Bệnh viện Đa khoa Medic Bình Dương vi phạm quy định PCCC nhiều năm, hoạt động bất chấp quy định

Từ năm 2019, Bệnh viện Đa khoa Medic Bình Dương không thực hiện thẩm duyệt, nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy trước khi đưa vào hoạt động. Dù UBND TP Thủ Dầu Một cho phép hoạt động tầng 1 nhưng bệnh viện hoạt động toàn bộ các tầng.

Liên tiếp vi phạm quy định PCCC

Bệnh viện Đa khoa Medic Bình Dương vi phạm quy định phòng cháy chữa cháy nhiều năm liền -0
Bệnh viện Đa khoa Medic Bình Dương

Công an TP Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương) có báo cáo số 535/BC-CATP-PCCC ngày 30.11.2023 báo cáo kết quả theo dõi việc khắc phục vi phạm về thẩm duyệt, nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy (PCCC) của Công ty TNHH Bệnh viện Đa khoa Medic Bình Dương (Công ty Bệnh viện Medic Bình Dương).

Theo đó, Công trình Bệnh viện Đa khoa Medic Bình Dương (Bệnh viện Medic Bình Dương) tại địa chỉ số 14, 14A, 14, 16A đường Nguyễn An Ninh, phường Phú Cường (TP Thủ Dầu Một) hoạt động từ năm 2015.

Từ năm 2015-2018, Bệnh viện Medic Bình Dương có 1 khối nhà (khu khám chữa bệnh) diện tích sàn khoảng hơn 355m1, thiết kế 6 tầng nổi và 1 tầng hầm, hoạt động loại hình phòng khám đa khoa. Từ năm 2019 đến nay đã nâng cấp từ phòng khám đa khoa thành bệnh viện đa khoa 31 giường.

Bệnh viện Đa khoa Medic Bình Dương vi phạm quy định phòng cháy chữa cháy nhiều năm liền -0
Bệnh viện Medic Bình Dương vừa tổ chức khám, chữa bệnh vừa thi công hệ thống phòng cháy chữa cháy. Ảnh: Văn Dũng. 

Khi nâng cấp thành bệnh viện, chủ đầu tư đã xây dựng, mở rộng công trình gồm 4 khu vực: khu khám chữa bệnh (trước đây là phòng khám đã khoa) xây dựng từ năm 2016, diện tích khoảng 355m2. Hạng mục công trình có bậc chịu lửa là bậc III; Khu cấp cứu và nhà xe: xây từ năm 2020 với công năng được cấp phép là nhà ở nhưng chuyển đổi sử dụng làm khu cấp cứu và hà xe, có diện tích khoảng 332m2, thiết kế 2 tầng. Hạng mục công trình có bậc chịu lửa là bậc III.

Khu khám bệnh và lưu trú bệnh nhân: xây dựng từ năm 2020 với công năng được cấp phép là nhà ở nhưng chuyển đổi sử dụng làm bệnh viện, có diện tích sàn khoảng 159m2, thiết kế 26 tầng. Hạng mục công trình có bậc chịu lửa là bậc II; Khu khám đông y và phục hồi chức năng: được cơ sở thuê đưa vào sử dụng năm 2020, có diện tích sàn khoảng 224m2, thiết kế 2 tầng. Hạng mục công trình có bậc chịu lửa là bậc III.

Theo báo cáo của Công an TP Thủ Dầu Một, Công trình Bệnh viện Medic Bình Dương khi nâng cấp, xây dựng mở rộng thuộc danh mục công trình phải thẩm duyệt thiết kế về PCCC và theo quy định tại Phụ lục IV Nghị định số 79/2014/NĐ-CP, do đó công trình phải được thẩm duyệt và nghiệm thi về PCCC trước khi đưa vào hoạt động theo quy định tại Điều 15, Điều 17 Nghị định trên.

Bệnh viện Đa khoa Medic Bình Dương vi phạm quy định phòng cháy chữa cháy nhiều năm liền -0
Bệnh viện Medic Bình Dương tổ chức hoạt động khám, chữa bệnh tại tầng 2. Ảnh: Văn Dũng.

Tuy nhiên, sau khi nâng cấp, xây dựng mở rộng công trình, Bệnh viện Medic Bình Dương không thực hiện thẩm duyệt, nghiệm thu về PCCC trước khi đưa vào hoạt động. Công an TP Thủ Dầu Một đã xử lý vi phạm hành chính và đình chỉ hoạt động theo quy định (Quyết định số 1985/QĐ-UBND ngày 6.4.2022 của UBND TP Thủ Dầu Một về việc đình chỉ hoạt động đối với Công ty Bệnh viện Medic Bình Dương).

Sau khi đình chỉ hoạt động, cơ sở đã thực hiện thẩm duyệt thiết kế về PCCC nhưng chưa nghiệm thu về PCCC vẫn duy trì hoạt động. Công an TP Thủ Dầu Một tổ chức kiểm tra và xử lý vi phạm đối với hành vi không chấp hành quyết định đình chỉ hoạt động theo quy định.

Hiện Công ty Bệnh viện Medic Bình Dương đang trong quá trình thực hiện các quy định về PCCC và CNCH và có cam kết hoàn thiện thi công hệ thống PCCC trước ngày 20.12.2023, đảm bảo theo bản vẽ thiết kế PCCC đã được thẩm duyệt của Cơ quan Cảnh sát PCCC&CNCH.

Cho phép một đằng, hoạt động một nẻo

Bệnh viện Đa khoa Medic Bình Dương vi phạm quy định phòng cháy chữa cháy nhiều năm liền -0
Dù UBND TP Thủ Dầu Một đồng ý cho Bệnh viện Medic Bình Dương hoạt động tầng 1 nhưng bệnh viện tổ chức hoạt động tất cả các tầng. Ảnh: Văn Dũng.

Ngày 9.12.2023, Công an TP Thủ Dầu Một có văn bản số 2346/CATP-PCCC gửi Chủ tịch UBND TP Thủ Dầu Một, Văn phòng HĐND-UBND TP Thủ Dầu Một liên quan đến tháo gỡ khó khăn đối với hoạt động khám, chữa bệnh của Công ty Bệnh viện Medic Bình Dương.

Theo đó, nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, Công an TP Thủ Dầu Một kiến nghị UBND TP Thủ Dầu Một xem xét chấp thuận cho Bệnh viện Medic Bình Dương được hoạt động khám, chữa bệnh tại khu vực tầng 1 (trệt) để Công ty Bệnh viện Medic Bình Dương được tiếp tục ký hợp đồng khám chữa bệnh BHYT với BHXH tỉnh Bình Dương năm 2024.

Tại văn bản số 4700/UBND-VP ngày 11.12.2023 của UBND TP Thủ Dầu Một liên quan đến vấn đề hoạt động khám, chữa bệnh của Công ty TNHH Bệnh viện Đa khoa Medic Bình Dương, nêu: nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác PCCC, UBND TP Thủ Dầu Một đã xem xét để tạo điều kiện cho Bệnh viện Medic Bình Dương được hoạt động khám, chữa bệnh tại khu vực tầng 1 (trệt) của các hạng mục: khu cấp cứu, khu khám chữa bệnh, khu đông y và phục hồi chức năng (theo đề nghị của Công an TP Thủ Dầu Một tại công văn số 2346/CATP-PCCC ngày 9.12.2023).

Theo ghi nhận của PV Báo Đại biểu Nhân dân ,hiện Bệnh viện Medic Bình Dương đang thực hiện khám chữa bệnh ở tất cả các tầng của bệnh viện. Không những vậy, bệnh viện vừa tổ chức khám chữa bệnh vừa thi công lại hệ thống PCCC.

Trước đó, do vướng hàng loạt vi phạm quy định về PCCC, ngày 14.11.2023, Sở Y tế tỉnh Bình Dương có văn bản số 3614/SYT-NVY gửi Bộ Y tế. Sở Y tế kiến nghị Bộ Y tế chỉ đạo việc tạm đình chỉnh hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đối với Bệnh viện Medic Bình Dương đến khi đảm bảo các điều kiện về phòng cháy chữa cháy theo quy định của pháp luật.

*Báo Đại biểu Nhân dân tiếp tục giám sát và thông tin kết quả thực thi pháp luật của các đơn vị liên quan vụ việc trên đến bạn đọc và cử tri cả nước.

Xã hội

Bảo hiểm Agribank – Lá chắn tài chính trước thiên tai
Đời sống

Bảo hiểm Agribank – Lá chắn tài chính trước thiên tai

Thiên tai luôn là nỗi ám ảnh đối với người dân Việt Nam, nhất là những người sống dựa vào sản xuất nông nghiệp. Bão số 3 (Yagi) đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại nhiều tỉnh, thành phía Bắc. Sau khi bão qua đi, hoàn lưu bão đã và đang tiếp tục gây ra mưa lớn, lũ quét và sạt lở ở các tỉnh miền núi phía Bắc khiến mức độ thiệt hại càng trở nên nghiêm trọng. Tuy nhiên, trong những tình huống khó khăn như vậy, bảo hiểm nói chung, Bảo hiểm Agribank nói riêng đã và đang phát huy vai trò là tấm lá chắn tài chính giúp người dân vượt qua khó khăn.

Ngân hàng Chính sách xã hội tạm dừng thu lãi hộ vay bị thiệt hại do bão
Đời sống

Ngân hàng Chính sách xã hội tạm dừng thu lãi hộ vay bị thiệt hại do bão

Ngày 19.9, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Huỳnh Văn Thuận cho biết sẽ tạm dừng thu lãi đối với hộ vay bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 và mưa lũ sau bão đến hết ngày 31.12.2024. Đồng thời, NHCSXH sẽ xây dựng phương án bổ sung chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2024 và đề xuất Chính phủ bổ sung 4.900 tỷ đồng tín dụng chính sách.

Agribank chi nhánh tỉnh Tiền Giang ủng hộ hơn 520 triệu đồng khắc phục thiệt hại bão số 3
Đời sống

Agribank chi nhánh tỉnh Tiền Giang ủng hộ hơn 520 triệu đồng khắc phục thiệt hại bão số 3

Bão Yagi (bão số 3) đã gây thiệt hại lớn về tính mạng, tài sản của Nhân dân và nhà nước. Với tinh thần “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, tập thể cán bộ, đoàn viên Đoàn Thanh niên và người lao động Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) chi nhánh tỉnh Tiền Giang đã tích cực ủng hộ, hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả bão, lũ.

Phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2024
Đời sống

Phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2024

Ngày 18.9, tại thành phố Đà Nẵng, Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững (Bộ Công Thương) phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Daikin Việt Nam đã tổ chức Lễ phát động cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2024”.