HNX vừa có văn bản số 299/QĐ-SGDHN về việc đưa vào diện cảnh báo. Văn bản nêu rõ, đưa cổ phiếu DNE của CTCP Môi trường Đô thị Đà Nẵng vào diện cảnh báo căn cứ vào BCTC năm 2022 đã được kiểm toán.

Lý giải nguyên nhân, HNX cho biết, BCTC năm bị tổ chức kiểm toán đưa ra ý kiến kiểm toán ngoại trừ từ 3 năm liên tiếp trở lên. Thời gian cổ phiếu DNE đưa vào diện cảnh báo được áp dụng từ ngày 10.4.2023.
Trong vòng 15 ngày kể từ 10.4.2023, CTCP Môi trường Đô thị Đà Nẵng phải có văn bản gửi về HNX để giải trình nguyên nhân và đưa ra phương án khắc phục.
Trước đó ngày 30.3.2023, CTCP Môi trường Đô thị Đà Nẵng có công văn số 163/MTĐT-KTTV gửi đến HNX và Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước về việc công bố thông tin ý kiến loại trừ của kiểm toán BCTC năm 2022.

Theo đó, BCTC các năm qua của CTCP Môi trường Đô thị Đà Nẵng luôn bị cơ quan kiểm toán đưa ra ý kiến ngoại trừ liên quan khoản tiền phạt 1,17 tỷ đồng. Đây là số tiền Môi trường Đô thị Đà Nẵng bị chính quyền địa phương xử phạt hành chính vào năm 2018, sau khi doanh nghiệp này bị phát hiện có hành vi xả thải ra môi trường.
Khoản tiền phạt này luôn được CTCP Môi trường Đô thị Đà Nẵng đưa vào báo cáo tài chính ở khoản mục “Phải thu khác” nhưng không xác định được đối tượng thu hồi cụ thể.
Đơn vị kiểm toán cho rằng, việc ghi nhận một khoản phải thu nhưng không có đối tượng nợ là chưa đúng với chế độ kiểm toán hiện hành. Theo quy định, chi phí phạt vi phạm hành chính, nếu không thể thu lại được từ cá nhân hay tập thể liên quan thì cần ghi nhận vào chi phí của kỳ phát sinh khoản phạt đó.
Ở các lần giải trình trước, Môi trường đô thị Đà Nẵng cho biết, khoản tiền phạt nêu trên là vì hành vi vi phạm do sự kiện bất khả kháng và chưa xác định được đối tượng chịu trách nhiệm cụ thể, do vậy công ty hạch toán vào mục “Phải thu khác”.
Công ty cũng cho biết đã trình HĐQT xem xét trách nhiệm của các cá nhân, tập thể liên quan để xác định đối tượng chịu trách nhiệm, khi đó sẽ hạch toán lại theo đúng chuẩn mực kế toán.
Năm 2022, doanh thu và lợi nhuận sau thuế của CTCP Môi trường Đô thị Đà Nẵng đều sụt giảm so với cùng kỳ, lần lượt chỉ đạt 240 tỷ và 5,8 tỷ đồng; trong khi các chỉ số này của năm 2021 lần lượt đạt 254,5 tỷ và 10,7 tỷ đồng.