Đại lễ Phật đản 2024: Hướng tới hòa bình, an lạc

Sáng 22.5 (tức ngày 15.4 Âm lịch, năm Giáp Thìn), tại chùa Quán Sứ (Hà Nội), Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam long trọng tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2568 - Dương lịch 2024.

Đại lễ Phật đản 2024: “Tâm bình thế giới bình” -0
Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan cùng các đại biểu và các tăng, ni phật tử tại Đại lễ Phật đản 2024
Đại lễ Phật đản 2024: “Tâm bình thế giới bình” -0
Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan cùng các đại biểu và các tăng, ni phật tử thực hiện nghi thức tắm phật tại Đại lễ Phật đản 2024

Phát biểu tại buổi lễ, Đức Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật Giáo Việt Nam Trưởng lão Hòa Thượng Thích Thiện Nhơn cung tuyên thông điệp Phật đản của Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Đại lão, Hòa thượng Thích Trí Quảng.

Theo đó, thông điệp Phật đản nêu rõ, Mùa Phật đản Phật lịch 2568 lại trở về trong không khi hân hoan của người con Phật. Khắp năm châu, muôn người đều hướng về Đại lễ với tất cả tấm lòng chí thành, kính mừng ngày Đản sinh của Đức phật Thích Ca Mâu Ni, bậc Đạo sư ra đời vì hạnh phúc, an lạc của chư thiên và loài người.

Đại lễ Phật đản 2024: “Tâm bình thế giới bình” -0
Đức Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật Giáo Việt Nam Trưởng lão Hòa Thượng Thích Thiện Nhơn cung tuyên thông điệp Phật đản
Đại lễ Phật đản 2024: “Tâm bình thế giới bình” -0
Quang cảnh Đại lễ Phật đản tại chùa Quán Sứ

Thế giới hôm nay đang phải chịu nhiều khổ đau do thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh và xung đột. Chiến tranh làm cho nhân loại vốn đã khổ đau càng thêm đau khổ, hận thù tiếp nối hận thù, con người phải sống trong nỗi bất an và sợ hãi. Nguy cơ của vũ khí hủy diệt đang đe dọa khắp hành tinh thân yêu của chúng ta, hủy diệt sự sống của nhân loại. Hơn bao giờ hết, chúng ta càng trân kính và nỗ lực thực hành những lời dạy quý báu của Đức Thể tôn trong việc xây dựng một thế giới an bình, nhân văn, đạo đức.

Mùa Phật đản, mùa của yêu thương và hiểu biết, tôi kêu gọi tất cả những người con Phật hãy tỉnh tấn thực hành những lời dạy vàng ngọc của đức Phật; tịnh hóa tâm thức; chuyển hóa tam độc tham, sân, si thành tam vô lậu học giới, định, tuệ; kiến tạo chánh báo trang nghiêm thanh tịnh để hình thành y báo hòa bình, an lạc như kinh Duy Ma Cật đã dạy: “ Tâm bình thế giới bình”.

Đại lễ Phật đản 2024: “Tâm bình thế giới bình” -0
Các đại biểu thực hiện nghi thức dâng hương tại Đại lễ Phật đản
Đại lễ Phật đản 2024: “Tâm bình thế giới bình” -0
Đại lễ thu hút sự tham dự của nhiều đại biểu là đại sứ các nước tại Việt Nam

Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật Giáo Việt Nam Trưởng lão Hòa Thượng Thích Thanh Nhiễu cung tuyên diễn văn Phật đản Phật lịch 2568 - Dương lịch 2024.

Đại lễ Phật đản hay là ngày kỷ niệm ngày ra đời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vào năm 623 trước Công nguyên. Đây là lễ hội lớn của những người theo đạo Phật và những người mến mộ đạo Phật cũng như cộng đồng.

Đại lễ Phật đản 2024: “Tâm bình thế giới bình” -0
Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật Giáo Việt Nam Trưởng lão Hòa Thượng Thích Thanh Nhiễu cung tuyên diễn văn Phật đản Phật lịch 2568 - Dương lịch 2024
Đại lễ Phật đản 2024: “Tâm bình thế giới bình” -0
Giáo lý nhà Phật khuyên con người đến các giá trị Chân - Thiện - Mỹ

Ngày lễ Phật đản có ý nghĩa nhân văn cao cả, đem lại nhiều hành động đẹp và ý nghĩa cho mọi người như “sống tốt đời đẹp đạo” luôn hướng bản thân đến chân - thiện - mỹ. Do đó, Ngày lễ Phật đản rất được coi trọng trong Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Hoà thượng Thích Gia Quang khẳng định, Đại lễ Phật đản Phật lịch 2568 - Dương lịch 2024 còn mang ý nghĩa hướng con người đến đạo hạnh, từ bi của đức Phật. Tăng, ni phật tử Việt Nam cũng chung tay góp sức cùng Đảng, Nhà nước và chính quyền các cấp làm tốt công tác an sinh xã hội, giúp người dân ngày càng có cuộc sống tốt đẹp hơn, góp phần vào thành công chung của sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của cả nước…

Đại lễ Phật đản 2024: “Tâm bình thế giới bình” -0
Ngày lễ Phật đản có ý nghĩa nhân văn cao cả, đem lại nhiều hành động đẹp và ý nghĩa cho mọi người như “sống tốt đời đẹp đạo”
Đại lễ Phật đản 2024: “Tâm bình thế giới bình” -0Đại lễ Phật đản 2024: “Tâm bình thế giới bình” -1 Đại lễ Phật đản 2024: “Tâm bình thế giới bình” -2
Đại lễ Phật Đản không chỉ là dịp để tưởng nhớ và tôn vinh Đức Phật mà còn là cơ hội để các Phật tử khắp nơi trên thế giới cùng thực hành và lan tỏa những giá trị từ bi, trí tuệ...
Đại lễ Phật đản 2024: “Tâm bình thế giới bình” -0
Đông đảo Phật tử đến thắp hương, lễ Phật tại chùa Trấn Quốc
Đại lễ Phật đản 2024: “Tâm bình thế giới bình” -0Đại lễ Phật đản 2024: “Tâm bình thế giới bình” -1
Các đại biểu tham dự Đại lễ Phật đản 2024, tại chùa Quán Sứ
Đại lễ Phật đản 2024: “Tâm bình thế giới bình” -0Đại lễ Phật đản 2024: “Tâm bình thế giới bình” -1 Đại lễ Phật đản 2024: “Tâm bình thế giới bình” -2 Đại lễ Phật đản 2024: “Tâm bình thế giới bình” -3
Phật tử và du khách thực hiện nghi lễ tắm tượng tại chùa Trấn Quốc

Đời sống

Công bố Quyết định thanh tra 15 đơn vị đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế. Ảnh: BHXH
Đời sống

Nghệ An: Thanh tra 15 đơn vị đóng bảo hiểm

Đoàn Thanh tra chuyên ngành của Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa công bố Quyết định số 08/QĐ-BHXH ngày 26.3.2025 về thanh tra chuyên ngành việc đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế tại tỉnh Nghệ An.

Thủ tục chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp có hiệu lực từ ngày 4.4.2025. Ảnh: ITN
Đời sống

Thủ tục chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp

Bộ Nội vụ vừa ban hành Quyết định số 315/QĐ-BNV về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ.Theo đó, thủ tục hành chính chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp được ban hành kèm theo Quyết định số 15/QĐ-BNV có hiệu lực từ ngày 4.4.2025).

Những trái cam mọng nước
Xã hội

Cam xanh nghĩa tình - Mô hình nông nghiệp sẻ chia

Giữa mùa thu hoạch nhưng đầu ra bấp bênh, trái cam sành miền Tây không chỉ được “giải cứu” mà còn trở thành biểu tượng của tinh thần sẻ chia trong chương trình “Cam xanh nghĩa tình” - mô hình đã mở rộng thành giải pháp nông nghiệp bền vững, kết nối người nông dân, người tiêu dùng và cộng đồng trên nền tảng số.

3 tháng đầu năm 2025, công tác chi trả chế độ bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp đã được thực hiện kịp thời. Ảnh: TCBHXH
Đời sống

Chi trả kịp thời các chế độ bảo hiểm cho người tham gia và thụ hưởng chính sách

Với quan điểm xuyên suốt “lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, chủ thể phục vụ”, trong bối cảnh tinh gọn, tổ chức hoạt động theo bộ máy mới, 3 tháng đầu năm 2025, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tiếp tục đạt kết quả tích cực trong phát triển, bảo đảm quyền lợi người tham gia, thụ hưởng chính sách.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại Lễ tuyên dương các tập thể, cá nhân hỗ trợ Myanmar khắc phục hậu quả động đất. Ảnh: VNA
Đời sống

Vietnam Airlines nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về công tác hỗ trợ cứu nạn, cứu hộ tại Myanmar


Tại Lễ tuyên dương các tập thể, cá nhân hỗ trợ Myanmar khắc phục hậu quả động đất, Vietnam Airlines vinh dự nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, qua đó khẳng định vai trò và trách nhiệm của Hãng Hàng không Quốc gia trong các hoạt động nhân đạo quốc tế.

Ảnh minh họa
Khoa học - Công nghệ

Phát triển công nghệ lõi và bài toán an ninh phi truyền thống trong bối cảnh quốc tế biến động

TS. Vũ Đức Lợi - Trường Quản trị và Kinh doanh, Đại học Quốc gia Hà Nội

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và cạnh tranh quốc tế ngày càng gay gắt, phát triển công nghệ lõi và các công nghệ phụ trợ trở thành yêu cầu cấp thiết đối với Việt Nam. Nghị quyết số 57-NQ/TW đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đẩy mạnh chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Gần đây, việc Hoa Kỳ áp thuế 46% với hàng Việt Nam đã đặt ra những thách thức mới cần giải quyết, đồng thời cũng khẳng định tầm nhìn chiến lược của Đảng và Nhà nước khi yêu cầu tập trung vào phát triển công nghệ lõi.

Được đào tạo nghề, tỷ lệ lao động thất nghiệp sẽ giảm, đồng nghĩa với việc cơ hội có việc làm của người lao động sẽ tăng lên. Ảnh: VGP
Đời sống

Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động giảm

Cục Thống kê đã có báo cáo về tình hình lao động, việc làm quý I.2025. Theo đó, so với quý trước, tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng, chứng chỉ tăng 0,2 điểm phần trăm; tỷ lệ lao động có việc làm phi chính thức tăng 0,7 điểm phần trăm; thu nhập bình quân của lao động tăng và tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động giảm…

Tháo gỡ nguồn vốn sẽ tạo việc làm bền vững
Xã hội

Tháo gỡ nguồn vốn sẽ tạo việc làm bền vững

Hiện nay, việc tạo điều kiện cho người sử dụng lao động và người lao động được tiếp cận nguồn vay để tạo việc làm, duy trì, mở rộng việc làm có ý nghĩa rất quan trọng. Bởi qua nguồn vốn vay sẽ tạo việc làm, góp phần giảm tỷ lệ thất nghiệp, “giảm tải” cho Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp, giúp người lao động duy trì, ổn định công việc, nâng cao chất lượng đời sống người dân. 

TP. Hồ Chí Minh: Thanh tra 19 đơn vị đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế
Đời sống

TP. Hồ Chí Minh: Thanh tra 19 đơn vị đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế

Đoàn Thanh tra chuyên ngành của Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa công bố Quyết định thanh tra số 07/QĐ-BHXH ngày 21.3.2025 về việc thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.

Vietnam Airlines vận chuyển gần 30 tấn hàng cứu trợ đến Myanmar
Đời sống

Vietnam Airlines vận chuyển gần 30 tấn hàng cứu trợ đến Myanmar

Chuyến bay mang số hiệu VN9711 của Vietnam Airlines cất cánh tại sân bay Nội Bài lúc 13h00 ngày 8.4, vận chuyển gần 30 tấn hàng hóa cứu trợ đến Myanmar. Đây là lô hàng do Bộ Quốc phòng và Bộ Công an Việt Nam gửi sang Myanmar nhằm giúp đỡ nước bạn vượt qua hậu quả thảm họa động đất nghiêm trọng vừa xảy ra.

Hơn 90% người dân cho rằng không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu
Xã hội

Hơn 90% người dân cho rằng không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu

Có 90,06% người dân cho rằng không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu. Đây là con số được nêu ra trong Báo cáo của Bộ Nội vụ về Kết quả Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2024 (SIPAS 2024) và Chỉ số cải cách hành chính năm 2024 của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2024).