Kiên Giang: Khởi công đường Hồ Chí Minh qua tỉnh Kiên Giang và Bạc Liêu

Ngày 6.3, Bộ Giao thông vận tải và UBND tỉnh Kiên Giang, Bạc Liêu tổ chức lễ khởi công xây dựng đường Hồ Chí Minh, đoạn Rạch Sỏi - Bến Nhất, Gò Quau –-Vĩnh Thuận, với chiều dài gần 52km, tổng kinh phí xây dựng hơn 3.900 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào năm 2025.

Đến dự lễ khởi công có các đồng chí: Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ Trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT) Nguyễn Văn Thắng; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Lê Quang Huy; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Đỗ Thanh Bình cùng đại diện lãnh đạo bộ, ngành Trung ương và đại diện lãnh đạo tỉnh Kiên Giang, Bạc Liêu cùng tham dự.

Theo Bộ GTVT, dự án đường Hồ Chí Minh, đoạn Rạch Sỏi – Bến Nhất, Gò Quau – Vĩnh Thuận có tổng chiều dài gần 52km, trong đó, đoạn qua tỉnh Kiên Giang dài hơn 45km, đoạn qua tỉnh Bạc Liêu dài khoảng 6,6km.

Kiên Giang: Khởi công đường Hồ Chí Minh qua tỉnh Kiên Giang và Bạc Liêu
Các đại biểu dự Lễ khởi công dự án đường Hồ Chí Minh, đoạn đi qua đoạn Rạch Sỏi – Bến Nhất, Gò Quau – Vĩnh Thuận

Đoạn Rạch Sỏi - Bến Nhất có chiều dài đoạn tuyến hơn 11km, điểm đầu và điểm cuối nằm trên tuyến quốc lộ 61, nối huyện Châu Thành và huyện Giồng Riềng, Kiên Giang.

Đoạn Gò Quao - Vĩnh Thuận có chiều dài đoạn tuyến khoảng gần 41km, điểm đầu nối với quốc lộ 61, thuộc địa phận huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang; điểm cuối giao quốc lộ 63, thuộc địa phận huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang.

Theo thiết kế, giai đoạn đầu, đường Hồ Chí Minh được xây dựng theo quy mô đường cấp 3 đồng bằng với 2 làn xe. Khi hoàn thành, nâng lên 4 làn xe, vận tốc thiết kế 80 km/h cho cả hai giai đoạn. Trên tuyến đường có 26 cầu, trong đó 3 cầu lớn vượt sông gồm: cầu Cái Lớn, cầu Bần Ổi và cầu Bến Luông.

Kiên Giang: Khởi công đường Hồ Chí Minh qua tỉnh Kiên Giang và Bạc Liêu
Lễ khởi công đường Hồ Chí Minh qua tỉnh Kiên Giang và Bạc Liêu

Tổng mức đầu tư của dự án hơn 3.900 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước. Trong đó chi phí bồi thường, tái định cư dự kiến là gần 540 tỷ đồng và chi phí xây dựng hơn 2.800 tỷ đồng. Dự án được thực hiện từ năm 2022 - 2025.

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Duy Lâm phát biểu,dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Rạch Sỏi - Bến Nhất, Gò Quao - Vĩnh Thuận là dự án quan trọng trong khu vực Tây Nam Bộ, một trong những cơ sở hạ tầng tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, thu hút đầu tư, phát triển đô thị - công nghiệp - thương mại - du lịch - dịch vụ.

Kiên Giang: Khởi công đường Hồ Chí Minh qua tỉnh Kiên Giang và Bạc Liêu
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Kiên Giang Nguyễn Thanh Nhàn phát biểu

Để Dự án được triển khai xây dựng đảm bảo tiến độ, chất lượng, Thứ trưởng Nguyễn Duy Lâm yêu cầu Ban Quản lý Dự án đường Hồ Chí Minh (Chủ đầu tư), các đơn vị tư vấn, nhà thầu tuyệt đối tuân thủ các quy định của pháp luật, chỉ dẫn kỹ thuật của dự án, không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực, sai phạm; Đề nghị 2 tỉnh Kiên Giang và Bạc Liêu sớm hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng, đặc biệt là các Khu tái định cư và di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật; bố trí bãi đổ thải, ưu tiên cung cấp đủ nguồn nguyên vật liệu cho dự án.

Kiên Giang: Khởi công đường Hồ Chí Minh qua tỉnh Kiên Giang và Bạc Liêu
Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Duy Lâm phát biểu tại lễ khởi công đường Hồ Chí Minh qua tỉnh Kiên Giang và Bạc Liêu

Lãnh đạo tỉnh Kiên Giang và Bạc Liêu cho rằng, khi dự án đường Hồ Chí Minh qua địa bàn tỉnh Kiên Giang và Bạc Liêu hoàn thành, sẽ thuận lợi trong giao thương hàng hóa, tạo tiền đề quan trọng để các tỉnh miền Tây đón các nhà đầu tư tiềm năng đến xây dựng nhà máy, công ty, tạo công ăn việc làm, góp phần phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương.

Theo Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh, khối lượng vật liệu đất phục vụ thi công dự án cần khoảng 364.000m3 đất, 329.842m3 đá và hơn 2,1 triệu m3 cát. Ngoài công tác lo nguồn vật liệu, nhất là nguồn cát san lấp, Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh, lãnh đạo tỉnh Kiên Giang và Bạc Liêu đang gấp rút triển khai công tác giải phóng mặt bằng, sớm ban giao mặt bằng sạch cho nhà thầu vào trước ngày 30.10.2024.

Các đại biểu bấm nút khởi công dự án đường Hồ Chí Minh, đoạn đoạn Rạch Sỏi – Bến Nhất, Gò Quau – Vĩnh Thuận
Các đại biểu bấm nút khởi công dự án đường Hồ Chí Minh, đoạn đoạn Rạch Sỏi – Bến Nhất, Gò Quau – Vĩnh Thuận

Dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh được khởi công năm 2000, tổng chiều dài 2.744km. Đến nay, đã hoàn thành 2.488km (đạt hơn 90%) và khoảng 258km tuyến nhánh.

Với 256km còn lại thuộc 5 dự án thành phần đang triển khai gồm: đoạn Chợ Chu - Ngã ba Trung Sơn (dài gần 29km); đoạn Hòa Liên - Túy Loan (dài 11,5km); đoạn Chơn Thành - Đức Hòa (dài gần 73km); Rạch Sỏi - Bến Nhất, Gò Quao - Vĩnh Thuận (dài gần 52km); đoạn Cổ Tiết - Chợ Bến (đang nghiên cứu với chiều dài hơn 87km).

Để phù hợp với nguồn lực và thực tế triển khai dự án, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Nghị quyết số 66/2013/QH13 ngày 29/11/2013 điều chỉnh một số nội dung và giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ trương đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh theo Nghị quyết số 38/2004/QH11.

Tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 63/2022/QH15 ngày 16/6/2022 cho phép đến năm 2025 cơ bản nối thông đường Hồ Chí Minh trên cơ sở sử dụng QL32 và QL21

Trên đường phát triển

Ninh Thuận dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và đi làm ở nước ngoài
Trên đường phát triển

Ninh Thuận dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và đi làm ở nước ngoài

Nhằm đẩy mạnh công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, Sở Lao động - thương binh và xã hội (LĐTB-XH) tỉnh Ninh Thuận phối hợp với Tỉnh Đoàn tổ chức Ngày hội việc làm tỉnh năm 2024, với chủ đề “Dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng”.

Bà Rịa – Vũng Tàu: Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ phát triển nhà ở xã hội
Trên đường phát triển

Bà Rịa – Vũng Tàu: Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ phát triển nhà ở xã hội

Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đang triển khai kế hoạch phát triển gần 12.800 căn hộ nhà ở xã hội từ 17 dự án trong giai đoạn 2023-2025. Hiện 8 dự án chậm tiến độ, tỉnh đang tập trung tháo gỡ vướng mắc nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người dân, đặc biệt là người thu nhập thấp và công nhân tại các khu công nghiệp.

Lan tỏa nghĩa cử cao đẹp về tình đoàn kết, sẻ chia
Trên đường phát triển

Lan tỏa nghĩa cử cao đẹp về tình đoàn kết, sẻ chia

Thiệt hại nặng nề do bão số 3 gây ra sẽ cần nhiều thời gian để khắc phục hoàn toàn. Thời điểm này, dù những khó khăn, vất vả còn hiện hữu nhưng những nghĩa cử cao đẹp vẫn đang tiếp tục được người dân Quảng Ninh lan tỏa để cùng thắp lên những “ngọn lửa ấm” và động lực vững vàng vươn lên mạnh mẽ...

Ưu tiên tối đa nguồn lực hỗ trợ người dân, doanh nghiệp
Trên đường phát triển

Ưu tiên tối đa nguồn lực hỗ trợ người dân, doanh nghiệp

Đồng hành với người dân, doanh nghiệp vượt khó, bên cạnh việc thực hiện các quy định hiện hành của Chính phủ, Quảng Ninh cũng đang xây dựng, điều chỉnh một số chính sách theo hướng áp dụng tối đa các điều kiện hỗ trợ có lợi cho người dân, tổ chức bị thiệt hại bởi bão số 3 ổn định đời sống, khôi phục sản xuất…

Nhịp sống thường nhật bắt đầu trở lại
Trên đường phát triển

Nhịp sống thường nhật bắt đầu trở lại

Càng khó khăn, thử thách, càng vươn lên mạnh mẽ, tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm” vốn đã làm nên thương hiệu Quảng Ninh lại một lần nữa được khẳng định trước những thiệt hại hết sức nặng nề bởi thiên tai. Thời điểm này, công cuộc tái thiết sau bão số 3 vẫn đang được tập trung cao độ và nhịp sống thường nhật đã bắt đầu trở lại tại khắp các địa phương trên địa bàn…

Hải Phòng: Khẩn cấp khắc phục hậu quả do bão số 3 gây ra
Địa phương

Hải Phòng: Khẩn cấp khắc phục hậu quả do bão số 3 gây ra

Vừa qua, tại cuộc họp về công tác thống kê và giải pháp khắc phục thiệt hại sau Bão số 3, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng đã ghi nhận công tác khắc phục hậu quả sau bão lũ của cả hệ thống chính trị và người dân. Đồng thời, thống nhất đánh giá việc khắc phục hậu quả do Bão số 3 gây ra là tình huống cấp bách, khẩn cấp cần tập trung khắc phục.

Huyện Hải Hà vượt khó để hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu đã đặt ra
Trên đường phát triển

Huyện Hải Hà vượt khó để hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu đã đặt ra

Thực hiện toàn diện các chỉ tiêu Nghị quyết số 12-NQ/HU ngày 8.12.2023 về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024, đến thời điểm này, huyện Hải Hà đã cơ bản đạt tiến độ so với kế hoạch đã đề ra. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng, giá trị sản xuất các khu vực kinh tế đạt hơn 26.700 tỷ đồng, tăng 11% so cùng kỳ năm 2023. Hiện, huyện đang tập trung khắc phục những thiệt hại do bão số 3 gây ra để ổn định cuộc sống Nhân dân, tập trung phát triển sản xuất, thúc đẩy tăng trưởng những tháng cuối năm

Ninh Thuận đẩy mạnh dự án thuỷ lợi tái tạo nguồn nước, cải thiện môi trường, tạo sinh kế bền vững, lâu dài cho người dân
Địa phương

Bài cuối: Hoàn thiện chính sách phù hợp, đồng bộ, đủ mạnh

Nghị quyết của HĐND tỉnh Ninh Thuận về Chương trình thích ứng với biến đổi khí hậu (BĐKH) tỉnh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết, thường xuyên, liên tục, cần tập trung chỉ đạo, có sự tham gia của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội; rà soát, xây dựng, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện cơ chế, chính sách phù hợp, đồng bộ, đủ mạnh; ưu tiên đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, hệ thống quan trắc, các công trình, dự án… thích ứng với BĐKH, giảm nhẹ thiên tai bảo đảm đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm.

Dồn lực đưa cuộc sống trở lại bình thường sau bão
Địa phương

Dồn lực đưa cuộc sống trở lại bình thường sau bão

Bão số 3 đã ảnh hưởng trực tiếp đến địa bàn thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh và gây thiệt hại rất nặng nề đến diện tích nuôi trồng thủy sản, nông nghiệp, nhà cửa, trụ sở, các công trình điện, cây xanh... trên địa bàn. Thời điểm này, công cuộc tái thiết sau bão đang được cấp ủy, chính quyền, nhân dân trên địa bàn thị xã tập trung dồn lực, tranh thủ từng phút từng giờ để sớm đưa các hoạt động kinh tế - xã hội trở lại bình thường.