Năm 2025, nhóm ngành học nào “lên ngôi”?

Theo PGS. Vũ Duy Hải - Trưởng Ban Tuyển sinh - Hướng nghiệp, Đại học Bách khoa Hà Nội, “Với tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, dự báo các ngành về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo sẽ nhận được sự quan tâm của đông đảo phụ huynh, học sinh".

PGS. Vũ Duy Hải - Trưởng Ban Tuyển sinh - Hướng nghiệp, Đại học Bách khoa Hà Nội cho rằng, những năm trước, các em theo học khối ngành khoa học xã hội và khoa học kỹ thuật/khoa học tự nhiên có chênh lệch với tỉ lệ là 70% - 30%. Năm nay, dự đoán thí sinh chọn học các nhóm ngành khoa học kỹ thuật sẽ tăng lên, đồng nghĩa với việc các em chấp nhận cạnh tranh “đầu vào”, đặc biệt là các nhóm ngành liên quan đến chuyển đổi số, bán dẫn hoặc trí tuệ nhân tạo”.

dai-hoc-bach-khoa-ha-noi-du-kien-giam-chi-tieu-xet-tuyen-bang-diem-thi-tot-nghiep-thpt-66f3f2878ea9a.jpg
PGS. Vũ Duy Hải - Trưởng Ban Tuyển sinh - Hướng nghiệp, Đại học Bách khoa Hà Nội

Về phương án tuyển sinh 2025 và tỷ lệ dành cho các phương thức tuyển sinh của Đại học Bách khoa Hà Nội, PGS.TS Vũ Duy Hải cho biết, trên thực tế, nếu thực hiện theo dự thảo Quy chế tuyển sinh đại học 2025 của Bộ GD-ĐT, việc phân bổ chỉ tiêu không còn quá ý nghĩa nữa, vì tất cả phương thức đều chung một đầu điểm. Tuy nhiên, để thí sinh, phụ huynh, xã hội hiểu rõ hơn về phương thức mà Đại học Bách khoa Hà Nội đã thực hiện nhiều năm qua, chúng tôi vẫn phân bổ chỉ tiêu dự kiến cho 3 phương thức này và theo kế hoạch sẽ giữ ổn định.

Theo PGS.TS Vũ Duy Hải, năm nay, kỳ thi Đánh giá tư duy (ĐGTD) có lượng thí sinh đăng ký dự thi khá đông nên Bách khoa Hà Nội giữ nguyên tỷ lệ dành cho XTTN: 20%, ĐGTD: 30% - 40%; riêng THPT: 40% (giảm 10% so với năm 2024). Đây là sự điều chỉnh nhẹ của Bách khoa Hà Nội trong mùa tuyển sinh 2025.

474474107-925902259667536-842128196931420716-n.jpg
Thí sinh dự thi kỳ thi TSA đợt 1 năm 2025 (1/2025)

Được biết, Đại học Bách khoa Hà Nội đã công bố thông tin về Kỳ thi ĐGTD năm 2025 dự kiến gồm 3 đợt: Tháng 1, tháng 3 và cuối tháng 4 đầu tháng 5. Đợt thi đầu tiên đã diễn ra ngày 18-19/1 với hơn 14.000 thí sinh đăng ký dự thi.

PGS.TS Vũ Duy Hải cho biết, với các kỳ thi trước đây, trước mỗi kỳ thi, Đại học Bách khoa Hà Nội gửi thông báo, giấy báo dự thi cho tất cả thí sinh trên hệ thống. Các em lưu ý đọc kỹ trong hướng dẫn dự thi, giấy báo dự thi để đi đúng tới địa điểm thi của mình, tránh đi nhầm sang điểm thi khác.

Đợt 1 năm 2025, Kỳ thi ĐGTD tổ chức tại 31 điểm thi, điểm thi tại Lào Cai mới được mở thêm để hỗ trợ các em học sinh Tây Bắc có điều kiện thi thuận tiện hơn. Đợt thi đầu tiên cũng khá gần Tết Nguyên đán nên Nhà trường sẽ tập trung chấm thi, dự kiến 5 ngày sau thi sẽ có kết quả.

Năm 2025, Bách khoa Hà Nội triển khai giấy chứng nhận điện tử, thí sinh sẽ nhận kết quả thi số của trên tài khoản của mình. Tính đến thời điểm hiện tại đã có gần 50 trường ĐH đăng ký sử dụng kết quả của bài thi tư duy để xét tuyển vào hệ đào tạo chính quy của các trường ĐH trong năm 2025 này.

Lãnh đạo Đại học Bách khoa chia sẻ, các thí sinh không cần lo lắng rằng kết quả thi của mình có được sử dụng cho tất cả các trường hay không vì sau khi có kết quả, Đại học Bách khoa Hà Nội sẽ cập nhật lên hệ thống xét tuyển chung của Bộ GD&ĐT. Do vậy, thí sinh có kết quả dự thi thì hệ thống sẽ có đầu điểm cho thí sinh nên không cần quá lo lắng về giấy chứng nhận kết quả thi ĐGTD.

Như kỳ tuyển sinh năm 2024, một số trường sử dụng kết quả bài thi ĐGTD để xét tuyển sớm, hoặc sử dụng để nộp hồ sơ học bổng đi du học nước ngoài, thí sinh có thể in giấy chứng nhận hoặc sử dụng bản chứng nhận điện tử.

Giáo dục

Đại học Kinh tế Quốc dân đặt mục tiêu vào nhóm 100 trường đại học tốt nhất châu Á
Giáo dục

Đại học Kinh tế Quốc dân đặt mục tiêu vào nhóm 100 trường đại học tốt nhất châu Á

Chiến lược phát triển Đại học Kinh tế Quốc dân đã xác định mục tiêu đến năm 2030, Nhà trường thuộc nhóm 100 trường đại học tốt nhất châu Á trong lĩnh vực kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh theo chuẩn mực xếp hạng quốc tế và có vị trí cao trong các bảng xếp hạng quốc tế.

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội phát triển thành “Đại học” với vai trò dẫn dắt, có tầm ảnh hưởng
Giáo dục

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội phát triển thành “Đại học” với vai trò dẫn dắt, có tầm ảnh hưởng

Chiến lược phát triển của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội là phát triển thành đại học định hướng ứng dụng hàng đầu Việt Nam, theo mô hình tự chủ toàn diện, đi đầu trong xu thế chuyển đổi số và quản trị thông minh, có tầm ảnh hưởng lớn trong khu vực và quốc tế.

Nỗi lòng du học sinh Việt về ngày Tết Nguyên đán
Giáo dục

Nỗi lòng du học sinh Việt về ngày Tết Nguyên đán

Du học sinh là những người trẻ mang theo ước mơ lớn lao, lòng nhiệt huyết lên đường tìm kiếm tri thức nơi xứ người. Nhưng đằng sau hành trình ấy, họ phải đối mặt với nỗi nhớ nhà, nhớ quê hương da diết, đặc biệt là vào Tết Nguyên đán.

Nhìn lại thành tích của học sinh Việt Nam tại các kỳ thi Olympic quốc tế năm qua
Giáo dục

Nhìn lại thành tích của học sinh Việt Nam tại các kỳ thi Olympic quốc tế năm qua

Năm 2024 đánh dấu một bước tiến vượt bậc khi học sinh Việt Nam liên tục gặt hái được nhiều thành công ấn tượng trên đấu trường quốc tế. Các thành tích này là minh chứng cho nỗ lực, phấn đấu không ngừng nghỉ của học sinh; cũng như sự đầu tư đúng đắn, tâm huyết của Bộ GD-ĐT, Nhà trường và gia đình.

Sứ mệnh của trường Đại học Công nghệ là “đào tạo chất lượng cao và bồi dưỡng nhân tài”
Giáo dục

Sứ mệnh của trường Đại học Công nghệ là “đào tạo chất lượng cao và bồi dưỡng nhân tài”

Sứ mệnh của Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội là “đào tạo chất lượng cao và bồi dưỡng nhân tài” được Thủ tướng Chính phủ giao trong quyết định thành lập Nhà trường, sứ mệnh này luôn là niềm tự hào, là mệnh lệnh, là kim chỉ nam cho các thế hệ cán bộ, giảng viên, sinh viên của Nhà trường trong mọi hoạt động.

Sôi động không khí đón Tết tại các điểm trường vùng cao Hà Giang
Giáo dục

Sôi động không khí đón Tết tại các điểm trường vùng cao Hà Giang

Trong không khí vui tươi của những ngày xuân sắp đến, tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú (PTDTBT) tiểu học Cốc Rế, huyện Xín Mần, Hà Giang đã tổ chức một chuỗi các hoạt động ý nghĩa, kết nối sinh viên và lan tỏa tinh thần nhân văn, đồng thời khẳng định vai trò của pháp luật trong đời sống.