Hà Giang: Đẩy nhanh tiến độ, quản lý tốt các dự án giao thông trọng điểm

Đó là nhấn mạnh của Quyền Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Nguyễn Mạnh Dũng tại cuộc làm việc với Đảng ủy Sở Giao thông vận tải, sáng nay, 5.3. 

Cùng dự có các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Minh Tiến; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Trần Quang Minh; Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Hoàng Đình Phới; Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Trần Mạnh Lợi… 

Đột phá hạ tầng giao thông phải được đặt lên hàng đầu -0
Toàn cảnh cuộc làm việc 

Tại cuộc làm việc, sau khi nghe báo cáo về công tác xây dựng Đảng, công tác quản lý hạ tầng giao thông, các đại biểu đã thảo luận, phân tích làm rõ một số nội dung như: tiến độ triển khai một số dự án chậm; một số dự án giao thông chưa được nghiệm thu, bàn giao; công tác chuẩn bị các thủ tục đầu tư các dự án giao thông qua biên giới còn nhiều vướng mắc; công tác chuyển đổi vị trí việc làm, công tác cán bộ; việc quản lý hành lang giao thông nông thôn; công tác quản lý, duy tu, bảo dưỡng hệ thống giao thông trên địa bàn tỉnh và trách nhiệm quản lý nhà nước của ngành Giao thông vận tải trong việc đánh giá, lựa chọn, đôn đốc các nhà thầu thi công các dự án giao thông. Đồng thời, các đại biểu cũng tập trung thảo luận, đánh giá và nêu bật ý nghĩa, sự cần thiết phát triển hệ thống đăng kiểm, hệ thống giao thông công cộng thời gian tới. 

Đột phá hạ tầng giao thông phải được đặt lên hàng đầu -0
Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng phát biểu 
Đột phá hạ tầng giao thông phải được đặt lên hàng đầu -0
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Trần Quang Minh phát biểu tại cuộc làm việc

Đánh giá cao Đảng bộ Sở Giao thông vận tải đã thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII về đột phá hạ tầng giao thông một cách nghiêm túc, bài bản, Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng nhấn mạnh: quản lý, phát triển hệ thống hạ tầng có ý nghĩa rất quan trọng, đây là khâu đột phá đầu tiên trong các khâu đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đột phá hạ tầng giao thông thành công sẽ là nền tảng vững chắc để các đột phá và nhiệm vụ khác thành công.

Đột phá hạ tầng giao thông phải được đặt lên hàng đầu -0
Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Minh Tiến tham gia ý kiến tại cuộc làm việc

Quyền Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Đảng ủy Sở Giao thông vận tải tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tham mưu, thực hiện tốt, đầy đủ các nhiệm vụ của ngành; tăng cường công tác quản lý, thanh tra các phương tiện giao thông, xử lý nghiêm những trường hợp xe quá khổ, quá tải để bảo vệ hệ thống hạ tầng giao thông của tỉnh; tham mưu cho tỉnh về quy hoạch giao thông, đặc biệt là tại cửa ngõ phía Nam thành phố Hà Giang.

Đồng thời, tham mưu cho tỉnh phát triển hệ thống giao thông đô thị theo hướng văn minh; chú trọng áp dụng chuyển đổi số trong quản lý, phát triển giao thông; đẩy nhanh tiến độ, quản lý tốt chất lượng các dự án giao thông trọng điểm, đặc biệt là dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1); đẩy nhanh, hiệu quả giải ngân vốn đầu tư công; tham mưu cho tỉnh, phối hợp với các sở, ngành chức năng chuẩn bị các thủ tục sẵn sàng triển khai dự án cao tốc đoạn từ xã Tân Quang, Bắc Quang - Thành phố Hà Giang; tham mưu cho tỉnh đề xuất nguồn vốn đầu tư công giai đoạn 2026 – 2030 để thực hiện các dự án giao thông có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với quy hoạch tỉnh đã được phê duyệt.

Đột phá hạ tầng giao thông phải được đặt lên hàng đầu -0
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh cho ý kiến vào các nhiệm vụ sắp tới của Sở Giao thông vận tải

Quyền Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị, Đảng bộ Sở Giao thông vận tải chú trọng công tác xây dựng Đảng; nâng cao vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng ủy, cấp ủy trực thuộc; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chất lượng đảng viên, chú trọng phát triển đảng viên mới; nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác tham mưu, đề xuất, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ; đẩy mạnh cải cách hành chính trong ngành…

Trên đường phát triển

Tính riêng lĩnh vực trồng trọt, tỉnh Đồng Nai đã có 45 mô hình ứng dụng công nghệ cao
Địa phương

Nông nghiệp công nghệ cao là xu thế tất yếu

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN - PTNT) tỉnh Đồng Nai Nguyễn Văn Thắng nhìn nhận, phát triển nông nghiệp công nghệ cao là xu thế tất yếu của tỉnh. Thông qua đó, giúp nâng cao năng lực cạnh tranh, giá trị gia tăng đồng thời thúc đẩy kết cấu hạ tầng, nhận diện thương hiệu, đầu tư sản xuất giống cây trồng, vật nuôi...

Bí thư Quận ủy Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng kiểm tra công tác bố trí các điểm di dời cho người dân trên địa bàn
Địa phương

Quận Tây Hồ, Hà Nội: Đồng hành với người dân phục hồi sản xuất sau bão lũ

Bão số 3 đã qua đi nhưng những hậu quả để lại cho người dân quận Tây Hồ (Hà Nội) còn rất nặng nề với mức thiệt hại ước tính gần 90 tỷ đồng. Nhằm phục hồi sản xuất nông nghiệp cho người dân canh tác tại khu vực ngoài bãi, quận Tây Hồ đã xây dựng kế hoạch, bố trí khoảng 85 tỷ đồng cho vay, hỗ trợ người dân phục hồi sản xuất, ủy thác qua Ngân hàng Chính sách quận.

Tỉnh Đồng Nai đặt mục tiêu đến năm 2025, sẽ có thêm 7 mã số vùng trồng chuối với diện tích hơn 1,5 ngàn ha.
Địa phương

Xây dựng mã số vùng trồng: “Hộ chiếu” đưa nông sản Đồng Nai xuất ngoại

Về dài hạn, mã số vùng trồng sẽ là nền tảng cho việc triển khai truy xuất nguồn gốc và là giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản bằng các nền tảng số, tích hợp giá trị, tạo sự thuận lợi cho nông dân, người tiêu dùng. Đồng thời giúp gia tăng giá trị nông sản của địa phương, qua đó góp phần tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng hiện đại.

Ninh Thuận dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và đi làm ở nước ngoài
Trên đường phát triển

Ninh Thuận dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và đi làm ở nước ngoài

Nhằm đẩy mạnh công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, Sở Lao động - thương binh và xã hội (LĐTB-XH) tỉnh Ninh Thuận phối hợp với Tỉnh Đoàn tổ chức Ngày hội việc làm tỉnh năm 2024, với chủ đề “Dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng”.

Bà Rịa – Vũng Tàu: Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ phát triển nhà ở xã hội
Trên đường phát triển

Bà Rịa – Vũng Tàu: Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ phát triển nhà ở xã hội

Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đang triển khai kế hoạch phát triển gần 12.800 căn hộ nhà ở xã hội từ 17 dự án trong giai đoạn 2023-2025. Hiện 8 dự án chậm tiến độ, tỉnh đang tập trung tháo gỡ vướng mắc nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người dân, đặc biệt là người thu nhập thấp và công nhân tại các khu công nghiệp.

Lan tỏa nghĩa cử cao đẹp về tình đoàn kết, sẻ chia
Trên đường phát triển

Lan tỏa nghĩa cử cao đẹp về tình đoàn kết, sẻ chia

Thiệt hại nặng nề do bão số 3 gây ra sẽ cần nhiều thời gian để khắc phục hoàn toàn. Thời điểm này, dù những khó khăn, vất vả còn hiện hữu nhưng những nghĩa cử cao đẹp vẫn đang tiếp tục được người dân Quảng Ninh lan tỏa để cùng thắp lên những “ngọn lửa ấm” và động lực vững vàng vươn lên mạnh mẽ...

Ưu tiên tối đa nguồn lực hỗ trợ người dân, doanh nghiệp
Trên đường phát triển

Ưu tiên tối đa nguồn lực hỗ trợ người dân, doanh nghiệp

Đồng hành với người dân, doanh nghiệp vượt khó, bên cạnh việc thực hiện các quy định hiện hành của Chính phủ, Quảng Ninh cũng đang xây dựng, điều chỉnh một số chính sách theo hướng áp dụng tối đa các điều kiện hỗ trợ có lợi cho người dân, tổ chức bị thiệt hại bởi bão số 3 ổn định đời sống, khôi phục sản xuất…

Nhịp sống thường nhật bắt đầu trở lại
Trên đường phát triển

Nhịp sống thường nhật bắt đầu trở lại

Càng khó khăn, thử thách, càng vươn lên mạnh mẽ, tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm” vốn đã làm nên thương hiệu Quảng Ninh lại một lần nữa được khẳng định trước những thiệt hại hết sức nặng nề bởi thiên tai. Thời điểm này, công cuộc tái thiết sau bão số 3 vẫn đang được tập trung cao độ và nhịp sống thường nhật đã bắt đầu trở lại tại khắp các địa phương trên địa bàn…