Tính riêng tổng dư nợ tín dụng chính sách tại xã Ea Yông đạt hơn 33 tỷ đồng, tăng 1,1 tỷ đồng so với cuối năm 2022. Đây là xã có hơn 4.000 hộ dân, với 19.153 nhân khẩu, trong đó có 47,9 % dân số là đồng bào DTTS.
Đánh giá về hoạt động tín dụng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk nói chung và xã Ea Yông nói riêng, Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Hoàng Minh Tế khẳng định sự quan tâm chỉ đạo triển khai hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách xã hội của cấp ủy chính quyền địa phương. Qua đó, quy mô, chất lượng tín dụng trên địa bàn tăng lên đáng kể, góp phần quan trọng trong công tác giảm nghèo, nhất là giảm nghèo trong vùng đồng bào DTTS.
Phó Tổng giám đốc Hoàng Minh Tế mong muốn, thời gian tới, tỉnh cần phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác tín dụng chính sách xã hội để người dân dễ tiếp cận vốn; chú trọng công tác dạy nghề để người dân sử dụng vốn vay hiệu quả. Đồng thời, chi nhánh NHCSXH tỉnh, Phòng giao dịch NHCSXH các huyện, thị xã; các tổ chức chính trị - xã hội nhận uỷ thác và các Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn cần giám sát việc sử dụng vốn của hộ vay bảo đảm đúng mục đích nhằm nâng cao thu nhập cho hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách khác.