Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội

Triển khai hiệu quả các chương trình an sinh xã hội

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa cho biết, trong giai đoạn 2021 - 2023, các hoạt động vì người nghèo và vận động ủng hộ chương trình an sinh xã hội đã được Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp triển khai hiệu quả.

Trong đó, từ nguồn Quỹ Vì người nghèo của các cấp thành phố Hà Nội đã tặng 225.495 suất quà, trị giá trên 117,927 tỷ đồng tới các gia đình chính sách, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán; hỗ trợ 88 tỷ đồng cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn xây dựng 2.037 nhà đại đoàn kết; hỗ trợ về học tập cho 10.561 hộ dân; hỗ trợ sinh kế cho 3.015 hộ dân; hỗ trợ về khám bệnh, chữa bệnh cho 3.383 hộ dân.

Quỹ Vì biển, đảo Việt Nam của thành phố đã tiếp nhận trên 160 tỷ đồng và bàn giao kinh phí hỗ trợ trị giá 140 tỷ đồng để xây dựng nhà văn hóa đa năng trên quần đảo Trường Sa.

Trong giai đoạn 2021 - 2023, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đã trích 12,999 tỷ đồng từ Quỹ Cứu trợ để hỗ trợ các tỉnh miền Trung, Tây Bắc khắc phục hậu quả bão lũ; hỗ trợ các nạn nhân bị thiệt mạng, bị thương do hỏa hoạn, đuối nước, sự cố nghiêm trọng trên địa bàn thành phố; phối hợp xây dựng phương án hỗ trợ các nạn nhân trong vụ hỏa hoạn tại phường Khương Đình, quận Thanh Xuân với tổng số tiền 132,278 tỷ đồng.

Theo Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội Bạch Liên Hương, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đã thể hiện rõ vai trò, nhất là trong thời điểm dịch Covid-19, thực hiện các nhiệm vụ được giao trong công tác phòng, chống dịch và hỗ trợ an sinh xã hội. Với 27 chỉ tiêu của Chương trình 08, nhất là 3 mục tiêu: xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ vùng đồng bào miền núi, dân tộc thiểu số, vai trò của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể rất rõ nét, hỗ trợ kịp thời, tạo được niềm tin và sự đồng thuận rất lớn trong nhân dân.

Trưởng ban Dân vận Thành ủy Đỗ Anh Tuấn đánh giá cao tính năng động, chủ động, sự phối hợp của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội với các địa phương trong giải quyết các vụ việc đột xuất. Đồng thời, đề nghị Ủy ban MTTQ đánh giá kết quả thực hiện của các địa phương trên địa bàn thành phố để nêu bật được vai trò của Ủy ban MTTQ trong thực hiện Chương trình 08-CTr/TU, từ đó, thấy được bức tranh toàn cảnh trong thực hiện các chính sách an sinh xã hội, nâng cao đời sống người dân thủ đô.

Nhấn mạnh Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội là một trong những trụ cột lớn thực hiện chính sách an sinh xã hội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến ghi nhận, Ủy ban MTTQ đã chủ động tham gia phát triển hệ thống an sinh xã hội, thực hiện hiệu quả Chương trình 08-CTr/TU và các cuộc vận động ủng hộ các quỹ Vì người nghèo, Đền ơn đáp nghĩa, Vì biển đảo.

Đặc biệt, hơn 2 năm phòng, chống dịch Covid-19, Hà Nội đã nhận được sự ủng hộ rất lớn của nhân dân, nhà hảo tâm, doanh nghiệp, thể hiện trách nhiệm không chỉ với Hà Nội, với Chương trình 08-CTr/TU mà với cả nước. Nhờ đó, đến nay, toàn thành phố đã đạt 20/27 chỉ tiêu của Chương trình.

Đáng chú ý, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội còn tích cực trong công tác vận động, quản lý và tham mưu trong thực hiện các chính sách, các cuộc vận động, các chủ trương lớn của thành phố. Chủ động thực hiện cứu trợ trong mọi tình huống, mọi hoàn cảnh, thể hiện rõ hình ảnh, tinh thần nhân đạo, vai trò của Ủy ban MTTQ; quản lý các nguồn quỹ rất minh bạch, không xảy ra thất thoát; góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Chương trình, nâng cao đời sống người dân, từng bước hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội.

Thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội phối hợp với UBND thành phố sớm triển khai công tác hỗ trợ, tiếp tục tham gia xây dựng các quỹ để phát triển các quỹ nhằm chăm lo cho các đối tượng yếu thế, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Cùng với đó, tăng cường nâng cao chất lượng các cuộc vận động, tập trung nguồn lực và tổ chức các hoạt động chăm lo cho người nghèo, cận nghèo, các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn... phối hợp tổ chức kịp thời các hoạt động cứu trợ khi có tình huống thiên tai, sự cố nghiêm trọng xảy ra.

Đồng thời, chủ động phối hợp các cơ quan liên quan thực hiện các chỉ tiêu còn lại; phối hợp với các đơn vị có liên quan rà soát nắm bắt nhu cầu của các hộ nghèo, hộ cận nghèo, xây dựng kế hoạch hỗ trợ cụ thể, phù hợp, đáp ứng nhu cầu, tạo điều kiện giúp các hộ nghèo vươn lên thoát nghèo. Hoàn thành việc hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo... Chuẩn bị tốt công tác tổ chức Đại hội Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Địa phương

Bà Rịa - Vũng Tàu: Điều chỉnh bảng giá đất mới không ảnh hưởng đến nghĩa vụ tài chính của người dân
Trên đường phát triển

Bà Rịa - Vũng Tàu: Điều chỉnh bảng giá đất mới không ảnh hưởng đến nghĩa vụ tài chính của người dân

Sở Tài nguyên và Môi trường Bà Rịa - Vũng Tàu khẳng định rằng, mặc dù Quyết định số 26/2024/QĐ-UBND có điều chỉnh tăng giá đất, nhưng về cơ bản, nghĩa vụ tài chính của người dân không thay đổi nhiều. Khi so sánh giá đất giữa các quyết định, mức thuế và tiền sử dụng đất phải nộp của người dân vẫn giữ nguyên.

Tính riêng lĩnh vực trồng trọt, tỉnh Đồng Nai đã có 45 mô hình ứng dụng công nghệ cao
Địa phương

Nông nghiệp công nghệ cao là xu thế tất yếu

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN - PTNT) tỉnh Đồng Nai Nguyễn Văn Thắng nhìn nhận, phát triển nông nghiệp công nghệ cao là xu thế tất yếu của tỉnh. Thông qua đó, giúp nâng cao năng lực cạnh tranh, giá trị gia tăng đồng thời thúc đẩy kết cấu hạ tầng, nhận diện thương hiệu, đầu tư sản xuất giống cây trồng, vật nuôi...

Bí thư Quận ủy Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng kiểm tra công tác bố trí các điểm di dời cho người dân trên địa bàn
Địa phương

Quận Tây Hồ, Hà Nội: Đồng hành với người dân phục hồi sản xuất sau bão lũ

Bão số 3 đã qua đi nhưng những hậu quả để lại cho người dân quận Tây Hồ (Hà Nội) còn rất nặng nề với mức thiệt hại ước tính gần 90 tỷ đồng. Nhằm phục hồi sản xuất nông nghiệp cho người dân canh tác tại khu vực ngoài bãi, quận Tây Hồ đã xây dựng kế hoạch, bố trí khoảng 85 tỷ đồng cho vay, hỗ trợ người dân phục hồi sản xuất, ủy thác qua Ngân hàng Chính sách quận.

Tỉnh Đồng Nai đặt mục tiêu đến năm 2025, sẽ có thêm 7 mã số vùng trồng chuối với diện tích hơn 1,5 ngàn ha.
Địa phương

Xây dựng mã số vùng trồng: “Hộ chiếu” đưa nông sản Đồng Nai xuất ngoại

Về dài hạn, mã số vùng trồng sẽ là nền tảng cho việc triển khai truy xuất nguồn gốc và là giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản bằng các nền tảng số, tích hợp giá trị, tạo sự thuận lợi cho nông dân, người tiêu dùng. Đồng thời giúp gia tăng giá trị nông sản của địa phương, qua đó góp phần tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng hiện đại.

Quận Tây Hồ, Hà Nội: Đồng hành với người dân vượt qua bão lũ
Hoạt động chính quyền

Quận Tây Hồ, Hà Nội: Đồng hành với người dân vượt qua bão lũ

Bão số 3 đã qua đi, nhưng những hậu quả mà nó để lại cho người dân quận Tây Hồ (Hà Nội) còn rất nặng nề với mức thiệt hại ước tính gần 90 tỷ đồng. Nhằm phục hồi sản xuất nông nghiệp cho người dân canh tác tại khu vực ngoài bãi, quận Tây Hồ đã xây dựng kế hoạch, bố trí khoảng 85 tỷ đồng để cho vay, hỗ trợ người dân phục hồi sản xuất, ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội quận.

Đoàn ĐBQH Thành phố Hải phòng tặng 60 suất quà cho các hộ dân bị ảnh hưởng bão Yagi
Địa phương

Đoàn ĐBQH Thành phố Hải phòng tặng 60 suất quà cho các hộ dân bị ảnh hưởng bão Yagi

Để chung tay cùng cả nước ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão số 3 (Yagi), giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, Đoàn ĐBQH thành phố Hải phòng đã tặng 60 suất quà trị giá 60 triệu đồng cho các hộ dân bị ảnh hưởng do bão tại các quận, huyện trên địa bàn thành phố.

Quận Long Biên (Hà Nội): Chưa xử lý dứt điểm công trình xây dựng sai phép lấn chỉ giới tuyến đường nghìn tỷ
Địa phương

Quận Long Biên (Hà Nội): Chưa xử lý dứt điểm công trình xây dựng sai phép lấn chỉ giới tuyến đường nghìn tỷ

Mới đây, UBND quận Long Biên (Hà Nội) vừa thụ lý giải quyết tố cáo của công dân đối với ông Vũ Ngọc Hiệp – Chủ tịch UBND phường Ngọc Lâm vì không thực hiện Kết luận số 02/KL-CTUBND ngày 29.5.2024 của Chủ tịch UBND phường Ngọc Lâm kết luận nội dung tố cáo đối với ông Nguyễn Văn Minh.

Một góc NTM kiểu mẫu ở xã Yên Mỹ, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội
Địa phương

Yên Mỹ - miền quê đáng sống

Được công nhận xã nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu năm 2023, xã Yên Mỹ (huyện Thanh Trì) đang sở hữu diện mạo của một miền quê đáng sống với cảnh quan tươi đẹp, hiện đại, khang trang. Xã đang tập trung nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM kiểu mẫu đã đạt được. Trong đó, đối với các ngành nghề kinh tế, lấy kinh tế thương mại, du lịch, dịch vụ là ngành kinh tế mũi nhọn, tạo nhiều việc làm, thúc đẩy kinh tế nông nghiệp chuyên canh hàng hóa kết hợp khai thác dịch vụ du lịch phát triển.