Mở ra trang mới trong quan hệ Quốc hội Việt Nam, Bangladesh, Bulgaria góp phần tạo xung lực thúc đẩy quan hệ truyền thống -0

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm chính thức Cộng hoà Nhân dân Bangladesh và Cộng hòa Bulgaria:

Mở ra trang mới trong quan hệ Quốc hội Việt Nam, Bangladesh, Bulgaria, góp phần tạo xung lực thúc đẩy quan hệ truyền thống 

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Bangladesh Shirin Sharmin Chaudhury và Chủ tịch Quốc hội Bulgaria Rosen Zhelyazkov, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu Đoàn Đại biểu cấp cao Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Nhân dân Bangladesh và Cộng hòa Bulgaria từ ngày 21 – 26.9. Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội không chỉ mở ra giai đoạn phát triển mới cho quan hệ nghị viện mà còn thúc đẩy hợp tác song phương trên tất cả các lĩnh vực về chính trị, ngoại giao, kinh tế, thương mại đầu tư...
.

Việt Nam- Bangladesh: Hướng tới hợp tác sâu rộng

.

Tên Anh, tên Tôi, tên Chúng ta: Việt Nam, Việt Nam!”. Âm thanh nồng nàn tình bạn, tình hữu nghị thắm thiết trong những tháng năm lịch sử của người dân Bangladesh vẫn vang vọng, lay động mãi trong suốt chuyến thăm chính thức Cộng hòa Nhân dân Bangladesh của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn Đại biểu cấp cao Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chuyến thăm đầy ý nghĩa cho sự hợp tác mới mẻ giữa Quốc hội hai nước, thắt chặt quan hệ chính trị và mở ra triển vọng hợp tác kinh tế với quốc gia bạn bè có tầm quan trọng ở Nam Á.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến Thủ đô Dhaka, bắt đầu thăm chính thức Cộng hoà Nhân dân Bangladesh

Đây là chuyến thăm đầu tiên của người đứng đầu cơ quan lập pháp nước ta tới Bangladesh và là chuyến thăm đầu tiên của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta kể từ năm 2018.

Là sự kiện chính trị đối ngoại quan trọng nhất giữa Việt Nam và Bangladesh trong thời điểm lịch sử khi hai nước đang kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội không chỉ thúc đẩy, mở ra trang mới trong quan hệ giữa Quốc hội hai nước mà còn củng cố, mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác hiệu quả, thực chất giữa hai nước trong tất cả các lĩnh vực.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Bangladesh Shirin Sharmin Chaudhury

Chủ tịch Quốc hội Shirin Sharmin Chaudhury nồng nhiệt chào mừng và đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm Bangladesh lần đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; nhấn mạnh chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng, là điểm nhấn trong năm hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, thắm tình hữu nghị và trân trọng chuyển tới Chủ tịch Quốc hội Bangladesh lời thăm hỏi và chúc sức khỏe của các Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam.

Hai nhà Lãnh đạo cũng cho rằng, hai bên chia sẻ nhiều điểm tương đồng về lịch sử, địa lý, văn hoá, nhất là truyền thống đấu tranh giành độc lập, tự do dân tộc do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Người cha già dân tộc của Bangladesh Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman lãnh đạo; thông báo cho nhau về tình hình của mỗi nước.

Hai nhà Lãnh đạo đánh giá trong quan hệ hai nước vẫn còn nhiều tiềm năng, thế mạnh chưa được khai thác triệt để. Trên tinh thần đó, hai bên đã thảo luận và nhất trí một số định hướng lớn nhằm đưa quan hệ hợp tác hai nước lên một tầm cao mới.

Về chính trị, hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn các cấp và các kênh Đảng, Quốc hội, Chính phủ và giao lưu nhân dân; thúc đẩy triển khai các cơ chế song phương, nhất là Ủy ban Hỗn hợp về hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng đánh giá cao việc Bangladesh vừa thành lập Hội Hữu nghị Bangladesh - Việt Nam.

Về hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá Bangladesh là thị trường tiềm năng với gần 170 triệu dân, có sức tiêu thụ lớn và có nhiều điểm tương đồng với Việt Nam; đề nghị Bangladesh tiếp tục tạo điều kiện để Việt Nam mở rộng xuất khẩu vào Bangladesh, nhất là các mặt hàng có thế mạnh của Việt Nam như máy móc nông nghiệp, nguyên vật liệu, hàng gia dụng, điện tử, nông-thủy sản chế biến; đề nghị hai bên tăng cường hợp tác trong lĩnh vực thực phẩm Halal.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Bangladesh ký bản ghi nhớ hợp tác đầu tiên giữa Quốc hội hai nước

Với sự chứng kiến của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Shirin Sharmin Chaudhury, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường và Tổng Thư ký Quốc hội Bangladesh K.M. Abdus Salam đã ký Bản ghi nhớ hợp tác giữa Văn phòng Quốc hội Việt Nam và Ban Thư ký Nghị viện Bangladesh.

Đây cũng là Bản ghi nhớ hợp tác đầu tiên giữa cơ quan tham mưu, giúp việc của Quốc hội hai nước, là bước cụ thể hoá, triển khai ngay các nội dung Bản ghi nhớ hợp tác giữa Quốc hội hai nước vừa được hai Chủ tịch Quốc hội ký. 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Tổng thống Bangladesh Mohammed Shahabuddin

Đánh giá chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng trong dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1973-2023), Tổng thống Mohammed Shahabuddin và các nhà lãnh đạo bạn nhấn mạnh về tình hữu nghị, sự ủng hộ quý báu mà Việt Nam và Bangladesh dành cho nhau cả trong suốt những năm tháng nhân dân hai nước đấu tranh giành độc lập trước đây và trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước.

Tại cuộc hội kiến trong không khí thắm tình hữu nghị, Tổng thống Bangladesh bồi hồi nhớ lại bản thân và nhiều bạn bè đã từng xuống đường hô vang khẩu hiệu “Vì Việt Nam” để ủng hộ cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam. Tổng thống nhấn mạnh tình cảm của mình dành cho Việt Nam là không thay đổi.

Chủ tịch Quốc hội chúc mừng các thành tựu quan trọng của Bangladesh gần đây, bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Mohammed Shahabuddin, nhân dân Bangladesh sẽ thực hiện thành công “Tầm nhìn 2041” về xây dựng Bangladesh hiện đại và tri thức vào năm 2041 nhân kỷ niệm 70 năm thành lập nước, và tổ chức thành công cuộc Tổng tuyển cử sắp tới.

Nhà nước và nhân dân Việt Nam không bao giờ quên sự ủng hộ chí tình của Bangladesh trong suốt hơn 5 thập kỷ qua, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ Bangladesh bảo đảm an ninh lượng thực, thể hiện qua việc hai bên vừa ký gia hạn Bản ghi nhớ về thương mại gạo giai đoạn 2022-2027; khẳng định ngoài gạo, Việt Nam có thể xuất khẩu các mặt hàng Bangladesh quan tâm.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, trên cơ sở quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước cũng như coi trọng vị thế của Bangladesh, Việt Nam luôn ủng hộ Bangladesh tăng cường quan hệ với ASEAN.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp lãnh đạo các chính đảng Bangladesh

Chủ tịch Quốc hội trân trọng cảm ơn sự ủng hộ và giúp đỡ quý báu mà Đảng Cộng sản và nhân dân Bangladesh đã dành cho Việt Nam trong cuộc kháng chiến vì độc lập dân tộc trước đây, cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước ngày nay. Trong đó có sự đóng góp của các đồng chí trong Đảng Cộng sản Bangladesh hi sinh năm 1973 khi tham gia biểu tình chống chiến tranh Việt Nam.

Chủ tịch Đảng Công nhân Rashed Khan Menon kể lại những năm tháng sinh viên đã cùng người dân Bangladesh xuống đường ủng hộ cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của Việt Nam. “Với khẩu hiệu hô vang trên đường phố “Tên Anh, tên Tôi, tên Chúng ta: Việt Nam, Việt Nam!”. Chủ tịch Rashed Khan Menon vẫn nhớ như in hình ảnh những người bạn của mình, có người chấp nhận hy sinh tính mạng, vẫn luôn xác định cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam cũng là cuộc đấu tranh của chính mình!

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm Học viện Ngoại giao Bangladesh

Chủ tịch Quốc hội, GS.TS Vương Đình Huệ đã có bài phát biểu chính sách quan trọng tại Học viện Ngoại giao Bangladesh về “Quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác tốt đẹp Việt Nam - Bangladesh: cùng nhau phấn đấu vì tương lai tươi sáng và thịnh vượng của hai dân tộc, vì hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực và thế giới”.

“Chúng ta đang đứng trước những cơ hội to lớn để đưa quan hệ Việt Nam - Bangladesh phát triển mạnh mẽ. Chúng ta hãy vững niềm tin, cùng hành động và phấn đấu, tương lai nhất định sẽ tốt đẹp hơn quá khứ. Cách tốt nhất để dự báo tương lai là chúng ta hãy cùng nhau hành động để kiến tạo ra nó”.

- Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ -

Bài phát biểu thu hút sự quan tâm, theo dõi của đông đảo các nghị sĩ Bangladesh, các giảng viên, chuyên gia, học giả, nghiên cứu sinh Bangladesh và nước ngoài, cùng các cơ quan truyền thông...

Giữa muôn vàn biến đổi của thời cuộc và thăng trầm của lịch sử, sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác tốt đẹp Việt Nam - Bangladesh là hằng số bất biến và đang phát triển bền chặt hơn bao giờ hết.

- Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ -

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Bangladesh

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội hai nước và Chủ tịch hai Nhóm nghị sĩ hữu nghị tích cực triển khai các kết quả đạt được qua chuyến thăm, phát huy vai trò là cầu nối quan trọng để thúc đẩy hợp tác trên tất cả các lĩnh vực.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cắt băng khai trương Trưng bày ảnh 50 năm quan hệ Việt Nam - Bangladesh

Trưng bày giới thiệu một số hình ảnh tiêu biểu, nổi bật về những dấu mốc quan trọng trong chặng đường phát triển của quan hệ giữa Việt Nam và Bangladesh; hình ảnh về đất nước, con người, văn hóa Việt Nam; các chuyến thăm lẫn nhau của lãnh đạo cấp cao hai nước đã góp phần thúc đẩy quan hệ song phương ngày càng gần gũi, mở ra những cơ hội hợp tác mới, trong đó có hợp tác giữa hai Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Chủ tịch Hội Hữu nghị Bangladesh - Việt Nam

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Diễn đàn chính sách, pháp luật thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư Việt Nam - Bangladesh

"Quốc hội, Chính phủ Việt Nam luôn nỗ lực hoàn thiện đồng bộ thể chế kinh tế, hệ thống pháp luật một cách đầy đủ, đồng bộ, thống nhất, khả thi và có tính dự báo; luôn đồng hành và coi sự thành công của doanh nghiệp là thành công của chính mình. Mọi quyết sách của Quốc hội và Chính phủ đều phải lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm. Đó là thông điệp nhất quán mà chúng tôi gửi đến cộng đồng doanh nghiệp trong nước và quốc tế, trong đó có cộng đồng doanh nghiệp Bangladesh". 

- Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ -

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Lãnh đạo Liên đoàn các Phòng Thương mại và Công nghiệp Bangladesh

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp lãnh đạo các Tập đoàn, Hiệp hội kinh tế Bangladesh

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp mặt cộng đồng người Việt Nam tại Bangladesh

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh tầm quan trọng của ngoại giao kinh tế, nhất là trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu đang đứng trước nhiều khó khăn, thử thách như hiện nay, đề nghị Đại sứ quán và Hội doanh nghiệp Việt Nam tại Bangladesh tích cực thúc đẩy, tổ chức các hoạt động kết nối doanh nghiệp hai nước, tìm kiếm cơ hội hợp tác, đầu tư để mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đại sứ quán và cộng đồng tiếp tục thực hiện Kết luận 12  của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới, đặc biệt, phải giữ được tiếng nói, chữ viết của người Việt, khi có điều kiện thì xây dựng các thiết chế về cộng đồng, nhà văn hóa...

.

Việt Nam – Bulgaria: Thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hợp tác song phương trên các lĩnh vực

.

Bulgaria - xứ sở hoa hồng, người bạn thuỷ chung, gần gũi thấm đượm, ngát hương sắc hoa đón chào chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Vương Đình Huệ. Hơn 70 năm quan hệ hai nước không ngừng được vun đắp và phát triển mọi mặt, thúc đẩy ngoại giao nghị viện, ngoại giao nhân dân lên tầm cao mới.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến Thủ đô Sofia, bắt đầu thăm chính thức Cộng hòa Bulgaria

Đây là chuyến thăm Bulgaria đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam sau 15 năm, kể từ chuyến thăm năm 2008 của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng. Chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng, tiếp tục củng cố và tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác nhiều mặt giữa hai nước, tăng cường hợp tác nghị viện đi vào chiều sâu và thúc đẩy hợp tác song phương trên các lĩnh vực. 

Chủ tịch Quốc hội Bulgaria Rosen Zhelyazkov chủ trì lễ đón trọng thể Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm chính thức Bulgaria

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Bulgaria Rosen Zhelyazkov

Mở ra trang mới trong quan hệ giữa hai Quốc hội, góp phần tạo xung lực mới thúc đẩy quan hệ hai nước -0

Hai nhà lãnh đạo tin tưởng rằng, cuộc hội đàm thành công hôm nay sẽ củng cố nền tảng quan hệ chính trị tốt đẹp và nâng tầm quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác giữa Việt Nam - Bulgaria. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trân trọng mời Chủ tịch Quốc hội Rosen Zhelyazkov sang thăm Việt Nam và Chủ tịch Quốc hội Bulgaria đã vui vẻ nhận lời.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, Quốc hội Việt Nam chủ trương đẩy mạnh hoạt động ngoại giao nghị viện, tăng cường hợp tác Nghị viện song phương, đồng thời tích cực tham gia các diễn đàn khu vực và quốc tế với tinh thần là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, đóng góp tích cực cho việc duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Bulgaria Rosen Zhelyakov chủ trì họp báo

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Tổng thống Bulgaria

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, trong chính sách đối ngoại, Việt Nam rất coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với các nước bạn bè ở Trung Đông Âu, trong đó có Bulgaria là một đối tác ưu tiên; đồng thời chúc mừng những thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế, xã hội mà Bulgaria đã đạt được dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Rumen Radev những năm qua, góp phần nâng cao vai trò và uy tín của Bulgaria ở châu Âu và trên thế giới.

Hai nhà Lãnh đạo nhất trí cho rằng, với lịch sử hơn 70 năm xây dựng và phát triển, hai nước có tình bạn gắn bó, thủy chung, luôn giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau, cùng chia sẻ những giá trị chung. Đây là tài sản chung, quý giá, không phải quốc gia nào cũng có được, cần được các thế hệ lãnh đạo, Nhân dân hai nước gìn giữ và phát huy, trong đó, hơn 30 nghìn người Việt Nam được đào tạo, học tập, lao động tại Bulgaria và cộng đồng 1.000 người Việt Nam đang sinh sống tại Bulgaria chính là những cầu nối quan trọng cho tình hữu nghị đặc biệt này. 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh: Quốc hội Việt Nam luôn ủng hộ hai nước tăng cường hợp tác toàn diện cả về chính trị - ngoại giao, kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hoá - du lịch, giáo dục - đào tạo, lao động, hợp tác địa phương, hoan nghênh và đánh giá cao việc hai bên ký kết nhiều thoả thuận quan trọng trong nhiều lĩnh vực hợp tác nhân dịp này.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội chuyển lời mời thăm chính thức Việt Nam của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tới Tổng thống Bulgaria. Tổng thống Rumen Radev chân thành cảm ơn, vui vẻ nhận lời và khẳng định sẽ sớm thăm Việt Nam trong thời gian tới.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Thủ tướng Bulgaria

Tại cuộc hội kiến, hai bên nhất trí làm mới các lĩnh vực hợp tác truyền thống như nông nghiệp, chế biến thực phẩm, dược phẩm…, đồng thời mở ra những lĩnh vực hợp tác mới đầy tiềm năng như chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi năng lượng công bằng... 

Để tạo đột phá về đầu tư, hai bên nhất trí khuyến khích thành lập liên doanh sản xuất sản phẩm xuất khẩu sang nước thứ 3, tận dụng chất xám và công nghệ của Bulgaria và nguồn lao động dồi dào của Việt Nam. 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp lãnh đạo một số tập đoàn châu Âu

Nhấn mạnh từ thị trường hơn 100 triệu dân của Việt Nam, doanh nghiệp có cơ hội thâm nhập thị trường ASEAN, nền kinh tế lớn thứ 5 trên thế giới và có quy mô dân số khoảng 650 triệu người, Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý với lãnh đạo các tập đoàn, "thời gian là lực lượng", hiện các nhà đầu tư khắp các châu lục đang rất quan tâm đến Việt Nam, vì thế đây là lúc cần phải hành động để nhanh chóng hiện diện tại Việt Nam. 

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Quốc hội, Chính phủ Việt Nam sẽ luôn tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đầu tư, kinh doanh của các doanh nghiệp. Tham gia Đoàn thăm chính thức Bulgaria lần này có Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thứ trưởng Bộ Công thương phụ trách các lĩnh vực đầu tư nước ngoài và logistics sẵn sàng lắng nghe kiến nghị của các doanh nghiệp để tăng cường cơ hội hợp tác với doanh nghiệp Bulgaria nói riêng, doanh nghiệp châu Âu nói chung.

Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường và Tổng Thư ký Quốc hội Bulgaria Stefana Karaslavova ký Bản ghi nhớ hợp tác đầu tiên

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Bulgaria Rosen Zhelyazkov chứng kiến lễ ký và trao 4 văn kiện hợp tác:

* Bản ghi nhớ hợp tác giữa Văn phòng Quốc hội Việt Nam và Ban Thư ký Quốc hội Bulgaria

* Chương trình hợp tác trong lĩnh vực văn hóa giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Văn hóa Bulgaria giai đoạn 2024-2026

* Kế hoạch hợp tác trong lĩnh vực du lịch giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Du lịch Bulgaria giai đoạn 2024-2026

* Văn kiện hợp tác giữa tỉnh Vĩnh Phúc và tỉnh Pernik (Bulgaria)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Diễn đàn chính sách pháp luật thúc đẩy hợp tác song phương Việt Nam - Bulgaria

Mở ra trang mới trong quan hệ giữa hai Quốc hội, góp phần tạo xung lực mới thúc đẩy quan hệ hai nước -0

Chủ tịch Quốc hội đặc biệt hoan nghênh và đánh giá cao việc Quốc hội Bulgaria vừa phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam – EU (EVIPA) với sự đồng thuận tuyệt đối; khẳng định “đây là một bước đi quan trọng để tiến tới việc Hiệp định có hiệu lực, tạo cơ sở để tăng cường quan hệ đầu tư Việt Nam với các nước EU, trong đó có Bulgaria”.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Bulgaria tạo thuận lợi cho hàng tiêu dùng, nông sản như chè, cà phê, thủy hải sản, rau củ, hoa quả nhiệt đới, dệt may, da giày, thủ công mỹ nghệ của Việt Nam vào Bulgaria và Việt Nam sẵn sàng mở cửa cho hàng hóa của Bulgaria như lúa mì, dầu thực vật, tinh dầu hoa hồng, hoa quả khô, rượu vang...; thúc đẩy Ủy ban Châu Âu (EC) sớm gỡ bỏ cảnh báo “thẻ vàng” (IUU) đối với hàng thủy sản Việt Nam, vận động các nước khác sớm phê chuẩn EVIPA và phối hợp thực thi Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Liên minh Châu Âu (EVFTA).

“Quốc hội, Chính phủ Việt Nam luôn phấn đấu tạo ra môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi nhất cho tất cả các doanh nghiệp, luôn coi thành công của doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp nước ngoài là thành công của chính mình”, Chủ tịch Quốc hội khẳng định.

“Muốn đi nhanh thì từng nước có thể đi một mình, nhưng nếu muốn đi xa, muốn về đích các mục tiêu phát triển của Việt Nam và của Bulgaria thì hai nước cần phải đi cùng nhau trên nền tảng quan hệ chính trị ngoại giao hết sức tốt đẹp đã có trong 73 năm qua.”​​​​​

- Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ -

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Hội Hữu nghị Bulgaria - Việt Nam

 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp mặt một số Đại sứ Việt Nam tại các nước châu Âu

Chủ tịch Quốc hội đặc biệt nhấn mạnh quan điểm của Đảng ta về “xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại với ba trụ cột là đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân”, các hoạt động đối ngoại phải kết hợp nhuần nhuyễn, chặt chẽ giữa đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và giao lưu nhân dân.

Trong bối cảnh thế giới đang biến chuyển nhanh, khó lường, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan đại diện phát huy hơn nữa vai trò tiên phong trong việc góp phần nâng cao vị thế đối ngoại, bảo đảm môi trường hòa bình và tận dụng các nguồn lực bên ngoài phục vụ các mục tiêu phát triển của đất nước.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Hiệu trưởng Đại học Kinh tế quốc tế và quốc gia Sofia

 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp lãnh đạo một số hiệp hội, tập đoàn Bulgaria

Nhân chuyến thăm chính thức Bulgaria, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp lãnh đạo một số tập đoàn, hiệp hội doanh nghiệp lớn của Bulgaria gồm: Phòng Thương mại và Công nghiệp Bulgaria, Hiệp hội Công nghiệp và Thông tin điện tử chi nhánh Bulgaria, Hiệp hội Công nghiệp Bulgaria, Công ty Geotechmin Ood chuyên về khai khoáng, xây dựng, năng lượng và Công ty Biovet JSC chuyên về thuốc thú y.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Chủ tịch Đảng Xã hội Bulgaria

 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm thành phố Burgas, Bulgaria

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm Cảng BMF Burgas

 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Bangladesh và Bulgaria

Thanh Hà - Kim Thoa - Xuân Tùng

Ý kiến bạn đọc

EMagazine

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Lấy tinh thần kiến tạo phát triển làm nòng cốt trong thực hiện sứ mệnh, vai trò của Quốc hội
Chính trị

Mọi nghị sĩ, mọi quốc gia hãy hành động mạnh mẽ, cùng xây dựng một thế giới công bằng, thịnh vượng và bền vững

Lời Tòa soạn: Sáng nay, 6.4 (theo giờ địa phương), tại Tashkent, Uzbekistan, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tham dự và có bài phát biểu quan trọng tại Phiên thảo luận chung của Đại hội đồng IPU-150. Chủ tịch Quốc hội Việt Nam cũng là lãnh đạo Quốc hội/Nghị viện đầu tiên phát biểu tại Phiên họp.

Báo Đại biểu Nhân dân trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu:

Chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo: từ sợ hãi đến cơ hội đổi đời
Kinh tế

Chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo: từ sợ hãi đến cơ hội đổi đời

Một buổi chiều muộn trên một cánh đồng, ông Sáu, một lão nông tri điền, đứng lặng nhìn những bông lúa đang uốn mình theo gió. Năm nay, ruộng nhà ông trúng mùa, giá lúa lại cao. Nhìn từng bao lúa chất đầy trong kho, ông không khỏi nghĩ về những năm tháng gian khó trước đây, khi chuyện mất mùa, sâu bệnh là nỗi lo thường trực. Nhưng rồi một điều kỳ diệu đã thay đổi tất cả.

Bài cuối: Biến quyết tâm thành hành động thực tiễn
Chính trị

Bài cuối: Biến quyết tâm thành hành động thực tiễn

Nghị quyết số 57 thể hiện cam kết mạnh mẽ của Đảng và Nhà nước trong việc huy động sức mạnh toàn diện của hệ thống chính trị và xã hội nhằm tạo xung lực mới cho phát triển đất nước. Nghị quyết xác định đây là “cuộc cách mạng sâu sắc, toàn diện” cần được triển khai “quyết liệt, kiên trì, đồng bộ, nhất quán, lâu dài” với những giải pháp đột phá​. Nhiệm vụ hiện nay là biến quyết tâm đó thành hành động thực tiễn. Muốn vậy, cần có sự vào cuộc mạnh mẽ của toàn hệ thống chính trị và các thành phần kinh tế – xã hội, từ quyết tâm của người lãnh đạo cho đến nỗ lực của từng người dân.

Bài 2: Chung tay tháo gỡ điểm nghẽn, giải phóng tối đa sức sáng tạo vì một Việt Nam hùng cường
Việt Nam với kỷ nguyên mới

Bài 2: Chung tay tháo gỡ điểm nghẽn, giải phóng tối đa sức sáng tạo vì một Việt Nam hùng cường

Với tầm nhìn đến 2030 và 2045, Nghị quyết số 57 đặt mục tiêu đưa Việt Nam thành quốc gia phát triển, cạnh tranh toàn cầu nhờ khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo​. Để hiện thực hóa khát vọng này, cần một hệ thống giải pháp toàn diện nhằm tháo gỡ những điểm nghẽn, tạo bứt phá trên tất cả các phương diện: thể chế chính sách, nguồn lực nhân tài, doanh nghiệp và hệ sinh thái, hạ tầng và hợp tác quốc tế. Hãy chung tay gỡ điểm nghẽn, giải phóng tối đa sức sáng tạo vì một Việt Nam hùng cường.

VƯƠN MÌNH TRONG HỘI NHẬP QUỐC TẾ
Chính trị

VƯƠN MÌNH TRONG HỘI NHẬP QUỐC TẾ

Lời Tòa soạn: Đất nước ta đang bước vào kỷ nguyên vươn mình tới thịnh vượng, hùng cường, “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” đòi hỏi phải có tâm thế, vị thế mới và tư duy, cách tiếp cận mới về hội nhập quốc tế. Tổng Bí thư Tô Lâm đã có Bài viết với chủ đề “Vươn mình trong hội nhập quốc tế”, xác định rõ các định hướng hội nhập quốc tế trong giai đoạn cách mạng hiện nay.
Báo Đại biểu Nhân dân trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết.

Bài 1: Bứt phá công nghệ – con đường duy nhất để tăng trưởng bền vững
Việt Nam với kỷ nguyên mới

Bài 1: Bứt phá công nghệ – con đường duy nhất để tăng trưởng bền vững

Lời Tòa soạn: Nghị quyết 57-NQ/TW ra đời phản ánh quyết tâm chính trị ở cấp cao nhất của Đảng, Nhà nước ta nhằm “đi tắt đón đầu” xu hướng toàn cầu, tạo ra xung lực mới đưa đất nước bứt phá vươn lên. Đây là bước đi kịp thời và chiến lược trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ toàn cầu ngày càng gay gắt và Việt Nam đứng trước nguy cơ tụt hậu nếu chậm chân. Vấn đề hiện nay là phải hành động cấp thiết để khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực bứt phá cho sự phát triển của đất nước.
Báo Đại biểu Nhân dân giới thiệu loạt bài của TS. Trần Văn Khải - Phó Bí thư Đảng ủy Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường về chủ đề này.

Kinh tế tư nhân cùng với kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể là tập hợp nòng cốt để xây dựng nền kinh tế tự chủ, tự lực, tự cường - Nguồn ITN
Theo dòng sự kiện

Hợp tác và niềm tin

Trong Bài viết “Phát triển kinh tế tư nhân - Đòn bẩy cho một Việt Nam thịnh vượng”, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đề cập đến khu vực kinh tế hợp tác: “Phát triển mô hình hợp tác xã kiểu mới, hiệu quả”. Điều này khẳng định rằng, trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác với nòng cốt là hợp tác xã tiếp tục giữ vai trò quan trọng.

Agribank và hành trình bền bỉ “không để ai bị bỏ lại phía sau”
Xã hội

Agribank và hành trình bền bỉ “không để ai bị bỏ lại phía sau”

Trong suốt hành trình 37 năm hình thành và phát triển, gắn kết trách nhiệm với xã hội và sự phát triển bền vững cộng đồng chính là truyền thống tốt đẹp của Agribank. Phương châm “Không để ai bị bỏ lại phía sau” đã lan tỏa mạnh mẽ và trở thành “kim chỉ nam” trong mỗi hành động của Agribank.

Mỗi nhà khoa học nông nghiệp cũng là “một người nông dân”
Việt Nam với kỷ nguyên mới

Mỗi nhà khoa học nông nghiệp cũng là “một người nông dân”

Làm sao để những sản phẩm khoa học đến gần hơn với thực tiễn sản xuất, để “khoa học phải đến được ruộng đồng”. Nhiệm vụ của chúng ta không chỉ là nghiên cứu để tạo ra tri thức, mà quan trọng hơn, phải biến tri thức ấy thành sản phẩm, thành giải pháp thực tế, giúp người nông dân làm giàu ngay trên chính mảnh đất quê hương mình.

XÓA BỜ BAO, MỞ RỘNG KHÔNG GIAN KINH TẾ
Chính sách và cuộc sống

XÓA BỜ BAO, MỞ RỘNG KHÔNG GIAN KINH TẾ

Trời miền Tây vào mùa nước nổi, những cánh đồng giờ đây chỉ còn lác đác vài gốc rạ sót lại. Con nước dâng lên, len lỏi qua từng bờ bao nhỏ hẹp, nơi ngày xưa người ta quen “mạnh ai nấy giữ”, mỗi nhà một đám ruộng riêng, cắt nhau bởi những con bờ chật hẹp.

Tổng Bí thư Tô Lâm
Việt Nam với kỷ nguyên mới

HỌC TẬP SUỐT ĐỜI

Lời Tòa soạn: Đất nước ta đang bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Để thực hiện thắng lợi yêu cầu, nhiệm vụ, trọng trách trong giai đoạn mới, học tập suốt đời để dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám hy sinh vì lợi ích chung, để trở thành những người hữu dụng đang là đòi hỏi cấp thiết đối với từng cá nhân, mỗi công dân, đặc biệt là những cán bộ, nhân viên trong hệ thống chính trị. Xoay quanh chủ đề này, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có bài viết: "Học tập suốt đời". Báo Đại biểu Nhân dân trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết:

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Tùng: Kỳ họp bất thường lần thứ Chín có ý nghĩa lịch sử, thành công vượt mong đợi
Thời sự Quốc hội

Kỳ họp có ý nghĩa lịch sử, thành công vượt mong đợi

“Kỳ họp bất thường lần thứ Chín thành công vượt mong đợi, có ý nghĩa lịch sử. Các quyết sách của Quốc hội tại Kỳ họp này cho thấy không chỉ có tác động mạnh mẽ, tích cực tức thời mà sẽ còn hiện diện lâu dài trong tương lai phát triển thịnh vượng, bền vững của đất nước ta”, ỦY VIÊN TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, TỔNG THƯ KÝ QUỐC HỘI, CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG QUỐC HỘI LÊ QUANG TÙNG nhấn mạnh.

TỔ CHỨC TỐT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2025-2030
Chính trị

TỔ CHỨC TỐT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2025-2030

Lời Tòa soạn: Năm 2025, cả hệ thống chính trị nước ta sẽ tiến hành Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đây không chỉ là đợt sinh hoạt chính trị to lớn, sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân mà còn là tiền đề để tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Để chuẩn bị cho sự kiện quan trọng này, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm đã có bài viết với tiêu đề: "Tổ chức tốt Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030".

Báo Đại biểu Nhân dân trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết:

Toàn cảnh Hội nghị toàn quốc về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia ngày 1.12.2024. Ảnh: Lâm Hiển
Việt Nam với kỷ nguyên mới

Động lực quan trọng để đất nước vươn mình trong kỷ nguyên mới

Trong thời gian gần đây, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm đã đưa thông điệp với mong muốn, khát vọng mạnh mẽ: “Đất nước Việt Nam, dân tộc Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”. Và đã triển khai các nội dung rất quan trọng để bước đầu đáp ứng và thực hiện được khát vọng đó.

RẠNG RỠ VIỆT NAM
Sự kiện nổi bật

RẠNG RỠ VIỆT NAM

Lời Toà soạn: Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 - 3.2.2025), Tổng Bí thư Tô Lâm có bài viết với tiêu đề "Rạng rỡ Việt Nam".

Báo Đại biểu Nhân dân trân trọng giới thiệu bài viết:

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại diễn đàn. Ảnh: Lâm Hiển
Thời sự Quốc hội

Quyết tâm và cam kết mạnh mẽ của các nghị sĩ Pháp ngữ thúc đẩy thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững

Lời Tòa soạn: Chiều 21.1, sau một ngày làm việc sôi nổi, khẩn trương, với tinh thần trách nhiệm cao, Diễn đàn nghị viện hợp tác Pháp ngữ về nông nghiệp bền vững, an ninh lương thực và biến đổi khí hậu đã hoàn thành toàn bộ chương trình và thành công tốt đẹp, thông qua Tuyên bố Cần Thơ. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải – Trưởng Ban Tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành APF và Diễn đàn đã phát biểu bế mạc. Báo Đại biểu Nhân dân trân trọng giới thiệu toàn văn:

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Mai Văn Nhiều (đeo huy hiệu) và chuyên gia trao đổi, khuyến nghị tại Chương trình “Bàn tròn chính sách”
Hội đồng nhân dân

10 HOẠT ĐỘNG, SỰ KIỆN NỔI BẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LONG AN NĂM 2024

Năm 2024, HĐND tỉnh Long An đã nỗ lực hoàn thành khối lượng công việc lớn, nhiều nội dung mới, quan trọng; khẳng định mạnh mẽ vai trò của cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền làm chủ của cử tri và Nhân dân; đóng góp tích cực vào thành tựu chung của địa phương. Trong đó, có thể kể đến 10 hoạt động, sự kiện nổi bật năm 2024: