Bài 1:

Bắc Giang: Ròng rã gần 1 năm, doanh nghiệp khai thác "chui" hơn 2 triệu m3 đất thi công dự án giao thông

- Thứ Sáu, 10/03/2023, 09:47 - Bản đầy đủ

Trong khi UBND tỉnh Bắc Giang liên tiếp ban hành nhiều văn bản yêu cầu kiểm soát, xử lý nghiêm sai phạm liên quan khoáng sản thì trong suốt gần 1 năm, Công ty Xây dựng thương mại 559 ngang nhiên khai thác “chui” hơn 2 triệu m3 đất thi  công dự án giao thông QL 37 (Bắc Giang) đi QL 17 (Võ Nhai, Thái Nguyên).

Dự án đường nối quốc lộ QL 37 - QL 17 đi Võ Nhai (Thái Nguyên) được khởi công cuối tháng 12/2021, đi qua các huyện: Việt Yên, Tân Yên, Yên Thế (Bắc Giang) có tổng mức đầu tư hơn 1.452 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương và tỉnh Bắc Giang.

Trong đó, gói thầu số 7 thi công xây dựng tuyến chính QL37 đi Võ Nhai (Thái Nguyên) có giá trúng thầu là 851,6 tỷ đồng (đã làm tròn), thời gian thực hiện là 30 tháng.

Liên danh trúng thầu là Công ty CP Xây dựng Thương mại 559 - Công ty TNHH Xây dựng Tân Thịnh - Công ty cổ phần Đầu tư xây lắp và Thương mại Hồng Hà  (Công ty 559 là đại diện liên danh).

Hàng triệu m3 đất khai thác “chui” được sử dụng để thực hiện một dự án hàng trăm tỷ đồng sử dụng ngân sách nhà nước

Sau khi trúng thầu, thực hiện thi công dự án, thay vì chấp hành các quy định pháp luật, Công ty Xây dựng thương mại 559 đã ngang nhiên vi phạm trên quy mô đến mức độ khó tưởng tượng.

Cụ thể, từ tháng 4/2022 - tháng 2/2023 Công ty CP Xây dựng thương mại 559 đã thực hiện khai thác đất trong dự án với diện tích 300.000m2, từ km21 - km40, tại các xã Tiến Thắng, Tam Tiến, Canh Nậu, Đồng Tiến thuộc huyện Yên Thế. Với tổng khối lượng đào 2.060.756,15m3 (trong đó, khối lượng đào đắp tại chỗ là 851.378,45m3 và khối lượng đang tập kết trong phạm vi dự án là 1.209.377,70m3) khi chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.

Diện tích chưa khai thác là 664.500m2, với khối lượng đào là 1.559.629,57m3 (trong đó, khối lượng đắp là 856.020,41m3; khối lượng vận chuyển đi làm vật liệu xây dựng thông thường là 703.609,16m3).

Với sai phạm đặc biệt nghiêm trọng như trên, UBND huyện Yên Thế vừa ra quyết định xử phạt doanh nghiệp này 120 triệu đồng, đồng thời yêu cầu Công ty CP Xây dựng Thương mại 559 phải đăng ký khu vực, công suất, khối lượng, phương pháp, thiết bị và kế hoạch khai thác tại UBND tỉnh Bắc Giang.

Được biết, Công ty CP Xây dựng Thương mại 559 có địa chỉ tại tiểu khu 2, thị trấn Mai Châu, huyện Mai Châu (Hoà Bình).

Người đại diện theo pháp luật là ông Nguyễn Xuân Toàn, chức danh Tổng giám đốc.

Sai phạm của Công ty CP Xây dựng Thương mại 559 ở mức độ và quy mô khiến dư luận xã hội kinh ngạc, kéo dài trong suốt gần 1 năm. Sự bất chấp pháp luật, coi thường kỷ cương của doanh nghiệp đã rõ. Thế nhưng, vai trò của chủ đầu tư, các cơ quan quản lý và chính quyền địa phương ở đâu trong sự việc này?

Điều cần phải làm rõ và minh bạch là hàng triệu m3 đất khai thác “chui” kia ảnh hưởng ra sao với một dự án hàng trăm tỷ đồng sử dụng ngân sách nhà nước. Dấu hiệu của việc trốn thuế, gây thất thoát ngân sách nhà nước ra sao?.

Báo Đại biểu Nhân dân kính đề nghị Tỉnh uỷ - HĐND - UBND tỉnh Bắc Giang vào cuộc kiểm tra, giám sát và chỉ đạo xử lý nghiêm sai phạm. Báo Đại biểu Nhân dân sẽ tiếp tục thực hiện chức năng giám sát, cập nhật thông tin và đồng hành cùng các cơ quan chức năng tỉnh Bắc Giang làm rõ sự việc.

Anh Thế - Cao Kỳ

Cơ quan chủ quản: Văn phòng Quốc hội

©2024. Bản quyền thuộc về Báo Đại biểu Nhân Dân.

Phiên bản AMP