Huyện Xín Mần, Hà Giang tổ chức “Xuân biên cương ấm lòng dân bản”

Ngày 20.1, trong không khí Tết đến, Xuân về, huyện Xín Mần đã tổ chức chương trình “Xuân biên cương ấm lòng dân bản” Xuân Giáp Thìn 2024 tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu Xín Mần. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý; Bí thư Huyện uỷ Xín Mần Hoàng Nhị Sơn dự chương trình.

“Xuân biên cương ấm lòng dân bản” ở Xín Mần, Hà Giang -0
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý phát biểu tại chương trình

Hưởng ứng tích cực các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân gắn với tuyên truyền kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; Thực hiện Chỉ thị số 01 của UBND tỉnh Hà Giang về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; Thực hiện tốt chính sách nhân đạo, từ thiện, chăm lo cho người nghèo, người dễ bị tổn thương trong xã hội, hộ gia đình nghèo được vui Tết, đón Xuân, với mục tiêu “không để ai bị bỏ lại phía sau”, Xín Mần đã và đang triển khai vận động, huy động cán bộ, đoàn viên, hội viên, tổ chức, doanh nghiệp, các mạnh thường quân và các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh ủng hộ bằng tiền và hiện vật để cùng chung tay chăm lo cho mọi nhà đều được đón Tết vui Xuân, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và thúc đẩy sự phát triển bền vững của địa phương.

“Xuân biên cương ấm lòng dân bản” ở Xín Mần, Hà Giang -0
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý trao tặng 40 suất quà cho các em học sinh ở xã Xín Mần

Huyện cũng đã  xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng phong trào “Tết nhân ái”  Xuân Giáp Thìn 2024 tổ chức tại 4 cụm xã, trao quà cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, trẻ em, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, các cơ sở chăm sóc thương binh nặng nhân dịp tết Nguyên đán trên 7.000 suất quà, trị giá trên 7 tỷ đồng...  Ngoài ra, huyện đã kết nối  các tổ chức, cá nhân các đoàn từ thiện trao quà cho các đơn vị trường học, học sinh trên địa bàn huyện được hàng nghìn suất quà trị giá gần 3,2 tỷ đồng.

“Xuân biên cương ấm lòng dân bản” ở Xín Mần, Hà Giang -0
Công an tỉnh Hà Giang trao quà chương trình "Tết nhân ái" cho huyện Xín Mần trị giá 600 triệu đồng

Chia sẻ niềm vui cùng Đảng bộ, chính quyền và bà con, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý đánh giá cao ý nghĩa của chương trình. Đây thật sự là một ngày hội lớn của tất cả mọi người dân biên cương, với nhiều hoạt động đón Xuân đầy ý nghĩa, mang lại niềm vui cho đồng bào biên giới mỗi khi Tết đến, Xuân về. Đây cũng là dịp để quân và dân ở xã vùng cao biên giới thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết, gắn bó quân dân một lòng, góp phần xây dựng nền biên toàn dân vững mạnh.

“Xuân biên cương ấm lòng dân bản” ở Xín Mần, Hà Giang -0
Các đoàn thiện nguyện trao nhiều phần quà hỗ trợ cho chương trình "Tết nhân ái" Xuân Giáp Thìn 2024  

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý cũng đề nghị các cơ quan, tổ chức, các đơn vị lực lượng vũ trang, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cán bộ, chiến sỹ trong các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện tiếp tục phát huy nghĩa cử cao đẹp với tinh thần “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách”; Đền ơn, đáp nghĩa; Cùng chung tay góp sức, ủng hộ, góp phần đẩy lùi tư tưởng trông chờ, thụ động của hộ nghèo. Kết hợp thực hiện tốt các chương trình giảm nghèo của nhà nước, kịp thời nhân rộng mô hình thoát nghèo, biểu dương gương sáng thoát nghèo.

“Xuân biên cương ấm lòng dân bản” ở Xín Mần, Hà Giang -0
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý tặng quà cho các hộ nghèo các xã biên giới huyện Xín Mần

Mặt khác, đề nghị các cấp ủy, chính quyền huyện, xã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong công cuộc phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, các tổ chức thành viên của Mặt trận tổ quốc, các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường phối hợp, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để mọi tổ chức, tập thể, cá nhân, các nhà hảo tâm được tham gia ủng hộ giúp đỡ các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, mong muốn, các chiến sĩ biên phòng, cùng các lực lượng vũ trang đóng chân trên địa bàn, ngoài việc thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn, bảo vệ bình yên cho đường biên mốc giới, cho bà con Nhân dân vùng biên cương, sẽ tiếp tục phát huy hơn nữa “tình quân dân” thường xuyên quan tâm giúp đỡ, gắn kết các địa chỉ nhân đạo, cùng chung tay với chính quyền địa phương trong công cuộc xóa đói giảm nghèo, đem lại đời sống ấm lo hạnh phúc cho bà con nhân dân trên địa bàn.

“Xuân biên cương ấm lòng dân bản” ở Xín Mần, Hà Giang -0
Tổng Biên tập Báo Hà Giang Nguyễn Trung Thu trao quà Tết cho các hộ nghèo

Trong không khí mừng Đảng, mừng Xuân mới, Ban Tổ chức chương trình đã trao tặng quà Tết cho 100 hộ đại diện cho các gia đình chính sách, người có công và hộ đặc biệt khó khăn của 6 xã biên giới gồm: Xín Mần, Nàn Xỉn, Pà Vầy Sủ, Chí Cà, Thèn Phàng và Bản Díu. Tại chương trình, các đoàn thiện nguyện cũng đã trao nhiều phần quà cho học sinh các trường học và gia đình đặc biệt khó khăn của xã Xín Mần.

“Xuân biên cương ấm lòng dân bản” ở Xín Mần, Hà Giang -0
Lãnh đạo huyện Xín Mần trao Giấy khen cho các tổ chức, cá nhân có nhiều hoạt động đóng góp thực hiện chương trình “Xuân biên cương, ấm lòng dân bản”  và “Tết nhân ái”

Trong khuôn khổ chương trình “Xuân biên cương ấm lòng dân bản” đã diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi như: Thi gói bánh chưng, đẩy gậy, ném còn… Qua đó, mang đến cho Nhân dân các xã biên giới không khí sôi nổi, vui tươi, đầm ấm trong dịp đón Tết cổ truyền 2024.

“Xuân biên cương ấm lòng dân bản” ở Xín Mần, Hà Giang -0
Hoạt động thi gói bánh chưng tại chương trình
“Xuân biên cương ấm lòng dân bản” ở Xín Mần, Hà Giang -0
Một số hoạt động thể thao diễn ra sôi nổi, vui tươi  

Trên đường phát triển

Tính riêng lĩnh vực trồng trọt, tỉnh Đồng Nai đã có 45 mô hình ứng dụng công nghệ cao
Địa phương

Nông nghiệp công nghệ cao là xu thế tất yếu

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN - PTNT) tỉnh Đồng Nai Nguyễn Văn Thắng nhìn nhận, phát triển nông nghiệp công nghệ cao là xu thế tất yếu của tỉnh. Thông qua đó, giúp nâng cao năng lực cạnh tranh, giá trị gia tăng đồng thời thúc đẩy kết cấu hạ tầng, nhận diện thương hiệu, đầu tư sản xuất giống cây trồng, vật nuôi...

Bí thư Quận ủy Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng kiểm tra công tác bố trí các điểm di dời cho người dân trên địa bàn
Địa phương

Quận Tây Hồ, Hà Nội: Đồng hành với người dân phục hồi sản xuất sau bão lũ

Bão số 3 đã qua đi nhưng những hậu quả để lại cho người dân quận Tây Hồ (Hà Nội) còn rất nặng nề với mức thiệt hại ước tính gần 90 tỷ đồng. Nhằm phục hồi sản xuất nông nghiệp cho người dân canh tác tại khu vực ngoài bãi, quận Tây Hồ đã xây dựng kế hoạch, bố trí khoảng 85 tỷ đồng cho vay, hỗ trợ người dân phục hồi sản xuất, ủy thác qua Ngân hàng Chính sách quận.

Tỉnh Đồng Nai đặt mục tiêu đến năm 2025, sẽ có thêm 7 mã số vùng trồng chuối với diện tích hơn 1,5 ngàn ha.
Địa phương

Xây dựng mã số vùng trồng: “Hộ chiếu” đưa nông sản Đồng Nai xuất ngoại

Về dài hạn, mã số vùng trồng sẽ là nền tảng cho việc triển khai truy xuất nguồn gốc và là giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản bằng các nền tảng số, tích hợp giá trị, tạo sự thuận lợi cho nông dân, người tiêu dùng. Đồng thời giúp gia tăng giá trị nông sản của địa phương, qua đó góp phần tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng hiện đại.

Ninh Thuận dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và đi làm ở nước ngoài
Trên đường phát triển

Ninh Thuận dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và đi làm ở nước ngoài

Nhằm đẩy mạnh công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, Sở Lao động - thương binh và xã hội (LĐTB-XH) tỉnh Ninh Thuận phối hợp với Tỉnh Đoàn tổ chức Ngày hội việc làm tỉnh năm 2024, với chủ đề “Dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng”.

Bà Rịa – Vũng Tàu: Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ phát triển nhà ở xã hội
Trên đường phát triển

Bà Rịa – Vũng Tàu: Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ phát triển nhà ở xã hội

Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đang triển khai kế hoạch phát triển gần 12.800 căn hộ nhà ở xã hội từ 17 dự án trong giai đoạn 2023-2025. Hiện 8 dự án chậm tiến độ, tỉnh đang tập trung tháo gỡ vướng mắc nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người dân, đặc biệt là người thu nhập thấp và công nhân tại các khu công nghiệp.

Lan tỏa nghĩa cử cao đẹp về tình đoàn kết, sẻ chia
Trên đường phát triển

Lan tỏa nghĩa cử cao đẹp về tình đoàn kết, sẻ chia

Thiệt hại nặng nề do bão số 3 gây ra sẽ cần nhiều thời gian để khắc phục hoàn toàn. Thời điểm này, dù những khó khăn, vất vả còn hiện hữu nhưng những nghĩa cử cao đẹp vẫn đang tiếp tục được người dân Quảng Ninh lan tỏa để cùng thắp lên những “ngọn lửa ấm” và động lực vững vàng vươn lên mạnh mẽ...

Ưu tiên tối đa nguồn lực hỗ trợ người dân, doanh nghiệp
Trên đường phát triển

Ưu tiên tối đa nguồn lực hỗ trợ người dân, doanh nghiệp

Đồng hành với người dân, doanh nghiệp vượt khó, bên cạnh việc thực hiện các quy định hiện hành của Chính phủ, Quảng Ninh cũng đang xây dựng, điều chỉnh một số chính sách theo hướng áp dụng tối đa các điều kiện hỗ trợ có lợi cho người dân, tổ chức bị thiệt hại bởi bão số 3 ổn định đời sống, khôi phục sản xuất…

Nhịp sống thường nhật bắt đầu trở lại
Trên đường phát triển

Nhịp sống thường nhật bắt đầu trở lại

Càng khó khăn, thử thách, càng vươn lên mạnh mẽ, tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm” vốn đã làm nên thương hiệu Quảng Ninh lại một lần nữa được khẳng định trước những thiệt hại hết sức nặng nề bởi thiên tai. Thời điểm này, công cuộc tái thiết sau bão số 3 vẫn đang được tập trung cao độ và nhịp sống thường nhật đã bắt đầu trở lại tại khắp các địa phương trên địa bàn…