Lực lượng Công an nhân dân thực hiện tốt vai trò nòng cốt, xung kích bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội

Ngày 26.12, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương (CATW), Bộ Công an tổ chức trọng thể Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 80. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến dự và phát biểu chỉ đạo. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy CATW, Bộ trưởng Bộ Công an Đại tướng Lương Tam Quang chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, nguyên Bộ trưởng Bộ Công an Đại tướng Lê Hồng Anh, các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và thành phố Hà Nội; các đồng chí trong Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an và nguyên lãnh đạo Bộ Công an; Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương…

inbound2955207805949896627.jpg
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến dự Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 80.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công an Đại tướng Lương Tam Quang nêu rõ: Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 80 được tổ chức để tổng kết đánh giá tình hình, kết quả các mặt công tác công an năm 2024, tổng kết 40 năm công tác công an phục vụ sự nghiệp đổi mới đất nước, nhìn lại 2 năm thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân (CAND) thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới và tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2024, phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2025 trong lực lượng CAND.

Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 80 là dấu mốc quan trọng, có ý nghĩa lịch sử khẳng định quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng CAND; diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang nỗ lực phấn đấu “tăng tốc” để “về đích” hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra trong nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2021 - 2025...

inbound8096674182684498994.jpg
inbound8529547394333762062.jpg
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Bộ trưởng Công an Đại tướng Lương Tam Quang và các đại biểu tham quan gian trưng bày tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu thống nhất đánh giá: Năm 2024, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, kịp thời của Đảng, Nhà nước; phối hợp chặt chẽ của các bộ, ban, ngành, địa phương; sự đồng hành tích cực của Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể xã hội; sự ủng hộ, giúp đỡ của Nhân dân và bạn bè quốc tế; lực lượng CAND đã vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT), góp phần giữ vững ổn định chính trị, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và đối ngoại của đất nước. Trong đó, có nhiều nhiệm vụ nổi bật, mang dấu ấn, “điểm sáng”.

Thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược, với trên 2.300 báo cáo, chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước nhiều chủ trương, đường lối, chính sách quan trọng, chiến lược về chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại, không để bị động, bất ngờ. Tích cực, đi đầu trong xây dựng thể chế, đề xuất nhiều vấn đề mới, khó, phức tạp từ thực tiễn (chủ trì, phối hợp tham mưu trình 08 luật, 17 nghị định, đề xuất bãi bảo thủ tục, sửa đổi, bổ sung 145 thủ tục, riêng luật phòng cháy, chữa cháy cắt giảm 27 thủ tục).

inbound4139777820947367212.jpg
Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ tại Hội nghị.

Lực lượng CAND thực hiện tốt vai trò nòng cốt, xung kích bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội. Đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn hơn 3.200 lượt hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, sự kiện đặc biệt quan trọng, đoàn khách cấp cao quốc tế. Chủ động nhận diện, kịp thời tham mưu, đề xuất, quyết liệt triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm để phòng ngừa, đấu tranh, xử lý góp phần kiềm chế, kéo giảm tội phạm, từng bước xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh. Tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố đạt tỷ lệ 91,06%, cao hơn chỉ tiêu Quốc hội giao. Điều tra, khám phá hơn 48.000 vụ phạm tội về trật tự xã hội. Phát hiện hơn 29.900 vụ, hơn 51.300 đối tượng phạm tội về ma túy; hơn 4.600 vụ, hơn 8.000 đối tượng phạm tội về trật tự quản lý kinh tế. Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đạt nhiều kết quả quan trọng; công tác phòng cháy, chữa cháy có nhiều cố gắng, giảm được số vụ cháy nổ.

Lực lượng CAND là lực lượng tiên phong, gương mẫu đi đầu, dẫn dắt chuyển đổi số quốc gia, xây dựng Chính phủ điện tử, cải cách thủ tục hành chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự, an toàn xã hội góp phần tạo động lực mới phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước. Công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế về ANTT được triển khai đồng bộ, hiệu quả, thiết thực, nâng cao hình ảnh, vị thế của CAND Việt Nam trên trường quốc tế. Công tác vận động quần chúng và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được triển khai quyết liệt, với nhiều hoạt động thiết thực, mô hình hiệu quả.

inbound6750081200342922393.jpg
Toàn cảnh Hội nghị.

Tập trung thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị; triển khai thực hiện Chỉ thị số 35 về đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy bên trong của Công an đơn vị, địa phương trong tinh - gọn - mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Công tác xây dựng Công an phường kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị được duy trì và nhân rộng; ra mắt Lực lượng đảm bảo ANTT ở cơ sở trong toàn quốc.

Quyết liệt, linh hoạt trong điều hành công tác tài chính, hậu cần, kỹ thuật khẩn trương hoàn thành nhiều dự án trọng điểm, mang dấu ấn, bước đầu hiện đại hóa cơ sở vật chất đáp ứng kịp thời, hiệu quả công tác, chiến đấu của toàn lực lượng.

inbound3885323021708563104.jpg
Thứ trưởng Công an Trần Quốc Tỏ điều hành thảo luận tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, Đảng ủy CATW, Bộ Công an đã xác định khẩu hiệu của toàn lực lượng CAND năm 2025: “Gương mẫu đi đầu, tăng tốc bứt phá, thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, xây dựng lực lượng CAND thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”; đề ra 10 nhiệm vụ công tác lớn, trong đó có 3 nhiệm vụ trọng tâm đột phá nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra năm 2025.

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trân trọng ghi nhận, tri ân, biểu dương những đóng góp, cống hiến, hi sinh của cán bộ, chiến sĩ lực lượng CAND và chúc mừng thành tích to lớn của lực lượng CAND đã đạt được trong năm 2024.

inbound4687382421630144593.jpg
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Thủ tướng Chính phủ khẳng định, lực lượng CAND nêu cao tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, sẵn sàng tiên phong “trên mọi tuyến đầu, ở bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì, ở bất cứ hoàn cảnh nào”, vất vả thầm lặng hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao với nhiều dấu ấn thực sự nổi bật, đóng góp rất to lớn, rất quan trọng vào những thành tựu, kết quả chung của đất nước.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị Hội nghị Công an toàn quốc phải tập trung thảo luận, đề ra những chiến lược, giải pháp, quyết sách lớn về công tác bảo đảm ANTT, xây dựng lực lượng CAND chính quy, tinh nhuệ, hiện đại thời gian tới, góp phần quyết định thắng lợi tương lai của đất nước… Đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm:

inbound6020805741750467488.jpg
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các đại biểu dự Hội nghị chụp ảnh lưu niệm.

Quán triệt tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm: “Lực lượng CAND cần đổi mới mạnh mẽ tư duy bảo vệ ANTT và kết hợp chặt chẽ giữa bảo vệ ANTT với phát triển kinh tế xã hội”, tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò tiên phong, gương mẫu đi đầu trong thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; chủ động phối hợp chặt chẽ với các bộ, ban, ngành, nhất là Quân đội nhân dân phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, toàn dân, toàn quân tham gia công tác bảo đảm ANTT.

Nắm chắc, bám sát các địa bàn chiến lược, các đối tượng, đối tác, làm tốt vai trò, tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước trên các lĩnh vực; góp phần giữ vững ổn định chính trị, phục vụ phát triển kinh tế, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, mở rộng quan hệ đối ngoại, tạo môi trường hoà bình, an ninh, ổn định cho phát triển. Chủ động đấu tranh, ngăn chặn các âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; triển khai đồng bộ các mặt công tác bảo đảm an ninh chính trị nội bộ; bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Thường xuyên, chủ động tấn công, trấn áp các loại tội phạm; nhất là tội phạm về kinh tế, tham nhũng, lãng phí, ma tuý, tài chính, môi trường, tội phạm sử dụng công nghệ cao. Bên cạnh đó còn phải tạo ra môi trường an ninh, an toàn, lành mạnh để phát triển kinh tế, xã hội... Phát huy mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, gắn với thực hiện hiệu quả công tác đảm bảo an sinh xã hội tại vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

Tiếp tục giữ vai trò “tiên phong, dẫn dắt, gương mẫu, đi đầu” trong đổi mới, sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Phát triển công nghiệp an ninh, xây dựng các doanh nghiệp mạnh của ngành Công an. Tiếp tục phát huy vai trò đi trước, mở đường trong công tác đối ngoại, để giữ vững an ninh quốc gia từ sớm, từ xa; tăng cường sự đóng góp của Việt Nam vào duy trì hoà bình trên thế giới. Tiếp tục giữ vững tinh thần đoàn kết, thống nhất, chung sức đồng lòng, gương mẫu đi đầu trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại và Nghị quyết số 18 của Trung ương để đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Công an các đơn vị, địa phương tinh, gọn, mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Có giải pháp đột phá để hoàn thành mục tiêu đưa 6 lực lượng tiến thẳng lên hiện đại vào năm 2025 và lực lượng CAND tiến lên hiện đại năm 2030. Tổ chức thành công các đại hội đảng các cấp trong CAND, làm tốt công tác nhân sự công an tham gia cấp uỷ các cấp nhiệm kỳ 2025 – 2030; các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, có điểm nhấn…

Chính trị

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ mười ba
Chính trị

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ mười ba

Sáng 2.4, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã tổ chức Hội nghị lần thứ mười ba, xem xét, cho ý kiến vào Đề án về tổ chức quân sự địa phương “tinh, gọn, mạnh” đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương chủ trì Hội nghị.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Tọa đàm doanh nghiệp Việt Nam - Armenia. Ảnh: L. Giang
Chính trị

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Tọa đàm doanh nghiệp Việt Nam - Armenia

Sáng nay, 2.4 (theo giờ địa phương), mở đầu cho các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Armenia, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tham dự Tọa đàm doanh nghiệp Việt Nam - Armenia do Bộ Tài chính phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga kiêm nhiệm Cộng hòa Armenia, Bộ Kinh tế Armenia tổ chức.

Khánh Hòa long trọng tổ chức Lễ Thượng cờ kỷ niệm 50 năm giải phóng
Chính trị

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định dự Lễ Thượng cờ kỷ niệm 50 năm giải phóng tỉnh Khánh Hòa

Sáng 2.4, tại Quảng trường 2 Tháng 4 (TP. Nha Trang), Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Khánh Hòa long trọng tổ chức Lễ Thượng cờ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Khánh Hòa (2.4.1975 - 2.4.2025) và 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2025).

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân đến Thủ đô Yerevan, bắt đầu chuyến thăm chính thức Armenia
Chính trị

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân đến Thủ đô Yerevan, bắt đầu chuyến thăm chính thức Armenia

21h tối 1.4, theo giờ địa phương (rạng sáng ngày 2.4 theo giờ Việt Nam), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga cùng Đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã tới sân bay quốc tế Zvartnots, Thủ đô Yerevan, bắt đầu chuyến thăm chính thức Cộng hòa Armenia theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Alen Simonyan.

Tạo điều kiện cho trường nghề đẩy mạnh hợp tác quốc tế
Thời sự Quốc hội

Tạo điều kiện cho trường nghề đẩy mạnh hợp tác quốc tế

Chiều 1.4, dưới sự chủ trì của Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Đinh Công Sỹ, Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã làm việc với Trường Cao đẳng Nghề công nghiệp Hà Nội về thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển và sử dụng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, giai đoạn 2021 - 2024.

Đoàn công tác của Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính viếng Nghĩa trang liệt sĩ Hòn Dung và Đền thờ Liệt sĩ tháp Trầm Hương
Chính trị

Đoàn công tác của Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính viếng Nghĩa trang liệt sĩ Hòn Dung và Đền thờ Liệt sĩ tháp Trầm Hương

Sáng ngày 1.4, Đoàn công tác do Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính dẫn đầu đã viếng Nghĩa trang liệt sĩ Hòn Dung và Đền thờ Liệt sĩ tháp Trầm Hương nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Khánh Hòa (2.4.1975 - 2.4.2025) và 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2025). 

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh tri ân người có công tại Phú Yên
Chính trị

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh tri ân người có công tại Phú Yên

Nhân kỷ niệm 50 năm Giải phóng tỉnh Phú Yên (1.4.1975 - 1.4.2025), ngày 1.4, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cùng lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Phú Yên đã đến thăm, tặng quà Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Trung tá Hồ Đắc Thạnh. Ông từng là thuyền trưởng Tàu 41, chỉ huy con tàu thực hiện 12 chuyến vận chuyển vũ khí chi viện cho chiến trường miền Nam trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Nhà vua Bỉ Philippe
Thời sự Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Bỉ trên tất cả các lĩnh vực

Nhấn mạnh chuyến thăm của Nhà vua Bỉ là dấu mốc quan trọng, mở ra chương mới trong quan hệ song phương, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vui mừng trước những bước phát triển tích cực của quan hệ hai nước và cơ quan lập pháp hai nước, góp phần tăng cường hiểu biết lẫn nhau, củng cố tin cậy chính trị và thúc đẩy hợp tác trên tất cả các lĩnh vực. 

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng
Chính trị

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân lên đường tham dự Đại hội đồng IPU-150, thăm chính thức Uzbekistan và Armenia

Chiều nay, 1.4, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam, và Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga cùng Đoàn đại biểu cấp cao nước ta rời Thủ đô Hà Nội, lên đường tham dự Đại hội đồng lần thứ 150 của Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU-150), thăm chính thức Cộng hòa Uzbekistan và Cộng hòa Armenia từ ngày 2 đến ngày 8.4 theo lời mời của Chủ tịch IPU Tulia Ackson và Tổng Thư ký IPU Martin Chungong, Chủ tịch Thượng viện Quốc hội Uzbekistan Tanzila Narbaeva, Chủ tịch Quốc hội Armenia Alen Simonyan.

Kiến nghị xây dựng chiến lược phát triển nhân lực trẻ chất lượng cao
Chính trị

Kiến nghị xây dựng chiến lược phát triển nhân lực trẻ chất lượng cao

Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh dự báo trong giai đoạn tới, nguồn nhân lực sẽ tiếp tục có sự thay đổi về cơ cấu, chất lượng và xu hướng phát triển, đòi hỏi lực lượng lao động trẻ phải liên tục cập nhật kỹ năng và thích ứng với yêu cầu mới. Chính phủ cần chỉ đạo xây dựng chiến lược phát triển nhân lực trẻ chất lượng cao giai đoạn 2025 - 2045 với các mục tiêu cụ thể...

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định chủ trì cuộc họp - ảnh: Hồ Long
Chính trị

Tập trung tham mưu, phục vụ Kỳ họp thứ Chín và các phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Kết luận cuộc họp giao ban giữa Lãnh đạo Quốc hội với Thường trực các cơ quan của Quốc hội về triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 4 và Quý II năm 2025, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đề nghị, các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội tập trung chuẩn bị các nội dung phục vụ Kỳ họp thứ Chín, Quốc hội Khóa XV; các phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và thực hiện các nhiệm vụ về lập pháp, giám sát, quyết định vấn đề quan trọng.