TP. Hồ Chí Minh: Tấp nập chợ hoa Hồ Thị Kỷ

Từ 3h sáng, người dân TP. Hồ Chí Minh đã tấp nập, chen chân ở chợ hoa lớn nhất thành phố - chợ hoa Hồ Thị Kỷ để kịp chọn cho mình những cành huệ, ly, cúc, đào tươi nhất, đẹp nhất về chưng Tết và kịp đón giao thừa. 

Chợ hoa Hồ Thị Kỷ - người dân TP.Hồ Chí Minh lựa những cành đẹp nhất cho kịp giao thừa -0

Kinh doanh chăm chỉ ở chợ Hồ Thị Kỷ hơn chục năm, chị Lê Thị Tuyền đã có lượng vốn lớn hơn và thuê được mặt bằng ở đầu chợ, ngay mặt tiền đường Hùng Vương. Chị cho biết, Tết là mùa buôn bán nhộn nhịp nhất vì nhu cầu tăng cao. Tiệm hoa của chị Tuyền chuyên phân phối sỉ và lẻ các loại hoa lan. Lan hồ điệp của cửa hàng chị được nhiều khách quen tìm đến bởi hoa tươi, đẹp, giữ được lâu.

Chị Tuyền cho biết: “Lan hồ điệp rất lâu tàn nên ta có thể cho nó trổ bông trước mùng 1 Tết khoảng 15 ngày để hoa có thể nở hết và Tết đến ta có nhánh Hồ điệp thật rực rỡ. Việc chăm sóc, bón phân để lan Hồ Điệp nở đẹp và bền phải đủ kinh nghiệm và khéo léo. Năm nay giá hoa không tăng so với năm ngoái, loại lan có giá từ 700- 800 nghìn đồng/chậu được khách hàng ưa chuộng vì vừa túi tiền”.

Tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ năm nay còn xuất hiện các sản phẩm đặc trưng của Dalat Hasfarm như hoa chậu, hoa cành, ... được cung cấp trực tiếp từ trang trại công nghệ cao tại Đà Lạt. Ngoài ra , các cửa hàng cũng phục vụ mẫu hoa thiết kế với đội ngũ chuyên viên cắm hoa giàu kinh nghiệm, tận tâm. Chị Quế Anh, vừa giới thiệu hoa cúc có mầu sắc khá độc đáo như xanh, tím đỏ, vàng hồng… cho biết giá mỗi bó hoa cúc dao động từ 180-220 nghìn đồng, tuy có đắt hơn loại hoa cúc thường nhưng khách vẫn ưa chuộng bởi mầu sắc độc đáo và tươi khá lâu.

Chợ hoa Hồ Thị Kỷ - người dân TP.Hồ Chí Minh lựa những cành đẹp nhất cho kịp giao thừa -0
Chợ hoa Hồ Thị Kỷ - người dân TP.Hồ Chí Minh lựa những cành đẹp nhất cho kịp giao thừa -0

Nụ tầm xuân và một số loại hoa khô được nhập về từ Trung Quốc cũng được người dân TP ưa chuộng. Khi nhập về mầu nguyên bản là màu trắng, sau đó, các tiểu thương sẽ nhuộm màu lên tùy theo sở thích của khách hàng. Loại hoa này có để giữ được từ 6 tháng đến một năm nên được nhiều người lựa chọn để chưng trong dịp Tết Nguyên đán. Năm nay, giá bán hoa nhập đều bị nhỉnh hơn do hai năm dịch bệnh, vấn đề vận chuyển khó khăn cộng với việc Trung Quốc đóng cửa khẩu khiến nguồn hàng về đến tay thương lái một cách “nhỏ giọt”. “Nụ tầm xuân dao động tầm 43.000-45.000 đồng/bó nhỏ, cao hơn năm ngoái khoảng 7.000-8.000 đồng. Tôi biết giá hoa bị đội lên chút nhưng cũng vui vẻ mua vì tết là phải đẹp và tưng bừng”, chị Hoa, nhà ở quận 3 đang lựa mua hoa chia sẻ.

Sáng 29 Tết, rất nhiều bà con ở quận Tân Bình, là khu vực tập trung đông đúc người dân từ miền Bắc vào sinh sống và làm việc tại TP.Hồ Chí Minh cũng kéo nhau đi chợ hoa Hồ Thị Kỷ. Nắm bắt tâm lý người miền Bắc thích hoa đào nên một số cửa tiệm đã nhập đào cành từ Hà Nội để bán khiến cả con đường tươi tắn hơn mọi khi. Tiếng chào mời của các tiểu thương, tiếng hỏi giá xen lẫn nhau tạo nên khung cảnh rộn ràng quen thuộc vào mỗi dịp cuối năm. Giá bán mỗi cành đào dao động khoảng 700 nghìn đồng đến 1 triệu đồng/cành. Dẫu giá cao hơn so với các loại hoa khác nhưng các tiểu thương cho hay hoa đào bán khá chạy.

Chợ hoa Hồ Thị Kỷ - người dân TP.Hồ Chí Minh lựa những cành đẹp nhất cho kịp giao thừa -0
Chợ hoa Hồ Thị Kỷ - người dân TP.Hồ Chí Minh lựa những cành đẹp nhất cho kịp giao thừa -0

Càng về sáng, lượng người đổ đến đây càng đông khiến không khí trong chợ trở nên nhộn nhịp, tất bật. “Tiểu Đà Lạt” giữa lòng Sài thành mang không khí tết rất riêng ngào ngạt hương thơm và niềm vui của những bà nội trợ mong mua sắm những cành hoa đẹp nhất để trưng tết và cúng ông bà. Chợ hoa bé nhỏ, nằm ẩn mình bên khu chung cư Lê Hồng Phong, thuộc phường 1, quận 10.  lập. Trải qua hơn 30 năm, nơi đây đã trở thành địa điểm thân thương với người dân toàn TP mỗi khi tết đến xuân về.

Xã hội

Bảo hiểm Agribank – Lá chắn tài chính trước thiên tai
Đời sống

Bảo hiểm Agribank – Lá chắn tài chính trước thiên tai

Thiên tai luôn là nỗi ám ảnh đối với người dân Việt Nam, nhất là những người sống dựa vào sản xuất nông nghiệp. Bão số 3 (Yagi) đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại nhiều tỉnh, thành phía Bắc. Sau khi bão qua đi, hoàn lưu bão đã và đang tiếp tục gây ra mưa lớn, lũ quét và sạt lở ở các tỉnh miền núi phía Bắc khiến mức độ thiệt hại càng trở nên nghiêm trọng. Tuy nhiên, trong những tình huống khó khăn như vậy, bảo hiểm nói chung, Bảo hiểm Agribank nói riêng đã và đang phát huy vai trò là tấm lá chắn tài chính giúp người dân vượt qua khó khăn.

Ngân hàng Chính sách xã hội tạm dừng thu lãi hộ vay bị thiệt hại do bão
Đời sống

Ngân hàng Chính sách xã hội tạm dừng thu lãi hộ vay bị thiệt hại do bão

Ngày 19.9, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Huỳnh Văn Thuận cho biết sẽ tạm dừng thu lãi đối với hộ vay bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 và mưa lũ sau bão đến hết ngày 31.12.2024. Đồng thời, NHCSXH sẽ xây dựng phương án bổ sung chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2024 và đề xuất Chính phủ bổ sung 4.900 tỷ đồng tín dụng chính sách.

Agribank chi nhánh tỉnh Tiền Giang ủng hộ hơn 520 triệu đồng khắc phục thiệt hại bão số 3
Đời sống

Agribank chi nhánh tỉnh Tiền Giang ủng hộ hơn 520 triệu đồng khắc phục thiệt hại bão số 3

Bão Yagi (bão số 3) đã gây thiệt hại lớn về tính mạng, tài sản của Nhân dân và nhà nước. Với tinh thần “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, tập thể cán bộ, đoàn viên Đoàn Thanh niên và người lao động Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) chi nhánh tỉnh Tiền Giang đã tích cực ủng hộ, hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả bão, lũ.

Phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2024
Đời sống

Phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2024

Ngày 18.9, tại thành phố Đà Nẵng, Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững (Bộ Công Thương) phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Daikin Việt Nam đã tổ chức Lễ phát động cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2024”.