Đội Công binh Việt Nam đang thực hiện nhiệm vụ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại khu vực Abyei (Phái bộ UNISFA) với hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc khánh. Nguồn: Đội Công binh Việt Nam

Xây dựng trung tâm gìn giữ hòa bình quốc tế tại Việt Nam

Theo Đại tá NGUYỄN NHƯ CẢNH, Phó Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, trong thời gian tới, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam sẽ trở thành Trung tâm huấn luyện và giảng dạy mang tầm cỡ quốc tế.

- Với mục tiêu phấn đấu đưa Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam trở thành Trung tâm lớn của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, mười năm trở lại đây (2014 - 2023), lực lượng Việt Nam tham gia gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc đã đạt được kết quả nhất định. Ông có thể điểm qua về những thành tựu này?

Xây dựng trung tâm gìn giữ hòa bình quốc tế tại Việt Nam -0

- Mục tiêu của chúng tôi là phấn đấu xây dựng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam trở thành Trung tâm huấn luyện mang tầm cỡ quốc tế của khu vực. Trong 10 năm qua, chúng tôi đã đạt được kết quả nhất định. Về đội ngũ giảng viên, có thể khẳng định, Việt Nam đã xây dựng một đội ngũ chuyên trách có đủ năng lực để giảng dạy tại các trung tâm gìn giữ hòa bình quốc tế, các nước, các đối tác.

Về công tác xây dựng nội dung, chương trình huấn luyện cho lực lượng Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, chúng tôi đã và đang từng bước chủ động xây dựng một chương trình huấn luyện riêng cho lực lượng cá nhân và bốn chương trình cho lực lượng đơn vị. Các chương trình nhằm trang bị kiến thức cho lực lượng chuẩn bị tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc những kiến thức, kỹ năng cần thiết đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tại các phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.

- Các chương trình huấn luyện và giảng dạy của Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam đã đạt chuẩn quốc tế chưa, thưa ông?

- Chương trình huấn luyện lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Quân đội nhân dân Việt Nam được xây dựng trên cơ sở tiêu chí của Liên Hợp Quốc, phù hợp với điều kiện, khả năng và quy trình huấn luyện của Quân đội nhân dân Việt Nam. Bên cạnh đó, chúng tôi đã được Liên Hợp Quốc công nhận đủ năng lực huấn luyện quốc tế trong khu vực.

Về lâu dài, chúng tôi phấn đấu tự chủ hoàn toàn về khả năng huấn luyện gìn giữ hòa bình của Quân đội nhân dân Việt Nam. Tất nhiên, cần phải có lộ trình, từ xây dựng nguồn lực, huấn luyện, đào tạo đội ngũ giảng viên, đồng thời tranh thủ sự đồng thuận, hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm quốc tế của các đối tác trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình.

Như vậy, với việc tổ chức 21 khóa huấn luyện cho gần 1.500 lượt cán bộ, nhân viên cho 5 thê đội Bệnh viện dã chiến 2 và hai thê đội Đội Công binh, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam đã tập trung phát triển đội ngũ cán bộ làm công tác huấn luyện và giảng viên, công tác thực hành tổ chức huấn luyện và công tác xây dựng giáo trình, bài giảng, tài liệu, công tác bảo đảm vật chất, thao trường, trang bị phục vụ huấn luyện gìn giữ hòa bình.

 - Cùng với những thành tựu đã đạt được, công tác huấn luyện gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc không tránh khỏi những hạn chế? 

- Mặc dù kết quả đạt được rất khả quan, song chất lượng công tác phát triển đội ngũ cán bộ làm công tác huấn luyện và giảng viên chưa cao. Đội ngũ giảng viên gìn giữ hòa bình là những cán bộ kiêm nhiệm, chưa được đào tạo cơ bản về phương pháp, nghiệp vụ sư phạm, trình độ giảng viên không đồng đều, ảnh hưởng đến chất lượng của công tác huấn luyện. Hay chưa tự chủ về các khóa huấn luyện chuyên sâu về gìn giữ hòa bình, chưa có khóa huấn luyện gìn giữ hòa bình được Liên Hợp Quốc công nhận đạt chuẩn.

Đội Công binh Việt Nam đang thực hiện nhiệm vụ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại khu vực Abyei (Phái bộ UNISFA) với hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc khánh. Nguồn: Đội Công binh Việt Nam
Đội Công binh Việt Nam đang thực hiện nhiệm vụ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại khu vực Abyei (Phái bộ UNISFA) với hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc khánh. Nguồn: Đội Công binh Việt Nam 

- Trong tiêu chuẩn Liên Hợp Quốc, hiện nay Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam còn thiếu điều kiện gì để trở thành trung tâm huấn luyện gìn giữ hòa bình quốc tế?

- Một trong những chuẩn của Liên Hợp Quốc là phải xây dựng trung tâm huấn luyện của Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam được Liên Hợp Quốc công nhận và cho chúng ta đủ điều kiện cấp chứng chỉ cho các học viên quốc tế. Mục tiêu trước mắt tập trung vào hai lĩnh vực có thế mạnh là huấn luyện quan sát viên quân sự và sĩ quan tham mưu quân sự.

- Hiện nay, trung tâm huấn luyện gìn giữ hòa bình quốc tế tại Việt Nam được Liên Hợp Quốcđánh giá như thế nào?

- Liên Hợp Quốc hiện đánh giá Cục Gìn giữ hòa bìnhViệt Nam đã đủ điều kiện để có thể được công nhận là Trung tâm huấn luyện gìn giữ hòa bình quốc tế. Tuy nhiên, từ giáo trình đến giảng viên phải được sự chấp thuận bằng việc kiểm tra thực tế. Về lâu dài, chúng tôi sẽ hướng tới việc mời các cơ quan chức năng của Liên Hợp Quốc vào đánh giá, thẩm định. Song song đó, chúng tôi cũng cần sự tư vấn của các cơ quan chức năng Liên Hợp Quốc để chúng ta cùng thực hiện và được Liên Hợp Quốc công nhận là Trung tâm huấn luyện gìn giữ hòa bình quốc tế và khu vực, đủ năng lực huấn luyện cho lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.

- Để Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam được công nhận chuẩn quốc tế sẽ mang lại những lợi ích như thế nào, sĩ quan sẽ được những lợi thế gì, thưa ông?

- Thứ nhất, khẳng định vị thế, năng lực của quân đội nhân dân Việt Nam.

Thứ hai, chúng ta sẵn sàng thu được nguồn hỗ trợ quốc tế khác để tham gia vào công tác huấn luyện chung cho lực lượng gìn giữ hòa bình. Hiển nhiên, chúng ta sẽ được sự đồng thuận của quốc tế trong việc gìn giữ hòa bình.

Khi Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam được Liên Hợp Quốc công nhận là một trong các trung tâm đủ điều kiện huấn luyện quốc tế thì sĩ quan của chúng ta sẽ được phép tham gia giảng dạy tại tất cả các trung tâm gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc theo hệ thống và được Liên Hợp Quốc ghi nhận, mời giảng dạy. Trên thực tế, mặc dù chưa được công nhận, chúng tôi đã có các giảng viên được các trung tâm huấn luyện gìn giữ hòa bình ở khu vực và quốc tế mời tham gia công tác giảng dạy.

- Xin cảm ơn ông!

Xây dựng trung tâm gìn giữ hòa bình quốc tế tại Việt Nam
Cờ Tổ quốc được Đội Công binh Việt Nam sơn trên mái nhà tại căn cứ Highway

Xã hội

Xử lý chất thải rắn hiệu quả, an toàn và bảo vệ môi trường
Xã hội

Xử lý chất thải rắn hiệu quả, an toàn và bảo vệ môi trường

Nhằm góp phần đạt được các mục tiêu phát triển bền vững vào năm 2030 và mục tiêu phát thải ròng bằng “0” cho đến năm 2050, việc tìm các giải pháp, mô hình để cải thiện chính sách và gia tăng hiệu quả thực thi quản lý chất thải rắn là vô cùng cần thiết. Điều này đòi hỏi phải xác định tiêu chí, phương pháp đánh giá phù hợp, lựa chọn được công nghệ phù hợp để bảo đảm việc xử lý chất thải rắn được thực hiện một cách hiệu quả, an toàn và bảo vệ môi trường.

Biến rác thải thành nguồn lực thúc đẩy kinh tế tuần hoàn
Môi trường

Biến rác thải thành nguồn lực thúc đẩy kinh tế tuần hoàn

Luật Bảo vệ môi trường đổi mới phương thức quản lý chất thải rắn, coi chất thải là tài nguyên sau khi được phân loại để góp phần thúc đẩy kinh tế tuần hoàn. Vì vậy, việc đẩy mạnh xã hội hóa và thu hút đầu tư từ khu vực tư nhân, nước ngoài vào hoạt động thu gom, phân loại chất thải, tái chế, tái sử dụng chất thải, xử lý chất thải là cần thiết, biến rác thải thành nguồn lực cho phát triển bền vững kinh tế - xã hội.

Khuyến khích tư nhân đầu tư vào lĩnh vực xử lý chất thải
Môi trường

Khuyến khích tư nhân đầu tư vào lĩnh vực xử lý chất thải

Trong bối cảnh phát triển kinh tế tuần hoàn nhằm góp phần đạt được các mục tiêu phát triển bền vững vào năm 2030 và mục tiêu phát thải ròng bằng “0” cho đến năm 2050, Nhà nước cần có cơ chế ưu đãi, khuyến khích, tạo động lực cho các doanh nghiệp tư nhân đầu tư vào lĩnh vực xử lý chất thải.

Xã hội hóa ngành công nghiệp xử lý và tái chế rác
Xã hội

Xã hội hóa ngành công nghiệp xử lý và tái chế rác

Nhà nước không thể bao cấp hết trong khi ngân sách nhà nước có hạn, nền kinh tế chưa cho phép, do đó phải xã hội hóa ngành công nghiệp xử lý và tái chế rác. Ngoài ra, phải cân nhắc, lựa chọn công nghệ phù hợp với loại rác cần xử lý và công nghệ đó cần được cải tiến, phù hợp điều kiện của Việt Nam.

Ngành bảo hiểm rốt ráo giảm thiểu thiệt hại cơn bão số 3
Đời sống

Ngành bảo hiểm rốt ráo giảm thiểu thiệt hại cơn bão số 3

Ngay sau khi cơn bão số 3 (Yagi) đi qua, để giúp người dân vùng ảnh hưởng mau chóng phục hồi, ổn định cuộc sống, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 143/NQ-CP ngày 17/9/2024 về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để khẩn trương khắc phục hậu quả cơn bão. Trong đó, Nghị quyết nêu rõ các công ty bảo hiểm khẩn trương rà soát, chi trả quyền lợi bảo hiểm cho các khách hàng bị ảnh hưởng. Trước mắt, thực hiện ngay việc tạm ứng bồi thường cho khách hàng theo quy định để phần nào chia sẻ mất mát và giảm thiểu thiệt hại cho người dân…

Lựa chọn nội dung tuyên truyền trọng tâm, trọng điểm
Đời sống

Lựa chọn nội dung tuyên truyền trọng tâm, trọng điểm

Thời gian qua, các cơ quan thành viên Hội đồng phối hợp Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh Long An đã tích cực, chủ động triển khai hoạt động PBGDPL theo chức năng, nhiệm vụ, phạm vi quản lý và nhu cầu tại địa phương; công tác PBGDPL được triển khai bài bản, có nhiều khởi sắc với sự tham gia, vào cuộc của tất cả các cấp, các ngành. Đó là ý kiến được đưa ra tại buổi làm việc với UBND tỉnh Long An của Đoàn kiểm tra Hội đồng Phối hợp PBGDPL Trung ương mới đây.

Tập thể Vietbank quyên góp hơn 700 triệu trong 120 phút của lễ phát động kêu gọi ủng hộ đồng bào
Đời sống

Tập thể Vietbank quyên góp hơn 700 triệu trong 120 phút của lễ phát động kêu gọi ủng hộ đồng bào

Chiều ngày 17.9, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương tín (Vietbank) phối hợp cùng Quỹ Chí Viễn và Nortfolio tổ chức thành công lễ phát động chương trình "Mùa gắn kết - Ngân hàng Việt, vì người Việt" ủng hộ người dân các tỉnh khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra. Hoạt động thu hút gần 2.600 cán bộ nhân viên tại 119 điểm giao dịch tham dự bằng cả hình thức trực tuyến lẫn trực tiếp.

Thiếu cơ sở xử lý, tái chế phế thải xây dựng
Xã hội

Thiếu cơ sở xử lý, tái chế phế thải xây dựng

Hiện nay, cả nước đang thiếu các cơ sở xử lý rác thải, nếu có cũng chỉ theo hình thức chôn lấp. Chúng ta thiếu cơ sở xử lý, tái chế phế thải xây dựng, thiếu cả về quy hoạch đầu tư xây dựng, cả về tiêu chuẩn để tái chế phế thải xây dựng.