Chỉ số giá tiêu dùng năm 2012 sẽ là bao nhiêu?

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong tháng 6 giảm 0,26% so với tháng 5.2012, và là mức tăng thấp nhất kể từ năm 2003. Nhiều cụm từ đã được gắn trực tiếp hoặc liên quan với CPI như giảm phát, thấy rõ nguy cơ suy thoái kinh tế… Nguyên nhân nào và mừng hay lo từ con số này, và dự báo CPI năm nay là bao nhiêu %. Đây là câu hỏi không dễ trả lời.

Không ngạc nhiên khi CPI giảm

Có thể thấy, việc chỉ số giá tiêu dùng trong tháng 6 giảm 0,26% so với tháng 5 không khiến các chuyên gia ngạc nhiên vì những tháng trước CPI đã liên tục tăng rất thấp. Và từ những tháng đầu năm, thay vì những dự đoán chỉ số giá tiêu dùng trong năm 2012 đã giảm xuống mức 8%. Trong tháng 4, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng cho biết, chủ động điều hành lạm phát ở mức 8%, CPI tăng khoảng 6%. Trong khi đó, chỉ số giá tiêu dùng trong 6 tháng chỉ tăng 2,52%. So với mức 8% thì dư địa còn rất lớn.

Việc chỉ số giá tiêu dùng tăng thấp có một số nguyên nhân chính. Trong đó, tiền tệ vẫn là yếu tố chính tạo lạm phát thì liên tục bị thắt chặt từ đầu năm. Nhiều tháng đầu năm, tăng trưởng tín dụng ở mức âm. Dòng tiền không đi vào sản xuất, trong khi hàng hóa tồn kho lớn, không tiêu thụ được, khiến mất cân đối tiền hàng.

Nguồn: ITN
Nguồn: ITN

Một yếu tố tác động lớn vào chỉ số giá tiêu dùng là cầu kéo. Thế nhưng nhìn vào sự tồn kho hàng hóa như phân tích vừa rồi thấy rằng, cầu sụt giảm mạnh. Cầu sụt giảm ở cả trong nước và xuất khẩu. Minh chứng là một số tính toán cho thấy, chỉ số hàng tồn kho của toàn ngành công nghiệp chế biến tính đến cuối tháng 5 tăng 29,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Vấn đề là tình hình tiêu thụ hàng hóa không hề khá hơn trong hai tháng 5 và 6. Bộ Công thương cho rằng, tìm đầu ra đang là vấn đề cấp thiết với sản xuất.

Trong nước, người dân thắt chặt chi tiêu. Đến cuối tháng 5 vừa qua, một số con số cho thấy, mức tăng lượng hàng hóa được lưu thông chỉ khoảng 18,8%, thấp nhất kể từ tháng 3.2009. Dễ thấy là hàng loạt các siêu thị điện máy đóng cửa. Hàng điện máy, hàng vật liệu xây dựng… ế ẩm, liên tục khuyến mại. Ngay như trong công bố của Tổng cục thống kê, thì trong các nhóm hàng tính CPI, nhóm hàng lương thực, thực phẩm, giao thông, văn hóa giải trí, nhà ở và vật liệu xây dựng đều giảm so với tháng 5.2012.

Ngoài ra, thị trường xuất khẩu hiện vẫn phụ thuộc vào doanh nghiệp đầu tư nước ngoài vì họ am hiểu thị trường thế giới, khả năng tiếp cận thị trường tốt. Trong khi doanh nghiệp trong nước lại gặp rất nhiều khó khăn. Những mặt hàng chính của nước ta như gạo, gỗ, dệt may, da giày đều gặp khó khăn trong xuất khẩu. Trong 5 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu cả nước mới đạt khoảng 45 tỷ USD, tương đương 45% mục tiêu của cả năm.

CPI trong năm 2012 sẽ tăng bao nhiêu?

Câu hỏi đặt ra lúc này là liệu chỉ số giá tiêu dùng từ nay đến cuối năm sẽ ra sao. Thực sự đây là bài toán khó, vì ngay từ đầu năm, có những tổ chức dự đoán CPI cả năm của Việt Nam sẽ khoảng 13%, có tổ chức dự báo khoảng 10%, còn mục tiêu của Chính phủ được Quốc hội phê chuẩn là khoảng 9%.

Đáng chú ý nhất có lẽ là dự báo của Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách, thuộc Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội, khi chỉ dự báo lạm phát cao nhất cũng chỉ 6,18%, còn thấp nhất khoảng 4,6%. Chưa biết dự báo này có chính xác hay không, nhưng cũng với phương pháp dự báo này, năm ngoái, Trung tâm nghiên cứu Kinh tế và Chính sách đã dự báo đúng lạm phát của Việt Nam là 18 - 19%. Trong khi đó, các tổ chức quốc tế rồi một số tổ chức trong nước chỉ dự báo lạm phát của nước ta ở mức 13 - 14%.

Hiện tại sau 6 tháng, CPI chỉ tăng có 2,52%, nghĩa là so với mục tiêu cao nhất là 9%, thì còn tới 6,48% dư địa. Việc dự đoán chỉ số giá tiêu dùng từ nay đến cuối năm có vẻ khó khăn hơn, khi chỉ số giá tiêu dùng đang diễn biến không theo quy luật. Lẽ ra sau Tết Nguyên đán, giá tiêu dùng có tăng mạnh rồi giảm dần ổn định, thì nay lại sụt giảm mạnh bất thường. Ngoài ra, việc dự đoán còn phụ thuộc vào độ trễ những chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và thị trường của Chính phủ mang lại hiệu quả. Trong đó phải kể đến Nghị quyết 13 của Chính phủ vừa ban hành.

Từ nay đến cuối năm, những yếu tố đáng chú ý có thể tác động đến chỉ số này là tăng trưởng tín dụng. Ngân hàng Nhà nước đã siết chuyện lách trần lãi suất huy động. Mức khoảng trên 10% cũng là hợp lý, vì lãi suất huy động dài hạn phải cao hơn ngắn hạn. Theo Giám đốc Học viện ngân hàng Tô Kim Ngọc, vấn đề là khả năng hấp thụ vốn của doanh nghiệp. Nếu không hấp thụ được vốn, thì việc giảm lãi suất sẽ giảm đi ý nghĩa. Thực tế hiện nay doanh nghiệp đang khó khăn nhất là đầu ra, hàng tồn kho lớn. Nếu từ nay đến cuối năm không cải thiện tình hình hàng tồn kho, thì việc hấp thụ vốn cũng vẫn rất khó khăn. Khi đó, sản xuất tiếp tục đình đốn, và chỉ số giá tiêu dùng tiếp tục thấp, kinh tế cho chiều hướng suy giảm.

Cũng phải nói thêm là các ngân hàng hiện nay đang khó khăn về nợ xấu lớn, nên không dễ gì cho vay nếu như dự án vay được xác định là khả thi. Trước mắt, với mức lạm phát thấp như hiện nay, Giám đốc Trường đào tạo và phát triển nguồn nhân lực Vietinbank Nguyễn Thị Mùi cho rằng, các ngân hàng vẫn có cơ hội dư thanh khoản, vì gửi tiết kiệm ngân hàng vẫn là kênh đầu tư có lợi lúc này, tránh một sự dịch chuyển tiền ra các lĩnh vực nhạy cảm khác.

Thêm một cái khó nữa, là tiêu dùng trong nước vẫn chưa có những khởi sắc. Trong tháng 5 và tháng 6 không phải không có những yếu tố kích thích tiêu dùng, như giá xăng dầu giảm hai lần, từ 1.5 tăng lương đối với cán bộ công chức Nhà nước, rồi giá gas liên tục giảm, hàng loạt các nhóm hàng hóa có khuyến mại lớn và liên tục... thế nhưng, tâm lý tiêu dùng vẫn nằm trọn trong các cụm từ như hai chữ thắt chặt, tiết kiệm.

Trong khi đó, thị trường xuất khẩu cũng có khó khăn nhất định khi dự báo của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) cho thấy, năm 2012 tăng trưởng kinh tế thế giới chỉ tăng 4%, thấp hơn mức dự báo cũ ở mức 4,3%. Citigroup cũng hạ dự báo tăng trưởng xuống 2,9%, Goldman Sachs dự báo tăng trưởng 3,5%. Sự sụt giảm tăng trưởng kinh tế toàn cầu sẽ tác động đến tiêu dùng, vì vậy ảnh hưởng đến xuất khẩu của nước ta.

Với mức chỉ số giá tiêu dùng như vậy thì hình ảnh song song là tăng trưởng tổng sản phẩm quốc dân (GDP) cũng đáng lo ngại. Trong tháng 4, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã cảnh báo dấu hiệu của suy giảm kinh tế. GDP quý I chỉ tăng 3,97%, thấp nhất trong vòng hai năm trở lại đây. Tăng trưởng GDP trong quý II.2012 được dự báo chỉ tăng 4,5%. Với lạm phát bị siết chặt như vậy, thì tăng trưởng tổng sản phẩm quốc dân tăng thấp không phải là khó lý giải.

Thị trường

ITN
Kinh tế

Giải ngân đầu tư công bắt đầu khởi sắc

Kết thúc tháng 4.2025, cả nước ước giải ngân được 128,5 nghìn tỷ đồng, đạt 14,3% kế hoạch. So với tỷ lệ của 3 tháng đầu năm, tốc độ giải ngân trong tháng 4 đã bắt đầu khởi sắc, bắt kịp tiến độ cùng kỳ năm trước.

Hàng ngàn hộp sữa bột giả mang nhãn hiệu Sure IQ bị cơ quan Công an thu giữ.
Thị trường

Sữa giả và khoảng trống

Một đường dây chuyên sản xuất, tiêu thụ sữa bột giả với quy mô lớn vừa bị lực lượng chức năng triệt phá, gây chấn động dư luận. Theo điều tra ban đầu, nhóm đối tượng đã lợi dụng sự lỏng lẻo trong kiểm soát thị trường, đưa sữa giả đi tiêu thụ tại nhiều địa phương. Rõ ràng, đang có những khoảng trống trong quản lý cần được điều chỉnh để bảo vệ người tiêu dùng.

Ảnh minh họa
Kinh tế

Tất cả cho dịp lễ

Dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5 sắp tới, nhu cầu đi lại và du lịch của người dân dự báo sẽ tăng mạnh. Ngành vận tải và du lịch đã triển khai kế hoạch tăng cường chuyến bay, tàu hỏa, cùng với các hoạt động vui chơi giải trí, nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng và bảo đảm một kỳ nghỉ lễ an toàn, tiện nghi, ấn tượng.

OMODA&JAECOO: Tăng tốc toàn cầu trong kỷ nguyên xe năng lượng mới
Thị trường

OMODA&JAECOO: Tăng tốc toàn cầu trong kỷ nguyên xe năng lượng mới

Triển lãm ô tô quốc tế Thượng Hải 2025 quy tụ nhiều thương hiệu oto lớn đến từ 26 quốc gia. Một trong những thương hiệu được quan tâm nhất tại Triển lãm là OMODA&JAECOO. Tại đây hãng giới sản phẩm NEV gồm hai mẫu hybrid C7 SHS và C5 SHS, cùng mẫu xe điện J5 BEV. Qua đó, OMODA&JAECOO tiếp tục khẳng định tầm nhìn "Born Global, Born NEV" - sinh ra để toàn cầu hóa và tiên phong trong lĩnh vực xe năng lượng mới.

Vietbank triển khai gói vay siêu ưu đãi 0% lãi suất và ưu đãi vay mua nhà
Thị trường

Vietbank triển khai gói vay siêu ưu đãi 0% lãi suất và ưu đãi vay mua nhà

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang có nhiều biến động khó lường như tăng trưởng toàn cầu chậm lại, rủi ro lạm phát gia tăng do căng thẳng thương mại toàn cầu sau khi Tổng thống Mỹ công bố sắc thuế ở nhiều quốc gia,… thị trường tín dụng Việt Nam đang ghi nhận những tín hiệu phục hồi mạnh mẽ ngay trong quý I.2025.

Chính thức đưa vào vận hành hệ thống KRX từ ngày 5.5.2025
Thị trường

Chính thức đưa vào vận hành hệ thống KRX từ ngày 5.5.2025

Được sự thống nhất, chấp thuận của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc đưa vào vận hành Hệ thống công nghệ thông tin mới cho thị trường chứng khoán Việt Nam (Hệ thống KRX), Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) đã có thông báo chính thức về việc đưa vào vận hành Hệ thống công nghệ thông tin mới kể từ ngày 5.5.2025.

Ảnh minh họa
Kinh tế

Ngành điều tăng tốc mở cửa thị trường trước thách thức thuế quan

Phó Chủ tịch Hiệp hội Điều Việt Nam (VINACAS) Bạch Khánh Nhựt cho biết, để hiện thực hóa mục tiêu xuất khẩu trên 4,5 tỷ USD năm nay trong bối cảnh gặp thách thức từ thị trường Mỹ, ngành sẽ tập trung vào ba trụ cột là chất lượng; đa dạng hóa thị trường; và tăng cường xúc tiến thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp khai thác thị trường mới.

Phở Story chiêu đãi 1000 tô phở tại Festival Phở 2025
Thị trường

Phở Story chiêu đãi 1000 tô phở tại Festival Phở 2025

Festival Phở 2025, sự kiện ẩm thực đặc sắc tôn vinh món phở – linh hồn của văn hóa Việt diễn ra từ ngày 18 đến 20.4.2025 tại Hoàng thành Thăng Long, Hà Nội. Mang chủ đề “Tinh hoa Phở Việt – Di sản trong kỷ nguyên số”, lễ hội không chỉ là hành trình khám phá hương vị phở mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ về giá trị văn hóa của món ăn này trong thời đại mới.

Ảnh minh họa
Kinh tế

Cải thiện chất lượng giống, đưa cá rô phi thành mặt hàng xuất khẩu chủ lực

Bên cạnh cá tra (sản phẩm cá thịt trắng chủ lực), Việt Nam cũng xuất khẩu cá rô phi sang nhiều thị trường trên thế giới song sản lượng và giá trị còn khá khiêm tốn. Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam, để đưa cá rô phi trở thành mặt hàng xuất khẩu chủ lực sau tôm và cá tra, cần đầu tư nghiên cứu và phát triển giống nội địa, giống chất lượng cao.

Toàn cảnh Hội thảo
Kinh tế

Củng cố nội lực ứng phó với thuế đối ứng

Tại Hội thảo "Thuế đối ứng của Mỹ và ứng phó của doanh nghiệp Việt Nam" do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức ngày 18.4, các chuyên gia cho rằng, trong nguy có cơ, các doanh nghiệp cần chủ động chuyển đổi và nâng cao sức chống chịu, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu và chuỗi cung ứng...

Ảnh minh họa
Kinh tế

Dệt may nỗ lực thích ứng với chính sách thuế mới

Thị trường Mỹ chiếm gần 40% tổng kim ngạch xuất khẩu dệt may của Việt Nam, bất kỳ biến động chính sách nào từ quốc gia này đều tác động đến toàn ngành. Trong bối cảnh hai nước đang đàm phán về thuế đối ứng, các doanh nghiệp dệt may đang nỗ lực thích ứng bằng cách đa dạng hóa thị trường, đa dạng hóa nguồn cung, xanh hóa sản xuất…