Ủy ban đã làm việc với Đoàn Ủy ban Tài khoản công Hạ viện Indonesia do Chủ nhiệm Ủy ban Tài khoản công Hạ viện Indonesia Wahyu Sanjaya làm Trưởng đoàn, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Ủy ban Quốc phòng và An ninh khảo sát tại Công ty liên doanh Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore
Thời sự Quốc hội

Ủy ban Quốc phòng và An ninh khảo sát tại Công ty liên doanh Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore

Sáng 18.9, tại tỉnh Bình Dương, Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh do Phó Chủ nhiệm Ủy ban, Trung tướng Nguyễn Hải Hưng làm Trưởng đoàn đã khảo sát tại Công ty liên doanh Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP), để phục vụ cho việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
Sự kiện nổi bật

Quyết tâm cao nhất, nỗ lực lớn nhất, hành động quyết liệt, bảo đảm đạt và phấn đấu vượt các mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đề ra

Lời Tòa soạn: Sáng nay, 18.9, tại trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII đã khai mạc trọng thể Hội nghị lần thứ 10. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có bài phát biểu khai mạc Hội nghị.