Long An thúc đẩy quan hệ hợp tác, đầu tư thương mại với Cuba

Trong khuôn khổ chương trình Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam – Cuba do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức tại Cuba, Đoàn công tác tỉnh Long An đã tham dự nhiều hoạt động hợp tác đầu tư, thương mại do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với phòng thương mại và các cơ quan xúc tiến Cuba tổ chức tại Thủ đô La Habana. Đặc biệt, lãnh đạo tỉnh đã có buổi chào xã giao thân mật với Phó Thủ tướng Thứ nhất kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại thương và Đầu tư Cuba.

Đoàn công tác tỉnh Long An do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Lâm làm Trưởng đoàn cùng với Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Mai Văn Nhiều, lãnh đạo các sở, ngành và các doanh nghiệp tiêu biểu của tỉnh

Tham dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam – Cuba do VCCI tổ chức

Ngày 8.11 theo giờ địa phương, Đoàn công tác tỉnh Long An đã tham dự Diễn đàn kinh doanh Việt Nam – Cuba được tổ chức tại Trung tâm hội nghị ExpoCuba Fairground, Havana. Đây là một chương trình quan trọng nằm trong khuôn khổ các sự kiện của FIHAV 2023 do VCCI tổ chức, quy tụ nhiều cơ quan, hiệp hội, doanh nghiệp Việt Nam và Cuba quan tâm tham gia sự kiện nhằm thúc đẩy hợp tác song phương dựa trên mối quan hệ ngoại giao thân thiết giữa hai nước.

Chủ trì diễn đàn có Bộ trưởng Bộ Giao thông Cuba Eduardo Rodriguez Dávila, Chủ tịch Phòng Thương mại Cuba Antonio Luis Carricarte, Trưởng ban Quan hệ quốc tế VCCI Nguyễn Tuấn Hải cùng đại diện doanh nghiệp, tập đoàn lớn của Việt Nam và Cuba. Về phía tỉnh Long An, có sự tham dự của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Lâm làm trưởng đoàn, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Mai Văn Nhiều cùng lãnh đạo các sở, ngành và doanh nghiệp hạ tầng khu công nghiệp, sản xuất của tỉnh.

Thúc đẩy quan hệ hợp tác, đầu tư thương mại với Cuba -0
Đoàn công tác tỉnh Long An và doanh nghiệp tham dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – Cuba

Phát biểu khai mạc diễn đàn, Lãnh đạo Phòng Thương mại Cuba đánh giá cao mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước. Hai bên đã có những hoạt động thiết thực nhằm nâng cấp mối quan hệ chính trị, ngoại giao xuyên suốt, duy trì sự gắn kết anh em nghĩa tình và luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để Nhân dân nói chung và doanh nghiệp hai nước nói riêng nâng cấp mối quan hệ hợp tác lên tầm cao mới. Thời gian qua hai bên đã đẩy mạnh hợp tác đầu tư song phương tương xứng với quan hệ chính trị, ngoại giao. Được biết, Việt Nam hiện là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất của khu vực Châu Á của Cuba với 5 dự án lớn đã được triển khai.

Tham dự diễn đàn, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Long An Mai Văn Nhiều đã chia sẻ: tuy 2 nước cách xa về vị trí địa lý nhưng Việt Nam và Cuba luôn đồng hành với nhau và có những nét tương đồng trong công cuộc dựng nước, giữ nước, lý tưởng cách mạng và truyền thống hào hùng dân tộc. Việc thúc đẩy quan hệ hợp tác thương mại, đầu tư song phương dựa trên nền tảng mối gắn kết về quan hệ chính trị không chỉ là mong muốn riêng của lãnh đạo tỉnh mà còn là nguyện vọng của Nhân dân địa phương. Lãnh đạo tỉnh Long An khẳng định cam kết tăng cường quan hệ đầu tư và thương mại với các đối tác Cuba, đồng thời bày tỏ sự tin tưởng về kỳ vọng hợp tác phát triển và kết nối đầu tư giữa doanh nghiệp hai nước.

Thúc đẩy quan hệ hợp tác, đầu tư thương mại với Cuba -0
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Mai Văn Nhiều phát biểu tại diễn đàn

Trong chương trình diễn đàn, Quyền Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Trương Văn Liếp đã trình bày giới thiệu về môi trường đầu tư, những thành tựu nổi bật về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Long An trong thời gian qua. Bên cạnh đó, cũng nêu bật những định hướng thu hút đầu tư, trong đó khẳng định tỉnh sẵn sàng chào đón và tạo những điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp Long An và Cuba nghiên cứu, tìm hiểu và hợp tác đầu tư vào các lĩnh vực thế mạnh của hai bên dựa trên những mối quan hệ hợp tác truyền thống và tiềm năng phát triển.

Thúc đẩy quan hệ hợp tác, đầu tư thương mại với Cuba -0
Quyền Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư giới thiệu về môi trường đầu tư của Long An

Đại biểu và doanh nghiệp của hai nước đã trao đổi về tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực quan tâm, qua đó, cập nhật các thông tin quan trọng, hiểu rõ hơn về cơ chế chính sách ưu đãi thương mại và thu hút đầu tư nước ngoài của Việt Nam và Cuba làm cơ sở để nghiên cứu, xúc tiến thương mại và dự án đầu tư mới. Tín hiệu khả quan sau diễn đàn, các tổ chức và doanh nghiệp Cuba rất coi trọng và đánh giá cao khả năng hợp tác với Long An và mong muốn xây dựng các mối quan hệ hợp tác đầu tư, thương mại lâu dài và bền vững với tỉnh trong thời gian tới.

Tìm hiểu các sản phẩm thương mại đặc trưng tại Cuba

Cũng trong khuôn khổ các chương trình tại Cuba, Đoàn công tác tỉnh Long An đã tham dự Hội chợ quốc tế La Habana lần thứ 39 (FIHAV 2023) – hội chợ có quy mô lớn nhất Trung Mỹ và vùng Ca-ri-bê, hội tụ trên 4.500 đại diện doanh nghiệp đến từ 70 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Đáng chú ý, sự kiện trên có sự tham gia gian hàng của các doanh nghiệp, thương hiệu Việt Nam nhằm quảng bá các mặt hàng đặc trưng, chất lượng cao để thúc đẩy các hoạt động xuất khẩu vào thị trường Châu Mỹ Latinh.

Thúc đẩy quan hệ hợp tác, đầu tư thương mại với Cuba -0
Đoàn công tác tỉnh Long An tham quan gian hàng Việt Nam tại Hội chợ quốc tế La Habana

Về hợp tác thương mại, Việt Nam hiện là đối tác thương mại Châu Á lớn thứ 2 của Cuba. Trong giai đoạn 2015-2020, kim ngạch thương mại song phương đạt khoảng 250-350 triệu USD. Các mặt hàng chính Việt Nam xuất khẩu sang Cuba gồm: gạo, đồ điện, điện tử, quần áo, giầy dép, mỹ phẩm, vật liệu xây dựng, vật liệu công nghiệp, vật dụng gia đình, văn phòng phẩm… là những sản phẩm luôn được người dân Cuba đánh giá cao về chất lượng và sự đa dạng về mẫu mã.

Chào xã giao Phó Thủ tướng Cuba

Vào sáng ngày 9.11 theo giờ địa phương, lãnh đạo tỉnh Long An đã có buổi làm việc thân mật với Phó Thủ tướng Thứ nhất kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại thương và Đầu tư nước ngoài Ricardo Cabrisas.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Rhủ tướng Thứ nhất Ricardo Cabrisas đã gợi lại mối quan hệ ngoại giao nghĩa tình, gắn kết giữa Việt Nam và Cuba. Theo đó việc duy trì và phát triển mối quan hệ hợp tác giữa hai bên được xem là yếu tố cốt lõi giúp nâng cấp mối quan hệ lên tầm cao mới. Bên cạnh đó, lãnh đạo Cuba cũng chia sẻ về những định hướng thu hút đầu tư nước ngoài, các chính sách ưu đãi đầu tư nhằm mời gọi các nhà đầu tư đến với Cuba, đặc biệt trong lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng sạch, y tế. Phó Thủ tướng Thứ nhất cam kết sẽ có những chính sách hỗ trợ đặc biệt cho các doanh nghiệp Việt Nam có mong muốn nghiên cứu, đầu tư vào Cuba, nếu có vướng mắc, khó khăn các cơ quan chính quyền của Cuba sẵn sàng tích cực hỗ trợ, thậm chí là đối thoại trực tiếp.

Thúc đẩy quan hệ hợp tác, đầu tư thương mại với Cuba -0
Lãnh đạo tỉnh chào xã giao Phó Thủ tướng Cuba

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Lâm bày tỏ cảm kích vì sự tiếp đón của Phó Thủ tướng Thứ nhất kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại thương và Đầu tư nước ngoài Ricardo Cabrisas; mong muốn giữa chính quyền, doanh nghiệp tỉnh sẽ có những kết nối hợp tác đầu tư vào Cuba trong tương lai.

Thúc đẩy quan hệ hợp tác, đầu tư thương mại với Cuba -0
Lãnh đạo tỉnh chào xã giao Phó Thủ tướng Cuba

Đoàn công tác tỉnh thăm và làm việc với Đặc Khu kinh tế Mariel

Nằm trong các hoạt động chính của lịch trình làm việc tại Cuba, Đoàn công tác đã có buổi làm việc với Ban quản lý Đặc khu kinh tế Mariel. Đây là đặc khu công nghiệp đầu tiên và duy nhất ở Cuba nằm ở tỉnh Artemisa, có vị trí địa lý đắc địa ở trung tâm biển Caribe, tại ngã tư của các tuyến giao thông thương mại hàng hải chính ở Tây bán cầu.

Định hướng trong tương lai Đặc khu kinh tế phát triển Mariel sẽ quy tụ nguồn lực tổng thể của địa phương để phát triển; đầu tư cơ sở hạ tầng hiện đại, ấn tượng vào khu công nghiệp để thu hút đầu tư nước ngoài. Bên cạnh đó, cũng tập trung phát triển năng lượng xanh, sạch giúp giảm rác thải và bảo vệ môi trường. Lãnh đạo Ban quản lý Đặc khu Mariel chia sẻ mong muốn sẽ có nhiều cơ hội để trao đổi thông tin và giới thiệu, quảng bá nét đặc trưng, tiềm năng đầu tư của Đặc khu Mariel đến cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam nói chung và Long An nói riêng.

Phát biểu tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Long An đánh giá cao về các bước chuẩn bị để định hướng phát triển khu kinh tế Mariel trong tương lai, đặc biệt các cơ chế chính sách thu hút đầu tư đã được hình thành và phát huy thế mạnh về việc chọn vị trí hình thành đặc khu rất phù hợp với đặc điểm và tình hình phát triển của Cuba. Tỉnh sẽ thông tin về Mariel đến cho các doanh nghiệp Long An có nguyện vọng đầu tư ra nước ngoài và thông qua VCCI để có những kết nối tìm hiểu thêm trong thời gian tới.

Tại buổi làm việc, các doanh nghiệp trong tỉnh đã trao đổi để tìm hiểu về phương thức nghiên cứu đầu tư tại Cuba, nhất là những thắc mắc về chính sách thanh toán ngoại tệ, việc nhập khẩu các nguyên vật liệu để phát triển dự án.

Thúc đẩy quan hệ hợp tác, đầu tư thương mại với Cuba -0
Đoàn công tác làm việc với Ban Quản lý Khu kinh tế Mariel

Cũng trong chương trình công tác tại Cuba, Đoàn đã khảo sát một số dự án, mô hình công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, văn hóa nổi tiếng tại Cuba trước khi di chuyển sang Hoa Kỳ để tiếp tục các hoạt động xúc tiến đầu tư và thương mại.

Trên đường phát triển

Ninh Thuận dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và đi làm ở nước ngoài
Trên đường phát triển

Ninh Thuận dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và đi làm ở nước ngoài

Nhằm đẩy mạnh công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, Sở Lao động - thương binh và xã hội (LĐTB-XH) tỉnh Ninh Thuận phối hợp với Tỉnh Đoàn tổ chức Ngày hội việc làm tỉnh năm 2024, với chủ đề “Dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng”.

Bà Rịa – Vũng Tàu: Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ phát triển nhà ở xã hội
Trên đường phát triển

Bà Rịa – Vũng Tàu: Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ phát triển nhà ở xã hội

Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đang triển khai kế hoạch phát triển gần 12.800 căn hộ nhà ở xã hội từ 17 dự án trong giai đoạn 2023-2025. Hiện 8 dự án chậm tiến độ, tỉnh đang tập trung tháo gỡ vướng mắc nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người dân, đặc biệt là người thu nhập thấp và công nhân tại các khu công nghiệp.

Lan tỏa nghĩa cử cao đẹp về tình đoàn kết, sẻ chia
Trên đường phát triển

Lan tỏa nghĩa cử cao đẹp về tình đoàn kết, sẻ chia

Thiệt hại nặng nề do bão số 3 gây ra sẽ cần nhiều thời gian để khắc phục hoàn toàn. Thời điểm này, dù những khó khăn, vất vả còn hiện hữu nhưng những nghĩa cử cao đẹp vẫn đang tiếp tục được người dân Quảng Ninh lan tỏa để cùng thắp lên những “ngọn lửa ấm” và động lực vững vàng vươn lên mạnh mẽ...

Ưu tiên tối đa nguồn lực hỗ trợ người dân, doanh nghiệp
Trên đường phát triển

Ưu tiên tối đa nguồn lực hỗ trợ người dân, doanh nghiệp

Đồng hành với người dân, doanh nghiệp vượt khó, bên cạnh việc thực hiện các quy định hiện hành của Chính phủ, Quảng Ninh cũng đang xây dựng, điều chỉnh một số chính sách theo hướng áp dụng tối đa các điều kiện hỗ trợ có lợi cho người dân, tổ chức bị thiệt hại bởi bão số 3 ổn định đời sống, khôi phục sản xuất…

Nhịp sống thường nhật bắt đầu trở lại
Trên đường phát triển

Nhịp sống thường nhật bắt đầu trở lại

Càng khó khăn, thử thách, càng vươn lên mạnh mẽ, tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm” vốn đã làm nên thương hiệu Quảng Ninh lại một lần nữa được khẳng định trước những thiệt hại hết sức nặng nề bởi thiên tai. Thời điểm này, công cuộc tái thiết sau bão số 3 vẫn đang được tập trung cao độ và nhịp sống thường nhật đã bắt đầu trở lại tại khắp các địa phương trên địa bàn…