"Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam"

Xây dựng, vận hành hiệu quả "ngôi nhà chung" các dân tộc Việt Nam
Văn hóa - Thể thao

Xây dựng, vận hành hiệu quả "ngôi nhà chung" các dân tộc Việt Nam

Chất vấn Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại phiên giải trình do Ủy ban Văn hóa, Giáo dục tổ chức chiều 18.1, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên Lò Thị Luyến rất quan tâm đến Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam. “Năm 2018, lần đầu tiên tôi đến Làng với sự háo hức. Hôm qua (17.1) tôi lại dành cả ngày trải nghiệm Làng. Nhưng cả hai lần ra về tôi đều cảm thấy rất buồn”.

Bài 1: Chưa có dịch vụ, làm sao hút khách?
Văn hóa

Bài 1: Chưa có dịch vụ, làm sao hút khách?

Năm 1997, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam với mục tiêu xây dựng thành trung tâm hoạt động văn hóa mang tính quốc gia, tập trung tái hiện, khai thác văn hóa truyền thống của 54 dân tộc, giới thiệu với nhân dân trong nước và khách quốc tế. Sau 26 năm, công trình vẫn chưa hoàn thiện, hoạt động cầm chừng.

Hỗ trợ chi phí cho đồng bào dân tộc được mời tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam
Xã hội

Hỗ trợ chi phí cho đồng bào dân tộc được mời tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang dự thảo Thông tư quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng, định mức chi phí và hướng dẫn thực hiện cung cấp dịch vụ hỗ trợ chi phí sinh hoạt hằng ngày cho đồng bào các dân tộc được mời tham gia hoạt động tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.