Bệnh viện Châm cứu Trung ương

Chuyển giao kỹ thuật mang tính chiến lược và lâu dài

Là bệnh viện chuyên khoa hạng 1, Bệnh viện Châm cứu Trung ương được Bộ Y tế tin tưởng, giao nhiệm vụ chuyển giao kỹ thuật cho tất cả các bệnh viện tuyến dưới trong cả nước. Ngay từ những tháng đầu năm 2023, Bệnh viện đã xây dựng kế hoạch, triển khai các hoạt động trong công tác chỉ đạo tuyến, Đề án 1816, Đề án Khám, chữa bệnh từ xa và ghi nhận nhiều kết quả tích cực.

Tăng cường đào tạo, chuyển giao kỹ thuật

Về công tác chỉ đạo tuyến, thực hiện Đề án 1816, Phó Giám đốc Bệnh viện PGS.TS Phạm Hồng Vân cho biết, Bệnh viện đã tiến hành khảo sát nhu cầu, đánh giá hoạt động chuyên môn, gửi Công văn cho 7 Bệnh viện Y học cổ truyền trên cả nước; phối hợp chuyển giao các gói kỹ thuật cho 4 đơn vị tuyến tỉnh gồm Bệnh viện Y dược cổ truyền Sơn La; Bệnh viện Y dược cổ truyền Bắc Giang; Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Phú Thọ; Trung tâm Y tế Sìn Hồ - Lai Châu.

Qua đó, đã phối hợp mở 5 lớp đào tạo theo các gói kỹ thuật về điều trị và chăm sóc liệt do tai biến mạch máu não, điều trị và chăm sóc đau lưng và đau thần kinh tọa; điều trị và chăm sóc bệnh nhân đau đầu và mất ngủ… gồm giảng dạy lý thuyết và thực hành theo hình thức cầm tay chỉ việc. Cùng với đó, kết hợp đoàn kiểm tra, giám sát để đánh giá thực hiện các kỹ thuật được chuyển giao, đào tạo tại các đơn vị. Kết quả, hầu hết các đơn vị đều đủ điều kiện thực hiện gói kỹ thuật được chuyển giao.

Hiệu quả từ triển khai Đề án 1816 của -0
Đoàn công tác Bệnh viện Châm cứu Trung ương chuyển giao kỹ thuật tại Trung tâm Y tế Sìn Hồ  (Nguồn: YT)

Thực hiện Đề án 1816 của Bộ Y tế, kể từ ngày 24.9.2020, Bệnh viện Châm cứu Trung ương đã chính thức chuyển giao kỹ thuật "Điều trị hội chứng tự kỷ ở trẻ em" cho Bệnh viện Y Dược cổ truyền Hà Giang. Những năm qua, Bệnh viện Châm cứu Trung ương đã thường xuyên và liên tiếp tổ chức chuyển giao kỹ thuật cho các Bệnh viện tuyến tỉnh. Việc chuyển giao kỹ thuật không những trang bị kiến thức, kỹ năng mà còn chia sẻ phương pháp điều trị mới cũng như kinh nghiệm thực tiễn cho các bệnh viện tuyến dưới. Qua đó, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và trình độ chuyên môn từ cơ bản đến chuyên sâu cho các cán bộ y tế tại các bệnh viện.

Vào tháng 8.2023, đoàn công tác do Phó Giám đốc Bệnh viện, PGS.TS Phạm Hồng Vân làm trưởng đoàn cùng Giám đốc Trung tâm đào tạo và Chỉ đạo tuyến TS. Dương Khắc Ninh và các y, bác sỹ bệnh viện đã đến thăm làm việc tại Trung tâm Y tế Sìn Hồ với mục đích hỗ trợ, chuyển giao kỹ thuật “Điều trị đau lưng, đau thần kinh tọa” và một số dịch vụ kỹ thuật khác về y học cổ truyền - phục hồi chức năng cho Trung tâm Y tế Sìn Hồ (Lai Châu).

Thông qua chương trình, Bệnh viện Châm cứu Trung ương đã trao tặng một số máy móc, trang thiết bị cho Trung tâm Y tế Sìn Hồ và cử 2 thạc sỹ chuyên khoa về y học cổ truyền - phục hồi chức năng công tác tại Trung tâm Y tế Sìn Hồ, với thời gian từ ngày 1.8 - 14.8.2023 nhằm truyền đạt kinh nghiệm, kiến thức, kỹ năng thực hành cho nhân viên y tế Khoa y học cổ truyền - phục hồi chức năng. 

Xây dựng phương án mang tính chiến lược, lâu dài

Giám đốc Bệnh viện Châm cứu Trung ương PGS.TS. Trần Văn Thanh cho biết, là bệnh viện có uy tín với đội ngũ thầy thuốc đầu ngành về châm cứu, bệnh viện đã nhận được đề xuất của nhiều đơn vị nhưng chưa đáp ứng được hết nhu cầu do nguồn kinh phí được cấp còn hạn chế. Đánh giá hiệu quả hoạt động khám, chữa bệnh của các gói kỹ thuật sau một thời gian thực hiện, Bệnh viện nhận thấy khó duy trì hiệu quả, ảnh hưởng đến kết quả chuyển giao do thời gian chuyển giao còn ngắn, chưa đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật, các kỹ thuật chuyển giao học viên đều thực hành thành thạo nhưng do chưa tạo được thói quen.

Cũng theo Phó Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) TS. Cao Hưng Thái, Bệnh viện Châm cứu Trung ương là bệnh viện đầu ngành, chỉ đạo toàn quốc, không phân vùng, được Bộ Y tế giao nhiệm vụ hỗ trợ chuyên môn cho tuyến dưới - đây là nhiệm vụ rất lớn. Thời gian qua, Bệnh viện đã triển khai nhiều hình thức, mô hình sáng tạo, cách thức mới trong đào tạo chuyển giao kỹ thuật, không chỉ tới các bệnh viện y học cổ truyền tuyến tỉnh mà chuyển giao cho cả khoa y học cổ truyền của các bệnh viện tuyến tỉnh, trạm y tế xã, đến các vùng sâu, vùng xa như Sơn La, Hà Giang, Tây Nguyên, Bến Tre…

Lãnh đạo Bệnh viện Châm cứu Trung ương cho biết, sẽ tiếp tục tăng cường triển khai các chương trình trong công tác chỉ đạo tuyến; Đề án 1816 trong những tháng cuối năm 2023.

Để công tác chuyển giao kỹ thuật mang tính chiến lược và lâu dài, Giám đốc Bệnh viện PGS.TS Trần Văn Thanh đề nghị, Bộ Y tế cho phép chuyển giao nhiều gói kỹ thuật tại 1 điểm đại diện cho vùng nếu có đủ cơ sở vật chất và nhân lực, thời gian chuyển giao liên tục từ 3 đến 6 tháng. Đây là hoạt động chuyển giao có chiều sâu, tạo ra 1 điểm chuyên sâu có nhiệm vụ khám, chữa bệnh đã được chuyển giao cho 1 vùng hay khu vực lân cận.

Sức khỏe

Thực hiện thành công ca phẫu thuật tái tạo lồng ngực bằng Titan ứng dụng công nghệ in 3D đầu tiên ở Đông Nam Á
Sức khỏe

Thực hiện thành công ca phẫu thuật tái tạo lồng ngực bằng Titan ứng dụng công nghệ in 3D đầu tiên ở Đông Nam Á

Các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City và các kỹ sư từ Trung tâm công nghệ 3D trong y học, Đại học VinUni đã thực hiện thành công ca phẫu thuật triệt căn khối u trung thất với kích thước 11,5 cm và tái tạo lồng ngực cho bệnh nhân bằng vật liệu Titan.

VNVC chủ lực tiêm nhiều vắc xin sởi nhất trong ngày đầu tham gia chiến dịch của TP. Hồ Chí Minh
Sức khỏe

VNVC chủ lực tiêm nhiều vắc xin sởi nhất trong ngày đầu tham gia chiến dịch của TP. Hồ Chí Minh

Với lợi thế dây chuyền khám và tiêm hiện đại, chuyên nghiệp, đồng bộ trên cả nước và tại 39 trung tâm tại TP. Hồ Chí Minh, cùng gần 2.000 bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên y tế, hệ thống tiêm chủng VNVC đã triển tiêm hơn 1.200 mũi vắc xin các loại trong ngày đầu chiến dịch tăng cường, trong đó có gần 200 mũi vắc xin sởi miễn phí.

FPT Long Châu “thần tốc” điều động 10 tấn thuốc, phối hợp các đơn vị hỗ trợ người dân vùng bão lũ
Sức khỏe

FPT Long Châu “thần tốc” điều động 10 tấn thuốc, phối hợp các đơn vị hỗ trợ người dân vùng bão lũ

Ngay sau cơn bão số 3 - Yagi vừa qua, FPT Long Châu đã nhanh chóng phối hợp với Bộ Y tế, Công đoàn Y tế Việt Nam, các cơ quan quản lý y tế địa phương và các cơ quan báo chí để thực hiện hỗ trợ ứng cứu sản phẩm chăm sóc sức khỏe thiết yếu cho người dân vùng lũ.