Hữu Lũng (Lạng Sơn) điểm sáng trong công tác bình đẳng giới

Bài 2: Người đặt nền móng cho công tác bình đẳng giới

Đã không còn công tác ở Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, lui về chăm lo gia đình, song nguyên Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Sơn Hà (huyện Hữu Lũng) Vũ Thị Cảnh vẫn rất tâm huyết và tiếp tục gắn bó với các hoạt động đoàn thể, câu lạc bộ của địa phương. Bà cũng là người đặt nền móng cho công tác bình đẳng giới của xã.

Từng bước thay đổi nhận thức của người dân

Về thôn Nhị Hà, xã Sơn Hà (Hữu Lũng, Lạng Sơn), qua sự giới thiệu của Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Sơn Hà Dương Ngọc Mai, chúng tôi đã có cuộc gặp gỡ, trò chuyện với nguyên Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Sơn Hà bà Vũ Thị Cảnh - người rất tâm huyết với công tác bình đẳng giới từ lúc đương chức cho đến khi về hưu.

Ở độ tuổi như bà Cảnh, ít ai có thể thành thạo việc sử dụng điện thoại thông minh, mạng xã hội. Thế nhưng, đối với bà Cảnh nó như một phần không thể thiếu trong các hoạt động xã hội, bà thường xuyên tương tác, trao đổi thông tin hoạt động với những thành viên khác trong hội nhóm, câu lạc bộ ở địa phương thông qua mạng xã hội một cách rất thuần thục.

“Bây giờ nhờ có công nghệ, việc trao đổi, tiếp nhận thông tin trở nên đơn giản hơn. Ngày trước, là một thành viên, hay trên cương vị lãnh đạo Hội phải thực sự có sự nhiệt huyết, năng động thì mới có thể làm tốt công tác tuyên truyền cho người dân. Bởi không phải xuống nói chuyện về chủ trương, chính sách là người dân hiểu và thực hiện luôn, mà nó là cả một quá trình ‘mưa dầm thấm lâu’” bà Cảnh chia sẻ.

Bài 2: Người đặt nền móng cho công tác bình đẳng giới -0
Bà Vũ Thị Cảnh trò chuyện với Phóng viên. Ảnh: Đức Sơn

Là người trực tiếp tổ chức các buổi tuyên truyền, “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để giải quyết những vấn đề liên quan đến bình đẳng giới, nhớ lại thời điểm khó khăn ban đầu, bà Cảnh kể: “Trên địa bàn xã, người dân tộc thiểu số chiếm khoảng trên 1/3 dân số, chủ yếu là người Nùng và Tày nên việc tuyên truyền gặp vô vàn khó khăn. Nhiều người chỉ quan tâm bình đẳng giới có mang lại cơm ăn, áo mặc và “no cái bụng” hàng ngày hay không. Ngoài ra, không ít hộ còn bị chi phối bởi tư duy hủ tục như: Trọng nam khinh nữ; Phải có con trai để nối dõi; Nam giới làm những việc lớn lao, còn phụ nữ ở nhà chăm lo con cái, bếp núc… Họ còn cố chấp nói đây là việc riêng của gia đình và làm ngơ trước những lời khuyên”.

Bài 2: Người đặt nền móng cho công tác bình đẳng giới -0
Toạ đàm ngày Quốc tế phụ nữ 8.3 tại thôn Nhị Hà, xã Sơn Hà (huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn). Ảnh: Ngọc Mai

Không chùn bước trước những khó khăn, với sự chỉ đạo kịp thời từ cấp trên, cùng sự vào cuộc quyết liệt của các cấp hội, đoàn thể khác, các thành viên của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Sơn Hà, từ lãnh đạo tới từng hội viên đã cùng nhau quyết tâm, tuyên truyền, lan tỏa chính sách tới người dân, với phương châm kiên trì và liên tục, nhờ đó từng bước thay đổi nhận thức của người dân.

“Cũng là người phụ nữ, tôi hiểu được những nổi khổ của các chị em khác khi phải chịu hậu quả từ bất bình đẳng giới. Sau mỗi buổi tuyên truyền, tôi đều tâm niệm, phải cố gắng để làm sao người dân có thể hiểu và thay đổi. Họ chưa tin, chưa thay đổi thì mình tiếp tục tuyên truyền. Một lần không được thì hai lần, không được thì ba lần… cho đến khi họ có thể nhận ra và thay đổi”, bà Cảnh chia sẻ.

Tuyên truyền gắn với kết quả thực tế

Suốt hơn chục năm trên cương vị lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Sơn Hà, gắn bó với công tác bình đẳng giới, bà Cảnh cho rằng, công tác tuyên truyền phải gắn với những kết quả thực tế mà người dân có thể nhìn thấy.

Thời điểm mới làm công tác bình đẳng giới, rất nhiều hộ gia đình có tâm lý phải đẻ cho bằng được con trai để nối dõi, “chống gậy”. Thế nên tình trạng đẻ 3 con trở lên ở địa phương khá phổ biến. “Tôi nhớ, câu chuyện của một gia đình sinh được 4 người con gái. Lúc đầu, hộ gia đình này vẫn có tư tưởng cố sinh thêm con trai, nhưng được Hội quan tâm, tuyên truyền và vận động nên đã dừng lại việc sinh con để tập trung nuôi dạy con cái cho tốt.

Sau này, 4 đứa con gái đều thành đạt, 4 chàng rể đều đối xử tốt với bố mẹ vợ. Không chỉ vậy, khi bố vợ mất, 4 chàng rể lo đám hiếu rất chu đáo, như là con đẻ của ông bà. Câu chuyện này đã góp phần thay đổi suy nghĩ của mọi người về việc phải đẻ được con trai để có người nối dõi, phụng dưỡng”, bà Cảnh chia sẻ.

Trên cương vị Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Sơn Hà, bà Vũ Thị Cảnh đã gặt hái rất nhiều thành công, nhận được rất nhiều bằng khen từ các cấp. Một trong những đóng góp nổi bật đó là năm 2018, bà là người tiên phong, vận động người dân thực hiện tốt mô hình “5 không, 3 sạch” góp phần lớn thay đổi cuộc sống của người dân xã nhà. Khi đó, mô hình xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” không chỉ góp phần thay đổi cả nhận thức và hành động của người dân về bình đẳng giới mà còn giúp địa phương đạt được các tiêu chí, về đích nông thôn mới.

Bài 2: Người đặt nền móng cho công tác bình đẳng giới -0
Bà Vũ Thị Cảnh nhận bằng khen từ Hội LHPN huyện Hữu Lũng. Ảnh: Ngọc Mai

Nói về mô hình này, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Sơn Hà Dương Ngọc Mai khẳng định, bà Cảnh là người đã đặt nền móng cho mô hình “5 không, 3 sạch” ở xã. Hiện nay, mô hình đã mang lại nhiều chuyển biến tích cực từ nhận thức, hành động trong nếp sống của người dân địa phương và dường như đã trở thành một phần không thế thiếu trong đời sống sinh hoạt của người dân nơi đây. Dù đã trải qua nhiều năm nhưng mô hình này vẫn được người dân duy trì và thực hiện.

Bên cạnh đó, bà Cảnh còn là người đặt nền móng cho nhiều câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể thao ở từng thôn trên địa bàn xã. Thậm chí, bà còn dẫn dắt các chị em tham gia vào các hội, đoàn thể phục vụ công tác của địa phương. Trước đây, chỉ có những người trẻ tham gia nhưng dần dần đã lan tỏa đến cả những người lớn tuổi.

“Ban đầu, chồng của các chị em không thích họ tham gia các câu lạc bộ hay công tác địa phương, nhưng với những việc làm thực tế của bà Cảnh dành cho chị em phụ nữ ở địa phương, đã chứng minh được rằng phụ nữ có thể đi lên bằng đôi chân của mình. Từ đó, chị em cũng dần tự tin hơn và chứng minh cho chồng thấy mình vừa có thể chăm lo gia đình, vừa tự kiếm được tiền, rèn luyện bản thân và gặt hái được nhiều kết quả tích cực từ công tác địa phương, xã hội”, chị Mai cho biết.

Trên đường phát triển

Ninh Thuận dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và đi làm ở nước ngoài
Trên đường phát triển

Ninh Thuận dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và đi làm ở nước ngoài

Nhằm đẩy mạnh công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, Sở Lao động - thương binh và xã hội (LĐTB-XH) tỉnh Ninh Thuận phối hợp với Tỉnh Đoàn tổ chức Ngày hội việc làm tỉnh năm 2024, với chủ đề “Dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng”.

Bà Rịa – Vũng Tàu: Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ phát triển nhà ở xã hội
Trên đường phát triển

Bà Rịa – Vũng Tàu: Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ phát triển nhà ở xã hội

Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đang triển khai kế hoạch phát triển gần 12.800 căn hộ nhà ở xã hội từ 17 dự án trong giai đoạn 2023-2025. Hiện 8 dự án chậm tiến độ, tỉnh đang tập trung tháo gỡ vướng mắc nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người dân, đặc biệt là người thu nhập thấp và công nhân tại các khu công nghiệp.

Lan tỏa nghĩa cử cao đẹp về tình đoàn kết, sẻ chia
Trên đường phát triển

Lan tỏa nghĩa cử cao đẹp về tình đoàn kết, sẻ chia

Thiệt hại nặng nề do bão số 3 gây ra sẽ cần nhiều thời gian để khắc phục hoàn toàn. Thời điểm này, dù những khó khăn, vất vả còn hiện hữu nhưng những nghĩa cử cao đẹp vẫn đang tiếp tục được người dân Quảng Ninh lan tỏa để cùng thắp lên những “ngọn lửa ấm” và động lực vững vàng vươn lên mạnh mẽ...

Ưu tiên tối đa nguồn lực hỗ trợ người dân, doanh nghiệp
Trên đường phát triển

Ưu tiên tối đa nguồn lực hỗ trợ người dân, doanh nghiệp

Đồng hành với người dân, doanh nghiệp vượt khó, bên cạnh việc thực hiện các quy định hiện hành của Chính phủ, Quảng Ninh cũng đang xây dựng, điều chỉnh một số chính sách theo hướng áp dụng tối đa các điều kiện hỗ trợ có lợi cho người dân, tổ chức bị thiệt hại bởi bão số 3 ổn định đời sống, khôi phục sản xuất…

Nhịp sống thường nhật bắt đầu trở lại
Trên đường phát triển

Nhịp sống thường nhật bắt đầu trở lại

Càng khó khăn, thử thách, càng vươn lên mạnh mẽ, tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm” vốn đã làm nên thương hiệu Quảng Ninh lại một lần nữa được khẳng định trước những thiệt hại hết sức nặng nề bởi thiên tai. Thời điểm này, công cuộc tái thiết sau bão số 3 vẫn đang được tập trung cao độ và nhịp sống thường nhật đã bắt đầu trở lại tại khắp các địa phương trên địa bàn…