Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 HĐND các cấp thành phố Hải Phòng

Vì con người và hạnh phúc của Nhân dân

Dự và phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 của HĐND các cấp thành phố Hải Phòng hôm qua, 12.3, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Công tác đại biểu, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thị Thanh đánh giá rất cao vai trò, đóng góp quan trọng của HĐND các cấp đối với sự phát triển của thành phố, đặc biệt là chỉ số thu nhập bình quân/người đạt 8.150USD/người, gấp đôi thu nhập bình quân cả nước. Đồng thời, trân trọng đề nghị thành phố bổ sung Chỉ số HDI, HPI - 2 chỉ số quan trọng nhất để phấn đấu vì con người và vì hạnh phúc của Nhân dân.

Chính kiến, quan điểm độc lập đối với nhiều nội dung trình

Dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Lê Tiến Châu nhắc lại những điểm sáng nổi bật trong kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng của thành phố Hải Phòng trong năm 2023 và nhấn mạnh: Trong thành tựu chung của thành phố, có nỗ lực, quyết tâm rất lớn và đóng góp quan trọng của HĐND các cấp thành phố.

Qua phóng sự về một số kết quả nổi bật trong hoạt động năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 của HĐND các cấp thành phố và quá trình trực tiếp theo dõi, Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu ghi nhận: Năm 2023, HĐND các cấp thành phố đã nỗ lực hoàn thành tốt các chương trình, kế hoạch đề ra, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động trên tất cả các mặt với nhiều cách làm hiệu quả, kinh nghiệm hay. Hoạt động của HĐND bám sát yêu cầu thực tiễn, thiết thực, trách nhiệm hơn. Nổi bật: công tác chuẩn bị kỳ họp được chuẩn bị kỹ lưỡng, chủ động từ sớm, từ xa. HĐND thành phố đã thể hiện được chính kiến, quan điểm độc lập đối với nhiều nội dung trình, được cơ quan chủ trì soạn thảo, trình tiếp thu, hoàn thiện.

Hoạt động giám sát của HĐND tiếp tục đổi mới theo hướng thực chất, có trọng tâm, trọng điểm; tăng cường giám sát chuyên đề đối với các vấn đề được dư luận, đông đảo cử tri và Nhân dân thành phố quan tâm, góp phần kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn phát sinh trong thực tiễn; tăng lượng giải trình, làm rõ vấn đề phức tạp, bất cập; ban hành nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn làm cơ sở để theo dõi, giám sát, đôn đốc, tái giám sát. Hoạt động TXCT đã mở rộng đến nhiều đối tượng, với hình thức chuyên đề, hội nghị tham vấn đã tiếp thu được nhiều ý kiến đóng góp quý báu các đại biểu nguyên là lãnh đạo thành phố, các chuyên gia, nhà khoa học của cử tri và Nhân dân thành phố.

Lần đầu tiên tổ chức Hội nghị phát động phong trào thi đua trong hoạt động của HĐND các cấp thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đây là một điểm mới, sáng tạo của HĐND, nhằm kịp thời biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các điển hình tiên tiến theo hướng ngày càng thực chất, hiệu quả, tạo sự lan tỏa trong hoạt động của HĐND các cấp - Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu ghi nhận.

Bên cạnh những kết quả rất tích cực đã đạt được, Bí thư Thành ủy cũng nhấn mạnh thêm một số tồn tại, hạn chế để cùng rút kinh nghiệm và tập trung khắc phục; đồng thời đề nghị HĐND các cấp thành phố cần nỗ lực cao hơn, trách nhiệm lớn hơn, hành động quyết liệt hơn. Đối với công tác chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kỳ tới, Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu yêu cầu: Thường trực HĐND thành phố, Thường trực HĐND các địa phương bám sát chỉ đạo của cấp ủy Đảng, soát xét tổng thể phương hướng nhân sự đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031, tiếp tục đổi mới công tác quy hoạch đại biểu chuyên trách nhằm xây dựng đội ngũ đại biểu kế cận thật sự coi trọng chất lượng với cơ cấu.

Tiếp tục khẳng định vai trò cơ quan quyền lực nhà nước tại địa phương

Dự và phát biểu tại Hội nghị, Trưởng Ban Công tác đại biểu, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thị Thanh đánh giá rất cao những kết quả nổi bật trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển thành phố Hải Phòng trong năm 2023: Là 1 trong 10 tỉnh, thành có tốc độ tăng trưởng 2 con số, xếp thứ 5 trên cả nước. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2022 xếp thứ 3; chỉ số cải cách hành chính xếp thứ 2 và chỉ số hài lòng của người dân với sự phục vụ của cơ quan hành chính xếp thứ 10… Đặc biệt, con số vô cùng quan trọng, ý nghĩa với người dân Hải Phòng đó là chỉ số thu nhập bình quân/người đã đạt 8.150USD/người, gấp đôi thu nhập bình quân cả nước. Bởi lẽ, mục đích cuối cùng của sự phát triển chính là phục vụ cho việc nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần cho người dân - Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh nhấn mạnh.

Chúng tôi đánh giá rất cao Hải Phòng là một trong số ít địa phương phát động phong trào thi đua hoạt động của HĐND các cấp thành phố. Ngày hôm nay, tôi đã chứng kiến việc đánh giá khen thưởng, tôn vinh, ghi nhận những điển hình, cách làm hay, đổi mới, sáng tạo của HĐND các cấp thành phố. Qua đó, tạo sự lan tỏa trong phong trào thi đua của HĐND các cấp, nâng cao trách nhiệm, vai trò của đại biểu trước cử tri và Nhân dân thành phố. Kinh nghiệm phát động phong trào thi đua và tổ chức thi đua khen thưởng của HĐND thành phố Hải Phòng sẽ là kinh nghiệm quý cho Ban Công tác đại biểu tham mưu cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội thực hiện thi đua khen thưởng đối với đại biểu Quốc hội. Trên cơ sở đó, chúng tôi cũng sẽ tham mưu cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội có hướng dẫn trong việc thi đua khen thưởng đối với hệ thống cơ quan dân cử trên phạm vi cả nước, đó là HĐND các tỉnh, thành phố. Đây cũng là kiến nghị của nhiều địa phương.

Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Công tác đại biểu, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thị Thanh

Có được kết quả với các chỉ số rất cơ bản như vậy, Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh đánh giá rất cao vai trò, sự đóng góp quan trọng của HĐND các cấp thành phố. Theo đó, với khối lượng công việc khá lớn của kỳ họp và quyết sách được ban hành; công tác giám sát có nhiều đổi mới và được tăng cường, đặc biệt tính hiệu quả của công tác giám sát đã được nâng lên. Điển hình, từ kiến nghị sau giám sát, Thường trực HĐND thành phố đã chủ động phối hợp đề xuất Ban Thường vụ Thành ủy nhất trí chủ trương xây dựng Đề án Nâng cao năng lực hệ thống y tế công lập thành phố giai đoạn 2024 - 2030. HĐND thành phố đã ban hành Nghị quyết quy định chính sách đặc thù hỗ trợ đào tạo, đãi ngộ nhân lực ngành y tế thành phố, qua đó tạo sự chuyển biến lớn đối với sự phát triển của ngành y tế thành phố.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, trong nỗ lực tiếp tục trở thành đơn vị dẫn đầu về các chỉ số tăng trưởng và phát triển, Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh trân trọng đề nghị Hải Phòng bổ sung thêm 2 chỉ số trong những năm cuối của nhiệm kỳ này và có thể đưa thành những chỉ số chính thức trong nhiệm kỳ sau. Đó 2 Chỉ số HDI (phát triển con người), HPI (chỉ số hạnh phúc) - 2 chỉ số quan trọng nhất trong tất cả mục tiêu để phấn đấu vì con người và vì hạnh phúc của Nhân dân. Với tinh thần như vậy, mong thành phố bên cạnh hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật tiếp tục phát triển đồng bộ hạ tầng xã hội để hài hòa giữa phát triển kinh tế và xã hội - Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh nhấn mạnh.

Với tinh thần của Quốc hội là lập pháp chủ động, giám sát hiệu quả, quyết sách kịp thời, bứt phá phát triển, đề nghị HĐND thành phố tiếp tục quan tâm giám sát việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật; tổng kết nghị quyết, cơ chế chính sách HĐND đã ban hành; tổng hợp, đánh giá lại tất cả kiến nghị giám sát, chất vấn, kiến nghị sau giám sát, chất vấn từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đánh giá kết quả, tìm ra nguyên nhân để kiến nghị, đề xuất giải pháp hữu hiệu...

Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh tin tưởng: Với những kết quả đã đạt được, với quyết tâm và nỗ lực, hoạt động HĐND các cấp thành phố Hải Phòng sẽ tiếp tục được đổi mới tổng thể và đồng bộ với chất lượng, hiệu lực và hiệu quả mới, tiếp tục khẳng định thật vững chắc vị trí, vai trò của cơ quan quyền lực nhà nước tại địa phương, đại diện xứng đáng cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân địa phương. Hải Phòng tiếp tục phát huy truyền thống "Trung dũng - Quyết thắng", phẩm chất “Đoàn kết - Nghĩa tình - Năng động - Sáng tạo”. Hào khí linh thiêng của Bạch Đằng Giang, thành phố cảng anh hùng sẽ tiếp tục khơi dậy mạnh mẽ, tạo động lực phát triển, xứng đáng là "Thành phố gương mẫu của nước ta" như mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại - Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh nhấn mạnh.

Hội đồng nhân dân

Quyết tâm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng
Diễn đàn

Quyết tâm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng

Cả nước đã và đang tập trung cao triển khai quyết liệt các yêu cầu, nhiệm vụ sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, không tổ chức cấp huyện, tiếp tục sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã. Trước những nhiệm vụ quan trọng này, đề nghị UBND tỉnh, các cấp, ngành tập trung cao, nỗ lực tối đa thực hiện toàn diện, vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Nhất là mục tiêu tăng trưởng kinh tế đạt 13,6% theo chỉ đạo của Trung ương.

Khẩn trương, quyết liệt không để gián đoạn hoạt động
Diễn đàn

Khẩn trương, quyết liệt không để gián đoạn hoạt động

Với quyết tâm khẩn trương, quyết liệt không để gián đoạn hoạt động thường xuyên của các đơn vị theo đúng tinh thần của Trung ương, hôm qua, 3.4, HĐND tỉnh Hòa Bình đã tổ chức Kỳ họp thứ 26 (chuyên đề) để kịp thời ban hành các cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, đẩy nhanh thủ tục đầu tư xây dựng nguồn ngân sách nhà nước, thủ tục thu hút đầu tư đối với các dự án ngoài ngân sách nhà nước theo các quy định hiện hành.

Hướng tới nơi tổ chức các sự kiện mang tầm quốc tế
Hội đồng nhân dân

Hướng tới nơi tổ chức các sự kiện mang tầm quốc tế

Dự án Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh thành phố Đà Nẵng là công trình trọng điểm, vốn đầu tư lớn, cần hướng đến nhiều mục tiêu sử dụng, không chỉ các hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể thao quần chúng để Nhân dân hưởng thụ, mà cần hướng tới là nơi tổ chức các sự kiện mang tầm quốc tế.

Hành động quyết liệt vì quyền lợi của cử tri
Diễn đàn

Hành động quyết liệt vì quyền lợi của cử tri

Những năm gần đây, HĐND tỉnh Tuyên Quang ngày càng khẳng định rõ nét vai trò là cầu nối tin cậy giữa Nhân dân và chính quyền. Bằng tinh thần quyết liệt, theo bám đến cùng, những ý kiến, nguyện vọng chính đáng của cử tri đã và đang được xem xét, giải quyết một cách có trách nhiệm, linh hoạt. Đây cũng chính là nền tảng để HĐND tỉnh tiếp tục làm tốt vai trò đại diện cho Nhân dân, nơi cử tri tin tưởng trao gửi nguyện vọng, tiếng nói của mình.

Bài cuối: "Chìa khóa" ở nơi dân
Diễn đàn

Bài cuối: "Chìa khóa" ở nơi dân

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định: đất nước muốn phát triển, muốn bứt phá phải sắp xếp, tinh gọn. Trong nhiều nhiệm vụ, có hai nhiệm vụ quan trọng là tăng trưởng kinh tế và nâng cao đời sống nhân dân. Đây cũng là những mục tiêu xuyên suốt Đảng ta đặt ra trong quá trình sáp nhập cấp xã. Từ chủ trương đến lấy ý kiến, thực hiện sáp nhập và vận hành, suy cho cùng chìa khóa là ở nơi dân.

Bài 2: Bám sát thực tiễn để tham mưu sát, trúng
Diễn đàn

Bài 2: Bám sát thực tiễn để tham mưu sát, trúng

Lê Hồng Hạnh - Trưởng Phòng Tư pháp thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh

Phương án sắp xếp, sáp nhập cấp xã như thế nào hiện đang là mối quan tâm rất lớn từ dư luận, người dân, đặc biệt là cán bộ, công chức. Dù phương án như thế nào chăng nữa thì “xác định rõ các điều kiện bảo đảm để chính quyền cấp xã hoạt động hiệu quả trước, trong và sau khi sắp xếp” là mệnh lệnh, yêu cầu bắt buộc các cấp có thẩm quyền cần quan tâm, bám sát thực tiễn để tham mưu sát, trúng, hướng tới mục tiêu phục vụ tốt nhất cho nhu cầu của người dân.

Bài 1: Cần bộ tiêu chí chuẩn rà soát, lựa chọn
Diễn đàn

Bài 1: Cần bộ tiêu chí chuẩn rà soát, lựa chọn

Trong lộ trình sắp xếp, tinh gọn bộ máy với tinh thần “không bàn lùi, chỉ bàn làm” theo các kết luận của Trung ương, việc sáp nhập để có các xã quy mô lớn hơn về diện tích, dân số sau khi không tổ chức cấp huyện là quyết tâm đúng. Quá trình thực hiện, cần hiểu, nắm rõ thực tiễn để có các giải pháp phù hợp; cần bộ tiêu chí chuẩn rà soát, đánh giá để lựa chọn ra được những cán bộ, công chức vừa hồng, vừa chuyên, sẵn sàng gánh vác nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Công khai kết quả xét nghiệm nước để người dân yên tâm sử dụng
Hội đồng nhân dân

Công khai kết quả xét nghiệm nước để người dân yên tâm sử dụng

Qua giám sát của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh Đồng Nai đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị khác có chuyên môn tổ chức kiểm tra việc lấy mẫu, xét nghiệm nước tại Công trình cấp nước tập trung nông thôn xã Lang Minh, huyện Xuân Lộc và công bố, công khai kết quả để người dân yên tâm sử dụng nước. Đồng thời, kiểm tra việc triển khai thực hiện dự án đấu nối sử dụng nguồn nước mặt của Công ty Cổ phần cấp nước Đồng Nai đối với xã Lang Minh, huyện Xuân Lộc nói riêng, trên địa bàn tỉnh nói chung.

Bài cuối: Hóa giải thách thức
Hội đồng nhân dân

Bài cuối: Hóa giải thách thức

Trong nhiều thách thức khi thực hiện mô hình không tổ chức cấp huyện và việc đặt lại tên các đơn vị hành chính (ĐVHC) mới nổi lên vấn đề đáng quan tâm, đó là tiêu chuẩn hóa chức danh cán bộ, công chức cấp xã trong điều kiện mới và việc giữ gìn hồn cốt, bản sắc văn hóa và địa danh thuộc địa phương, đô thị từng là một phần của lịch sử hào hùng của dân tộc. Tin tưởng rằng, khi “Dân chúng đồng lòng, việc gì cũng làm được”.

Quản lý chặt phương án phục hồi môi trường sau khai thác
Hội đồng nhân dân

Quản lý chặt phương án phục hồi môi trường sau khai thác

Tìm giải pháp khắc phục bất cập việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý, khai thác khoáng sản trên địa bàn, Đoàn giám sát số 51 HĐND tỉnh Đắk Lắk kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường thanh tra, kiểm tra nhằm tránh thất thoát tài nguyên, thất thu thuế. Có biện pháp kiểm tra, bảo đảm môi trường theo cam kết; quản lý chặt phương án phục hồi môi trường sau khai thác theo đúng quy định…

Quy định chuyển tiếp liên quan đến một số vấn đề quan trọng, cấp bách
Diễn đàn

Quy định chuyển tiếp liên quan đến một số vấn đề quan trọng, cấp bách

Bảo đảm hoạt động của chính quyền địa phương (CQĐP) khi chuyển đổi mô hình chính quyền từ 3 cấp sang 2 cấp liên tục, thông suốt, không để chồng chéo, trùng lặp hoặc bỏ sót nhiệm vụ, lĩnh vực, địa bàn, không làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, hoạt động bình thường của xã hội, người dân, doanh nghiệp… Điều 49 dự thảo Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi) quy định những nội dung chuyển tiếp liên quan đến một số vấn đề quan trọng, cấp bách cần ưu tiên giải quyết.

Giải quyết thủ tục hành chính nhanh, đúng thời hạn tại UBND Phường 2, TP.Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng được Nhân dân đánh giá cao về tinh thần làm việc của cán bộ, công chức
Diễn đàn

Bài 3: Vì mục tiêu phát triển, sự hài lòng của người dân

Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, để tổ chức “một chính quyền mạnh mẽ và sáng suốt của Nhân dân”, phải luôn coi trọng bảo đảm tính hợp Hiến, hợp pháp và hợp lòng dân. Người cũng đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của chính quyền địa phương (CQĐP), nhất là cấp xã. “Cấp xã là gần gũi Nhân dân nhất, là nền tảng của hành chính. Cấp xã làm được việc thì mọi công việc đều xong xuôi”. Và “Cán bộ là gốc của mọi công việc”, phải “vì việc mà tìm người chứ không vì người mà đặt việc”.