
Phát biểu tại buổi lễ, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Uông Việt Dũng cho biết: So với toàn bộ đại dự án Cảng Hàng không quốc tế Long Thành thì hợp phần cung cấp suất ăn hàng không số 2 có giá trị rất nhỏ, nhưng cũng là mắt xích quan trọng để hình thành một cảng hàng không cửa ngõ quốc tế, từng bước trở thành cảng hàng không trung chuyển trong khu vực.
Dự án Cảng Hàng không quốc tế Long Thành được chia thành 4 dự án thành phần. Trong đó dự án thành phần 4 là các công trình dịch vụ hàng không được Bộ Xây dựng giao cho Cục Hàng không Việt Nam là cơ quan có thẩm quyền lựa chọn các nhà đầu tư.
Theo ông Dũng, khi triển khai dự án thành phần 4, đã gặp một số khó khăn về các căn cứ cơ sở pháp lý để lựa chọn nhà đầu tư có sử dụng đất của nhà nước.
Được sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Bộ Xây dựng, cuối năm 2024 các khung pháp lý đã được thực hiện đầy đủ. Cục Hàng không Việt Nam đã xây dựng các hồ sơ quy trình để đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư tham gia các công trình đối với dự án thành phần 4.
Cục Hàng không Việt Nam đã tích cực thực hiện phương châm “ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương” để các hồ sơ của nhà đầu tư gửi lên chỉ trong vòng 3 ngày phải thẩm định xong để trả về cho nhà đầu tư thực hiện các thủ tục tiếp theo. Đến nay, VINACS đã hoàn thiện các thủ tục theo đúng quy định của pháp luật để động thổ dự án.
Cục trưởng Uông Việt Dũng hoan nghênh tinh thần của nhà đầu tư đã tổ chức động thổ sớm 15 ngày so với kế hoạch ban đầu. Đồng thời, yêu cầu nhà đầu tư “Đã nói là làm, đã cam kết là thực hiện”, nỗ lực hoàn thành dự vào cuối năm 2025. Bất cứ khi nào Cảng Hàng không quốc tế Long Thành đưa vào khai thác, thì hạng mục cung cấp suất ăn sẵn sàng đáp ứng với chất lượng, uy tín tốt nhất.
Công việc tiếp theo sẽ còn nhiều, Cục trưởng Uông Việt Dũng yêu cầu các nhà thầu huy động đầy đủ trang thiết bị, máy móc, nhân lực, lên kế hoạch thi công chi tiết để triển khai đồng bộ ngay sau lễ động thổ. "Cục Hàng không cam kết tiếp tục đồng hành với các nhà đầu tư, chủ đầu tư trong quá trình tổ chức thực hiện, nỗ lực tối đa để giải quyết các thủ tục, vướng mắc một cách nhanh nhất. Những vấn đề nào vượt thẩm quyền, Cục sẽ đồng hành để báo cáo cấp có thẩm quyền tháo gỡ", ông Dũng nhấn mạnh.

Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh dịch vụ cung cấp suất ăn hàng không số 2 tại Cảng Hàng không quốc tế Long Thành được xây dựng tại khu đất E-09, xã Bình Sơn, tổng diện tích hơn 30.181m2. Sau khi hoàn thành sẽ cung cấp 20.000 suất ăn/ngày.
Trước đó Cục Hàng không Việt Nam đã ký kết hợp đồng dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh dịch vụ cung cấp suất ăn hàng không số 1 và số 2 thuộc dự án thành phần 4 tại Cảng Hàng không quốc tế Long Thành.
Hai đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH MTV Suất ăn hàng không Việt Nam (VACS) thực hiện hạng mục số 1 và Công ty Cổ phần Dịch vụ suất ăn hàng không Việt Nam (VINACS) thực hiện hạng mục số 2.
Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ suất ăn hàng không Việt Nam Dương Tín Nghĩa cho biết: Đơn vị đang phục vụ trên 30 khách hàng là các hãng hàng không, các phòng khách phục vụ khách hàng hạng Thương gia, các chuyến bay chuyên cơ, VIP, charter,…
Một số khách hàng tiêu biểu của VINACS là các hãng hàng không 4-5 sao hàng đầu thế giới như Qatar Airways, Turkish Airlines, China Southern Airlines, Aeroflot, Asiana Airlines, China Eastern Airlines, Philippine Airlines…
“Với kinh nghiệm đó, chúng tôi cam kết sẽ hoàn thành dự án đúng kế hoạch vào 31.12 năm nay”, ông Nghĩa khẳng định.