Phiên họp thứ Mười ba của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

​​​​​​​Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Ngày càng công khai, minh bạch, gần gũi với Nhân dân hơn

Tổng kết, đánh giá kết quả Kỳ họp thứ Ba, Quốc hội Khóa XV tại phiên họp sáng nay (12.7), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, kết quả của Kỳ họp thứ Ba cho thấy rõ định hướng tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động của Quốc hội theo hướng dân chủ, ngày càng công khai, minh bạch, gần gũi với Nhân dân hơn, tăng tính pháp quyền và bảo đảm các quy định pháp luật.

Đánh giá tương đối toàn diện, đầy đủ

Sáng 12.7, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự thảo báo cáo Tổng kết Kỳ họp thứ Ba, Quốc hội Khóa XV, cho ý kiến bước đầu về chuẩn bị Kỳ họp thứ Tư, Quốc hội Khóa XV.

​​​​​​​Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Ngày càng công khai, minh bạch, gần gũi với Nhân dân hơn -1
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại Phiên họp. Ảnh: Lâm Hiển

Các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản tán thành với dự thảo báo cáo tổng kết Kỳ họp thứ Ba do Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường trình bày; cho rằng, báo cáo đã đánh giá tương đối toàn diện, đầy đủ, nêu bật được những kết quả của kỳ họp.

​​​​​​​Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Ngày càng công khai, minh bạch, gần gũi với Nhân dân hơn -0
Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường trình bày dự thảo báo cáo tổng kết Kỳ họp thứ Ba. Ảnh: Lâm Hiển

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga nhấn mạnh, Kỳ họp thứ Ba diễn ra dân chủ, thẳng thắn. Công tác chuẩn bị kỳ họp được tiến hành từ sớm, các cơ quan thẩm tra đã chủ động làm việc với cơ quan chủ trì soạn thảo. Đặc biệt, công tác phối hợp giữa các cơ quan của Quốc hội với các cơ quan của Chính phủ, giữa cơ quan thẩm tra và cơ quan soạn thảo rất tốt. Theo đánh giá của Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp, đối với các nội dung do Chính phủ trình, lâu nay, Quốc hội luôn đồng hành cùng Chính phủ. Đại biểu đã tham gia phát biểu hăng hái, tích cực. Số lượng đại biểu đăng ký phát biểu đông. Bỏ phiếu khá tập trung, tỷ lệ bỏ phiếu đối với những nội dung được Quốc hội biểu quyết thông qua nhìn chung khá cao.

​​​​​​​Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Ngày càng công khai, minh bạch, gần gũi với Nhân dân hơn -1
Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga phát biểu. Ảnh: Lâm Hiển

Bên cạnh đó, công tác thông tin tuyên truyền cho kỳ họp đã bảo đảm đầy đủ, khách quan, đều khắp các nội dung. Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp nhận định, từ khi có đề án tuyên truyền, công tác thông tin tuyên truyền cho kỳ họp rõ ràng tốt hơn. Chương trình kỳ họp được bố trí khoa học, hợp lý; có sự điều chỉnh, bổ sung nội dung vào chương trình kỳ họp kịp thời, linh hoạt, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn nhưng vẫn bảo đảm thực hiện đúng quy trình, thủ tục theo quy định, góp phần hoàn thành tốt các nội dung của kỳ họp.

Về hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ Ba, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá, hoạt động này tiếp tục có nhiều đổi mới, bám sát yêu cầu của thực tiễn, phản ánh nguyện vọng của cử tri và Nhân dân. Các nhóm vấn đề được chọn để chất vấn đều rất thiết thực, được cử tri và dư luận xã hội quan tâm, vừa có tính thời sự, vừa mang tính chiến lược lâu dài, thể hiện sự quan tâm, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng chính đáng của cử tri và Nhân dân đối với công tác quản lý, điều hành của Chính phủ.

Các đại biểu Quốc hội đặt câu hỏi ngắn gọn, rõ ràng, đúng và trúng vấn đề; tranh luận thẳng thắn, mang tính xây dựng, làm rõ thực trạng nhằm góp phần tạo chuyển biến tích cực trong các ngành, lĩnh vực. Thành viên Chính phủ chuẩn bị nội dung chu đáo, kỹ lưỡng, nắm chắc vấn đề thuộc phạm vi quản lý; trả lời, giải trình rõ ràng, cầu thị, không né tránh, thẳng thắn nhận trách nhiệm về những mặt tồn tại, hạn chế của ngành, lĩnh vực mình phụ trách, đồng thời đưa ra các cam kết khắc phục trong thời gian tới. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho rằng, hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp của Quốc hội vẫn có thể tiếp tục đổi mới hơn nữa nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả. Theo đó, cả người hỏi và người trả lời đều có thể hỏi - đáp ngắn gọn hơn nữa.

Khởi động công tác chuẩn bị Kỳ họp thứ Tư ngay từ bây giờ

Phát biểu kết luận nội dung này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, Kỳ họp thứ Ba tuy là kỳ họp đầu năm nhưng có khối lượng công việc rất lớn. Quốc hội đã xem xét thông qua 5 Luật, 17 Nghị quyết; cho ý kiến lần đầu về 6 dự án luật khác và xem xét nhiều báo cáo quan trọng khác. Nội dung kỳ họp bảo đảm tính bao quát, toàn diện, gồm cả những vấn đề cấp bách, trước mắt và cả những vấn đề mang tính chiến lược lâu dài, trong đó có cả những vấn đề tồn đọng đã lâu. Nội dung trình tại kỳ họp đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, trách nhiệm, đạt được sự đồng thuận cao trong các quyết sách.

​​​​​​​Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Ngày càng công khai, minh bạch, gần gũi với Nhân dân hơn -0
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu kết luận. Ảnh: Lâm Hiển

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, kết quả của kỳ họp thứ Ba được Lãnh đạo Đảng, Nhà nước ghi nhận, biểu dương; được nhân dân cả nước và cử tri đánh giá cao. Kết quả của kỳ họp thứ Ba cho thấy định hướng tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động của Quốc hội, theo hướng dân chủ, ngày càng công khai, minh bạch, gần gũi với Nhân dân hơn, tăng tính pháp quyền và bảo đảm các quy định pháp luật.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, qua tổng kết Kỳ họp thứ Ba, Ủy ban Thường vụ Quốc hội rút ra một số bài học kinh nghiệm quý báu sau:

Một là, Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan hữu quan luôn bám sát đường lối, chủ trương của Đảng, quy định pháp luật cũng như sự lãnh đạo sát sao của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong quá trình chuẩn bị và tiến hành kỳ họp.

Hai là, công tác chỉ đạo, điều hành rất sâu sát, quyết liệt, quyết đoán, linh hoạt, nhạy bén, sáng tạo trong tổ chức và tiến hành kỳ họp Quốc hội; sự chủ động, phối hợp chặt chẽ, tinh thần trách nhiệm, vào cuộc từ sớm, từ xa của các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan của Chính phủ, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ; sự tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu Quốc hội; sự đồng tình, ủng hộ, giám sát của cử tri và Nhân dân.

Ba là, công tác tham mưu, đề xuất chính xác, kịp thời, bám sát tình hình thực tế, điển hình là việc tăng thời lượng truyền hình trực tiếp để Nhân dân theo dõi, giám sát, nhận được sự đánh giá tích cực của dư luận; tinh thần trách nhiệm, chu đáo, sự tận tâm, tận lực của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Văn phòng Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, các bộ, ngành, cơ quan có liên quan và các địa phương... đã góp phần quan trọng vào thành công của kỳ họp.

Về chuẩn bị Kỳ họp thứ Tư, Chủ tịch Quốc hội lưu ý, các cơ quan cần khởi động công tác chuẩn bị ngay từ bây giờ, không chỉ các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ mà cả các cơ quan hữu quan. Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị, Tổng Thư ký Quốc hội và Văn phòng Quốc hội khẩn trương hoàn thiện sớm các nội dung chuẩn bị kỳ họp thứ Tư để các cơ quan triển khai công việc chuẩn bị từ bây giờ.

Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý, tại Kỳ họp thứ Tư, Quốc hội dự kiến sẽ xem xét, thông qua 6 dự án luật, 1 dự thảo nghị quyết và cho ý kiến 7 dự án luật. Trong đó, nhiều nội dung khó nên cần phải chuẩn bị từ sớm, từ xa; Ủy ban Thường vụ Quốc hội cần xem xét, quyết định tổ chức hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách để cho ý kiến về một số dự án luật có nhiều ý kiến khác nhau.

Chính trị

Bài 1: Đổi mới thể chế và tăng trưởng, phát triển
Bảo vệ nền tảng tư tưởng Đảng

Bài 1: Đổi mới thể chế và tăng trưởng, phát triển

Lời Tòa soạn: Bài học lớn của công cuộc đổi mới gần 40 năm qua khẳng định, sau khi có đường lối đúng đắn, động lực căn bản quyết định thành công của mọi sự phát triển chính là con người và thể chế. Nói cách khác, để phát triển, trước hết và trung tâm chính là kiến tạo thể chế tương dung và phù hợp. Để góp phần làm rõ hơn vấn đề này, Báo Đại biểu Nhân dân trân trọng giới thiệu loạt bài của TS. Nhị Lê, nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản với chủ đề: “Thể chế và phát triển”.

Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh làm việc với UBND TP. Biên Hoà
Thời sự Quốc hội

Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh làm việc với UBND TP. Biên Hòa, Đồng Nai

Tiếp tục chương trình khảo sát phục vụ cho việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, chiều 19.9, tại tỉnh Đồng Nai, Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh do Phó Chủ nhiệm Ủy ban, Trung tướng Nguyễn Hải Hưng làm Trưởng đoàn đã làm việc với UBND TP. Biên Hòa.

Việt Nam trân trọng sự hỗ trợ kịp thời của quốc tế trong khắc phục hậu quả bão
Theo dòng sự kiện

Việt Nam trân trọng sự hỗ trợ kịp thời của quốc tế trong khắc phục hậu quả bão

Chiều 19.9, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi của phóng viên về việc cộng đồng quốc tế và người Việt Nam ở nước ngoài có các hoạt động ủng hộ người dân vùng bị ảnh hưởng của bão số 3 (Yagi) ở Việt Nam, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế cũng như cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài cho các nạn nhân của cơn bão số 3 (Yagi) vừa qua là vô cùng quý giá.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Trung tướng Nguyễn Hải Hưng phát biểu
Thời sự Quốc hội

Ủy ban Quốc phòng và An ninh khảo sát tại TP. Biên Hoà, Đồng Nai

Tiếp tục chương trình khảo sát phục vụ việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, sáng 19.9, tại Đồng Nai, Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh do Phó Chủ nhiệm Ủy ban, Trung tướng Nguyễn Hải Hưng làm Trưởng đoàn đã làm việc với UBND phường Thống Nhất, TP. Biên Hoà.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Trung tướng Nguyễn Hải Hưng phát biểu tại cuộc làm việc
Thời sự Quốc hội

Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh làm việc với UBND TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương

Chiều 18.9, tại tỉnh Bình Dương, Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh do Phó Chủ nhiệm Ủy ban, Trung tướng Nguyễn Hải Hưng làm Trưởng đoàn đã làm việc với UBND TP. Thủ Dầu Một, phục vụ cho việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Đoàn ĐBQH Việt Nam do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Phó Chủ tịch Thường trực Nhóm Đại biểu Quốc hội trẻ Khóa XV Đinh Công Sỹ làm Trưởng đoàn tham dự Hội nghị
Thời sự Quốc hội

Đoàn Đại biểu Quốc hội Việt Nam tham dự Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 10 tại Armenia

Nhận lời mời của Chủ tịch Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU) và Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Armenia, Đoàn Đại biểu Quốc hội Việt Nam do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Phó Chủ tịch Thường trực Nhóm Đại biểu Quốc hội trẻ Khóa XV Đinh Công Sỹ làm Trưởng đoàn đã tham dự Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 10 do Quốc hội Armenia và Liên minh nghị viện thế giới (IPU) phối hợp tổ chức tại Thủ đô Yerevan.

Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách làm việc với Đoàn Ủy ban Tài khoản công Hạ viện Indonesia
Thời sự Quốc hội

Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách làm việc với Đoàn Ủy ban Tài khoản công Hạ viện Indonesia

Sáng 18.9, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Phạm Thúy Chinh cùng Thường trực Ủy ban đã làm việc với Đoàn Ủy ban Tài khoản công Hạ viện Indonesia do Chủ nhiệm Ủy ban Tài khoản công Hạ viện Indonesia Wahyu Sanjaya làm Trưởng đoàn, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Ủy ban Quốc phòng và An ninh khảo sát tại Công ty liên doanh Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore
Thời sự Quốc hội

Ủy ban Quốc phòng và An ninh khảo sát tại Công ty liên doanh Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore

Sáng 18.9, tại tỉnh Bình Dương, Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh do Phó Chủ nhiệm Ủy ban, Trung tướng Nguyễn Hải Hưng làm Trưởng đoàn đã khảo sát tại Công ty liên doanh Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP), để phục vụ cho việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
Sự kiện nổi bật

Quyết tâm cao nhất, nỗ lực lớn nhất, hành động quyết liệt, bảo đảm đạt và phấn đấu vượt các mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đề ra

Lời Tòa soạn: Sáng nay, 18.9, tại trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII đã khai mạc trọng thể Hội nghị lần thứ 10. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có bài phát biểu khai mạc Hội nghị.