Cùng ngư dân Đà Nẵng thắp sáng đèn trên biển

Ngày 30.3, Chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” do Báo Pháp luật TP. Hồ Chí Minh phối hợp với UBND TP. Đà Nẵng tổ chức đã trao tặng các phần quà, giúp ngư dân miền Trung bám biển.

Tham dự chương trình có: nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình - Chủ tịch danh dự chương trình; Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Trần Chí Cường; lãnh đạo Vụ Địa bàn 5- Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương; cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố và đông đảo ngư dân.

Chương trình “cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” đến với bà con ngư dân Đà Nẵng -0
Nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tặng quà cho các học sinh là con em ngư dân vượt khó, học giỏi

Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao tặng 200 phần quà cho ngư dân (mỗi phần quà trị giá hơn 5 triệu đồng), gồm: Bình ắc-quy, bóng đèn, túi thuốc, cẩm nang “Những điều cần biết về đánh bắt hải sản”, hộp combo pin con ó, cuộn dây thừng chuyên dụng và phiếu quà tặng trị giá 1 triệu đồng. Ngoài ra, Ban tổ chức cũng tặng 25 suất học bổng, mỗi suất trị giá hơn 2 triệu đồng dành tặng các em học sinh ở các gia đình bà con ngư dân vượt khó học giỏi.

Theo Tổng Biên tập Báo Pháp luật TP. Hồ Chí Minh Mai Ngọc Phước, “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” là chương trình thiện nguyện xã hội có ý nghĩa chính trị quan trọng và mang giá trị nhân văn cao quý. Trong năm 2023, chương trình đã đến với ngư dân ở 9 tỉnh, thành phố có biển trên cả nước.

Chương trình “cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” đến với bà con ngư dân Đà Nẵng -0
Ban tổ chức trao quà cho bà con ngư dân yên tâm bám biển, giữ chủ quyền

Cùng với đó là những hoạt động truyền thông pháp luật thật gần gũi với đời sống ngư dân, phù hợp với từng địa phương, sát thực tiễn và hiệu quả. Góp phần thực hiện mục tiêu gỡ “thẻ vàng” như kế hoạch hành động của Chính phủ đã ban hành. Đồng thời, tạo nguồn cảm hứng, sự cảm thông và sẻ chia lớn lao của cả nước hướng về bà con ngư dân – những người thường xuyên vươn khơi, đến những nơi đầu sóng ngọn gió không chỉ để mưu sinh, mà còn góp phần to lớn vào công cuộc thực thi quyền chủ quyền, quyền tài phán và bảo vệ chủ quyền Tổ quốc.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Trần Chí Cường cho biết, nằm ở vị trí trung tâm cả nước, thành phố được Chính phủ xác định là địa phương có vị trí địa chính trị, kinh tế, an ninh, quốc phòng của đất nước và là 1 trong 5 trung tâm nghề cá lớn của cả nước, gắn với ngư trường Hoàng Sa. Trong thời gian qua, chính quyền thành phố đã đặc biệt chú trọng thực hiện mục tiêu phát triển thủy sản hiệu quả, bền vững gắn với bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Qua đó kịp thời ban hành nhiều chủ trương, chính sách hỗ trợ, giải pháp quản lý, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương về đầu tư hoàn thiện đồng bộ hạ tầng nghề cá tại âu thuyền và cảng cá Thọ Quang; tăng cường công tác quản lý khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản, bảo đảm an toàn cho người và tàu cá; hiện đại hóa công tác quản lý nghề cá trên biển, chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU)...

Chương trình “cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” đến với bà con ngư dân Đà Nẵng -0
Ngư dân nhận những món quà hỗ trợ

Việc tập trung tổ chức thực hiện các giải pháp hỗ trợ phát triển thủy sản đã giải quyết kịp thời các khó khăn của bà con ngư dân thành phố, qua đó ngư dân có điều kiện phát triển đội tàu mới khai thác vùng khơi được trang bị đầy đủ các máy móc, thiết bị công nghệ hiện đại, đảm bảo thông tin liên lạc. Đặc biệt, đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của bà con ngư dân về sự quan tâm của Nhà nước trong việc hỗ trợ ngư dân phát triển khai thác thủy sản, giúp ngư dân yên tâm vương khơi, bám biển tại các ngư trường truyền thống như Hoàng Sa, Trường Sa; nâng cao ý thức về bảo vệ, giữ gìn chủ quyền biển, đảo của Tổ Quốc, chống khai thác IUU (từ năm 2007 đến nay không có tàu cá Đà Nẵng bị nước ngoài bắt giữ, xử lý).

Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng thông tin thêm, thời gian tới, để nâng cao hiệu quả hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển và góp phần cùng cả nước gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu (EC), thành phố sẽ tập trung tổ chức thực hiện Kế hoạch phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định tại Đà Nẵng giai đoạn 2023 - 2025; nghiên cứu xây dựng và phát triển các mô hình liên kết, liên doanh, gắn kết các khâu trong quá trình sản xuất, từ khai thác, bảo quản đến chế biến và tiêu thụ sản phẩm theo hướng nâng cao giá trị của sản phẩm và lợi nhuận cho ngư dân.

Chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” do báo Pháp luật TP. Hồ Chí Minh tổ chức từ đầu năm 2023, dự kiến sẽ diễn ra tại 28 tỉnh, thành phố giáp biển trên cả nước, với tổng kinh phí thực hiện hơn 30 tỷ đồng, nhằm hỗ trợ, động viên, đồng hành cùng bà con ngư dân; sát cánh cùng Chính phủ và chính quyền địa phương tìm giải pháp tháo gỡ “thẻ vàng” cho ngành hải sản của Việt Nam.

Trên đường phát triển

Tính riêng lĩnh vực trồng trọt, tỉnh Đồng Nai đã có 45 mô hình ứng dụng công nghệ cao
Địa phương

Nông nghiệp công nghệ cao là xu thế tất yếu

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN - PTNT) tỉnh Đồng Nai Nguyễn Văn Thắng nhìn nhận, phát triển nông nghiệp công nghệ cao là xu thế tất yếu của tỉnh. Thông qua đó, giúp nâng cao năng lực cạnh tranh, giá trị gia tăng đồng thời thúc đẩy kết cấu hạ tầng, nhận diện thương hiệu, đầu tư sản xuất giống cây trồng, vật nuôi...

Bí thư Quận ủy Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng kiểm tra công tác bố trí các điểm di dời cho người dân trên địa bàn
Địa phương

Quận Tây Hồ, Hà Nội: Đồng hành với người dân phục hồi sản xuất sau bão lũ

Bão số 3 đã qua đi nhưng những hậu quả để lại cho người dân quận Tây Hồ (Hà Nội) còn rất nặng nề với mức thiệt hại ước tính gần 90 tỷ đồng. Nhằm phục hồi sản xuất nông nghiệp cho người dân canh tác tại khu vực ngoài bãi, quận Tây Hồ đã xây dựng kế hoạch, bố trí khoảng 85 tỷ đồng cho vay, hỗ trợ người dân phục hồi sản xuất, ủy thác qua Ngân hàng Chính sách quận.

Tỉnh Đồng Nai đặt mục tiêu đến năm 2025, sẽ có thêm 7 mã số vùng trồng chuối với diện tích hơn 1,5 ngàn ha.
Địa phương

Xây dựng mã số vùng trồng: “Hộ chiếu” đưa nông sản Đồng Nai xuất ngoại

Về dài hạn, mã số vùng trồng sẽ là nền tảng cho việc triển khai truy xuất nguồn gốc và là giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản bằng các nền tảng số, tích hợp giá trị, tạo sự thuận lợi cho nông dân, người tiêu dùng. Đồng thời giúp gia tăng giá trị nông sản của địa phương, qua đó góp phần tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng hiện đại.

Ninh Thuận dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và đi làm ở nước ngoài
Trên đường phát triển

Ninh Thuận dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và đi làm ở nước ngoài

Nhằm đẩy mạnh công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, Sở Lao động - thương binh và xã hội (LĐTB-XH) tỉnh Ninh Thuận phối hợp với Tỉnh Đoàn tổ chức Ngày hội việc làm tỉnh năm 2024, với chủ đề “Dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng”.

Bà Rịa – Vũng Tàu: Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ phát triển nhà ở xã hội
Trên đường phát triển

Bà Rịa – Vũng Tàu: Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ phát triển nhà ở xã hội

Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đang triển khai kế hoạch phát triển gần 12.800 căn hộ nhà ở xã hội từ 17 dự án trong giai đoạn 2023-2025. Hiện 8 dự án chậm tiến độ, tỉnh đang tập trung tháo gỡ vướng mắc nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người dân, đặc biệt là người thu nhập thấp và công nhân tại các khu công nghiệp.

Lan tỏa nghĩa cử cao đẹp về tình đoàn kết, sẻ chia
Trên đường phát triển

Lan tỏa nghĩa cử cao đẹp về tình đoàn kết, sẻ chia

Thiệt hại nặng nề do bão số 3 gây ra sẽ cần nhiều thời gian để khắc phục hoàn toàn. Thời điểm này, dù những khó khăn, vất vả còn hiện hữu nhưng những nghĩa cử cao đẹp vẫn đang tiếp tục được người dân Quảng Ninh lan tỏa để cùng thắp lên những “ngọn lửa ấm” và động lực vững vàng vươn lên mạnh mẽ...

Ưu tiên tối đa nguồn lực hỗ trợ người dân, doanh nghiệp
Trên đường phát triển

Ưu tiên tối đa nguồn lực hỗ trợ người dân, doanh nghiệp

Đồng hành với người dân, doanh nghiệp vượt khó, bên cạnh việc thực hiện các quy định hiện hành của Chính phủ, Quảng Ninh cũng đang xây dựng, điều chỉnh một số chính sách theo hướng áp dụng tối đa các điều kiện hỗ trợ có lợi cho người dân, tổ chức bị thiệt hại bởi bão số 3 ổn định đời sống, khôi phục sản xuất…

Nhịp sống thường nhật bắt đầu trở lại
Trên đường phát triển

Nhịp sống thường nhật bắt đầu trở lại

Càng khó khăn, thử thách, càng vươn lên mạnh mẽ, tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm” vốn đã làm nên thương hiệu Quảng Ninh lại một lần nữa được khẳng định trước những thiệt hại hết sức nặng nề bởi thiên tai. Thời điểm này, công cuộc tái thiết sau bão số 3 vẫn đang được tập trung cao độ và nhịp sống thường nhật đã bắt đầu trở lại tại khắp các địa phương trên địa bàn…