Báo chí phải sáng tạo, đổi mới mạnh mẽ để đáp ứng giai đoạn phát triển mới

Sáng 21.4, tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam (21.4.1950 - 21.4.2025) và Hội nghị toàn quốc Hội Nhà báo Việt Nam năm 2025.

Tham dự Lễ kỷ niệm có Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Hải Bình; Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Phan Xuân Thủy; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương, các nhà báo lão thành, cùng hơn 500 đại biểu đại diện cho gần 27.000 hội viên trong cả nước.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Hải Bình chúc mừng Hội Nhà báo Việt Nam

Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Hải Bình chúc mừng Hội Nhà báo Việt Nam

Không ngừng đổi mới, nâng cao vị thế “ngôi nhà chung” của đội ngũ người làm báo

Trình bày Diễn văn kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập và khai mạc Hội nghị toàn quốc của Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh khẳng định: Hội nghị diễn ra vào thời điểm vô cùng đặc biệt đối với nền báo chí cách mạng Việt Nam và với Hội Nhà báo Việt Nam. Cách đây đúng 75 năm, tại xóm Roòng Khoa, xã Ðiềm Mặc, huyện Ðịnh Hóa, tỉnh Thái Nguyên, lần đầu tiên dưới sự chỉ đạo của Đảng, Bác Hồ, những thế hệ làm báo cha anh đã đoàn kết, hội tụ dưới một tổ chức mang cá tính và bản lĩnh của người làm báo - Hội Những người viết báo Việt Nam (tiền thân của Hội Nhà báo Việt Nam).

Trong chiều dài kháng chiến kiến quốc của dân tộc, sự ra đời của Hội đã minh chứng cho sự đoàn kết, thống nhất, sử dụng sức mạnh của lý tưởng, sự dấn thân của đội ngũ người làm báo thông qua ngòi bút sắc bén của mình đồng hành cùng Đảng trong cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do, thống nhất đất nước.

z6525750682435-20c42fc859748d9d39c40e65dbe25fd6.jpg
Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh trình bày Diễn văn Kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập và khai mạc Hội nghị toàn quốc của Hội Nhà báo Việt Nam

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh cho rằng, trong hành trình 75 năm lịch sử, Hội Nhà báo Việt Nam đã phát huy vai trò là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp của những người làm báo, đổi mới phương thức hoạt động, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới: là tiếng nói của nhân dân, là diễn đàn của xã hội, tích cực tham gia vào công tác giám sát và phản biện xã hội, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Năm 2024, Hội Nhà báo Việt Nam đã bám sát các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nhà nước về công tác báo chí, chủ động đổi mới phương thức hoạt động và đạt được những kết quả đáng khích lệ. Đây là một năm hoạt động tích cực và hiệu quả của Hội Nhà báo Việt Nam, với nhiều dấu ấn quan trọng trong việc nâng cao chất lượng báo chí, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh và đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước.

11.jpg
Các đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm. Ảnh: Thế Vũ

"Bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, bối cảnh khu vực và thế giới với sự phát triển vũ bão của khoa học - công nghệ đặt ra vô vàn cơ hội và thách thức mang tính quyết định. Hội Nhà báo Việt Nam tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, không ngừng đổi mới, nâng cao vai trò và vị thế của mình, xứng đáng là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp tin cậy, “ngôi nhà chung” của đội ngũ những người làm báo cả nước" - Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh nhấn mạnh.

Báo chí cũng phải vươn mình thay đổi, đồng hành với đất nước

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm và Hội nghị, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Phan Xuân Thủy nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu vẻ vang của Hội Nhà báo Việt Nam, của những hội viên Hội Nhà báo Việt Nam trong suốt chặng đường 75 năm qua.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Phan Xuân Thủy khẳng định: 75 năm qua, cùng với sự lớn mạnh không ngừng của nền báo chí cách mạng Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam đã luôn khắc ghi lời căn dặn của Bác, thực sự trở thành “ngôi nhà chung” của người làm báo cả nước, là nơi tập hợp đoàn kết của người làm báo Việt Nam, đồng hành với cách mạng Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử của dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Phan Xuân Thủy chúc mừng những thành tựu vẻ vang của Hội Nhà báo Việt Nam

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Phan Xuân Thủy chúc mừng những thành tựu vẻ vang của Hội Nhà báo Việt Nam

Khẳng định với sự quan tâm sâu sắc, sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, sự đồng hành, hỗ trợ của Hội Nhà báo Việt Nam, báo chí Việt Nam, đội ngũ những người làm báo cách mạng Việt Nam đã có bước phát triển nhanh, mạnh mẽ, song Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Phan Xuân Thủy cũng cho rằng, Hội Nhà báo Việt Nam, những người làm báo Việt Nam cần không ngừng nỗ lực, tìm hướng đi mới cho báo chí cách mạng khi bước vào dấu mốc 100 năm kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21.6.1925 - 21.6.2025), đáp ứng được đòi hỏi của đất nước trong giai đoạn phát triển mới.

Theo đó, tập trung quán triệt và thực hiện nghiêm chủ trương sắp xếp, tinh gọn, hợp nhất các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ. Định vị vai trò và trách nhiệm của báo chí, của Hội Nhà báo Việt Nam trong kỷ nguyên mới theo đúng định hướng, quan điểm, chủ trương của Đảng là “xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại”. Kịp thời kiến nghị Đảng, Nhà nước, Chính phủ về cơ chế chính sách hỗ trợ báo chí phát triển…

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Phan Xuân Thủy cho rằng, khi đất nước đứng trước cơ hội lịch sử để bứt phá, báo chí cũng phải vươn mình thay đổi, đồng hành với đất nước

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Phan Xuân Thủy cho rằng, khi đất nước đứng trước cơ hội lịch sử để bứt phá, báo chí cũng phải vươn mình thay đổi, đồng hành với đất nước

Khi đất nước đứng trước cơ hội lịch sử để bứt phá, báo chí cũng phải vươn mình thay đổi, đồng hành cùng đất nước. "Báo chí trong kỷ nguyên mới phải sáng tạo, đổi mới mạnh mẽ để đáp ứng nhu cầu của công chúng, theo kịp sự phát triển của thời đại, công cuộc chuyển đổi số của đất nước” - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Phan Xuân Thủy nhấn mạnh.

Hội nghị toàn quốc Hội Nhà báo Việt Nam năm 2025 tập trung thảo luận và làm rõ những vấn đề then chốt để định hướng phát triển Hội Nhà báo Việt Nam giai đoạn mới
Hội nghị toàn quốc Hội Nhà báo Việt Nam năm 2025 tập trung thảo luận và làm rõ những vấn đề then chốt để định hướng phát triển Hội Nhà báo Việt Nam giai đoạn mới

Tại Hội nghị toàn quốc Hội Nhà báo Việt Nam năm 2025, các đại biểu đã thảo luận và làm rõ những vấn đề then chốt để định hướng phát triển Hội Nhà báo Việt Nam trong giai đoạn mới: tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động các cấp Hội năm 2024; triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2025; thảo luận, thống nhất các giải pháp tháo gỡ khó khăn nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và phát huy vai trò, vị trí các cấp Hội; tổng kết đánh giá công tác hỗ trợ các cơ quan báo chí, các cấp Hội Nhà báo thực hiện Luật Báo chí, Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025; lấy ý kiến góp ý, kiến nghị, đề xuất của các cấp Hội, các cơ quan báo chí... tổng hợp, báo cáo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành liên quan về cơ chế chính sách phát triển báo chí…

Trước đó, ngày 20.4, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức chương trình Về nguồn tại Thái Nguyên: Dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, đèo De, xã Phú Đình, ATK Định Hóa; thăm Di tích lịch sử quốc gia nơi thành lập Hội Nhà báo Việt Nam tại xã Điềm Mặc, ATK Định Hóa; và tham quan Di tích lịch sử quốc gia Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng, xã Tân Thái, ATK Đại Từ.

Văn hóa - Thể thao

Văn hóa đọc thời đại số
Văn hóa - Thể thao

Văn hóa đọc thời đại số

Sự bùng nổ của thông tin tri thức số, cùng với xu hướng chuyển đổi số xuất bản, đang tạo nên sự thay đổi mạnh mẽ trong văn hóa đọc, khơi mở những phương thức tiếp cận mới, lan tỏa tri thức và kiến tạo một cộng đồng đọc năng động.

Việt Nam cần học kinh nghiệm các nước trong xây dựng sản phẩm, mở rộng thị trường
Văn hóa - Thể thao

Du lịch tăng tốc đón khách quốc tế

Với mục tiêu đón 22 - 23 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2025, ngành du lịch đang tăng tốc bằng loạt giải pháp: mở rộng thị trường, nới lỏng chính sách thị thực, đẩy mạnh số hóa và phát triển du lịch xanh. Tư duy tiếp cận mới, tập trung vào nâng cao chi tiêu du khách thay vì chỉ đếm lượt, được xem là hướng đi bền vững trong bối cảnh cạnh tranh khu vực ngày càng quyết liệt.

Bền bỉ thúc đẩy văn hóa đọc trong cộng đồng
Văn hóa

Bền bỉ thúc đẩy văn hóa đọc trong cộng đồng

Lần thứ 7 chương trình Tủ sách Nhân ái trở lại Bình Phước, trao tặng 12 tủ sách với 606 cuốn thuộc nhiều thể loại cho học sinh huyện biên giới Bù Gia Mập. Tính đến nay đã có hàng nghìn cuốn sách được trao tặng, góp phần thúc đẩy văn hóa đọc cho học sinh Bình Phước.

 “Đệ nhị thiên sơn” sẽ được đánh thức
Du lịch - Thể thao

“Đệ nhị thiên sơn” sẽ được đánh thức

Với độ cao 837 mét, cao thứ hai ở vùng Nam Bộ chỉ sau núi Bà Đen ở Tây Ninh, Núi Chứa Chan không chỉ sở hữu cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ mà còn mang trong mình những giá trị văn hóa, tâm linh sâu sắc cùng những lễ hội đậm chất truyền thống. Những tiềm năng ấy rất cần được đánh thức.

Tự hào một dải non sông
Văn hóa - Thể thao

Tự hào một dải non sông

Những ấn phẩm ngợi ca vẻ đẹp quê hương đất nước, ngợi ca chủ nghĩa anh hùng cách mạng là điểm nhấn trong loạt ấn phẩm của nhà xuất bản Kim Đồng chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ Tư, 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Tọa đàm “Phở - Hành trình trở thành di sản UNESCO và lan tỏa quốc tế” sáng 19.4
Văn hóa

Định chuẩn và nâng tầm phở Việt

Theo các chuyên gia, trên cơ sở kiểm kê, định vị chuẩn với những giá trị cốt lõi, chúng ta hoàn toàn có cơ sở làm hồ sơ trình UNESCO ghi danh phở là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Lưu giữ ký ức chung về chiến tranh cách mạng
Văn hóa

Lưu giữ ký ức chung về chiến tranh cách mạng

Trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc và đến hôm nay, đề tài chiến tranh cách mạng vẫn là mạch nguồn cảm hứng sáng tác của nhiều nhà văn. Từ những tác phẩm mang đậm hơi thở chiến trường, ghi lại những hy sinh thầm lặng và lòng quả cảm phi thường của các chiến sĩ, đến những trang viết suy tư hậu chiến, đề tài này không ngừng được khám phá và tái hiện dưới nhiều góc độ.

Huế tiên phong phát triển du lịch di sản xanh
Văn hóa

Huế tiên phong phát triển du lịch di sản xanh

Sáng 19.4, tại Quảng trường Ngọ môn Đại Nội Huế, diễn ra sự kiện đặc biệt “Huế - Tiên phong phát triển du lịch di sản xanh và thành phố xe đạp”. Sự kiện này mở ra hướng đi chiến lược cho phát triển du lịch di sản gắn với bảo tồn và phát triển bền vững của Huế.

Thưởng thức phở ngô Hà Giang tại Hà Nội
Văn hóa - Thể thao

Thưởng thức phở ngô Hà Giang tại Hà Nội

Món phở ngô độc đáo của người Mông ở Quản Bạ, Hà Giang đang được giới thiệu trong Festival Phở 2025, diễn ra từ ngày 18 - 20.4 tại Hoàng thành Thăng Long, Hà Nội. Với vị ngon đậm đà cùng màu vàng lạ mắt, phở ngô khiến nhiều thực khách muốn được thưởng thức.

“Đất nước trọn niềm vui” - Tấm lòng của văn nghệ sĩ Quân đội
Văn hóa - Thể thao

“Đất nước trọn niềm vui” - Tấm lòng của văn nghệ sĩ Quân đội

Tối 20.4 tại Hội trường Thống Nhất, TP. Hồ Chí Minh sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt “Đất nước trọn niềm vui”, kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2025). Theo Thiếu tướng, Nhạc sĩ NGUYỄN XUÂN THỦY, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, chương trình là khúc tráng ca khẳng định sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sức mạnh và ý chí quyết chiến, quyết thắng của quân và dân ta, khơi dậy tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc.