Trước kỳ họp thứ 15 HĐND thành phố Khoá XV, đại biểu HĐND TP đã tiếp xúc cử tri tại 30 đơn vị bầu cử và tổng hợp nhiều kiến nghị của tri gửi gắm, đề nghị thành phố quan tâm xem xét giải quyết. Trong đó, vấn đề cơ chế chính sách có 16 kiến nghị của 14 quận huyện trên địa bàn.
Ông Trần Quốc Tuấn phường Quảng An, (quận Tây Hồ, TP Hà Nội) có đơn phản ánh tới Báo Đại biểu Nhân dân về hành trình mòn mỏi xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) của gia đình ông từ năm 2005 đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Trong suốt quá trình gõ cửa các cơ quan công quyền, cán bộ phường Quảng An quên hồ sơ, quận Tây Hồ xác định sai nguồn gốc và vị trí đất, tiền thuế tính không chính xác, giải quyết không thỏa đáng, gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, gây bức xúc và bất bình… khiếu nại, tố cáo kéo dài.
Ông Nguyễn Đình Hồng ở xã Di Trạch, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội tiến hành tháo dỡ căn nhà trên thửa đất thuộc quyền sử dụng hợp pháp của mình, tuy nhiên, những người trong gia đình chồng của chủ cũ đã ngăn cản, chính quyền và công an yêu cầu tạm dừng để hòa giải, khiến anh bức xúc vì công việc dở dang, thiệt hại khi không thể thực hiện quyền sử dụng tài sản của mình đã được pháp luật công nhận.
Những năm qua, số công trình nhà cao tầng mọc lên trên địa bàn thành phố Hà Nội ngày càng nhiều, kéo theo đó là nguy cơ cháy nổ ngày càng lớn… đòi hỏi ngành chức năng cần có biện pháp mạnh hơn đối với những vi phạm về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) tại các tòa nhà, chung cư.
Báo Đại biểu Nhân dân nhận được đơn của tập thể tiểu thương chợ Thổ Quan, quận Đống Đa, Hà Nội tố cáo Hợp tác xã quản lý chợ đầu tư dự án xây mới chợ không đúng quy định, và có những hành vi chèn ép, gây ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của tiểu thương, như: An ninh trật tự không bảo đảm, tiểu thương bị đe dọa, kinh doanh bị cản trở…
Theo phản ánh của cử tri phường Hàng Trống (quận Hoàn Kiếm), tại khu vực trước cửa số nhà 24 phố Nhà Thờ thường xuyên xảy ra tình trạng hàng nước bày bàn ghế lấn chiếm toàn bộ phần vỉa hè. Thậm chí, chủ quán còn ngang nhiên xếp xe máy của khách thành hàng ngay dưới lòng đường. Điều đáng nói là trụ sở Công an phường Hàng Trống cách đó chỉ vài chục mét thế nhưng tình trạng vi phạm trật tự đô thị này vẫn ngang nhiên diễn ra trong thời gian dài nhưng không bị cơ quan chức năng nhắc nhở, xử lý.
Mặc dù việc bảo đảm an toàn hành lang lưới điện thời gian qua đã được TP Hà Nội đặc biệt quan tâm, song vi phạm hành lang lưới điện tại nhiều nơi trên địa bàn vẫn còn xảy ra, làm ảnh hưởng đến hoạt động truyền tải điện, tính mạng con người và tài sản của người dân và Nhà nước.
Tuyệt đại đa số các nhà chờ, trạm dừng xe buýt đều được bố trí sát lề đường bên phải theo hướng phương tiện giao thông di chuyển hoặc trên vỉa hè. Thế nhưng tại đường Xã Đàn, quận Đống Đa, Hà Nội, lại được bố trí dưới lòng đường.
Không chỉ bị vướng mắc, chưa được giải quyết dứt điểm về bồi thường giải phóng mặt bằng liên quan đến việc thu hồi đất thực hiện Dự án Khu nhà ở Phú Thịnh, 6 năm qua ông Mai Lục còn bỏ công sức đi lại giữa các cơ quan công quyền của thị xã Sơn Tây để xin được cấp Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất ở tại thửa số 200, tổ dân phố Phú Nhi II, có diện tích 217m2, nhưng đến nay nguyện vọng của gia đình ông vẫn chưa được giải quyết.
6 năm qua, ông Mai Lục (73 tuổi) không biết bao nhiêu lần gõ cửa các cơ quan công quyền của Thị xã Sơn Tây để khiếu nại, thậm chí là khởi kiện hành chính. Lý do xuất phát từ việc UBND thị xã Sơn Tây thu hồi đất của một số hộ gia đình để triển khai dự án nhưng lại không ra quyết định thu hồi đất đối với từng hộ, mà gộp 300m2 đất chung vào hộ gia đình ông Lục…