Xử phạt 65 triệu đồng với Tạp chí Thương hiệu và Công luận vì thông tin sai sự thật về Ngành Công Thương

Ngày 22.7 thông tin từ Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết đơn vị vừa ban hành Quyết định số 62/QĐ-XPHC về việc xử phạt hành chính đối với Tạp chí Thương hiệu và Công luận.

Xử phạt 65 triệu đồng, yêu cầu trong 2 ngày phải cải chính, xin lỗi

Tạp chí bị phạt 65 triệu đồng vì đã đăng tải thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng nghiêm trọng trong trong bài viết “Tư lệnh” ngành Công Thương: Nhiều thành tích nổi bật và lắm thuộc cấp bị bắt giam, kỷ luật” đăng vào ngày 21.5.2024. 

Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu trong 2 ngày kể từ ngày nhận quyết định trên, Tạp chí Thương hiệu và Công luận phải cải chính, xin lỗi và gỡ bỏ thông tin sai sự thật đã đăng, phát trên Tạp chí điện tử.

Ngoài ra, Tạp chí Thương hiệu và Công luận cũng phải báo cáo kết quả thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả về Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông trong thời hạn 5 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định xử phạt hành chính.

4 thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng nghiêm trọng

Tại Quyết định số 62/QĐ-XPHC, Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông nêu rõ bốn lỗi sai cụ thể liên quan đến bài viết “Tư lệnh” ngành Công Thương: Nhiều thành tích nổi bật và lắm thuộc cấp bị bắt giam, kỷ luật”.

Cụ thể, Tạp chí này đưa Thông tin “Nhiều thuộc cấp bị bắt giam và kỷ luật”; “...Sau đến Ban Lãnh đạo của Tập đoàn điện lực Việt Nam: Ông Dương Quang Thành, nguyên chủ tịch Hội đồng thành viên; Ông Trần Đình Nhân: Thành viên HĐTV kiêm Tổng giám đốc; Ông Ngô Sơn Hải: Phó Tổng giám đốc...”.

Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông xác định, thông tin trên là thông tin sai sự thật vì thực tế Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) không phải là đơn vị do Bộ Công Thương quản lý nên không thể gọi các cá nhân bị kỷ luật và bắt tạm giam của EVN là “thuộc cấp” của Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên. Ngày 29.9.2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 131/2018/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, theo đó quy định các doanh nghiệp do Ủy ban trực tiếp làm đại diện chủ sở hữu. Ngày 9.11.2018, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 1515/QĐ-TTg ban hành quy chế về trình tự, thủ tục, hồ sơ chuyển giao quyền, trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại doanh nghiệp về Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Thực hiện Nghị định số 131/2018/NĐ-CP và Quyết định số 1515/QĐ-TTg, Bộ Công Thương đã chính thức bàn giao quyền đại diện chủ sở hữu các Tập đoàn, Tổng Công ty do Bộ Công Thương làm chủ sở hữu vốn nhà nước tại doanh nghiệp, trong đó có Tập đoàn Điện lực Việt Nam, sang Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Trong chú thích ảnh “Hàng loạt thuộc cấp của “tư lệnh” Nguyễn Hồng Diên bị bắt giam” về các cá nhân bị bắt giam có nêu tên ông Hoàng Quốc Vượng, nguyên là Thứ trưởng Bộ Công Thương.

Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông cũng xác định đây là thông tin sai sự thật vì ông Hoàng Quốc Vượng được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam năm 2020. Thực hiện Nghị định số 131/2018/NĐ-CP và Quyết định số 1515/QĐ-TTg, Bộ Công Thương đã chính thức bàn giao quyền đại diện chủ sở hữu các Tập đoàn, Tổng Công ty do Bộ Công Thương làm chủ sở hữu vốn nhà nước tại doanh nghiệp, trong đó có Tập đoàn Dầu khí Việt Nam sang Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Thông tin được xác định sai sự thật tiếp theo Tạp chí Thương hiệu và Công luận nêu: “Sự kiện nổi bật tiếp theo liên quan đến xuất khẩu hàng hóa, thì cũng phải nói rõ ràng, hàng hóa xuất khẩu, nhất là nông, lâm, thủy sản; rau củ quả hạt... đều có nguồn gốc từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thì sự nổi bật đó, cần chia sẻ cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng hưởng, chứ không nên nhận vào của riêng mình...”.

Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông cho rằng thông tin trên sai sự thật vì 10 sự kiện nổi bật của Bộ Công Thương công bố ngày 20.12.2023 đăng trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Công Thương và Báo Công Thương không có sự kiện này, trong đó sự kiện thứ 9 của Bộ Công Thương là “Ứng phó hiệu quả trong phòng vệ thương mại, bảo vệ hàng hoá xuất khẩu từ sớm, từ xa”, đây là nhiệm vụ của Bộ Công Thương quy định tại Nghị định số 96/2022/NĐ-CP ngày 29.11.2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương.

Thông tin kế tiếp là: “Bộ Công Thương có bộ phận chuyên giải quyết khiếu nại, nhưng số lượng giải quyết khiếu nại đã khiêm tốn mà chất lượng giải quyết thì càng khiêm tốn hơn...”.

Đây tiếp tục là thông tin sai sự thật, vì Bộ Công Thương được Chính phủ giao nhiệm vụ là cơ quan đầu mối giúp Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Theo báo cáo của Bộ Công Thương: Kết quả kiểm tra, xử lý vi phạm năm 2023, trong đó số vụ việc xử lý vi phạm là 9.246 vụ việc, số tiền xử phạt là hơn 92,5 tỷ đồng, trị giá hàng hóa vi phạm là hơn 118 tỷ đồng, nhiều vụ việc chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra để khởi tố, xem xét trách nhiệm hình sự.

Riêng 5 tháng đầu năm 2024, toàn lực lượng phát hiện và xử lý 6.283 vụ việc, xử phạt vi phạm hành chính khoảng hơn 81 tỷ đồng, hàng hóa vi phạm được xử lý có giá trị hơn 67,6 tỷ đồng.

Tạp chí Thương hiệu & Công luận là cơ quan trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả và Bảo vệ thương hiệu Việt Nam (VATAP).

Trước đó, vào tháng 9.2020, Thanh tra Bộ Thông tin - truyền thông cũng từng đưa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với Tạp chí Thương hiệu và Công luận do "thực hiện không đúng tôn chỉ, mục đích ghi trong giấy phép hoạt động". Tổng số tiền phạt 48 triệu đồng.

Vào tháng 12.2022, Sở TT&TT Lâm Đồng cũng đã từng ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 57,7 triệu đồng đối với Tạp chí điện tử Thương hiệu và Công luận, về hành vi vi phạm đăng, phát thông tin sai sự thật và thực hiện không đúng tôn chỉ được cấp phép.

Pháp luật

Tuyên truyền bằng loa di động có tác dụng trực tiếp, thiết thực, dễ nghe, dễ hiểu. Ảnh: ITN
Pháp luật

Tiền Giang: Phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn

Với các hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật áp dụng đa dạng, phong phú, phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn, các mô hình hiệu quả tại tỉnh Tiền Giang đã góp phần đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào đời sống xã hội.

Thay đổi từ tư duy, nhận thức đến cách làm
Pháp luật

Thay đổi từ tư duy, nhận thức đến cách làm

Theo TS. Lê Vệ Quốc, Cục trưởng Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật (Bộ Tư pháp), bối cảnh hiện nay đặt ra yêu cầu đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), đó là thay đổi một cách toàn diện, sâu sắc từ tư duy, nhận thức đến cách làm. Đây cũng chính là động lực, cơ hội cho Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh, hoàn thiện pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật; trong đó, PBGDPL nhằm bảo đảm quyền con người, quyền công dân, lợi ích của Nhà nước.

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: ITN
Pháp luật

Phổ biến giáo dục pháp luật tại Sóc Trăng: Hiệu quả từ mô hình hay, cách làm mới

Những năm qua, công tác Phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng được quan tâm triển khai theo hướng đổi mới, gắn với xây dựng, thi hành, bảo vệ pháp luật và nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Qua đó, tạo chuyển biến căn bản trong ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Lực lượng vũ trang quân đội tuyên truyền vận động người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ tại bản Khá Nghịu, xã Púng Bánh
Pháp luật

Đối tượng nào, hình thức ấy

Với phương châm "đối tượng nào, hình thức ấy", nội dung tuyên truyền pháp luật gắn với đời sống người dân; hình thức tuyên truyền phong phú và đa dạng; lực lượng quân đội trên địa bàn huyện Sốp Cộp (Sơn La) đã triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án "Phát huy vai trò của lực lượng quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021 - 2027" (Đề án 1371), bước đầu tạo chuyển biến về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho nhân dân trên địa bàn.

Khảo sát thực hiện Đề án 1371 tại Tây Ninh
Pháp luật

Khảo sát thực hiện Đề án 1371 tại Tây Ninh

Đoàn khảo sát thực hiện Đề án "Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021 - 2027" (Đề án 1371) Bộ Quốc phòng do Đại tá Phạm Đức Hoài làm Trưởng đoàn vừa có buổi làm việc với Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Tây Ninh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh.

Nguồn ảnh: ITN
Giải đáp pháp luật

Người đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội có được hưởng trợ cấp một lần khi ra nước ngoài định cư không?

Từ 1.7.2025, người đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng nếu ra nước ngoài để định cư có được hưởng trợ cấp một lần không? Hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp một lần đối với người ra nước ngoài định cư? – Câu hỏi của bạn Minh Thùy (Hà Tĩnh).

Tủ sách pháp luật - mô hình nhỏ, hiệu quả lớn
Pháp luật

Tủ sách pháp luật - mô hình nhỏ, hiệu quả lớn

Thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg về việc xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật; Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), Bộ Quốc phòng đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, sát thực tiễn Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg; qua đó, nâng cao nhận thức của cán bộ, chiến sĩ, người lao động về vị trí, tầm quan trọng của việc xây dựng, quản lý, khai thác hiệu quả tủ sách pháp luật trong toàn quân.

Chuyển đổi số đưa pháp luật đến gần với người dân
Tin tức

Chuyển đổi số đưa pháp luật đến gần với người dân

Theo Sở Tư pháp tỉnh Yên Bái, nhằm thực hiện mục tiêu chuyển đổi số trong tất cả các lĩnh vực quản lý, Sở đã tiên phong trong việc ứng dụng chuyển đổi số vào công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, góp phần nâng cao nhận thức của người dân về pháp luật và xây dựng một xã hội văn minh.