Năm 2025, tiết thanh minh bắt đầu từ ngày 4.4 và kết thúc vào ngày 19.4 dương lịch. Ngày Tết Thanh minh (4.4) nhằm vào thứ sáu (ngày 7.3 âm lịch). Nhiều gia đình đã chọn đi tảo mộ vào cuối tuần (thứ bảy hoặc chủ nhật) để thoải mái thời gian và đông đủ các thành viên.
Theo ghi nhận, vào ngày cuối tuần tại Công viên tâm linh Lạc Hồng Viên (TP. Hoà Bình, tỉnh Hòa Bình), rất đông người dân đã đổ về đây tảo mộ trong tiết Thanh minh.

Hơn 2h di chuyển từ Hà Nội lên Hòa Bình, gia đình ông Nguyễn Hồng Trương ở phường Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội) nhanh chóng có mặt tại nghĩa trang – nơi an nghỉ của người thân, ông Trương chia sẻ: “Tảo mộ vào dịp Thanh minh là một phong tục truyền thống được gia đình tôi gìn giữ qua nhiều thế hệ. Vào ngày mùng 7 tháng ba Âm lịch hằng năm, chúng tôi đến nghĩa trang để thắp hương, dọn dẹp mộ phần và tưởng nhớ người đã khuất. Đây là dịp để con cháu thể hiện lòng biết ơn, tri ân tới tổ tiên, những người đã khai sinh và gây dựng nên dòng họ. Đồng thời cũng là lời nhắc nhở thế hệ trẻ luôn ghi nhớ cội nguồn, sống tử tế để mang lại phúc lành cho bản thân và gia đình”.


Ngoài gia đình ông Trương, hàng trăm người dân, trong đó có cả trẻ em cũng ra phần mộ của người thân, dòng họ để quét dọn, sửa sang và bày mâm cúng để bày tỏ lòng thành kính, biết ơn tổ tiên trong các ngày cuối tuần.
Anh Nguyễn Trí Anh từ Hà Nội đến nghĩa trang dọn dẹp phần mộ của người mẹ đã khuất, anh Trí Anh cho biết: “Nhân dịp lễ Thanh minh, tôi chuẩn bị lễ vật để thăm viếng phần mộ của mẹ. Đây là ngày mang ý nghĩa đặc biệt trong đời sống tinh thần của người Việt, là dịp để tưởng nhớ tổ tiên, người thân đã khuất, cũng như cùng gia đình ôn lại những kỷ niệm gắn bó thiêng liêng. Mỗi lần tới công viên nghĩa trang Lạc Hồng Viên, tôi đều xúc động. Tôi luôn cầu mong cho linh hồn mẹ và những người yên nghỉ tại đây được siêu thoát, thanh thản và phù hộ độ trì cho con cháu mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc. Năm nay thời tiết trong lành, mát mẻ, không khí yên bình rất phù hợp cho lễ tảo mộ. Tôi nhận thấy mỗi năm, Lạc Hồng Viên đều có những đổi thay tích cực như cơ sở hạ tầng được mở rộng, dịch vụ ngày càng chu đáo và chuyên nghiệp hơn”.



Còn ông Nguyễn Văn Yên (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ: “Hôm nay, tôi cùng vợ và con gái tới nghĩa trang để thực hiện nghi lễ Thanh minh, tưởng nhớ tổ tiên. Chúng tôi chuẩn bị đầy đủ lễ vật gồm hoa quả, tiền vàng để dâng lên các cụ. Gia đình tôi luôn mong ước con cháu được bình an, mạnh khỏe và gặp nhiều điều may mắn trong cuộc sống”.
Đại đức Thích Trí Thịnh, Phó trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hòa Bình, trụ trì chùa Kim Sơn Lạc Hồng, chia sẻ tiết Thanh minh không chỉ diễn ra trong một ngày mà diễn ra trong 15 ngày. Đây là dịp các thế hệ đều mong muốn được quây quần bên nhau, qua đó nhớ đến công ơn của tổ tiên, ông bà, cha mẹ.
Theo đại đức Thích Trí Thịnh, đi tảo mộ ngày tiết Thanh minh, các gia đình cần sắm sửa lễ vật chu đáo, nhưng quan trọng hơn cả là thành tâm.