Lo ngại xâm hại rừng từ thi công dự án đường dây 500 kV Monsoon – Thạnh Mỹ

Cơ quan công an cảnh báo, trong quá trình triển khai thi công dự án đường dây 500kV đã xảy ra tình trạng khai thác gỗ tận thu ngoài phạm vi cho phép nên cần có biện pháp chấn chỉnh kịp thời.

Dự án đường dây 500 kV Monsoon – Thạnh Mỹ và Dự án mở rộng ngăn lộ TBA 500 kV Thạnh Mỹ là công trình năng lượng cấp đặc biệt, có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao năng lực truyền tải của lưới điện 500 kV, có vai trò chiến lược trong việc phát triển kinh tế xã hội và an ninh quốc phòng. Hai dự án nói trên do Ban Quản lý Dự án Điện 2 (Tập Đoàn Điện lực Việt Nam) làm chủ đầu tư.

Nguy cơ xâm hại rừng

Tuy nhiên, theo báo cáo mới đây của Công an tỉnh Quảng Nam, trong quá trình triển khai thi công dự án đã xảy ra tình trạng khai thác gỗ tận thu ngoài phạm vi cho phép, quản lý đất dư thừa chưa chặt chẽ. Nếu không có biện pháp chấn chỉnh kịp thời dễ phát sinh sai phạm phức tạp.

Lo ngại xâm hại rừng từ thi công dự án đường dây 500 kV Monsoon – Thạnh Mỹ -0
Quảng Nam yêu cầu tăng cường giám sát các nhà thầu thi công dự án đường dây 500 kV

Cụ thể, vào ngày 8.4, Tổ công tác Hạt Kiểm lâm huyện Nam Giang (Quảng Nam) phối hợp cùng với Tổ giám sát xã La Dê thuộc Ban Chỉ đạo 2885 tiến hành kiểm tra, giám sát việc khai thác gỗ tận dụng tại vị trí tuyến đường tạm DT 03 xã La Dê do Công ty Cổ phần xây lắp và Dịch vụ Sông Đà thi công, phát hiện tại vị trí tọa độ X: 459725, Y: 1720718 có 18 cây gỗ bị chặt hạ.

Số cây gỗ này được xác định nằm ngoài vị trí, ranh giới cho phép khai thác tận dụng theo Quyết định số 398 của UBND tỉnh Quảng Nam. Trong đó, có 7 cây có đường kính D1,3 từ 10 đến 35cm, có khối lượng 1,258 m3; 11 cây có đường kính gốc dưới 8cm. Ngày 17.5, Hạt Kiểm lâm huyện Nam Giang đã lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi khai thác rừng trái pháp luật đối với Công ty Cổ phần xây lắp và Dịch vụ Sông Đà.

Ngoài ra, Công an tỉnh Quảng Nam cũng xác định, trong quá trình thi công, một số đơn vị thi công chưa thu gom, tập kết đất dư thừa ra khu vực bãi thải, để tràn ra ngoài ranh giới cho phép, ảnh hưởng đến rừng và đất sản xuất của người dân.

Do đó, để tăng cường công tác bảo đảm an ninh, an toàn trong quá trình thực hiện dự án, Công an tỉnh đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Sở NN&PTNT, Sở TN-MT, UBND huyện Nam Giang tăng cường kiểm tra, giám sát các nhà thầu thi công đường tạm phục vụ thi công các vị trí móng trụ và khai thác tận thu gỗ, chấn chỉnh tình trạng khai thác gỗ, san ủi mặt bằng ngoài phạm vi cho phép và đổ đất dư thừa không đúng nơi quy định; Kịp thời phát hiện, xử lý tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm theo quy định pháp luật;

Yêu cầu chủ đầu tư hai dự án phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương rà soát, giải quyết kịp thời vướng mắc về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, không để phát sinh khiếu kiện phức tạp; Chỉ đạo và giám sát các nhà thầu thực hiện nghiêm phương án tác động và phục hồi đối với diện tích rừng tự nhiên bị ảnh hưởng khi làm đường tạm phục vụ thi công dự án đường dây 500 kV Monsoon – Thạnh Mỹ và Dự án mở rộng ngăn lộ TBA 500 kV Thạnh Mỹ, phương án khai thác tận thu gỗ, có biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn trong quá trình thi công.

Quảng Nam yêu cầu kiểm tra, giám sát các nhà thầu thi công

Sau khi cơ quan công an có kiến nghị, cảnh báo, UBND tỉnh Quảng Nam đã có văn bản gửi Ban Quản lý Dự án Điện 2 và các ngành chức năng về việc: “kiểm tra, giám sát các nhà thầu thi công Dự án đường dây 500 kV Monsoon – Thạnh Mỹ và Dự án, mở rộng ngăn lộ TBA 500 kV Thạnh Mỹ”.

Trong đó, UBND tỉnh giao Sở NN-PTNT, Sở TN-MT, UBND huyện Nam Giang tăng cường kiểm tra, giám sát các nhà thầu thi công đường tạm phục vụ thi công các vị trí móng trụ và khai thác tận thu gỗ, chấn chỉnh tình trạng khai thác gỗ, san ủi mặt bằng ngoài phạm vi cho phép và đổ đất dư thừa không đúng nơi quy định; kịp thời phát hiện, xử lý tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm theo quy định pháp luật.

Đối với Ban quản lý Dự án điện 2 (chủ đầu tư 2 dự án trên), UBND tỉnh yêu cầu phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương rà soát, giải quyết kịp thời vướng mắc về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, không để phát sinh khiếu kiện phức tạp. Đồng thời chỉ đạo và giám sát các nhà thầu thực hiện nghiêm phương án tác động và phục hồi đối với diện tích rừng tự nhiên bị ảnh hưởng khi làm đường tạm phục vụ thi công Dự án đường dây 500 kV Monsoon - Thạnh Mỹ, phương án khai thác tận thu gỗ và có biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn trong quá trình thi công 2 dự án.

Trước đó, Báo Đại biểu Nhân dân cũng đã có đã có bài phản ánh về tình trạng phá rừng trong quá trình thi công công trình đường dây 110 kV đấu nối vào điện lưới Quốc gia (giai đoạn 2) thủy điện Tr’hy do Công ty Cổ phần Tài chính và Phát triển Năng lượng làm chủ đầu tư. Theo đó, mặc dù chưa hoàn thành các thủ tục theo quy định nhưng chủ đầu tư dự án đường dây 110 kV (giai đoạn 2) thuỷ điện Tr’Hy đã tự ý thi công san ủi các móng trụ, mở đường và chặt hạ cây rừng tự nhiên, làm thiệt hại diện tích 2,2492 ha rừng tự nhiên, khối lượng gỗ thiệt hại còn tại hiện trường là 113,294 m3/395 cây.

Liên quan đến vụ việc này, Cơ quan công an đã khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Lê Quang Hào - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tài chính và Phát triển Năng lượng cùng một số đối tượng liên quan về tội “Hủy hoại rừng”.

Xã hội

Bảo hiểm Agribank – Lá chắn tài chính trước thiên tai
Đời sống

Bảo hiểm Agribank – Lá chắn tài chính trước thiên tai

Thiên tai luôn là nỗi ám ảnh đối với người dân Việt Nam, nhất là những người sống dựa vào sản xuất nông nghiệp. Bão số 3 (Yagi) đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại nhiều tỉnh, thành phía Bắc. Sau khi bão qua đi, hoàn lưu bão đã và đang tiếp tục gây ra mưa lớn, lũ quét và sạt lở ở các tỉnh miền núi phía Bắc khiến mức độ thiệt hại càng trở nên nghiêm trọng. Tuy nhiên, trong những tình huống khó khăn như vậy, bảo hiểm nói chung, Bảo hiểm Agribank nói riêng đã và đang phát huy vai trò là tấm lá chắn tài chính giúp người dân vượt qua khó khăn.

Ngân hàng Chính sách xã hội tạm dừng thu lãi hộ vay bị thiệt hại do bão
Đời sống

Ngân hàng Chính sách xã hội tạm dừng thu lãi hộ vay bị thiệt hại do bão

Ngày 19.9, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Huỳnh Văn Thuận cho biết sẽ tạm dừng thu lãi đối với hộ vay bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 và mưa lũ sau bão đến hết ngày 31.12.2024. Đồng thời, NHCSXH sẽ xây dựng phương án bổ sung chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2024 và đề xuất Chính phủ bổ sung 4.900 tỷ đồng tín dụng chính sách.

Agribank chi nhánh tỉnh Tiền Giang ủng hộ hơn 520 triệu đồng khắc phục thiệt hại bão số 3
Đời sống

Agribank chi nhánh tỉnh Tiền Giang ủng hộ hơn 520 triệu đồng khắc phục thiệt hại bão số 3

Bão Yagi (bão số 3) đã gây thiệt hại lớn về tính mạng, tài sản của Nhân dân và nhà nước. Với tinh thần “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, tập thể cán bộ, đoàn viên Đoàn Thanh niên và người lao động Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) chi nhánh tỉnh Tiền Giang đã tích cực ủng hộ, hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả bão, lũ.

Phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2024
Đời sống

Phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2024

Ngày 18.9, tại thành phố Đà Nẵng, Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững (Bộ Công Thương) phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Daikin Việt Nam đã tổ chức Lễ phát động cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2024”.