Kon Tum: Giám sát việc triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Kon Tum đã có buổi làm việc về tình hình triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh.

Báo cáo kết quả thực hiện thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022 trên địa bàn tỉnh Kon Tum, Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh U Minh Nam cho biết: thực hiện Quyết định 1719/QĐ-TTg ngày 14.10.2021 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản có liên quan, đến nay Ban Dân tộc đã kịp thời chủ trì, phối hợp với các cơ quan đơn vị có liên quan tham mưu Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh ban hành cơ bản đầy đủ các văn bản để triển khai thực hiện Chương trình. Tổng kinh phí Ngân sách Trung ương phân bổ năm 2022: 471.305 triệu đồng (Vốn đầu tư phát triển 323.925 triệu đồng; Vốn sự nghiệp 147.380 triệu đồng).

Kon Tum: Giám sát việc triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 -0
Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm việc với Ban Dân tộc tỉnh về việc triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022

Tuy nhiên, tiến độ thực hiện, giải ngân nguồn vốn còn thấp, đạt 3,49% so với kế hoạch. Trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia tại tỉnh Kon Tum, còn có một số khó khăn, vướng mắc như: trung ương chưa có quy định về kinh phí và cơ chế hỗ trợ từ ngân sách trung ương đối với 6 nội dung: hỗ trợ đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt; đầu tư cứng hoá đường đến trung tâm xã; xây dựng cải tại, nâng cấp mạng lưới chợ tại Thông tư 02/2022/TT-UBDT ngày 30.6.2022 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; ngân sách trung ương phân bổ cho các địa phương chậm và mức kinh phí phân bổ chưa đáp ứng yêu cầu theo tiến độ; công tác tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành các quy định cụ thể hóa chính sách, quy định của Trung ương liên quan đến việc triển khai thực hiện Chương trình theo quy định của Trung ương của một số cơ quan được giao chủ trì cấp tỉnh vẫn còn chậm; công tác phối hợp chưa kịp thời; Một số huyện còn gặp nhiều khó khăn vướng mắc trong việc triển khai thực hiện các nội  dung của Chương trình

Từ kết quả sát thực tế tại các xã Đăk Long (huyện Đăk Glei), Măng Cành (huyện Kon Plông) và làm việc với UBND các huyện về thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, Trưởng Ban Kinh tế- Ngân sách HĐND tỉnh Hồ Văn Đà đánh giá cao việc chủ động của các sở, ngành trong việc tham mưu ban hành các văn bản và hướng dẫn triển khai thực hiện Chương trình. Đồng thời cho rằng: Đối với Chương trình 1719 là Chương trình mới ban hành và thực hiện lần đầu tiên, có nhiều quy định, chính sách mới nên việc tiếp cận, hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện từ Trung ương đến cơ sở gặp khó khăn có nhiều dự án, tiểu dự án thành phần; nhiều ngành quản lý; địa bàn, đối tượng rộng; chính sách cơ chế thực hiện khác nhau. Trung ương, tỉnh giao kế hoạch vốn năm 2022 thời điểm gần cuối năm 2022 và khá lớn, một số nội dung dự án hỗ trợ sản xuất hết thời vụ, triển khai các dự án đầu tư vào mùa mưa bảo gặp khó khăn, nên khả năng giải ngân kế hoạch vốn gặp khó khăn.

Một số dự án, tiểu dự án, nội dung thành phần thuộc nhóm ngành nông nghiệp (mô hình sản xuất, chuỗi giá trị), lâm nghiệp (rừng sản xuất, rừng phòng hộ, giao khoán bảo vệ rừng..), đào tạo nghề, đạo tạo đại học tại các huyện phân bổ có nội dung chưa phù hợp, chưa đảm bảo chức năng quản lý nhà nước giữa huyện và tỉnh, triển khai thực hiện còn nhiều khó khăn, vướng mắc...

Do đó, đề nghị trên cơ sở những khó khăn, vướng mắc tại cơ sở, Ban Dân tộc kịp thời phối hợp với UBND các huyện, các sở, ngành có liên quan tổng hợp, hoàn thiện nội dung báo cáo gửi Ban Kinh tế- Ngân sách HĐND  tỉnh để xem xét kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết và đề nghị tăng cường chỉ đạo công tác kiểm tra, hướng dẫn giải quyết các khó khăn, vướng mắc tại cơ sở. Góp phần thực hiện có hiệu quả các nội dung thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh.

Trên đường phát triển

Ninh Thuận dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và đi làm ở nước ngoài
Trên đường phát triển

Ninh Thuận dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và đi làm ở nước ngoài

Nhằm đẩy mạnh công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, Sở Lao động - thương binh và xã hội (LĐTB-XH) tỉnh Ninh Thuận phối hợp với Tỉnh Đoàn tổ chức Ngày hội việc làm tỉnh năm 2024, với chủ đề “Dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng”.

Bà Rịa – Vũng Tàu: Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ phát triển nhà ở xã hội
Trên đường phát triển

Bà Rịa – Vũng Tàu: Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ phát triển nhà ở xã hội

Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đang triển khai kế hoạch phát triển gần 12.800 căn hộ nhà ở xã hội từ 17 dự án trong giai đoạn 2023-2025. Hiện 8 dự án chậm tiến độ, tỉnh đang tập trung tháo gỡ vướng mắc nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người dân, đặc biệt là người thu nhập thấp và công nhân tại các khu công nghiệp.

Lan tỏa nghĩa cử cao đẹp về tình đoàn kết, sẻ chia
Trên đường phát triển

Lan tỏa nghĩa cử cao đẹp về tình đoàn kết, sẻ chia

Thiệt hại nặng nề do bão số 3 gây ra sẽ cần nhiều thời gian để khắc phục hoàn toàn. Thời điểm này, dù những khó khăn, vất vả còn hiện hữu nhưng những nghĩa cử cao đẹp vẫn đang tiếp tục được người dân Quảng Ninh lan tỏa để cùng thắp lên những “ngọn lửa ấm” và động lực vững vàng vươn lên mạnh mẽ...

Ưu tiên tối đa nguồn lực hỗ trợ người dân, doanh nghiệp
Trên đường phát triển

Ưu tiên tối đa nguồn lực hỗ trợ người dân, doanh nghiệp

Đồng hành với người dân, doanh nghiệp vượt khó, bên cạnh việc thực hiện các quy định hiện hành của Chính phủ, Quảng Ninh cũng đang xây dựng, điều chỉnh một số chính sách theo hướng áp dụng tối đa các điều kiện hỗ trợ có lợi cho người dân, tổ chức bị thiệt hại bởi bão số 3 ổn định đời sống, khôi phục sản xuất…

Nhịp sống thường nhật bắt đầu trở lại
Trên đường phát triển

Nhịp sống thường nhật bắt đầu trở lại

Càng khó khăn, thử thách, càng vươn lên mạnh mẽ, tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm” vốn đã làm nên thương hiệu Quảng Ninh lại một lần nữa được khẳng định trước những thiệt hại hết sức nặng nề bởi thiên tai. Thời điểm này, công cuộc tái thiết sau bão số 3 vẫn đang được tập trung cao độ và nhịp sống thường nhật đã bắt đầu trở lại tại khắp các địa phương trên địa bàn…