Cụ thể, báo cáo thống kê của Công an các địa phương về tình hình cháy, nổ trong 5 ngày nghỉ lễ cho thấy, cả nước xảy ra 30 vụ cháy, trong đó có 7 vụ cháy nhà dân, 1 vụ cháy chung cư, 3 vụ cháy cơ sở kinh doanh, 4 vụ cháy cơ sở sản xuất, 2 vụ cháy phương tiện giao thông, 2 vụ cháy nhà để ở kết hợp kinh doanh, 2 vụ cháy rừng và 9 vụ cháy loại hình khác. Thiệt hại trong các vụ cháy: 5 người bị thương; về tài sản đang được thống kê. Nguyên nhân các vụ cháy, có 3 vụ cháy do sự cố hệ thống, thiết bị điện, 27 vụ cháy đang được điều tra làm rõ.

Liên quan đến công tác cứu nạn, cứu hộ các vụ cháy, C07 cho biết, lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH công an các địa phương đã trực tiếp tham gia 14 vụ cứu nạn cứu hộ, tổ chức cứu được 2 người; tìm thấy 9 thi thể bàn giao cho cơ quan chức năng xử lý.
Được biết, để thực hiện công tác cứu hộ cứu nạn trong dịp này, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an các địa phương đã xuất 107 lượt phương tiện và 581 lượt cán bộ chiến sĩ tổ chức chữa cháy 29 vụ cháy, tai nạn sự cố, và trực tiếp hướng dẫn thoát nạn cho hàng trăm lượt người; tổ chức cứu được 15 người mắc kẹt; tổ chức di chuyển và cứu được nhiều tài sản giá trị trong các vụ cháy, tai nạn sự cố...
Như vậy, so với dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5 năm 2022, số vụ cháy năm nay tăng 0,5 vụ/ ngày; giảm 2 người chết, tăng 5 người bị thương. Nguyên nhân các vụ cháy chủ yếu sơ bộ là do sự cố liên quan đến hệ thống điện và sơ suất, bất cẩn khi sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt. Tuy vậy, trong dịp lễ Giỗ tổ Hùng vương, 30.4 và 1.5 năm nay, cả nước không có vụ cháy lớn; không xảy ra cháy tại trụ sở cơ quan nhà nước, các cơ sở văn hóa, chính trị, kinh tế, xã hội, trọng điểm; không xảy ra vụ nổ. Lực lượng chức năng đã kịp thời cứu chữa nhiều vụ cháy, không để phát triển thành cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng.