Sự nghiệp chơi bóng thành công
Nếu câu hỏi được đặt ra ai từng là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới nhưng không được tham dự vòng chung kết bóng đá thế giới nào, thì câu trả lời sẽ là Weah. Mặc dù, tiền đạo xuất sắc một thời này từng chơi cho một loạt các câu lạc bộ lớn ở châu Âu như Monaco, Milan, Paris Saint-Germain và Chelsea và gặt hái được rất nhiều thành công. Nhiều người đã nói cái không may của George Weah chính là việc ông sinh ra ở Liberia, một đất nước mà nền bóng đá chưa từng được đánh giá là mạnh trên bản đồ thế giới.
![]() |
Không nghĩ như thế, Weah chia sẻ: "Tôi rất tự hào được sinh ra tại Liberia. Tôi yêu đất nước, và mọi người ở đất nước mình. Tất nhiên nếu mọi người hỏi có thích chơi bóng tại World Cup không thì câu trả lời dĩ nhiên là có, tôi cũng hơi tiếc khi mình không có mặt tại sân khấu lớn đó. Nhưng tôi cũng đã đạt được rất nhiều thành công trong sự nghiệp cầu thủ của mình, điều đó khiến bản thân tôi cảm thấy hài lòng.
Sau khi có được nhiều thành công tại Liberia, Weah có một thời gian ngắn chuyển tới Cameroon thi đấu trước khi gia nhập AS Monaco vào năm 1988. Lúc đó, CLB Pháp được dẫn dắt bởi HLV Arsene Wenger, đây là thời điểm rất quan trọng trong sự nghiệp của Weah. Minh chứng là việc khi giành được giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, tiền đạo này đã mời HLV Wenger lên sân khấu và trao cho ông giải thưởng của mình. Sự việc sau đó được Weah chia sẻ rằng phần thưởng mà mình nhận được có công sức rất lớn của HLV người Pháp. George Weah nổi tiếng là một cầu thủ có tư cách được các đồng đội quý, khi luôn đặt lợi ích của đội bóng lên đầu tiên. Ông cũng được đánh giá cao bởi hành động tài trợ về mặt tài chính cho đội tuyển đất nước của mình khi gặp khó khăn trong một số trận đấu vòng loại World Cup.
Sau khi chơi 4 mùa giải ở Monaco, Weah gia nhập PSG và ở lại đến năm 1995, đây là đỉnh cao trong sự nghiệp tiền đạo người Liberia này. Weah đã cùng đội bóng của mình giành được Cup Quốc gia Pháp và Cup Liên đoàn. Thời điểm này, Weah có được một loạt các danh hiệu cá nhân bao gồm cả Quả bóng vàng châu Phi, vua phá lưới Champions League, cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu và tất nhiên là giải thưởng "Quả bóng vàng" cầu thủ xuất sắc nhất thế giới của năm.
Weah đã chia sẻ: "Khi còn nhỏ, tôi đã mơ mình được chơi bóng chuyên nghiệp. Tôi chưa từng mơ rằng mình sẽ giành được giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Tôi chỉ suy nghĩ một cách đơn giản rằng mình đam mê chơi bóng và sẽ cố gắng hết mình với đam mê đó. Cảm nhận khi mình nhận được các giải thưởng thật hạnh phúc nhưng đó cũng là những ghi nhận rất xứng đáng với những gì mà tôi đã cố gắng trong suốt một thời gian dài. Tôi thực sự tự hào và nghĩ rằng điều này cũng rất quan trọng với đất nước của mình. Chúng tôi đã cùng ăn mừng và tôi nghĩ giải thưởng này sẽ khiến mọi người biết đến Liberia trên bản đồ bóng đá thế giới.
Sau thành công vào năm 1995, Weah chuyển đến chơi cho AC Milan, tại đây tiền đạo sinh năm 1966 đã giành được hai Scudetto rồi chuyển sang Anh thi đấu. Trước khi kết thúc sự nghiệp năm 2003, Weah cũng đã kịp thêm vào bảng thành tích của mình chiếc Cup FA cùng với CLB Chelsea.
Một khởi đầu mới
Là một biểu tượng thể thao của đất nước mình, sau khi treo giày Weah chuyển sang làm chính trị. Weah đã từng vào đến vòng hai trong cuộc bầu cử tổng thống Liberia vào năm 2005. Tháng 12 năm 2014, ông thắng cử vào thượng viện Liberia và trở thành vận động đầu tiên được bầu vào cơ quan lập pháp ở một nước châu Phi. Khi được hỏi liệu việc ghi bàn thắng và việc chạy đua vào nghị trường thì việc nào khó hơn, Weah cười: "Dù làm gì trong cuộc sống, chúng ta đều phải làm với tất cả sự cố gắng và kiên trì. Đây là cách tiếp cận của tôi cả trên sân bóng và cả khi làm chính trị. Tôi cam kết sẽ hết lòng với mọi người tại đất nước mình, cũng giống như những gì tôi đã làm với CLB của mình khi còn là cầu thủ".
Hiện tại trên một cương vị khác, Weah vẫn dành nhiều sự quan tâm của mình tới các môn thể thao và đội tuyển bóng đá quốc gia Liberia. Một số cầu thủ là đồng đội của Weah trong thời điểm vòng loại World Cup 2002 hiện đang làm công tác huấn luyện đội tuyển quốc gia, chính trị gia này đã giành nhiều sự quan tâm giúp đỡ với tư cách là Chủ tịch của Ủy ban Thể thao quốc gia.