Chủ tịch Hội đồng Dân tộc thăm, chúc Tết đồng bào, cán bộ, chiến sĩ biên phòng ở Đắk Lắk

Ngày 21.1, Đoàn công tác Hội đồng Dân tộc của Quốc hội và Ủy ban Dân tộc của Chính phủ do Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê K'đăm làm trưởng đoàn đã đến thăm và chúc Tết đồng bào ở xã biên giới Krông Na, huyện Buôn Đôn, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sêrêpốk. Cùng đi có Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Y Vinh Tơr.

8xx.jpg
Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Y Thanh Hà Niê K'đăm chúc Tết đồng bào DTTS xã Krông Na (huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk)

Krông Na là xã biên giới của huyện Buôn Đôn, với chiều dài 45,42 km đường biên giới tiếp giáp Campuchia. Toàn xã có 15 dân tộc cùng sinh sống, trong đó đồng bào DTTS chiếm 75,6% dân số toàn huyện. Đời sống người dân nơi đây vẫn còn gặp nhiều khó khăn.

Thực hiện các chương trình, dự án, chính sách của Trung ương, tỉnh và huyện, thời gian qua, địa phương đã tổ chức nhiều buổi tập huấn cho người dân áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao năng suất, cải thiện thu nhập. Xã đã chú trọng phát triển nông nghiệp, đẩy mạnh phát triển du lịch dựa trên những tiềm lực sẵn có của địa phương. Đặc biệt, năm 2024, tình hình kinh tế, xã hội trên địa bàn có nhiều chuyển biến, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo giảm. Đến nay, toàn xã Krông Na còn hơn 32% hộ nghèo, 11,62% cận nghèo.

8xxx.jpg
Đồng bào DTTS xã Krông Na phấn khởi khi được Đoàn công tác của Trung ương đến thăm, tặng quà Tết

Chúc Tết đồng bào DTTS tại xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Y Thanh Hà Niê K'đăm nêu rõ, Đảng và Nhà nước luôn nhất quán chỉ đạo về ý nghĩa, tầm quan trọng của đại đoàn kết các dân tộc. Các dân tộc cùng kề vai sát cánh trong quá trình dựng nước và giữ nước trên cơ sở bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển. Dưới sự lãnh đạo sát sao, quyết liệt của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, sự vào cuộc của các cấp, ngành, địa phương và sự đoàn kết, đồng lòng của toàn dân, toàn quân, đã có nhiều chủ trương, chính sách quan trọng để bảo đảm phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm tiến bộ, công bằng và an sinh xã hội đối với vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng kinh tế khó khăn, đặc biệt khó khăn, vùng biên giới, hải đảo.

“Đặc biệt, các chủ trương, chính sách rất quan trọng liên quan đến nhiệm vụ phát triển toàn diện kinh tế, xã hội của cả khu vực Tây Nguyên cũng như các vùng đồng bào DTTS. Nhất là các Nghị quyết của Quốc hội về 3 Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới, Giảm nghèo bền vững, Phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng DTTS và miền núi.", Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Y Thanh Hà Niê K'đăm nhấn mạnh.

10xxx.jpg
Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Y Thanh Hà Niê Kđăm và Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Y Vinh Tơr thăm, chúc Tết Đồn Biên phòng Sêrêpốk

Đoàn công tác đã đến thăm, chúc Tết Đồn Biên phòng Sêrêpốk đóng chân trên địa bàn xã Krông Na, huyện Buôn Đôn.

Báo cáo nhanh với Đoàn công tác, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Sêrêpốk cho biết, Đồn quản lý đường biên giới 13,3 km, có 2 cột mốc chính, 15 mốc phụ. Thời gian qua, tình hình an ninh chính trị, trật tự an ninh biên giới cơ bản ổn định. Quần chúng nhân dân sinh sống trong khu vực quản lý chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Năm 2024, đơn vị đã làm tốt nhiệm vụ chính trị được giao, trong đó thực hiện tốt an ninh biên giới, quản lý chặt chẽ địa bàn. Đơn vị đã làm tốt công tác phối hợp trao đổi tình hình với nước bạn. 2 năm liền đơn vị đạt danh hiệu Đơn vị quyết thắng. Trước thềm năm mới Ất Tỵ, Đồn Biên phòng Sêrêpốk đã tổ chức chương trình "Xuân biên phòng ấm lòng dân bản" giao lưu với người dân trong địa bàn quản lý; gói 1.000 bánh chưng tặng người dân có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ con nuôi biên phòng, nâng bước em đến trường ăn Tết.

9xxx.jpg
Đoàn công tác dâng hương Bia tưởng niệm Di tích Quốc gia đặc biệt, thăm di tích Quốc gia đặc biệt Bến vượt sông Sêrêpốk

Ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sêrêpốk đạt được trong thời gian qua, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Y Thanh Hà Niê K'đăm, mong muốn cán bộ, chiến sĩ tiếp tục phát huy những thành tích đạt được, lập nhiều thành tích trong năm 2025, tiếp tục bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, nhân rộng và lan tỏa nhiều mô hình, chương trình hiệu quả trong phát triển kinh tế, xã hội, xóa đói giảm nghèo.

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội nhấn mạnh, quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của cả hệ thống chính trị, nhằm xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Đồn Biên phòng Sêrêpốk cần phát huy sức mạnh toàn dân trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, để mỗi người dân trở thành một cột mốc sống. Đồng thời, cán bộ, chiến sĩ đơn vị tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt, chuyên trách trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

1xxx.jpg
Đoàn công tác đến thăm cột mốc biên giới số 45

Nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Y Thanh Hà Niê K'đăm, chúc cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sêrêpốk luôn vững chắc tay súng, canh giữ biên giới, quê hương cho mùa xuân yên vui về trên mọi miền Tổ quốc và thi đua lập nhiều thành tích xuất sắc.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, chúc Tết, Đoàn công tác đã đến dâng hương Bia tưởng niệm Di tích Quốc gia đặc biệt, thăm Di tích Quốc gia đặc biệt Bến vượt sông Sêrêpốk.

Cũng nhân dịp này, Đoàn công tác cũng đã đến thăm hỏi, chúc Tết Mẹ Việt Nam Anh hùng Nông Thị Hặm (SN 1927, dân tộc Tày, ở xã Tân Hòa); chúc Tết, tặng quà 14 người có uy tín và 100 suất quà cho hộ gia đình khó khăn xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn.

Thời sự Quốc hội

Có hay không lỗ hổng pháp lý trong quản lý sữa?
Thời sự Quốc hội

Có hay không lỗ hổng pháp lý trong quản lý sữa?

Chiều 16.4, tiếp tục Phiên họp thứ 44, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo tổng hợp kết quả giám sát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực phụ trách của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội năm 2024.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Cộng hòa Dân chủ Liên bang Ethiopia
Thời sự Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Quốc hội Việt Nam ủng hộ, đóng góp tích cực phát triển quan hệ Việt Nam - Ethiopia

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, Quốc hội Việt Nam luôn ủng hộ, mong muốn đóng góp tích cực vào việc phát triển quan hệ Việt Nam - Ethiopia, sẵn sàng phối hợp với Quốc hội Ethiopia để tăng cường quan hệ nghị viện, chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, giám sát và hợp tác trên diễn đàn đa phương để cùng thúc đẩy các sáng kiến vì hòa bình và phát triển.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Cộng hòa Dân chủ Liên bang Ethiopia
Thời sự Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Cộng hòa Dân chủ Liên bang Ethiopia

Chiều 16.4, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Thủ tướng Cộng hòa Dân chủ Liên bang Ethiopia Abiy Ahmed Ali nhân dịp thăm chính thức Việt Nam và tham dự Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Đối tác vì Tăng trưởng Xanh và Mục tiêu Toàn cầu 2030 lần thứ 4 (P4G) tại Hà Nội.

Đề nghị có hướng dẫn cụ thể về xã hội hóa trong giáo dục
Thời sự Quốc hội

Đề nghị có hướng dẫn cụ thể về xã hội hóa trong giáo dục

Nguồn lực tài chính cho hoạt động giáo dục trong nhà trường ngoài ngân sách nhà nước, học phí, còn có nguồn tài trợ của cha mẹ học sinh, các tổ chức xã hội, đơn vị, doanh nghiệp. Vì thế, tại cuộc làm việc với Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam đề nghị có hướng dẫn cụ thể hơn về xã hội hóa trong giáo dục.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành phiên họp. Ảnh: Quang Khánh
Thời sự Quốc hội

Bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, khả thi

Chiều 16.4, tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 44, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Nghị quyết của Quốc hội thí điểm Viện kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone
Thời sự Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Tạo hành lang pháp lý thuận lợi để Chính phủ Việt Nam, Lào triển khai hiệu quả các thỏa thuận, dự án hợp tác

Sáng 16.4, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone nhân dịp tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Diễn đàn Đối tác vì Tăng trưởng Xanh và Mục tiêu toàn cầu (P4G) lần thứ tư tại Hà Nội.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào
Thời sự Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Sáng 16.4, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Thủ tướng Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone nhân dịp dẫn đầu Đoàn đại biểu Lào tham dự Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Đối tác vì tăng trưởng xanh và mục tiêu toàn cầu lần thứ 4 tại Hà Nội.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trình bày chuyên đề "Về sửa đổi Hiến pháp và pháp luật; Phương hướng bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031" Ảnh: Hồ Long
Thời sự Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Đặc biệt coi trọng việc lấy ý kiến Nhân dân đối với sửa đổi Hiến pháp

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh nhấn mạnh cần đặc biệt coi trọng việc lấy ý kiến Nhân dân đối với sửa đổi Hiến pháp (dự kiến từ ngày 6.5 đến ngày 5.6); đề nghị Chính phủ cùng với Mặt trận Tổ quốc tiến hành nhiệm vụ này khoa học, dân chủ, thực chất, công khai, minh bạch. 

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự hội nghị tổng kết tổ chức Hội nghị APF và Diễn đàn nghị viện về nông nghiệp bền vững
Thời sự Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự hội nghị tổng kết tổ chức Hội nghị APF và Diễn đàn nghị viện về nông nghiệp bền vững

Chiều 15.4, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dự Hội nghị tổng kết công tác tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Liên minh Nghị viện Pháp ngữ (APF) và Diễn đàn Nghị viện hợp tác Pháp ngữ về nông nghiệp bền vững, an ninh lương thực và ứng phó với biến đổi khí hậu. 

Cần đặt chính sách về nguồn nhân lực là ưu tiên hàng đầu
Chính trị

Cần đặt chính sách về nguồn nhân lực là ưu tiên hàng đầu

Nhấn mạnh, đối với phát triển khoa học và công nghệ, thì chính sách về nguồn nhân lực là vấn đề phải ưu tiên hàng đầu, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đề nghị, cần nghiên cứu, điều chỉnh đưa nội dung về nguồn nhân lực lên thứ tự ưu tiên trong hệ thống chính sách. Đồng thời, bổ sung trong dự thảo Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo những nội hàm về thu hút nguồn nhân lực là Việt kiều và người nước ngoài.

Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh
Chính trị

Sẽ trình Quốc hội xem xét kéo dài thời hạn miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp

Sáng 15.4, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến với dự thảo Nghị quyết về kéo dài thời hạn miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp được quy định tại Nghị quyết số 55/2010/QH12 của Quốc hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 28/2016/QH14 và Nghị quyết số 107/2020/QH14.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình
Thời sự Quốc hội

Hợp tác kênh nghị viện là một trụ cột quan trọng, góp phần xây dựng nền tảng vững chắc cho quan hệ Việt - Trung

Tại cuộc hội kiến Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc đã trở thành một trụ cột quan trọng, góp phần xây dựng nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của quan hệ song phương.