Khoản nợ hơn 500 tỷ của VEAM hiện nay ra sao?

Theo Thanh tra Bộ Công thương, tại thời điểm 20.12.2023, Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam (VEAM) chưa thực hiện đầy đủ một số kiến nghị tại Kết luận thanh tra số 3202/KL-BCT ngày 8.5.2019 của Bộ Công thương.

Bộ Công thương vừa ban hành kết luận Kiểm tra trách nhiệm Thủ trưởng đơn vị trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác tự thanh tra - kiểm tra tại Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam (VEAM).

VEAM là doanh nghiệp lớn nhất về quy mô, có truyền thống lâu dài về sản xuất máy nông nghiệp tại Việt Nam. Với các sản phẩm như: máy cày, động cơ đốt trong, máy xay xát lúa và hộp số nuôi tôm…Đồng thời VEAM cũng nắm giữ khối lượng cổ phần lớn tại Honda Việt Nam, Toyota Việt Nam, Ford Việt Nam...

Được biết ngày 5.4.2023, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đã có quyết định đưa cổ phiếu VEA của Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam vào diện cảnh báo với lý do Báo cáo tài chính năm bị tổ chức kiểm toán đưa ra ý kiến kiểm toán ngoại trừ từ 3 năm liên tiếp trở lên.

Đến ngày 4.4.2024, HNX tiếp tục có quyết định về việc duy trì diện cảnh báo đối với cổ phiếu này với lý do tương tự.

Cơ quan thanh tra chỉ rõ, trong giai đoạn từ ngày 1.1.2021 đến ngày ngày 30.6.2023, VEAM chưa thực hiện chức năng thanh tra nhân dân theo quy định của Luật Thanh tra năm 2010 và Nghị định số 159/2016/NĐ-CP, trách nhiệm thuộc về Ban Lãnh dạo VEAM giai đoạn 2021 - 2023; Công ty VEAM Korea có trụ sở và hoạt động kinh doanh tại Daegu, Hàn Quốc nên việc thực hiện giám sát tài chính trực tiếp đối với đơn vị này chưa thực hiện được; Thiếu hồ sơ, tài liệu giám sát tài chính năm 2019 dối với MATEXIM.

Đáng lưu ý, Cơ quan thanh tra khẳng định tại thời điểm kiểm tra VEAM chưa thực hiện được đầy đủ một số kiến nghị tại Kết luận thanh tra số 3202/KL-BCT ngày 8.5.2019 của Bộ Công Thương.

Cụ thể, tại kết luận thanh tra số 3202/KL-BCT ngày 8.5.2019, Bộ Công thương đã kiến nghị: Theo phân cấp quản lý, tiến hành kiểm điểm trách nhiệm và có hình thức xử lý nghiêm khắc đối với các tập thể, cá nhân có liên quan đến những vi phạm, sai sót VEAM đã triển khai và đang tiếp tục thực hiện. Tuy nhiên, VEAM cho biết đối với những vi phạm, sai sót đã nêu là trách nhiệm của cá nhân, tập thể có liên quan đến việc bổ nhiệm cán bộ, tồn tại này kéo dài, liên quan đến nhiều cá nhân, tập thể qua nhiều thời kỳ nên có nhiều người đã nghỉ hưu, chuyển công tác, có người đã bị khởi tố dẫn dến việc làm rõ nguyên nhân, xử lý trách nhiệm gặp nhiều khó khăn.

Khoản nợ hơn 500 tỷ của VEAM hiện nay ra sao? -0
VEAM trả lời những kiến nghị tại KLTT của Bộ Công thương.

Với kiến nghị chấm dứt việc quản lý điều hành không đạt hiệu quả trong việc cho vay, hỗ trợ vốn của VEAM cho các đơn vị thành viên đã quá hạn nhiều năm với mức lãi thấp hơn lãi suất ngân hàng hoặc miễn lãi. Đối với các công ty kinh doanh thua lỗ, nợ đã quá hạn khó có khả năng thu hồi cần khẩn trương giải quyết khắc phục và sớm có biện pháp nhằm bảo toàn vốn VEAM tại doanh nghiệp.

Theo báo cáo của VEAM, Tổng công ty đang tích cực đôn đốc các đơn vị để thu hồi vốn đã hỗ trợ (hiện nay không phát sinh khoản nợ mới về hỗ trợ vốn). Số nợ gốc về hỗ trợ vốn tại thời điểm ngày 28.2.2023 là hơn 526 tỷ đồng.

Từ ngày 1.3 đến 31.5.2023, VEAM tiếp tục thu hồi được hơn 2,2 tỷ đồng; Tổng số đã thu hồi được từ 1.7.2018 đến 31.5.2023 là hơn 71,1 tỷ đồng.

Tổng số tiền gốc về hỗ trợ chưa thu hồi được tại thời điểm ngày 31.5.2023 là hơn 524 tỷ đồng.

Cũng theo KLTT, với kiến nghị khắc phục việc kinh doanh thua lỗ, mất vốn tại một số đơn vị thành viên với tổng số tiền gần 380 tỷ đồng; Sử dụng vốn sai mục đích số tiền 2,7 tỷ đồng từ khoản 49,7 tỷ đồng VEAM hỗ trợ và số tiền 33,7 tỷ đồng từ khoản hỗ trợ di dời cơ sở từ Công ty CIRI tại TAMAC. Số tiền 112,6 tỷ từ nguồn vốn điều chuyển quyền sử dụng đất tại 191 và 193 Bà Triệu, Hà Nội cũng đang được VEAM tiếp tục thực hiện khắc phục.

Khoản nợ hơn 500 tỷ của VEAM hiện nay ra sao? -0
Quyết định duy trì diện cảnh báo đối với cổ phiếu VEA của Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam (VEAM).

Liên quan đến những việc này, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an (C03) đang tiếp tục điều tra vụ án hình sự "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" xảy ra tại VEAM, các đơn vị thuộc VEAM.

Đối với xe Toyota Fortuner tại chi nhánh TP. Hồ Chí Minh bị mất với nguyên giá 1 tỷ đồng, VEAM đã và đang yêu cầu khắc phục. Đến ngày 30.6.2023, đã thu hồi được 219 triệu đồng.

Với những tồn tại trên, Chánh thanh tra Bộ Công thương yêu cầu bộ phận đại diện vốn Nhà nước tại VEAM tiếp tục thực hiện công tác giám sát tài chính và kiểm toán nội bộ theo quy dịnh của pháp luật, quy chế của Bộ Công Thương và Điều lệ, quy chế của VEAM.

Thực hiện giám sát tài chính trực tiếp, chặt chẽ đối với hoạt động của VEAM Korea để đánh giá rủi ro tài chính và có biện pháp giải quyết, bảo toàn vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

Rà soát, kiểm tra hồ sơ giải quyết đơn thư và lưu trữ theo quy định, đôn đốc việc xử lý đơn thư tại đơn vị thành viên theo quy định của pháp luật và quy định, quy chế của VEAM.

Doanh nghiệp

Bà Rịa - Vũng Tàu: Công ty TNHH Đầu tư Phát triển và Xây dựng Bình Minh, “chuyên gia” trúng thầu đầu tư công, tiết kiệm ngân sách "nhỏ giọt"
Doanh nghiệp

Bà Rịa - Vũng Tàu: Công ty TNHH Đầu tư Phát triển và Xây dựng Bình Minh, “chuyên gia” trúng thầu đầu tư công, tiết kiệm ngân sách "nhỏ giọt"

Công ty TNHH Đầu tư Phát triển và Xây dựng Bình Minh liên tục là nhà thầu quen thuộc, trúng thầu hầu hết các gói thầu đầu tư công tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Các gói thầu công ty này trúng thường có tỷ lệ tiết kiệm ngân sách rất thấp, chỉ dao động khoảng vài triệu đồng, tương đương dưới 0,1%.

Vimexpo 2024: Cơ hội giao thương - Mở rộng kết nối
Kinh tế

Vimexpo 2024: Cơ hội giao thương - Mở rộng kết nối

Thời gian qua, ngành Công nghiệp hỗ trợ và Chế biến chế tạo tại Việt Nam (CNHT và CBCT) đã có những bước phát triển đáng ghi nhận. Trong 6 tháng đầu năm 2024, sản xuất công nghiệp tiếp tục cho thấy sự khởi sắc, đóng góp tích cực vào thành quả chung của cả nền kinh tế.

Thiên Long (TLG) điều chỉnh chức danh các Phó Tổng Giám đốc
Kinh tế

Thiên Long (TLG) điều chỉnh chức danh các Phó Tổng Giám đốc

Để đáp ứng nhu cầu phát triển, Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long (TLG) vừa đưa ra quyết định điều chỉnh hệ thống chức danh của các Phó tổng Giám đốc. Việc điều chỉnh chức danh không ảnh hưởng đến quyền hạn, thẩm quyền phê duyệt, trách nhiệm và phạm vi công việc của các Phó tổng Giám đốc này.

Dùng tài liệu giả trong hồ sơ dự thầu, Công ty từng xây Cầu Thăng Long bị xem xét xử lý vi phạm
Kinh tế

Dùng tài liệu giả trong hồ sơ dự thầu, Công ty từng xây Cầu Thăng Long bị xem xét xử lý vi phạm

Cuối tháng 8 vừa qua, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông Lào Cai đã có Quyết định số 218/QĐ-BGT huỷ gói thầu số 12: Thi công xây dựng công trình (bao gồm cả đảm bảo giao thông; thuế, phí tài nguyên; xây dựng trạm trộn, di chuyển thiết bị) thuộc Dự án Xây dựng đường Tỉnh lộ 155 đoạn từ cầu Móng Sến đến Sa Pả (Km13+800 - Km20+272).

Cần cơ chế hỗ trợ, khuyến khích người dân mua bảo hiểm
Doanh nghiệp

Cần cơ chế hỗ trợ, khuyến khích người dân mua bảo hiểm

Cơn bão số 3 đã qua nhưng hệ lụy còn rất lớn. Có rất nhiều việc cần cả xã hội chung tay tái thiết cuộc sống cho người dân vùng ảnh hưởng. Nhưng điều người dân, doanh nghiệp cần nghĩ tới đó là nên cân nhắc việc mua bảo hiểm để giảm thiểu thiệt hại khi không may xảy ra rủi ro.

BIDV - “Ngân hàng chuyển đổi số tốt nhất Việt Nam” 2024
Doanh nghiệp

BIDV - “Ngân hàng chuyển đổi số tốt nhất Việt Nam” 2024

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) vừa được Tạp chí Euromoney vinh danh với giải thưởng “Vietnam’s Best Digital Bank” (Ngân hàng chuyển đổi số tốt nhất Việt Nam). Giải thưởng được trao trong khuôn khổ chương trình “Awards for Excellence 2024” với sự tham gia của các ngân hàng trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương tại Singapore.

Dấu ấn của doanh nghiệp Việt trên lộ trình phát triển bền vững của ngành nước giải khát
Doanh nghiệp

Dấu ấn của doanh nghiệp Việt trên lộ trình phát triển bền vững của ngành nước giải khát

Sự phát triển của ngành nước giải khát luôn song hành cùng sự phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội. Trên hành trình phát triển ấy, các doanh nghiệp Việt cũng đã có những dấu ấn riêng của mình bằng những bứt phá trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và được khẳng định bằng những giá trị thiết thực đóng góp vào sự phát triển bền vững của ngành.

Dàn sao Gen Z hội tụ tại cửa hàng Flagship MCM đầu tiên tại Việt Nam
Doanh nghiệp

Dàn sao Gen Z hội tụ tại cửa hàng Flagship MCM đầu tiên tại Việt Nam

Bộ sưu tập Thu Đông 2024 của MCM chính thức trình làng các tín đồ thời trang Việt. Đặc biệt hơn cả, sự kiện được DAFC tổ chức tại cửa hàng flagship đầu tiên tại Việt Nam, quy tụ những gương mặt trẻ tuổi đình đám như nữ ca sĩ Văn Mai Hương, ca sĩ Orange, ca sĩ/ MC Nicky Niko, ca sĩ Vũ Thảo My, rapper Captain Boy, MC Tuyền Tăng, travel blogger Lý Thành Cơ,...

Công ty TNHH Thương mại dịch vụ - Xây dựng Khánh Vĩnh thường xuyên trúng thầu "khủng" ở Khánh Hoà có tiềm lực ra sao?
Kinh tế

Công ty TNHH Thương mại dịch vụ - Xây dựng Khánh Vĩnh thường xuyên trúng thầu "khủng" ở Khánh Hoà có tiềm lực ra sao?

Trong nhiều năm qua, Công ty TNHH Thương mại dịch vụ - Xây dựng Khánh Vĩnh (Công ty Khánh Vĩnh) đã trúng gần 50 gói thầu. Tổng giá trị các gói thầu có sự tham gia của nhà thầu này lên tới hơn 3.200 tỷ đồng. Đáng chú ý, nhiều gói thầu có kết quả tiết kiệm cho ngân sách chỉ ở mức "tượng trưng".