Quảng Nam:

Chủ đầu tư dự án thủy điện tự ý phá rừng tự nhiên để làm đường dây 110 kV

- Thứ Sáu, 01/03/2024, 09:53 - Chia sẻ

Mặc dù chưa hoàn thành các thủ tục theo quy định nhưng chủ đầu tư dự án đường dây 110 kV (giai đoạn 2) thuỷ điện Tr’Hy đã tự ý thi công san ủi các móng trụ, mở đường và chặt hạ cây rừng tự nhiên.

Ngày 29.2, Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Nam cho biết, Chi cục Kiểm lâm tỉnh vừa có báo cáo gửi Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy liên quan đến việc kiểm tra, xử lý chặt phá cây rừng, san ủi, mở đường trong rừng tự nhiên Dự án đường dây 110 kV (giai đoạn 2) thuỷ điện Tr’Hy.

Chủ đầu tư tự ý phá rừng tự nhiên

Theo tài liệu, dự án thủy điện Tr’Hy được UBND tỉnh Quảng Nam cấp Giấy chứng nhận đầu tư lần đầu vào năm 2007 do Công ty Cổ phần Tài chính và Phát triển Năng lượng làm chủ đầu tư; Dự án có công suất 30MW tại xã Tr’Hy, huyện Tây Giang (Quảng Nam).

Trong đó, đường dây 110kV đấu nối vào điện lưới Quốc gia (giai đoạn 1) thủy điện Tr’Hy với chiều dài 18,472 km đã hoàn thành xây lắp, được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đóng điện vận hành cấp điện áp 22kV để cấp điện thi công từ tháng 10 năm 2017;

Chủ đầu tư dự án thủy điện tự ý phá rừng tự nhiên để làm đường dây 110 kV -0
Rừng tự nhiên bị tàn phá để làm dự án đường dây 110 kV (giai đoạn 2) thuỷ điện Tr’Hy

Đối với đường dây 110 kV đấu nối vào điện lưới Quốc gia (giai đoạn 2) thủy điện Tr’Hy đi qua địa bàn các huyện: Đông Giang và huyện Tây Giang với chiều dài là 29,935 km đang trong giai đoạn triển khai. Dự án này ảnh hưởng đến 2.160 m2 rừng tự nhiên (huyện Tây Giang: 1.960 m2, huyện Đông Giang: 200 m2). Với diện tích rừng tự nhiên bị ảnh hưởng là 2.160 m2 thuộc thẩm quyền của Thủ tướng chính phủ về quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.

Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam, công trình đường dây 110 kV đấu nối vào điện lưới Quốc gia (giai đoạn 2) thủy điện Tr’hy tuy chưa hoàn thành thủ tục điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng và chuyển đổi mục đích sử dụng rừng của cấp thẩm quyền nhưng chủ đầu tư đã tự ý thi công san ủi các móng trụ, mở đường và chặt hạ cây rừng dưới hành lang tuyến làm thiệt hại diện tích 2,2492 ha rừng tự nhiên, khối lượng gỗ thiệt hại còn tại hiện trường là 113,294 m3/395 cây.

Trong đó, huyện Tây Giang có diện tích rừng bị thiệt hại là hơn 2,2 ha (trong đó Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Tây Giang quản lý rừng phòng hộ huyện Tây Giang quản lý 0,4791 ha, UBND xã quản lý 1,7466 ha; Huyện Đông Giang: 0,0235 ha thuộc UBND xã quản lý).

Chủ đầu tư dự án thủy điện tự ý phá rừng tự nhiên để làm đường dây 110 kV -0
Cây gỗ tự nhiên bị đốn hạ ngay cạnh trụ đường dây 110 kV

Qua kiểm tra thực tế, đối với việc san ủi đường đoạn qua huyện Tây Giang đã gây thiệt hại diện tích 0,6339 ha rừng tự nhiên, gỗ chặt hạ đã bị san ủi vùi lấp dưới taluy âm nên chưa đo đếm thống kê được số cây, khối lượng gỗ thiệt hại; Đối với việc phát rừng dưới hành lang tuyến (Tây Giang và Đông Giang) có thiệt hại diện tích 1,4193 ha rừng tự nhiên, khối lượng gỗ thiệt hại còn tại hiện trường là 108,082 m3/373 cây.

Phá rừng từ năm 2023 nhưng đến nay… vẫn đang xử lý

Theo báo cáo của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam, tại khu vực huyện Tây Giang, Chi cục đã phối hợp với Hạt Kiểm lâm, Ban quản lý rừng phòng hộ, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tây Giang kiểm tra hiện trường khu vực triển khai thực hiện dự án. Mặc dù cơ quan chức năng có mời Công ty Cổ phần Tài chính và Phát triển năng lượng nhưng doanh nghiệp này không tham gia.

Chủ đầu tư dự án thủy điện tự ý phá rừng tự nhiên để làm đường dây 110 kV -0
Cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra vụ phá rừng tự nhiên để làm đường dây 100 kV

Qua kiểm tra, tại hiện trường dự án đã triển khai thi công 49/49 móng trụ, mở các tuyến đường công vụ để vận chuyển vật liệu vào các móng trụ và phát rừng dưới hành lang tuyến. Diện tích và trữ lượng gỗ rừng tự nhiên bị thiệt hại do thi công móng trụ, mở đường công vụ và phát hành lang tuyến là 2,2257 ha. Trong đó gồm: rừng phòng hộ 1,146 ha, rừng sản xuất 1,0797 ha; Khối lượng gỗ thiệt hại còn tại hiện trường là 106,786 m3/380 cây.

Về biện pháp xử lý, theo Chi cục Kiểm lâm Quảng Nam, trên địa bàn huyện Tây Giang Chi cục đã có quyết định thành lập Tổ Kiểm tra vụ chặt phá, san ủi rừng trái pháp luật để thi công tuyến đường dây 110 kV đấu nối vào điện lưới Quốc gia (giai đoạn 2) thuộc Dự án thủy điện Tr’hy trên địa bàn huyện; Tổ Kiểm tra này đã phối hợp Hạt Kiểm lâm huyện Tây Giang, Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Tây Giang kiểm tra toàn bộ hiện trường, xác định diện tích rừng, khối lượng gỗ thiệt hại (lập biên bản kiểm tra hiện trường).

Chi cục Kiểm lâm tỉnh cũng đã ban hành Công văn số 653/CCKL-TTPC ngày 29/9/2023 về việc phối hợp kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi phá rừng trái pháp luật và Công văn số 660/CCKL-TTPC ngày 03/10/2023 về việc khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm hành vi phá rừng trái pháp luật. Tổ Kiểm tra đã bàn giao toàn bộ hồ sơ có liên quan đến vụ việc cho Hạt Kiểm lâm huyện Tây Giang để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật (biên bản bàn giao ngày 10.10.2023).

Đến nay, Hạt Kiểm lâm huyện Tây Giang đã thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố theo quy định (đã được Viện Kiểm sát nhân dân huyện Tây Giang ban hành Quyết định số 05/QĐVKS ngày 15/10/2023 phân công Phó viện trưởng tổ chức, chỉ đạo và thực hiện quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm), ban hành Giấy mời số 213/GM-HKL ngày 9.10.2023 mời Công ty Cổ phần Tài Chính và Phát triển năng lượng để làm việc, Giấy mời số 223/GM-HKL ngày 12.10.2023 để mời các cơ quan chức năng của huyện Tây Giang tổ chức khám nghiệm hiện trường;

“Hiện vụ việc đang được Hạt Kiểm lâm huyện Tây Giang tiếp tục thực hiện theo yêu cầu của Viện Kiểm sát và phối hợp các cơ quan có thẩm quyền trên địa bàn huyện Tây Giang điều tra, xác minh xử lý theo quy định của pháp luật.

Trên địa bàn huyện Đông Giang, vụ việc vi phạm đang được cơ quan Công an xã Mà Cooih phối hợp với Kiểm lâm làm việc tại địa bàn, Ban quản lý rừng phòng hộ huyện xác lập hồ sơ, và đang phối hợp các cơ quan chuyên môn của huyện để điều tra, xác minh xử lý theo quy định” (báo cáo của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam) nêu rõ.

* Báo Đại biểu Nhân dân sẽ tiếp tục giám sát, thông tin kết quả thực thi pháp luật của các cơ quan liên quan trong vụ việc trên đến bạn đọc và cử tri cả nước. 

Tấn Tài
#