Mong cho "mặt trời" Phật pháp soi chiếu khắp thế gian

Thể theo lời thỉnh cầu của các Đạo tràng Phật tử xa xứ tại Nhật Bản, vừa qua, thầy Thích Trúc Thái Minh - Phó trưởng Ban Phật giáo Quốc tế, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN), Trụ trì chùa Ba Vàng đã có chương trình hoằng Pháp trong 10 ngày tại xứ sở Mặt trời mọc (từ 16.4 - 25.4.2023 tức 26.2 Nhuận - 6.3 năm Quý Mão).

Chương trình hoằng Pháp hướng đến mục tiêu mang Phật Pháp gần gũi với người Việt xa xứ. Thông qua những bài giảng, giúp Phật tử rèn luyện bản thân, góp phần nâng tầm vị thế của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Đây cũng là hoạt động thiết thực cụ thể hóa phương hướng, nhiệm vụ, chương trình hoạt động của Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương nhiệm kỳ 2022 - 2027. Đồng thời, thực hiện tôn chỉ, định hướng mở rộng hoạt động quốc tế của GHPGVN với Phật giáo các nước.

Mong cho
Hơn 1000 người chăm chú nghe giảng Pháp tại Tokyo, ngày 16.4 

Hơn ba nghìn người được "tưới" dòng "sữa" Pháp

Với tâm nguyện mang ánh sáng Phật pháp phổ rộng khắp tất cả quần sinh, từ nhiều năm qua, Thầy Thích Trúc Thái Minh, cùng Tăng đoàn Chùa Ba Vàng đã chỉ dạy Câu lạc bộ Cúc Vàng Tập tu Lục hòa triển khai xây dựng được hệ thống các đạo tràng Phật tử xa xứ của chùa trải rộng khắp hơn 30 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. Qua đó, gắn kết cộng đồng Việt Nam ở nước ngoài, giúp mọi người có nơi nương tựa tâm linh và giúp đỡ lẫn nhau. Trong đó, Nhật Bản là một trong những quốc gia có nhiều phật tử chùa Ba Vàng đang sinh sống, làm việc.

Mong cho
Hội trường hơn 1000 chỗ ngồi chật kín người đến nghe hoằng Pháp

Trong thời gian 10 ngày hoằng Pháp tại đất nước mặt trời mọc, Thầy Trụ trì cùng chư Tăng chùa Ba Vàng, Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng đã đến nhiều nơi ở khắp các vùng miền để gặp gỡ và chia sẻ Phật Pháp cho hơn ba nghìn người, gồm: Phật tử thuộc các đạo tràng Phật tử xa xứ của chùa và Hội Phật tử Việt Nam tại Nhật Bản. Các buổi hoằng Pháp cũng thu hút rất đông người Việt và không ít người dân bản địa có tâm tôn kính quý, có lòng tin vào Phật giáo đến nghe những dòng “sữa” Pháp vô cùng quý báu của Đức Phật.

Với sự trợ duyên của đại diện chư Tăng, Chủ nhiệm CLB Tập tu Lục hòa chùa Ba Vàng và đại diện một số Ban chuyên môn của CLB, Thầy Thích Trúc Thái Minh đã dành phần lớn chương trình để giảng Pháp cho Phật tử xa xứ ở Thủ đô Tokyo, thành phố Toyota, tỉnh Fukuoka; chùa Đại Nam - Himeji, chùa Kokutaji (Hiroshima)... 

Tại các địa điểm giảng Pháp, số lượng người đến nghe đều nhiều hơn dự kiến. Đơn cử, như buổi thuyết pháp đầu tiên (ngày 16.4) tại Thủ đô Tokyo, hội trường hơn 1000 chỗ chật kín người với đủ mọi lứa tuổi; trong đó, phần lớn là người trẻ đang học tập, làm việc tại đây. Các buổi giảng Pháp tại Đạo tràng Aichi (thành phố Toyota) và tỉnh Fukuoka đều thu hút sự tham gia của số lượng 500 - 600 người. Tương tự, tại Hirosima cũng đông hơn nhiều so với dự kiến...

Mong cho
Phật tử xa xứ chùa Ba Vàng và các bạn trẻ người Việt làm việc tại Nhật Bản chắp tay cung thỉnh nghe giảng Pháp 

Không chỉ tham gia học Pháp, rất đông Phật tử xa xứ chùa Ba Vàng tại Nhật Bản, cùng nhiều gia đình người Việt và đặc biệt là không ít người dân bản địa đã tự tay chế biến các vật phẩm chay có tính đặc trưng của Việt Nam để dâng lên Đức Phật cùng chư Tăng.

Cùng với đó, các chương trình khác, như: thăm quan chùa Đại Nam, thăm Cao Dã Sơn, chùa Todaiji (Đông Đại tự)... cũng đều có sự hoan hỷ tham gia với tâm cung kính của đông đảo Phật tử, cùng cộng đồng người Việt đang sinh sống tại đất nước Nhật Bản. Điều đó phản ánh tâm tôn kính bậc xuất gia tu hành, cũng như nhu cầu tìm hiểu, tu học, thực hành Phật pháp của Phật tử, người Việt ở nước ngoài.

Đạo tràng Phật tử xa xứ  -  những thành công được ghi nhận

Chứng kiến Phật tử, cộng đồng người Việt và không ít người dân Nhật Bản tìm cầu tu học giáo lý đạo Phật, Thầy Thích Trúc Thái Minh, Phó trưởng Ban Phật giáo Quốc tế, Trung ương GHPGVN cho biết: thật sự vui mừng, xúc động khi tận mắt chứng kiến sự phát triển mạnh mạnh cả về số lượng, lẫn chất lượng của các Đạo tràng Phật tử xa xứ chùa Ba Vàng tại đất nước Nhật Bản.

Mong cho
Con em Phật tử  xa xứ chùa Ba Vàng và bà con cộng đồng người Việt tại Nhật Bản  vui mừng chào đón Thầy Trụ trì và chư Tăng  

Phật tử của Đạo tràng xa xứ tại Nhật Bản đã tinh tấn đăng ký tu học pháp thường kỳ qua các kênh truyền thông; tổ chức, gắn kết với nhau thông qua kết nối trực tuyến; hàng ngày duy trì đều đặn thời khóa tán dương Phật Pháp... để tăng trưởng tâm biết ơn. Đáng chú ý, các Đạo tràng Phật tử xa xứ tại Nhật Bản đã tích cực chia sẻ sách tấn nhau trong tu tập, thực hành Phật pháp, cũng như chia sẻ giúp đỡ nhau về khắc phục khó khăn trong công việc, học tập; tăng cường sự đoàn kết, gắn bó như truyền thống vốn có của dân tộc, cũng sự kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và Giáo hội Phật giáo Việt Nam đối với cộng đồng Phật tử nói riêng, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài nói chung.

Mong cho
Không chỉ Phật tử xa xứ, Phật tử người dân bản địa cũng thể hiện lòng tin vào Phật giáo cũng như tâm tôn kính các bậc xuất gia tu hành  

Chia sẻ với các Phật tử xa xứ tại đất nước mặt trời mọc, Thầy Thích Thích Thái Minh mong muốn: "mọi người sách tấn nhau làm sao để hình ảnh người Việt ở nước ngoài được đẹp, đạo đức, trách nhiệm. Đó chính là tạo dựng những thiện nghiệp, đền đáp ân của đất nước, ân của quốc gia. Đồng thời, phải luôn tự ý thức, trách nhiệm về hình ảnh của đất nước mình tại đất nước bạn; không làm gì ảnh hưởng đến quốc thể.

Đáng chú ý, trong chương trình hoằng Pháp lần đầu tiên tại Nhật Bản, Phó trưởng Ban Phật giáo Quốc tế, Trung ương GHPGVN, Trụ trì chùa Ba Vàng cũng chia sẻ sâu sắc nhiều chủ đề được Phật tử, cộng đồng người Việt quan tâm. Trong bài giảng pháp tại tỉnh Fukuoka (ngày 23.4), Thầy Thích Thái Minh cho rằng, mỗi người Việt Nam ở nước ngoài cần coi nhau như gia đình. Đại gia đình Việt Nam ở nước ngoài cần yêu thương, chia sẻ, đùm bọc nhau, giúp đỡ nhau nhiều hơn. 

Mong cho
Phật tử xa xứ "nhí" có thành tích học tập tốt nhận quà khích lệ từ CLB La Hầu La

Đạo tràng Phật tử xa xứ chùa Ba Vàng tại Nhật Bản cũng như nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới đã rất thành công khi xây dựng được một cộng đồng người Việt hiểu nhân quả, sống tự tin, sống tích cực, sống yêu quê hương đất nước, mang lại nét đẹp truyền thống dân tộc đi ra nước ngoài; đặc biệt là có tình yêu thương sẵn sàng giúp đỡ nhau trong cuộc sống, công việc và trong tu tập để trở thành con người có đạo đức hơn, mạnh mẽ vượt qua những khó khăn, thách thức trong cuộc sống.

Với những kết quả cụ thể đạt được, chương trình hoằng Pháp lần đầu tiên của Thầy Thích Thái Minh, cùng chư Tăng và Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng, Chùa Ba Vàng tại Nhật Bản đã thành công hơn mong đợi. Mong nguyện cho “mặt trời Phật pháp” soi chiếu khắp thế gian sẽ còn để lại ấn tượng trong lòng những Phật tử xa xứ, cũng  như bà con người Việt tại đất nước mặt trời mọc.

Văn hóa

Để lá cờ Tổ quốc không ngừng bay ở vĩ tuyến 17
Văn hóa

Để cờ Tổ quốc tung bay ở vĩ tuyến 17

Trong những năm tháng khốc liệt của chiến tranh chống Mỹ, hình ảnh lá cờ Tổ quốc ở vĩ tuyến 17 là niềm tin, hy vọng của Nhân dân về một ngày đất nước thống nhất. Và để bảo vệ lá cờ không ngừng bay giữa mưa bom, bão đạn, nhiều chiến sĩ đã cống hiến thanh xuân của mình.

50 năm văn học, nghệ thuật đồng hành với đất nước
Văn hóa - Thể thao

50 năm văn học, nghệ thuật đồng hành với đất nước

Có lẽ trong mọi điều sâu thẳm và bền bỉ nhất mà một quốc gia có thể gìn giữ suốt hành trình phát triển là văn học, nghệ thuật. Nhìn lại 50 năm đất nước thống nhất, văn học nghệ thuật đã không chỉ song hành, mà còn là lực đẩy tinh thần đặc biệt, nâng bước dân tộc qua những năm tháng đầy biến động.

Kết nối ký ức hào hùng
Văn hóa - Thể thao

Kết nối ký ức hào hùng

Nửa thế kỷ sau ngày đất nước thống nhất, những thước phim truyện khắc họa cuộc kháng chiến cứu nước của quân và dân ta vẫn vẹn nguyên giá trị lịch sử và nghệ thuật, là di sản tinh thần vô giá của dân tộc. Làm tốt công tác bảo tồn, khơi dậy sức sống mạnh mẽ cho di sản này sẽ góp phần lan tỏa những câu chuyện hào hùng đến các thế hệ sau.

Nhà hát Tuổi trẻ hợp tác quốc tế phát triển nhạc kịch
Văn hóa

Nhà hát Tuổi trẻ hợp tác quốc tế phát triển nhạc kịch

Mới đây, tại Nhà hát Nghệ thuật thành phố Guri - Hàn Quốc đã diễn ra buổi diễn đọc kịch bản vở nhạc kịch "Giấc mơ của em" (My dream), kết quả giai đoạn đầu tiên của dự án hợp tác nghệ thuật giữa Nhà hát Tuổi trẻ và Nhà hát Sangsangmaru kéo dài trong hai năm 2025 - 2026.